Bỏ qua tới nội dung

Chương 5: Nhà kho cũ và dấu chấm hết cho tấn trò drama

Truyện audio Cả Lớp Đồng Loạt Đổi Bàn Né Hoa Khôi · 5 chương

Chương 5: Nhà kho cũ và dấu chấm hết cho tấn trò dramaCả Lớp Đồng Loạt Đổi Bàn Né Hoa Khôi
0:0011:17
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Sau buổi chào cờ chấn động, Ôn Uyển Nhi triệt để thành người tàng hình giữa trường Gia Huy. Chẳng ai buồn bắt chuyện; những gã kỵ sĩ từng thề sống chết bảo vệ cô ta nay thấy bóng là vòng sang lối khác. Hình ảnh đóa bạch liên hoa thanh thuần yếu đuối bị thay bằng một nữ sinh đồng phục lấm lem, tay cầm chổi cọ hì hục chà bồn cầu nhà vệ sinh nữ khu A dưới những ánh mắt giễu cợt.

Còn tôi, Lục Mộc Miên, bỗng chốc thành “chị đại” mới của khối mười hai — không phải vì đấm đá giỏi như Khấu Mãnh, mà vì tôi dùng cái đầu và cái miệng đanh đá để thu phục lòng người. Cuộc thi hùng biện cấp trường rồi cũng diễn ra suôn sẻ: không ngoài dự đoán, tôi và Lạc Trạch rinh giải nhất và giải nhì. Khoảnh khắc đứng trên bục cầm tấm bảng phần thưởng mười nghìn tệ, tôi cười còn tươi hơn hoa hướng dương đón nắng.

“Chúc mừng lớp trưởng,” Lạc Trạch đứng cạnh, giọng trầm ấm pha ý cười, “số tiền này cậu định làm gì?” Tôi nháy mắt: “Đương nhiên là khao cả lớp một chầu lẩu Haidilao hoành tráng rồi. Cậu đi không, học bá?” “Nếu cậu mời, tôi không ngại.” Lạc Trạch đáp, khóe môi cong thành một nụ cười rạng rỡ khiến đám nữ sinh dưới khán đài hét ầm.

Buổi liên hoan náo nhiệt vô cùng. Đoàn Cường ăn đến mức phải nới cả thắt lưng, lớp phó văn thể mỹ giành micro hát karaoke tới khản giọng, lão Khổng cũng được mời tới, làm vài ly bia đã đỏ mặt, liên tục vỗ vai tôi khen lấy khen để. Giữa không khí tưng bừng ấy, tôi để ý Lạc Trạch ngồi lặng ở một góc, thỉnh thoảng nhấp một ngụm nước lọc, ánh mắt sâu thẳm thi thoảng lại lướt qua tôi. “Sao thế, đồ ăn không hợp miệng à?” Tôi bưng một đĩa thịt bò thái mỏng tới, kéo ghế ngồi xuống cạnh anh.

“Không, tôi dị ứng hải sản nên chỉ ăn được vài món.” Anh gắp một lát thịt bò nhúng vào nồi lẩu nấm, nhạt giọng. “Ồ, cậu cũng lắm bệnh ghê nhỉ, viêm mũi dị ứng, dị ứng hải sản, bệnh sạch sẽ, làm thiếu gia cũng khổ thật.” Tôi trêu. Lạc Trạch dừng đũa, quay sang, ánh mắt bỗng nghiêm túc: “Lục Mộc Miên, cậu định thi vào Đại học A chứ?” “Có chứ, mục tiêu của tôi mà, sao, sợ tôi giành mất suất thủ khoa của cậu à?” “Không.” Anh khẽ lắc đầu, khóe môi lại cong.

“Tôi chỉ muốn biết lên đại học, cậu còn muốn làm lớp trưởng của tôi nữa không.” Câu nói nhẹ bẫng ấy lại như một quả bom nổ chậm ném xuống mặt hồ phẳng lặng trong lòng tôi. Tôi khựng lại, miếng thịt bò trên đũa suýt rơi. Ánh mắt anh lúc này chẳng còn lạnh lùng như mọi khi, thay vào đó là một sự dịu dàng và chờ mong khó tả. “Cậu… cậu đang thả thính tôi đấy à?” Tôi nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh mà tim đã đập loạn.

Lạc Trạch khẽ cười, một nụ cười rực tới mức khiến tôi hoa cả mắt: “Nếu cậu nghĩ vậy thì cứ coi là vậy đi.”

Tôi chưa kịp phản ứng thì tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang bầu không khí mập mờ giữa hai đứa, một số lạ. “A lô.” Tôi bắt máy. “Lục Mộc Miên, cứu… cứu tớ với.” Giọng thều thào đứt quãng vọng tới — là Ôn Uyển Nhi. Tôi cau mày: “Cậu làm sao? Đang ở đâu?” “Nhà kho cũ sau trường. Khấu Mãnh, hắn điên rồi…” Tiếng cô ta lẫn trong tiếng thở dốc và tiếng đồ đạc đổ loảng xoảng. “Hắn bảo tớ lừa hắn, hắn muốn…” Một tiếng hét thất thanh, rồi tiếng “tút tút” kéo dài. Tôi bật dậy, mặt tái đi.

Lạc Trạch thấy vậy vội hỏi: “Có chuyện gì?” “Ôn Uyển Nhi gặp chuyện rồi, ở nhà kho cũ sau trường, Khấu Mãnh đang giữ cô ấy.” Tôi vơ vội áo khoác. “Tôi đi với cậu.” Lạc Trạch không chần chừ đứng lên ngay. Bỏ lại bữa tiệc dang dở, hai đứa chạy thục mạng về phía trường. Nhà kho cũ nằm ở một góc khuất cỏ mọc um tùm, ngày thường hiếm bóng người.

Tới nơi, cửa kho khép hờ, bên trong vọng ra tiếng khóc thảm thiết của Ôn Uyển Nhi lẫn tiếng chửi rủa điên cuồng của Khấu Mãnh: “Mày lừa tao, mày coi tao như con chó để sai bảo đúng không? Hôm nay tao cho mày biết tay.” Tôi rón rén ghé sát khe cửa, cảnh bên trong khiến sống lưng tôi lạnh toát: Khấu Mãnh đang cầm một con dao gọt hoa quả dồn Ôn Uyển Nhi vào góc tường, quần áo cô ta xộc xệch, tóc tai rũ rượi, trên mặt hằn một vết bầm lớn.

“Khấu Mãnh, anh bình tĩnh lại đi, em xin lỗi, em trả tiền cho anh, em trả hết mà.” Ôn Uyển Nhi khóc lóc van xin, hai tay ôm đầu co rúm. “Tiền? Mày tưởng tao cần tiền của mày à? Tao cần danh dự! Mày làm tao nhục trước cả trường, tao phải hủy hoại mày.” Khấu Mãnh gầm lên, giơ con dao lên cao. “Dừng tay lại!” Tôi đạp tung cửa hét lớn.

Hắn giật mình quay lại, thấy tôi và Lạc Trạch, đôi mắt vằn đỏ càng thêm điên dại: “Lục Mộc Miên, mày tới đúng lúc lắm, hôm nay tao xử luôn cả hai đứa bay.” Hắn buông Ôn Uyển Nhi, vung dao lao về phía tôi. Lạc Trạch phản xạ cực nhanh, kéo tôi ra sau lưng, đồng thời tung chân đá mạnh vào cổ tay hắn, con dao văng ra xa, rơi loảng xoảng xuống nền xi măng. Khấu Mãnh lảo đảo lùi lại ôm cổ tay rên la, nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng, chộp một thanh sắt gỉ gần đó lao tiếp vào Lạc Trạch.

Lạc Trạch tuy có học võ nhưng Khấu Mãnh đang kích động tột độ, sức mạnh tăng gấp bội; hai người quần nhau ác liệt, bụi bay mù mịt, tiếng kim loại va chạm chát chúa.

Tôi biết mình không thể đứng nhìn, mắt đảo khắp nhà kho tìm vũ khí. Một bình cứu hỏa màu đỏ lăn lóc ở góc tường. Tôi lao tới xách lên, rút chốt an toàn, đúng lúc Khấu Mãnh vung thanh sắt chực bổ xuống đầu Lạc Trạch, tôi nhắm thẳng mặt hắn bóp cò. Bọt tuyết trắng xóa phun ra trùm kín hắn; Khấu Mãnh bị bất ngờ hét toáng, buông thanh sắt đưa tay dụi mắt. Lạc Trạch chớp cơ hội tung một cú đấm trời giáng vào cằm hắn, tên trùm trường đổ gục xuống nền như thân cây bị đốn, bất tỉnh.

Tôi thở dốc, quẳng bình cứu hỏa sang bên.

Lạc Trạch quay lại nhìn tôi, trên trán lấm tấm mồ hôi, khóe môi rớm một vệt máu, nhưng ánh mắt lại sáng rực: “Phối hợp không tồi, lớp trưởng.” Tôi cười khổ: “May mà cậu đá văng con dao, không thì tớ toi rồi.” Ôn Uyển Nhi lúc này mới dám bò ra khỏi góc tường, nhìn Khấu Mãnh nằm bất động rồi nhìn hai chúng tôi, òa khóc: “Mộc Miên, Lạc Trạch, cảm ơn hai cậu, tớ xin lỗi, tớ thật sự xin lỗi.” Tôi nhìn đóa bạch liên hoa tơi tả trước mặt, lòng chẳng còn chút giận, chỉ dâng lên một nỗi thương hại — cô ta đã tự tay phá nát đời mình chỉ vì những hư vinh hão huyền.

“Đứng dậy đi,” tôi chìa tay ra, “cảnh sát sắp tới rồi, cậu phải khai báo toàn bộ sự thật.” Tiếng còi hụ từ xa mỗi lúc một gần. Tôi biết đêm nay sẽ là một đêm rất dài với trường Gia Huy, và cũng là dấu chấm hết cho chuỗi drama bất tận của lớp 12A3.

Vụ nhà kho cũ lập tức thành tâm điểm chấn động toàn trường. Cảnh sát có mặt kịp thời, áp giải Khấu Mãnh đi ngay trong đêm; Ôn Uyển Nhi được đưa đi viện kiểm tra, may chỉ xây xát nhẹ, song vết thương tâm lý e rằng chẳng nhỏ. Sáng hôm sau ban giám hiệu họp khẩn. Lão Khổng với tư cách chủ nhiệm đã tường trình toàn bộ sự việc, từ những mâu thuẫn vặt do Ôn Uyển Nhi gây ra cho tới đỉnh điểm là hành vi bạo lực của Khấu Mãnh.

Đồng thời không ngại nhận một phần trách nhiệm vì chưa sát sao quản lý học sinh. Kết quả cuối cùng: Khấu Mãnh bị đuổi học ngay lập tức và phải đối mặt với pháp luật vì tội cố ý gây thương tích. Ôn Uyển Nhi dẫu là nạn nhân lần này nhưng những sai phạm trước đó cũng không thể bỏ qua, ban giám hiệu quyết định ghi học bạ cảnh cáo và yêu cầu gia đình đưa cô ta đi trị liệu tâm lý.

Bà Ôn — người từng ngạo mạn đòi đuổi học tôi và Lạc Trạch — giờ tiều tụy thấy rõ, tới trường làm thủ tục chuyển trường cho con. Lúc đi ngang qua tôi ngoài hành lang, bà chẳng còn vẻ hung hăng, chỉ cúi gằm mặt bước vội. Có lẽ cú sốc này đã dạy bà một bài học cay đắng về cách nuông chiều và dạy dỗ con cái.

Lớp 12A3 trở lại nhịp bình thường, nhưng không khí đã khác hẳn: không còn những màn kịch giả tạo, không còn những lời nịnh nọt rỗng tuếch, mọi người đối đãi với nhau chân thành và gắn bó hơn. Đoàn Cường không còn bị sai đi mua nước, lớp phó văn thể mỹ cũng hết nơm nớp lo mất đồ; cái chỗ ngồi từng là vùng cấm của Ôn Uyển Nhi nay được kê lại ngay ngắn, thành góc đọc sách chung của cả lớp. Kỳ thi đại học cận kề, áp lực đè nặng lên vai mỗi đứa.

Tôi với Lạc Trạch — hai cái tên đứng đầu khối tự nhiên — nghiễm nhiên thành một cặp kèo học chung, suốt ngày chụm đầu mổ xẻ bài vở, cãi nhau chí chóe trước mấy bài toán hóc búa. “Này, bài lý này giải sao?” Tôi đẩy cuốn bài tập sang bàn anh, chỉ vào một câu đánh dấu sao. Lạc Trạch liếc qua, cầm bút, những ngón tay thon dài lướt nhanh phác ra một sơ đồ lực rối rắm.

“Cậu áp dụng định luật bảo toàn động lượng kết hợp phương trình chuyển động ném xiên là ra.” Tôi gật gù nhìn theo mấy con số, ký hiệu anh viết: “Ra thế, đầu óc cậu đúng là lắp bằng vi mạch máy tính.” “Quá khen.” Anh mỉm cười, ánh mắt dừng trên gương mặt tôi. “Thế đầu óc cậu lắp bằng gì mà đanh đá một cách bài bản logic đến vậy?” Tôi bật cười: “Bằng kinh nghiệm trị trà xanh tích cóp qua bao năm đọc tiểu thuyết đấy.”

Những ngày ôn thi cứ thế trôi qua, bận rộn mà cũng đầy ắp kỷ niệm đẹp: cùng nhau thức khuya cày đề, cùng húp mì gói ở căng tin, cùng dạo dưới hàng xà cừ rợp bóng những giờ nghỉ trưa. Khoảng cách giữa tôi và Lạc Trạch cứ thế thu hẹp, chẳng còn là sự khắc khẩu như trước, thay vào đó là một sự thấu hiểu và đồng điệu lạ kỳ. Ngày công bố điểm, cả lớp 12A3 vỡ òa sung sướng: hầu hết đều đạt điểm như ý, đỗ vào ngôi trường mơ ước.

Đoàn Cường vào Đại học Thể dục Thể thao, lớp phó văn thể mỹ vào Học viện Nghệ thuật, còn tôi và Lạc Trạch đương nhiên đều trúng tuyển Đại học A danh giá — anh là thủ khoa khối tự nhiên, tôi là á khoa. Buổi lễ tốt nghiệp diễn ra trang trọng mà xúc động, lão Khổng đứng trên bục rơm rớm nhìn lứa học trò ba năm gắn bó: “Các em à, ba năm cấp ba trôi vèo như một cái chớp mắt. Thầy tự hào vì được làm chủ nhiệm của lớp 12A3. Các em đã cùng nhau nếm đủ vui buồn, thử thách, cả những sai lầm, nhưng quan trọng nhất là các em đã biết đứng dậy sau vấp ngã, biết bảo vệ lẽ phải và trân trọng tình bạn. Thầy chúc các em vững bước trên chặng đường phía trước.” Cả lớp vỗ tay rào rào, không ít đứa rưng rưng; tôi cũng thấy sống mũi cay cay.

Tan lễ, mọi người ùa ra sân chụp ảnh lưu niệm. Lạc Trạch khoác bộ vest đen lịch lãm, tay ôm một bó hướng dương rực rỡ, bước tới chỗ tôi. “Chúc mừng á khoa.” Anh trao bó hoa, nụ cười ấm như nắng thu. “Cảm ơn thủ khoa.” Tôi đón lấy, hít hà mùi hương dìu dịu. “Bó hoa này cậu không mua nhầm chứ? Tớ nhớ cậu dị ứng phấn hoa mà.” “Tôi uống thuốc chống dị ứng rồi,” Lạc Trạch thản nhiên, “với lại hướng dương hợp với cậu, lúc nào cũng hướng về phía mặt trời, rực rỡ mà kiên cường.” Tôi hơi sững người, tim bỗng hẫng mất một nhịp — gã học bá này học đâu ra cái lối ăn nói ngọt xớt vậy không biết.

“Lục Mộc Miên,” anh đột nhiên gọi tên tôi, giọng nghiêm túc hẳn, “lên đại học, cậu vẫn muốn làm lớp trưởng chứ?” Tôi nhớ lại câu hỏi y hệt anh từng buông ra cái đêm liên hoan ấy, cái đêm tôi còn chưa kịp đáp thì đã bị cuộc gọi của Ôn Uyển Nhi cắt ngang. Lần này chẳng còn ai quấy rầy nữa, xung quanh chỉ có tiếng cười nói rộn ràng của bạn bè và tiếng lá xào xạc trong gió.

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của anh, mỉm cười thật tươi: “Tất nhiên rồi, nhưng mà tớ chỉ làm lớp trưởng của một mình cậu thôi.” Khóe môi Lạc Trạch cong lên mãn nguyện, anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt lọn tóc vương trên trán tôi: “Được, vậy từ nay tôi sẽ là cậu học sinh cá biệt duy nhất để cậu quản.” Hai đứa cứ đứng thế, dưới nắng hè chói chang, giữa cái sân trường chất đầy kỷ niệm.

Tấn trò về một tập thể đồng lòng tẩy chay nàng hoa khôi trà xanh rốt cuộc đã hạ màn, nhường chỗ cho một chương mới của tuổi trẻ, của những giấc mơ và một tình cảm trong trẻo vừa chớm nở. Đời vốn chẳng phải một cuốn ngôn tình hoàn hảo, nơi cái ác luôn bị trừng trị dễ dàng và người tốt luôn được đền đáp tức thì. Nhưng tôi tin, miễn là ta sống thật với lòng mình, dám đứng ra bênh vực lẽ phải, chịu khó trau dồi và hoàn thiện chính mình.

Thì cho dù phải chạm mặt bao nhiêu trà xanh hay bạch liên hoa đi nữa, ta vẫn viết nổi cho riêng mình một cái kết đẹp.

⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh

Bạn vừa nghe xong Cả Lớp Đồng Loạt Đổi Bàn Né Hoa Khôi

Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.

Có thể bạn sẽ thích