Bỏ qua tới nội dung

Chương 2: Cuốn sổ nợ và cú vỡ mộng của trùm trường

Truyện audio Cả Lớp Đồng Loạt Đổi Bàn Né Hoa Khôi · 5 chương

Chương 2: Cuốn sổ nợ và cú vỡ mộng của trùm trườngCả Lớp Đồng Loạt Đổi Bàn Né Hoa Khôi
0:008:09
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Tôi thở dài, bước lên bục, giật lấy chiếc micro lão Khổng hay dùng để giảng bài, gõ cộc cộc hai cái vào đầu mic, tiếng rè chói tai lập tức cắt phăng màn khóc giả của đóa bạch liên hoa. “A lô, a lô, một hai ba bốn. Ôn Uyển Nhi nghe rõ trả lời.” Tôi dõng dạc, giọng vọng ra tận hành lang. “Cậu muốn báo hiệu trưởng hả, tuyệt quá, đi luôn không? Tiện thể ta mang theo cuốn sổ thu chi quỹ lớp học kỳ trước đi cùng cho vui nhé.” Nghe tới ba chữ “sổ thu chi”, tiếng khóc của Ôn Uyển Nhi tắt ngấm như bị ai bóp cổ, trong đáy mắt còn ngân ngấn nước loé lên một tia hoảng loạn.

Tôi nhếch mép, lật cuốn sổ tay bìa đen lúc nào cũng kè kè bên người, bắt đầu đọc thật truyền cảm. “Ngày mười lăm tháng Chín, lớp liên hoan trà sữa, Ôn Uyển Nhi uống một ly full topping cỡ lớn giá ba mươi lăm tệ, nhưng bảo ‘tớ quên mang tiền, mai trả’. Ngày hai mươi tháng Mười, lớp mua hoa tặng cô giáo, mỗi người đóng mười tệ, cô nàng phán ‘tớ chuyển khoản sau nhé’ rồi lặn không sủi tăm. Ngày năm tháng Mười Một đi dã ngoại, cậu ăn sạch ba gói khô bò của Đoàn Cường, xài hết nửa chai xịt chống nắng của lớp phó văn thể mỹ, còn tiền xe thì báo ‘mẹ dặn không mang tiền mặt sợ mất’. Tổng cộng cậu nợ quỹ lớp và các cá nhân ba trăm năm mươi tệ, cộng lãi suất ngân hàng làm tròn thành bốn trăm tệ. Bao giờ cậu trả?” Cả lớp ồ lên một tiếng.

Đoàn Cường gào từ cuối lớp: “Đúng rồi, ba gói khô bò của tao, tao mua bằng tiền ăn sáng đấy, con khỉ đột đội lốt tiên nữ kia!” Lớp phó văn thể mỹ cũng chẳng vừa: “Cái chai xịt chống nắng bản giới hạn của tôi, cô xịt lên cả đôi giày thể thao vì sợ giày cháy nắng à? Trả tiền đây!”

Ôn Uyển Nhi cắn môi đến bật máu, mặt khi đỏ khi trắng. Cô ta không ngờ tôi ghi chép tỉ mỉ tới vậy. Cái thói tiện tay dắt dê, bòn rút lòng ga lăng của con trai lẫn sự cả nể của con gái đã ngấm vào máu cô ta. Trước nay mọi người tặc lưỡi cho qua vì nghĩ chỉ dăm đồng lẻ, nhưng gom lại thì thành bằng chứng thép cho cái nhân cách rẻ mạt của nàng hoa khôi. “Tớ… tớ quên thật mà, các cậu tính toán chi li thế làm gì, có vài đồng bạc lẻ, nhà tớ thiếu gì tiền mà phải quỵt của các cậu.” Cô ta chống chế, giọng đã run vì đuối lý.

“Ồ, nhà không thiếu tiền, vậy trả ngay bây giờ đi. Quét mã QR, tiền mặt, hay chuyển khoản WeChat tớ nhận tuốt.” Tôi chìa sát vào mặt cô ta cái màn hình điện thoại đang bật to mã QR thu tiền. Bị ép vào chân tường, Ôn Uyển Nhi tức tối vớ lấy túi xách, định móc tiền ném vào mặt tôi để vớt vát sĩ diện. Nhưng đen đủi thay, đúng lúc cô ta còn đang cuống quýt lục ví thì ngoài cửa vang lên một tiếng “rầm” — cánh cửa lớp 12A3 bị đạp tung không nể nang.

Một nam sinh cao lớn, áo đồng phục phanh ngực để lộ chiếc áo phông đen in hình đầu lâu, tóc vuốt keo dựng đứng như lông nhím, hùng hổ xông vào, theo sau là bốn năm tên đàn em mặt mày du côn. Đó là Khấu Mãnh, “trùm trường” tự phong của khối mười hai, một kẻ tứ chi phát triển còn đầu óc thì teo tóp, và quan trọng hơn cả, hắn là đội trưởng đội liếm cẩu trung thành bậc nhất của Ôn Uyển Nhi. “Đứa nào? Đứa nào dám bắt nạt Uyển Nhi của tao?” Khấu Mãnh rống lên, ánh mắt hung hãn quét một vòng rồi dừng ở chỗ tôi đang cầm micro.

Ôn Uyển Nhi thấy cứu tinh tới liền quăng ngay bộ mặt đuối lý, chạy ào tới nhào vào lòng hắn, khóc nấc từng hồi thê thảm: “Anh Mãnh, hức, bọn họ hùa nhau cô lập em, Lục Mộc Miên còn vu cho em ăn cắp tiền quỹ lớp, hức, em không muốn sống nữa.” Khấu Mãnh ôm lấy mỹ nhân đang run rẩy, máu anh hùng rơm sôi lên ùng ục, chỉ thẳng mặt tôi quát: “Lục Mộc Miên, mày chán sống rồi hả? Hôm nay tao dạy mày một bài học, bắt mày quỳ xuống xin lỗi Uyển Nhi.”

Cả lớp 12A3 bỗng im phắc. Dù gì Khấu Mãnh cũng là thành phần bất hảo chuyên gây gổ, học trò ngoan chẳng ai muốn dây. Lão Khổng trên bục mặt tái mét, lắp bắp: “Khấu… Khấu Mãnh, em làm loạn gì đấy, tôi gọi bảo vệ bây giờ.” “Thầy câm miệng, chuyện của thanh niên tụi tôi, ông đừng xía vào.” Khấu Mãnh hất hàm, chẳng coi thầy giáo ra gì, bước rầm rầm về phía tôi, giơ nắm đấm to như cái bát. Tôi đứng im không nhúc nhích, khóe môi khẽ cong: “Đánh tôi à? Cứ thử xem.” Nắm đấm của hắn chưa kịp giáng xuống thì từ phía cửa sổ, một quyển bài tập Vật lý dày cộp đã lao vút trong không khí, giáng trúng phóc giữa trán hắn với một lực kinh hồn.

Bốp! Khấu Mãnh loạng choạng lùi hai bước, ôm trán kêu oai oái. Từ dãy bàn cạnh cửa sổ, Lạc Trạch thong thả đứng dậy, xắn tay áo sơ mi lên tới khuỷu, ánh mắt lạnh như băng tuyết ngàn năm nhìn thẳng hắn, giọng trầm thấp đè nghẹt cả không khí: “Làm ồn quá đấy. Đang giờ tự quản, chó nhà ai không rọ mõm thì xích về đi, đừng để nó sủa bậy trong lớp tôi.”

Sự xuất hiện của Lạc Trạch như một gáo nước lạnh dội thẳng vào ngọn lửa đang bốc của Khấu Mãnh. Cả lớp nín thở, không khí căng tới mức nghe rõ tiếng kim rơi. Khấu Mãnh dẫu là trùm trường, nhưng đối diện Lạc Trạch — thiếu gia nhà họ Lạc, thế lực chống lưng cho cả trường Gia Huy — thì cũng phải chùn. Hắn ôm cái trán tấy đỏ, nghiến răng ken két mà chẳng dám lao lên. “Lạc… Lạc Trạch, chuyện này không liên quan đến mày. Con nhỏ Lục Mộc Miên ức hiếp Uyển Nhi, tao phải đòi lại công bằng cho cô ấy.” Hắn gắng vớt vát thể diện, giọng to nhưng đã hụt hẳn phần hung hăng.

Lạc Trạch rời chỗ, thủng thẳng tiến tới bục, chẳng thèm liếc hắn một cái, chỉ hướng ánh mắt về phía Ôn Uyển Nhi đang nép sau lưng hắn. “Công bằng ư?” Anh nhếch mép, nụ cười lạnh thấu xương. “Nợ tiền quỹ lớp, quỵt tiền bạn bè, bòn rút lòng tốt của người ta, cậu gọi đó là bị ức hiếp? Hay cậu nghĩ nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu là tẩy trắng được mọi tội?” Ôn Uyển Nhi nghe vậy mặt tái như tờ giấy, run run: “Lạc Trạch, cậu hiểu lầm rồi, tớ không có…” “Tôi không hứng nghe cô diễn kịch.” Lạc Trạch cắt phũ phàng.

“Còn chút tự trọng thì mau trả tiền cho mọi người rồi biến khỏi tầm mắt tôi.”

Khấu Mãnh thấy nữ thần bị sỉ nhục, cục tức lại nghẹn lên cổ, chỉ tay vào mặt Lạc Trạch gào: “Mày đừng cậy nhà giàu mà ép người quá đáng. Uyển Nhi nhà tao chẳng thèm mấy đồng bạc lẻ của tụi mày.” Dứt lời hắn móc ví, rút một xấp tiền dày cộp ném cái “bạch” xuống bàn giáo viên. “Đây, tiền của tụi mày đây, cầm lấy rồi câm miệng lại.” Tôi nhìn xấp tiền, rồi nhìn Khấu Mãnh đang thở phì phò như bò tót, không nhịn được bật cười. “Chà, anh Mãnh hào phóng ghê, mà e là chừng này chưa đủ đâu.” “Mày nói gì? Bốn trăm tệ mà chưa đủ?” Hắn trợn mắt.

Tôi hắng giọng, lật cuốn sổ bìa đen sang trang kế. “Bốn trăm tệ mới chỉ là nợ quỹ lớp và các bạn trong lớp thôi. Còn khoản nợ riêng của anh, anh chưa tính à?” Khấu Mãnh ngớ ra. “Nợ gì? Tao nợ ai?” Tôi mỉm cười đọc tiếp: “Ngày mười tháng Chín, anh mua tặng Ôn Uyển Nhi một thỏi son Tom Ford tám trăm tệ. Ngày hai mươi lăm tháng Chín, anh mời cô ta ăn nhà hàng Pháp hết một nghìn năm trăm tệ. Ngày năm tháng Mười, anh tậu cho cô ta một đôi giày thể thao Nike một nghìn hai trăm tệ. Tổng cộng ba nghìn năm trăm tệ.” Tôi gập sổ, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy thương hại.

“Anh Mãnh à, anh có biết chỗ tiền đó ở đâu ra không? Từ tiền tiêu vặt mà bố mẹ anh đổ mồ hôi sôi nước mắt kiếm về đấy. Anh nướng sạch cho một đứa con gái chẳng coi anh ra gì, anh thấy mình có ngốc không?”

Sắc mặt Khấu Mãnh biến đổi liên hồi, từ đỏ bừng sang trắng bệch rồi xanh mét. Hắn quay sang Ôn Uyển Nhi, mắt đầy nghi hoặc và giận dữ: “Uyển Nhi, những gì nó nói là thật à?” Ôn Uyển Nhi hoảng hồn xua tay: “Không, không phải đâu anh Mãnh, em có đòi anh mua đâu, là anh tự nguyện tặng em mà.” “Tự nguyện?” Tôi cười khẩy. “Anh Mãnh, anh thử nhớ lại xem, mỗi lần muốn mua gì cô ta chẳng phải đều dùng lời đường mật, dùng mấy giọt nước mắt tội nghiệp dụ anh sao? Cô ta coi anh là cây ATM di động, rút xong là vứt, anh vẫn chưa nhận ra à?” Lời tôi như từng nhát dao cắm vào tim Khấu Mãnh.

Hắn nhớ lại những bận cô ta nũng nịu vòi đồ, rồi lạnh tanh quay lưng ngay khi đã đạt mục đích. Sự thật phũ phàng trải ra trước mắt khiến hắn hết đường trốn. “Cô… cô lừa tôi.” Hắn nhìn cô ta, giọng nghẹn vì vừa đau vừa giận. “Không, em không lừa anh, em thật lòng thích anh mà!” Cô ta lắc đầu quầy quậy, lùi lại. “Thích tao?” Khấu Mãnh cười thê thảm. “Thích tao mà mày đi quyến rũ Lạc Trạch? Thích tao mà coi tao như thằng hề để lợi dụng?” Hắn tiến một bước, giơ tay toan tát, nhưng bàn tay khựng lại giữa chừng, run run — hắn chẳng nỡ ra tay với người con gái từng thương, nhưng cũng không thể tha cho sự dối trá ấy.

Rốt cuộc hắn buông tay, quay ngoắt sải bước ra khỏi lớp, bóng lưng trông cô độc đến tội. Ôn Uyển Nhi đứng chết trân, không ngờ gã kỵ sĩ trung thành nhất cũng dứt áo phũ phàng như thế.

⚑ Báo lỗi chương 2 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích