Bỏ qua tới nội dung

Chương 1: Xuyên không vào kịch bản của hoa khôi

Truyện audio Cả Lớp Giả Nghèo Khi Hoa Khôi Rủ Đi Ăn · 5 chương

Chương 1: Xuyên không vào kịch bản của hoa khôiCả Lớp Giả Nghèo Khi Hoa Khôi Rủ Đi Ăn
0:006:25
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Tràng vỗ tay rền vang như sấm kéo tôi ra khỏi cơn mê. Sọ nhức nhối, phải lần mò mất ba giây trong đống ký ức lộn xộn, tôi mới vỡ lẽ ra một chuyện kinh hoàng: mình vừa đầu thai sang thế giới khác.

Số tôi chẳng được làm công chúa cành vàng lá ngọc, cũng không phải nữ cường tu tiên cưỡi mây đạp gió. Mà rơi tọt vào một quyển ngôn tình học đường nhạt như nước ốc, cái tên nghe đã muốn tắt thở: “Sự cám dỗ của hoa khôi tỷ phú”. Đen hơn nữa, cái vỏ tôi đang mượn mang tên Tạ Tiếu — con nhỏ nữ phụ quăng đi, túi rỗng tuếch, gan bé tẹo, sinh ra chỉ để làm bậc thềm cho nữ chính bước lên tỏa sáng.

Trên bục giảng, nữ chính Tiêu Liên đang ẹo người trong tà váy trắng muốt, hất lọn tóc mai, nhoẻn một nụ cười sản xuất hàng loạt canh đúng góc bốn mươi lăm độ. “Mọi người ơi, thứ Bảy tuần này là sinh nhật tớ. Tớ đặt phòng VIP ở Tinh Nguyệt Lâu rồi, tớ muốn mời cả lớp mình cùng đến chung vui. Mọi người nhất định phải đến đông đủ nhé.”

Dưới lớp tức khắc nổ ra một tràng trầm trồ sung sướng. “Ôi, Tinh Nguyệt Lâu cơ đấy, nghe đâu bữa rẻ nhất cũng bay cả vạn tệ.” “Liên hào sảng ghê, đúng chất tiểu thư nhà có điều kiện.” “Sinh nhật hoa khôi thì dẹp hết, phải đi.”

Nhìn lũ bạn sinh viên khờ khạo bị dắt mũi đến hoa cả mắt, tôi bật một tiếng cười khẩy trong bụng. Tiểu thư thiên kim cái nỗi gì. Cốt truyện gốc nằm lòng tôi còn nhớ rõ: Tiêu Liên chỉ là con một bà ôsin cho nhà giàu, quen tay cuỗm đồ hiệu của chủ khoác lên người đi lòe đời. Cô ta dựng cái vỏ bạch phú mỹ hòng giăng lưới mấy cậu công tử, đồng thời vắt đám bạn học ra để nuôi béo thói sĩ diện.

Trong nguyên tác, bữa tiệc này chẳng khác gì cái hố chông ngụy trang. Cô ta sẽ kêu một tràng sơn hào hải vị, rượu tây đắt đỏ, đãi cả lớp một chầu no nê, rồi tới khâu thanh toán mới tung chiêu rửa mặt. Màn kịch quen thuộc: giọt ngắn giọt dài, làm bộ liễu yếu đào tơ, rằng tấm thẻ đen của bố tỷ phú tự nhiên trục trặc, hoặc ví để quên tận nhà. Cuối cùng cục nợ hơn hai mươi vạn tệ rơi bịch xuống đầu đám sinh viên túi mỏng.

Riêng nguyên chủ Tạ Tiếu, vì cạn tiền nên bị giữ lại chà nồi rửa chén trừ nợ ròng rã một tháng, bị bề hội đồng đến mức trầm uất rồi nghỉ học.

Khổ nỗi, cô Tạ Tiếu nhát gan đó đã tan thành khói. Chiếm chỗ cô ta lúc này là tôi — một con đỉa tư bản lăn lộn ngoi lên từ đáy xã hội thời hiện đại, miệng lưỡi đủ sắc để đấu tay đôi với cả cái loa phường.

“Gượm đã nào.” Tôi vỗ bàn bật dậy, chặt ngang cái không khí nịnh nọt đang sôi sùng sục. Bao nhiêu cặp mắt nhất tề quay sang. Tiêu Liên thoáng gợn mày, nhưng chỉ nửa giây đã kịp khoác lại vẻ hiền dịu, hấp háy đôi mắt bồ câu trong veo. “Tiếu Tiếu, cậu sao vậy? Cậu thấy không khỏe ở đâu à?”

Tôi toét miệng cười, giọng vống lên lảnh lót cả phòng. “Liên Liên à, cậu bảo cậu mời cả lớp đi ăn, nghĩa là cậu bao trọn gói đúng không? Từ món khai vị, món chính, tráng miệng, cho đến thuế VAT mười phần trăm với phí phục vụ năm phần trăm. Bọn tớ chỉ cần vác cái bụng đói đến thôi, tuyệt đối không phải mang theo ví đúng không?”

Mặt Tiêu Liên cứng đờ nửa nhịp. Hẳn cô ta không lường được cái đứa thường ngày câm như hến như tôi nay lại dám bóc mẽ trắng phớ đến thế. Nhưng cưỡi lưng cọp rồi, đâu dễ xuống, cô ta ráng níu lại nụ cười hiền như ma sơ. “Tất… tất nhiên rồi. Tớ mời mà, sao nỡ để các cậu chịu thiệt. Mọi người cứ đến chơi hết mình đi.”

“Vậy là chốt nhé.” Tôi đập hai lòng bàn tay vào nhau đánh bốp. “Cả lớp nghe rõ chưa? Đại tiểu thư đã mở lời thì ta phải biết nể. Cuối tuần này đứa nào giắt theo dù chỉ một hào cũng là coi thường Liên, là khinh cái sự giàu của Liên, hiểu chưa?”

Lớp trưởng Hàn Hạo vò đầu cười hề hề. “Tiếu chuẩn đấy. Liên nhà sang thế cơ mà, anh em cứ việc để bụng trống sẵn rồi khuân đổ Tinh Nguyệt Lâu thôi.” Tiêu Liên nhếch mép gật đại, mà cái khóe miệng giật liên hồi thì tôi nhìn thấu từ đầu.

Đợi cô ta xoay lên bục thao thao tiếp về quy định ăn mặc của bữa tiệc, tôi móc ngay điện thoại. Vài cái chạm tay, một nhóm WeChat mới mọc lên, tôi quăng tất tần tật ba mươi chín mống trong lớp vào, chỉ chừa mỗi Tiêu Liên, rồi đặt tên nhóm: “Hội cái bang trừ trà xanh”.

Lớp phó học tập thả tin tức thì: “Ơ Tạ Tiếu, giở quẻ gì vậy? Dựng nhóm riêng chi thế?”

Mười đầu ngón tay tôi lướt như gió trên màn hình. “Chúng mày chịu khó vắt cái óc ra mà ngẫm chút đi. Tháng rồi đi hát, đứa nào hú ba tháp bia xong vờ ôm bụng chạy vào toa-lét lặn mất tăm, để lớp trưởng phải quẹt thẻ gánh ba nghìn tệ?” Cả nhóm nín thở đúng năm giây.

Tôi bồi tiếp: “Tuần trước lê la trà sữa, đứa nào gọi ly full topping cỡ bự, đến lúc trả thì kêu mã QR trục trặc, đẩy thằng béo bàn cuối móc ví?” Thằng béo trồi lên tức khắc: “Nhắc mới sực, ly trà sữa ba mươi lăm tệ đó tao còn chưa đòi được.” Tôi dán một icon nhếch mép. “Thế lần này tới Tinh Nguyệt Lâu, cái loại chuyên trốn toa-lét lúc tính tiền ấy, chúng mày tưởng nó sẽ ngoan ngoãn rút thẻ đen chi trả cái hóa đơn mấy chục vạn tệ chắc? Mách thật, tao hóng được rồi, nó tính lùa cả bọn mình chia bill đấy.”

Nhóm chat vỡ trận ngay lập tức. Sinh viên có thể khờ ở mọi mặt, nhưng hễ đụng vào tiền thì bộ não tự động sang số, nhảy phắt lên mức thiên tài. Lớp trưởng Hàn Hạo: “Rùng hết cả mình, thật à? Tao tháng này còn đúng hai trăm tệ ăn sáng, dính chia bill là tao ra ban công đứng đấy.” Thằng béo: “Trời ơi, thế thì tao chuồn, đồ lừa đảo.”

Tôi gạt ngay: “Khoan, dại gì mà không đi. Người ta có nhã ý mời, mình chối lại thành ra nhỏ nhen. Cứ đi, nhưng lật ngửa quân bài chơi với nó. Nghe tao bày binh: cuối tuần này mỗi đứa lôi bộ cánh tã nhất, bẩn nhất, rách nhất ra mặc. Cấm tiệt mang điện thoại còn số dư, cấm tiền mặt, cấm thẻ ngân hàng. Đứa nào thủ theo một xu, đứa đó cả tháng sủa gâu gâu.”

Lớp phó học tập: “Chơi tới bến vậy luôn? Nhỡ nhà hàng đòi tiền thì tính sao?” Tôi cười gằn, trong mắt vụt lên một tia tinh quái. “Thì cứ chờ coi đại tiểu thư Tiêu Liên, cái người có ông bố tỷ phú mỏ than ấy, sẽ trình diễn màn mếu máo lạy lục quản lý ra làm sao. Món hay còn ở hồi sau, anh em cứ phó thác, một mình tao gánh tất.”

Nhóm chat lặng đi một nhịp, rồi icon ngón cái với icon lửa được quăng lên dồn dập. Cái khí thế của đám sinh viên nghèo bị chèn ép lâu ngày đã được thổi bùng. Một chiến dịch ngớ ngẩn, dở hơi mà sướng rơn chính thức bấm nút khởi động.

Tôi ngước lên bục. Tiêu Liên còn đang căn dặn: “Các cậu nhớ ăn vận lịch sự nhé, Tinh Nguyệt Lâu sang trọng lắm, đừng để người ta coi thường lớp mình.” Tôi tì cằm lên tay, môi vén lên một đường cười ẩn chứa tà khí. Cứ yên trí, Liên à. Cuối tuần này cả lớp sẽ dâng cho cậu một món quà sinh nhật để đời: nhục nhã đến độ nhà hàng phải réo bảo vệ. Ngồi đó mà hứng quả báo nhé, con trà xanh.

⚑ Báo lỗi chương 1 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích