Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Lật mặt nạ và chiếc váy đi mượn

Truyện audio Cả Lớp Giả Nghèo Khi Hoa Khôi Rủ Đi Ăn · 5 chương

Chương 4: Lật mặt nạ và chiếc váy đi mượnCả Lớp Giả Nghèo Khi Hoa Khôi Rủ Đi Ăn
0:0010:29
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Nghe hai chữ “cảnh sát”, Tiêu Liên nảy bật lên như bị chích điện. Một khi cảnh sát ập tới, cái thân phận thật sẽ phơi ra trần trụi: ông bố tỷ phú mỏ than hóa thành bà mẹ lau nhà, tấm thẻ đen vô hạn hóa thành chiếc thẻ xe buýt cạn tiền. Cô ta sẽ thành đề tài đàm tiếu của cả trường, thậm chí lãnh án đuổi học vì tội lừa đảo. Không, nông nỗi đó tuyệt đối không được phép xảy ra.

Tiêu Liên thình lình sụp gối xuống sàn, ôm riết lấy chân anh quản lý. Khóc lóc rền rĩ: “Anh quản lý ơi, xin anh đừng báo cảnh sát. Tôi… tôi thật tình chẳng có đồng nào, tôi chỉ là sinh viên. Tôi bị bọn họ lừa.” Cô ta chĩa tay về phía chúng tôi, mắt vằn tia oán độc. “Chính bọn họ ép tôi mời, bọn họ kêu toàn món đắt tiền rồi bắt tôi gánh, bọn họ mới là quân lừa đảo.”

Cả lớp rộ lên sửng sốt. Đúng là trà xanh hạng nặng, chết tới nơi vẫn cố kéo theo một mạng chết chung. Cái ngón đổi trắng thay đen của cô ta thật đã lên tới hàng cao thủ. Tôi chẳng thèm vội cãi, chỉ thủng thẳng rút điện thoại, bật một đoạn thu âm. Giọng õng ẹo của Tiêu Liên vang lên rành rọt giữa phòng: “Mọi người ơi, thứ Bảy tuần này là sinh nhật tớ. Tớ đặt phòng VIP ở Tinh Nguyệt Lâu rồi, tớ muốn mời cả lớp mình cùng đến chung vui. Tất nhiên rồi, tớ mời mà, sao nỡ để các cậu chịu thiệt.”

Tôi gạt tay tắt, cười nhạt nhìn Tiêu Liên đang hóa tượng dưới sàn. “Sao hả Liên? Bọn tớ ép cậu mời à? Hay chính cậu tự nguyện dâng mỡ tận mõm mèo?” Quản lý nghe trọn đoạn thu, ánh mắt ném về phía cô ta càng thêm ghê tởm. Anh ta hẩy chân hất cô ta ra, rút máy bấm số 110. “Chào cảnh sát, tôi là quản lý nhà hàng Tinh Nguyệt Lâu. Bên tôi có một vụ ăn quỵt số tiền lớn, lên tới hai trăm tám mươi lăm nghìn tệ. Vâng, phiền các anh cử người đến gấp.”

Nghe quản lý gọi cảnh sát, Tiêu Liên rã rời hoàn toàn, ngồi phệt trên nền đá, tóc tai rũ rượi, phấn son trôi loang lổ, trông thảm chẳng khác con mèo rơi xuống ao. Cái vẻ cao sang lúc mới tới đã tan sạch. Tôi khoanh tay, dòm cô ta bằng ánh mắt nửa thương nửa hả. Ván bài tàn rồi, Liên. Cô định lấy tiền đè bẹp người khác, thì hôm nay chính tiền sẽ đào huyệt chôn cô.

Mười lăm phút sau, còi hụ cảnh sát rú lên ngoài cửa. Hai chiến sĩ mặt nghiêm như đá bước vào phòng VIP. “Ai là người chịu trách nhiệm thanh toán hóa đơn này?” Quản lý chỉ thẳng Tiêu Liên. Cảnh sát yêu cầu xuất trình giấy tờ. Tiêu Liên run rẩy móc trong cái túi nhái ra tấm căn cước. Vị cảnh sát dò xong, mày nhíu lại: “Tiêu Liên, hai mươi tuổi, sinh viên đại học A, bố mẹ đều là lao động tự do ở ngoại ô. Cô kiếm đâu ra tiền chui vào nhà hàng năm sao tiêu gần ba mươi vạn tệ?”

Mấy thông tin đó vừa rớt ra, lớp tôi tức thì khởi động vở kịch sốc óc. “Cái gì? Bố mẹ làm lao động tự do chứ đâu phải tỷ phú mỏ than à?” Hàn Hạo há hốc. “Trời ạ, hóa ra bấy lâu nó lòe cả bọn mình, đồ trên người chắc toàn hàng dựng.” Thằng béo bĩu môi: “Hèn chi lúc nãy đòi gọi cho bố mà chẳng dám gọi, sợ lòi đuôi cáo chứ gì.” Mấy lời xì xầm cứ như cả rổ kim găm vào lòng tự ái rách bươm của Tiêu Liên. Cô ta ôm đầu rú: “Đừng nói nữa, các người câm hết đi.” Nhưng mọi sự đã quá trễ.

Cảnh sát mời Tiêu Liên theo về đồn làm rõ. Trước lúc đi, vị cảnh sát ngoảnh sang chúng tôi: “Các cháu là bạn học cô ta à? Có ai dính líu không?” Tôi bước lên, trình đoạn thu âm cùng toàn bộ tin nhắn trong nhóm chat cho cảnh sát. “Thưa chú, tụi cháu chỉ là khách được mời. Cô ấy nói bao trọn gói nên tụi cháu mới đến, hoàn toàn mù tịt chuyện cô ấy không có khả năng chi trả. Tụi cháu là sinh viên nghèo, bị cô ấy dụ tới làm nền cho cái thói sĩ diện của cô ấy thôi ạ.” Cảnh sát xem xong.

Gật đầu cảm thông: “Được rồi, các cháu vô can, có thể về. Còn cô Tiêu Liên, chúng tôi sẽ xử theo pháp luật.”

Tiêu Liên bị giải ra khỏi phòng. Lúc ngang qua tôi, cô ta hất mặt lên, đôi mắt đỏ ngầu như chực xé xác. “Tạ Tiếu, mày gài tao, cứ chờ đấy, tao không để yên cho mày đâu.” Tôi khẽ mỉm cười. Ghé tai cô ta thì thào: “Tao chờ, Liên Liên. Nhưng trước mắt lo mà cày trả cái món hai trăm tám mươi lăm nghìn tệ kia đã. Chúc mày những ngày chà nồi rửa bát thật vui nhé.” Tiêu Liên hét lên một tiếng uất nghẹn rồi bị kéo lê xềnh xệch đi. Cánh cửa phòng VIP khép lại, bỏ sau lưng một màn kịch hạ màn ngọt lịm.

Sáng thứ Hai, diễn đàn đại học A nghẽn mạch tụt nguồn. Bài bóc phốt thiên kim dỏm đi ăn quỵt ba mươi vạn tệ rồi bị xích về đồn chiếm trọn trang chủ, lượt chia sẻ nhảy vọt chóng mặt. Chớp mắt, lớp tôi hóa thành đội quân diệt trà xanh trong con mắt toàn trường. Vừa đặt chân vào lớp, tôi đã được chào đón bằng một tràng vỗ tay, Hàn Hạo còn hai tay nâng ly trà sữa full topping đặt lên bàn tôi để tỏ lòng thành kính.

Tôi khoan thai cắm ống hút, mút một hơi trân châu, bụng nhẩm: trò vui tới đây đã hạ màn rồi sao? Cái quyển “Sự cám dỗ của hoa khôi tỷ phú” đâu thể kết thúc cụt lủn như vậy. Nữ chính đeo hào quang chói chang, kiểu gì cũng sẽ có kẻ nhảy xuống bùn vớt ả lên. Y như rằng, linh cảm của một đứa cày sảng văn chuyên nghiệp chưa trật bao giờ. Chuông vào lớp vừa gióng, một tiếng “rầm” chát chúa nổ ra, cánh cửa bị tống bay đập dính vào tường. Cả lớp nảy dựng, ly trà sữa trong tay tôi chao đảo suýt đổ.

Chình ình ngoài cửa là một nam sinh cao một mét tám tám, tóc chuốt keo bóng nhẫy hất ngược, sơ mi hàng hiệu phanh toang ba cúc phô cái phong thái tổng tài bá đạo nửa vời. Tôi đảo tròng mắt. À, nam chính đã lên sàn. Mục Thiếu Cảnh, thái tử của tập đoàn Mục Thị, kẻ nối ngôi khối gia tài đồ sộ và cũng là chủ nhân bộ óc chỉ dùng để làm cảnh trong quyển truyện này. Đáng nói là rúc sát vào ngực hắn chẳng ai khác ngoài Tiêu Liên.

Bữa nay cô ta cởi bỏ đồ hiệu lòe loẹt, đổi sang bộ váy Dior hàng auth thơm nức, trang điểm nhạt theo tông trong trắng tinh khôi, cặp mắt sưng mọng rơm rớm như thể cả nhân gian vừa hùa nhau hiếp đáp.

“Ai là Tạ Tiếu? Bước ra đây cho tôi.” Mục Thiếu Cảnh rống lên, giọng trầm đè nặng cái uy của phường lắm bạc, khiến mấy đứa bạn tôi khiếp vía thụt cổ. Tôi thủng thẳng đặt ly trà sữa xuống, đứng lên, môi cong một nét cười lạt. “Réo vong tôi đấy à? Có việc gì không, thiếu gia?”

Tia nhìn Mục Thiếu Cảnh bén ngót như dao phóng thẳng vào tôi. Hắn sải những bước dài, lôi theo Tiêu Liên đang thút thít nép sau lưng, giáng mạnh tay xuống bàn tôi. Nghiến từng chữ: “Cô chính là đứa đầu sỏ cầm đầu lũ sinh viên nghèo mạt này xúm vào ăn hiếp Liên. Các người đánh chén no nê rồi hè nhau đổ vạ cho một cô gái yếu đuối, ép cô ấy vào tận đồn cảnh sát. Các người còn ra giống người không?”

Tôi hấp háy mắt, liếc sang Tiêu Liên đang nhập vai nạn nhân tròn trịa. Thì ra vậy. Mẹ Tiêu Liên làm ôsin cho nhà họ Mục, hẳn đêm qua bà ta đã rền rĩ cầu xin, hoặc đích thân Tiêu Liên đã lấy nước mắt tẩy não cái vị thái tử ngốc này. Dụ hắn vác thẻ đen đi đóng phạt chuộc ả, rồi ngoan ngoãn nghe ả rửa mặt rằng chúng tôi mới là phường tống tiền.

“Gượm đã, anh Mục.” Tôi giơ tay chặn ngang đoạn kịch sướt mướt. “Anh bảo tụi tôi ăn hiếp cô ta. Anh có biết xài cái não để mổ xẻ cho ra lẽ không, hay cái đầu anh bị ngâm giấm rồi? Chính cô ta tự mồm mời cả lớp đi ăn nhà hàng năm sao, tự tay kêu món, tới lúc tính tiền thì diễn trò quên ví. Cảnh sát đã moi ra rành rẽ, camera nhà hàng còn lưu sờ sờ. Anh bị mù hay bị điếc mà chẳng chịu đi coi bằng chứng?”

Mục Thiếu Cảnh tắc họng một giây, rõ là hắn chưa từng nếm cảnh có người dám bật lại, nhất là một con nhỏ ăn mặc lôi thôi như tôi. Mặt hắn sầm xuống: “Liên đã phân trần với tôi rồi, cô ấy chỉ có ý tốt với các người, muốn khao một bữa ra hồn, vậy mà các người cố tình gọi toàn món đắt nhất để rút ruột cô ấy. Cô ấy lỡ quên ví thì các người phải biết điều chia nhau ra trả chứ. Đồ bần nông không biết điều.”

Lời vừa buông, cả lớp tôi nhất tề ồ lên phẫn uất. Hàn Hạo toan nhổm dậy đáp trả, nhưng tôi khoát tay ra hiệu cậu ấy ngồi yên. Trị cái loại nam chính rỗng óc này, một mình cái mỏ hỗn của tôi gánh dư sức. “Ồ, té ra luật nhà họ Mục các người là vậy.” Tôi kéo dài giọng, vỗ tay bôm bốp.

“Mời người ta ăn xong bắt khách tự móc ví. Khách rỗng túi thì chửi khách là bần nông. Mở rộng tầm mắt ghê. Thế để tôi đố anh, giả sử tôi rủ anh đi tậu siêu xe, lúc trả tôi bảo tôi quên ví, anh cứ tự quẹt thẻ anh nhé, không quẹt thì anh là đồ cặn bã. Cái lý sự này nghe có xuôi tai không?” Thằng béo ngồi dưới phì cười một tiếng.

Mục Thiếu Cảnh điên tới mức gân xanh trên trán giật phập phồng. Hắn ken két nghiến răng: “Cô dám cả gan ngụy biện. Một lũ rách như tổ đỉa các người cày cả kiếp không ra nổi số tiền đó, lấy tư cách gì bì với tôi?” Nói đoạn hắn rút trong túi áo vest một cọc tiền mặt dày cui, phang thẳng xuống bàn tôi. Những tờ bạc đỏ au tung tóe rơi lả tả. “Đây, năm vạn tệ. Coi như tôi bố thí cho cái nghèo hèn của các người. Giờ cô với cả cái lớp này quỳ xuống xin lỗi Liên ngay cho tôi. Bằng không tôi gọi hiệu trưởng tống cổ sạch lũ giặc cỏ các người.”

Tiêu Liên khẽ kéo tay áo Mục Thiếu Cảnh, giọng rủ rỉ hiền từ như Bồ Tát hạ phàm: “Thiếu Cảnh, thôi bỏ đi anh, các bạn ấy cũng chỉ vì ghen tị với hoàn cảnh của em nên mới thế. Em chẳng trách họ đâu. Chỉ cần Tạ Tiếu nói với em một câu xin lỗi, em coi như chưa có gì xảy ra.” Trời đất, tôi thiệt tình muốn nôn tại chỗ. Cái tài trà xanh được bọc hào quang nữ chính này đúng là tởm đến mức sỉ nhục trí tuệ loài người.

Tôi cúi nhặt một tờ bạc trên bàn, búng búng mấy cái rồi cười khẩy. “Năm vạn tệ. Mục thiếu gia, anh định giá cái đầu gối của tôi cao quá rồi đấy.” Đoạn tôi đột ngột ngẩng phắt lên, tia nhìn sắc lẻm cắm phập vào Tiêu Liên đang õng ẹo đóng vai liễu yếu. “Tiêu Liên, cô bảo tụi tôi ghen tị với hoàn cảnh của cô. Ghen cái khoản nào? Ghen chuyện mẹ cô làm con ở cọ bồn cầu cho nhà họ Mục, hay ghen chuyện cô đang diện trộm cái váy Dior phiên bản giới hạn của Mục phu nhân đi lòe thiên hạ?”

Câu nói giáng xuống lớp học như một quả bom. Mục Thiếu Cảnh chết trân, ngoảnh phắt sang nhìn Tiêu Liên. Tiêu Liên thì như trúng sét đánh ngang, mặt không còn mảy may thần sắc, đôi môi run bần bật. “Mày… mày ăn nói bậy bạ gì đó? Đây là đồ của tao.” Tôi cười ngặt nghẽo, tiếng cười giòn tan chan chứa mỉa mai.

“Đồ của cô? Cô có biết cái váy này cắt riêng theo số đo của Mục phu nhân, phần eo bóp sát khít không? Cô mặc vào thở mạnh còn chẳng dám, đường chỉ bên hông sắp toạc tới nơi kìa. Mục thiếu gia, anh nhìn lại coi, cái váy này tháng trước mẹ anh mặc đi dự tiệc, hôm nay chễm chệ trên người cô hầu gái nhỏ này. Anh chẳng thấy nực cười à?”

Tia nhìn Mục Thiếu Cảnh lập tức rơi xuống vòng eo Tiêu Liên. Quả tình cái váy hơi bó, đường may bên hông căng ra quá mức. Hắn đâu đến nỗi đần độn tới mức không nhận ra đồ của mẹ mình. Mầm ngờ vực bắt đầu nhú lên trong đôi mắt kiêu bạc. “Liên Liên, chuyện này là sao đây?” Mục Thiếu Cảnh gằn giọng, âm sắc trầm hẳn. Tiêu Liên hoảng tới cực điểm, nước mắt giờ tuôn ra thật chứ chẳng còn là diễn. “Không, Thiếu Cảnh, anh đừng nghe nó phịa. Em… em…”

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích