Bỏ qua tới nội dung

Chương 1: Xuyên vào nữ phụ và thùng tai nghe chống ồn

Truyện audio Cả Lớp Mang Tai Nghe Né Trà Xanh Học Hát · 5 chương

Chương 1: Xuyên vào nữ phụ và thùng tai nghe chống ồnCả Lớp Mang Tai Nghe Né Trà Xanh Học Hát
0:006:29
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Tôi tên Mục Vãn, một cô gái chuẩn Gen Z của thế kỷ hai mươi mốt, sống quang minh chính đại, chỉ phải cái tật hơi mỏ hỗn. Cái chết của tôi thì lãng xẹt khỏi bàn: đang vừa nhai trân châu vừa chửi đổng một cuốn ngôn tình học đường não tàn thì sặc, thế là đi luôn. Cuốn sách ấy tên “Học bá sủng ái, thiên thần âm nhạc của anh”.

Lúc hé mắt ra, trong đầu tôi vang lên một tiếng “đinh” lảnh lót. “Chào mừng ký chủ đến với Hệ Thống Giải Cứu Thế Giới. Ngài đã xuyên vào vai nữ phụ độc ác Mục Vãn. Nhiệm vụ của ngài là vả mặt nữ chính Kiều Tịnh Nhi, tích lũy điểm sảng khoái để giành lấy cơ hội tái sinh.”

Tôi xoa thái dương, đưa mắt rảo quanh căn phòng học sang trọng của một ngôi trường tư thục quý tộc mang tên Minh Chương. Đúng cái mô-típ nhàm đến phát ngán. Theo mớ ký ức Hệ Thống vừa nhồi vào, nguyên chủ Mục Vãn là tiểu thư nhà giàu nứt vách, khổ nỗi lại mê nam chính Lục Dĩ Thâm như điếu đổ. Kiều Tịnh Nhi thì là nữ chính kiểu bạch liên hoa chính hiệu: con nhà nghèo vượt khó, cậy cái danh “giọng ca thiên thần” để thả thính nam chính cùng cả tá nam phụ. Vấn đề là ông tác giả cuốn này chắc chắn điếc bẩm sinh.

“Đồ rê son la đố, ngã ngã ngã!” Một tràng the thé chói óc, công phá ngang quả bom B52, bất thần rú lên từ góc lớp, cắt phựt dòng suy nghĩ của tôi. Tôi rùng mình, cảm tưởng vừa bị ai lấy giấy nhám chà thẳng lên màng nhĩ. Ngoảnh lại, thủ phạm là Kiều Tịnh Nhi đang ngồi bàn thứ ba, hai tay đan trước ngực, mắt lim dim, mặt mày say sưa thi triển cái “giọng ca thiên thần” của mình.

“Trời ơi, tiếng gì mà như vịt được mắc nghẹn hạt dưa thế này?” Tôi lẩm bẩm. Hệ Thống liền nhảy ra: “Ký chủ, cốt truyện đang tới đoạn Kiều Tịnh Nhi sắp dự cuộc thi tài năng nghệ thuật của trường. Cô ta cố luyện thanh giờ ra chơi để hút sự chú ý của nam chính Lục Dĩ Thâm đấy ạ.”

Tôi đưa mắt sang bên cạnh. Lục Dĩ Thâm, vị thiếu gia bá đạo tóc vuốt keo thêm nửa chai gôm, đang chống cằm đắm đuối ngắm Kiều Tịnh Nhi, mắt long lanh thâm tình như nước, môi nở nụ cười dịu dàng, thi thoảng còn gật gù theo nhịp. Khả năng gánh còng lưng của hào quang nam chính quả khiến tôi bái phục. Thứ tiếng cưa gỗ lúc nửa đêm này mà vào tai hắn lại hóa giai điệu ư? Hay là mấy viện tai mũi họng dạo này ít khách quá, hắn định đứng ra tạo thêm việc cho các bác sĩ?

Liếc sang mấy bạn còn lại, tôi mới thấy họ khổ sở làm sao. Người thì cắn bút sắp đứt đôi, người thì vò đầu bứt tai, cậu bàn đầu còn nhét hai cục tẩy vào lỗ tai, mặt nhăn như đang vật lộn với cơn táo bón, ấy vậy mà cấm đứa nào dám hé răng. Lý do ư? Lục Dĩ Thâm là trùm trường, hễ ai dám đụng tới bảo bối của hắn thì coi như sáng hôm sau xách cặp rời trường.

Nhưng tiếc cho hắn, tôi là Mục Vãn bản nâng cấp, chẳng phải con nữ phụ lụy tình vô tri kia. Thính giác của tôi là thứ phải được bảo tồn. Tôi đứng phắt dậy, kéo ghế tạo một tiếng “két” đinh tai, chặn đứng cái tiếng gào — à nhầm, tiếng hát của Kiều Tịnh Nhi.

Cả lớp nín thở dõi theo. Tôi tiến thẳng tới trước mặt cô ta, khoanh tay, nhếch một nụ cười ố dề hết cỡ. “Kiều Tịnh Nhi, cậu đang gọi hồn tổ tiên hay niệm chú cầu mưa thế? Nếu cầu mưa thì dẹp đi, ngoài kia nắng đang đẹp, cậu rống thêm câu nữa chắc bão cấp mười hai đổ bộ vào trường mình mất.”

Kiều Tịnh Nhi giật nảy, cặp mắt to tròn tức khắc ầng ậc nước. Cô ta cắn môi làm bộ tội nghiệp, giọng run run nức nở: “Mục bạn học, tớ… tớ chỉ đang luyện thanh thôi mà. Tớ biết cậu không ưa tớ. Nhưng cậu cũng chẳng cần dùng lời lẽ khó nghe như thế để sỉ nhục ước mơ âm nhạc của tớ.” Nói đoạn, cô ta lén đưa mắt về phía Lục Dĩ Thâm, nước mắt rơi lã chã như trân châu đứt chỉ. Đỉnh ở chỗ ấy: khóc mà mascara không lem, góc nghiêng vẫn chuẩn bốn mươi lăm độ.

Quả nhiên, Lục Dĩ Thâm lập tức tới công chuyện. Hắn dộng bàn đánh rầm, bật dậy chắn trước mặt cô ta, trừng tôi như trừng kẻ thù không đội trời chung. “Mục Vãn, cô điên à? Cô ghen tỵ với tài năng của Nhi Nhi nên cố kiếm chuyện đúng không? Giọng Nhi Nhi trong trẻo như chim hoàng yến, cô là cái đồ âm nhạc mù tịt thì biết quái gì mà chê.”

Tôi phá lên cười, vỗ tay bôm bốp. “Ồ, chim hoàng yến cơ đấy. Con chim hoàng yến này chắc vừa viêm họng hạt giai đoạn cuối lại kèm trào ngược dạ dày đúng không? Lục thiếu gia, tôi khuyên thật một câu: tiền tiêu vặt tháng này đừng mua siêu xe nữa, trích ra đi khám tai đi. Điếc nặng cỡ này, sau ai dám giao gia sản cho cậu quản lý chứ?”

Lục Dĩ Thâm nghẹn họng, mặt đỏ gay như tôm luộc, giơ tay định chỉ thẳng vào mặt tôi. “Tôi làm sao?” Tôi hất cằm, bước tới một bước, khí thế lấn át hoàn toàn. “Trường học là chỗ để học và nghỉ, chẳng phải cái lò mổ heo cho bạn gái cậu tra tấn lỗ tai thiên hạ. Cậu thử nhìn cả lớp xem.” Tôi khoát tay một vòng. Mấy bạn vốn cúi gằm, nghe tôi nói trúng tim đen liền len lén gật gù. “Mọi người ngán quyền thế nhà họ Lục nên đành cắn răng chịu, chứ cái giọng như móng tay cào lên bảng đen ấy, chó nghe còn phải xách tai bỏ chạy, nói gì tới người.”

Nghe tôi tả xong, Kiều Tịnh Nhi khóc nấc, gục vào ngực Lục Dĩ Thâm. “Dĩ Thâm, tớ hát tệ tới vậy sao? Tớ chỉ muốn mang niềm vui cho mọi người thôi mà. Hu hu.” “Nhi Nhi ngoan, nín đi, cô ta ghen tỵ ấy mà.” Hắn ôm lấy cô ta, quay sang trừng tôi. “Mục Vãn, tôi ra lệnh cô xin lỗi Nhi Nhi ngay, không thì tôi cho cô biết tay.”

“Xin lỗi à? Trong từ điển của Mục Vãn tôi chẳng có hai chữ đó dành cho hạng người như vậy.” Tôi thủng thẳng về chỗ, lôi từ gầm bàn ra một thùng các-tông to tướng. Đây là vũ khí bí mật tôi vừa đổi bằng điểm Hệ Thống. Bật nắp lên, bên trong xếp đầy mấy chục hộp tai nghe chống ồn chủ động loại cao cấp nhất. “Anh em ơi,” tôi vỗ tay gọi cả lớp, “hôm nay Mục đại tiểu thư hào phóng, phát free cho mỗi người một chiếc tai nghe chống ồn xịn sò. Ai thấy màng nhĩ mình còn giá trị sử dụng thì lên đây nhận, đeo vào rồi bật cách âm tối đa, mặc kệ ai đó muốn gào thét gọi hồn thì cứ gọi.”

Cả lớp thoạt đầu còn ngơ ngác. Nhưng vừa thấy cậu lớp trưởng rụt rè lên nhận chiếc đầu tiên rồi đeo vào, mặt mày giãn hẳn ra như vừa được cứu rỗi khỏi địa ngục, thì chỉ ba mươi giây sau, cả lớp đã ùa lên như ong vỡ tổ. “Mục đại tỷ, cho em một cái!” “Chị Vãn, em đội ơn chị, cứu tinh của đời em đây rồi!”

Chưa đầy một phút, trọn ba mươi lăm cái đầu trong lớp, trừ Lục Dĩ Thâm với Kiều Tịnh Nhi, đều đã đeo tai nghe chống ồn. Đứa cúi xuống làm việc riêng, đứa lôi sách ra đọc, đứa gục bàn ngủ khò, mặt ai cũng bình yên lạ thường. Tôi cũng đeo một chiếc màu hồng pastel, mỉm cười thân thiện ngắm hai con người đang chôn chân hóa đá nơi góc lớp. “Đinh! Chúc mừng ký chủ vả mặt thành công đợt một. Cả lớp đồng lòng tẩy chay giọng hát, điểm sảng khoái cộng năm trăm.” Tôi nhếch mép.

Lục Dĩ Thâm, Kiều Tịnh Nhi, sóng gió mới chỉ chớm thôi, để xem hai người diễn tuồng được bao lâu.

⚑ Báo lỗi chương 1 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích