Chương 5: Cạo đầu, váy hồng và màn thanh trừng
Truyện audio Cả Lớp Mang Tai Nghe Né Trà Xanh Học Hát · 5 chương
Hẹn giờ
Cả hội trường lập tức im phắc, nín thở chờ. Ai cũng nhớ như in ván cược thế kỷ kia. “Kiều Tịnh Nhi,” tôi chỉ thẳng tay, “kể từ giây này, cấm cậu mở miệng hát bất cứ nốt nhạc nào trong bán kính năm trăm mét có mặt tôi. Vi phạm là tôi cho đoạn video này lên top trending mạng xã hội cho cả nước chiêm ngưỡng bộ mặt thật của cậu.” Cô ta run rẩy cắn chặt môi, chẳng dám hé nửa lời.
“Còn cậu, Lục Dĩ Thâm,” tôi xoay sang tên nam chính đang đứng mặt xám ngoét. “cạo trọc đầu, mặc váy hồng cánh sen, ra trước cổng trường hô to ba lần: ‘Tôi là kẻ điếc bẩm sinh, xin mọi người tha lỗi.’ Cậu tự làm hay để tôi gọi người giúp một tay?” “Đinh! Chỉ số tức giận của nam chính đạt đỉnh, điểm sảng khoái cộng một nghìn.”
Tôi nhếch mép thầm nghĩ, cái danh dự bá đạo của Lục thiếu gia liệu có cứu nổi cái đầu trọc lốc ngày mai không.
Cả hội trường rộng thênh im tới mức nghe rõ một cây kim rơi, mọi ánh mắt dồn về Lục Dĩ Thâm. Hắn đứng đó, hai bàn tay siết thành nắm đấm, đốt tay trắng bệch, gân xanh nổi chằng trên trán. Với một thiếu gia bá đạo quen hô mưa gọi gió, nỗi nhục này còn khó nuốt hơn cả bị lột trần ném ra giữa phố. “Mục Vãn, cô đừng ép người quá đáng,” hắn gằn từng chữ, mắt vằn tia máu. “Cô tưởng nhà họ Lục tôi dễ bắt nạt vậy sao? Chuyện cá cược chỉ là nói đùa, cô lấy quyền gì bắt tôi làm mấy trò nực cười đó?”
Tôi bật một tiếng cười lạnh dội khắp khán phòng. “Nói đùa? Lục thiếu gia, cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò lật lọng của trẻ trâu? Lúc cá cược, cậu mạnh miệng ghê lắm cơ mà, đòi đuổi tôi khỏi trường, đòi bắt tôi quỳ xin lỗi bạn gái cậu. Khi đó sao chẳng bảo là nói đùa? Giờ thua rồi lại bày trò Chí Phèo ăn vạ à? Khí phách của trùm trường chỉ tới thế thôi sao?” Tôi tiến lại gần, cố ý hạ giọng nhưng vẫn để micro thu rõ. “Hay cậu sợ cạo trọc sẽ lộ ra cái sọ méo, sợ mặc váy hồng làm bay mất vẻ nam tính vuốt keo? Yên tâm, tôi thủ sẵn tông đơ với váy hồng cỡ đại rồi, đảm bảo vừa khít.”
Dưới khán đài, vài tiếng cười khúc khích bật ra rồi loang nhanh thành một trận cười ồ. Mấy đứa từng bị Lục Dĩ Thâm ức hiếp nay như vớ được dịp xả giận, bắt đầu xì xào. “Đúng đấy, chơi phải sòng phẳng chứ, lúc nãy to mồm lắm mà.” “Trùm trường mà chơi dơ vậy, hèn gì mê loại như Kiều Tịnh Nhi.” Tiếng hô “Cạo đầu đi! Cạo đầu đi!” từ dăm cá nhân lẻ tẻ dần dồn thành một làn sóng dội khắp hội trường.
Lục Dĩ Thâm bị dồn vào đường cùng, mặt chuyển từ xanh mét sang tím tái. Hắn trừng mắt nhìn đám đông, song lần này cái uy trùm trường đã bị đập cho tan tành. Thấy tình hình nguy, Kiều Tịnh Nhi vội bò đến ôm chân hắn, khóc lóc: “Dĩ Thâm, anh đừng làm vậy, tất cả là lỗi của em, anh đừng vì em mà chịu nhục.” “Cô câm mồm lại cho tôi!”
Lục Dĩ Thâm bất ngờ hất mạnh khiến Kiều Tịnh Nhi ngã sóng soài. Đây là lần đầu hắn quát tháo và thô bạo với bảo bối của mình. Đoạn video lột trần cô ta cộng với nỗi ê chề hiện tại đã vét cạn chút kiên nhẫn và tình cảm mù quáng cuối cùng. Hắn hiểu ra mình đã bị một con nhóc tâm cơ xỏ mũi, thành trò cười cho cả trường. Kiều Tịnh Nhi sững người, nước mắt giàn giụa nhìn hắn đầy vẻ khó tin, trông chẳng khác con gà rù mắc mưa.
Hắn hít một hơi, quay sang tôi, mắt đầy oán hận. “Mục Vãn, cô nhớ kỹ ngày hôm nay, món nợ này tôi nhất định trả gấp trăm lần.” Dứt lời, hắn xoay người sải bước định tháo chạy khỏi hội trường. “Đứng lại!” Tôi quát. “Ai cho cậu đi? Bảo vệ, chặn cửa lại.” Tôi đã sớm đoán tên nam chính sẽ giở trò chuồn êm nên chi năm trăm điểm sảng khoái nhờ Hệ Thống hack cửa tự động của hội trường. Cánh cửa vừa định mở liền đóng sầm, khóa chặt. Hắn khựng lại trước cửa, tức tối thụi một cú vào tường.
“Hôm nay cậu không giữ lời thì đừng hòng bước ra khỏi đây nửa bước.” Tôi thong thả xuống sân khấu, tiến về phía hắn. Theo sau tôi, hai nam sinh cùng lớp từng bị hắn ức hiếp hăm hở khiêng tới một bộ đồ nghề đầy đủ: ghế cắt tóc, tông đơ điện, cùng một chiếc váy hồng cánh sen chóe lọe. “Các người định làm gì? Tránh ra!” Hắn gầm lên định vùng, nhưng tôi đã nhanh tay điểm vào một huyệt đạo trên vai hắn, cái kỹ năng nhỏ mua từ Hệ Thống. Hắn lập tức tê liệt nửa người, mất sạch sức, bị hai nam sinh ấn ngồi xuống ghế dễ như trở bàn tay.
“Bắt đầu đi.” Tôi ra lệnh. Tông đơ điện rè lên, từng lọn tóc vuốt keo bóng lộn của vị thiếu gia rụng lả tả xuống sàn. Khán giả dưới đài nín thở dõi theo, mấy người lẹ tay rút điện thoại quay lại. Chưa đầy năm phút, cái đầu từng chói lọi của trùm trường đã thành một quả bóng nhẵn thín bóng loáng. “Xong phần một, giờ tới phần hai.” Tôi nhặt chiếc váy hồng ném thẳng vào mặt hắn. “Mặc vào.”
Lục Dĩ Thâm nhắm nghiền mắt, toàn thân run bần bật vì nhục nhã và căm phẫn, cắn môi bật máu nhưng biết chẳng thể kháng cự. Dưới bàn tay hăng hái của hai nam sinh, chiếc váy hồng diêm dúa được tròng lên người vị thiếu gia bá đạo. Khung cảnh lúc này mới nực cười làm sao: một tên con trai đầu trọc lốc, mặt mày bặm trợn, khoác bộ váy hồng bèo nhún, trông vừa buồn cười vừa thảm hại. “Tuyệt, đúng là may đo riêng cho cậu.” Tôi vỗ tay tán thưởng, cười đau cả bụng. “Giờ thì ra cổng trường hô khẩu hiệu đi nào.”
Dưới sự giám sát của tôi và hàng trăm cặp mắt tò mò của học sinh toàn trường, Lục Dĩ Thâm với cái đầu trọc cùng bộ váy hồng lết từng bước nặng nề ra phía cổng. Kiều Tịnh Nhi lẽo đẽo theo sau, khóc lóc ỉ ôi nhưng chẳng dám lại gần. Đứng trước cổng trường rộng lớn, hắn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi gào lên bằng tất cả nỗi uất ức: “Tôi là kẻ điếc bẩm sinh, xin mọi người tha lỗi. Tôi là kẻ điếc bẩm sinh, xin mọi người tha lỗi. Tôi là kẻ điếc bẩm sinh, xin mọi người tha lỗi.”
Ba tiếng hô vọng khắp sân trường, khép lại bằng một tràng cười bùng nổ của đám đông. Học sinh thi nhau quay phim chụp ảnh. Chưa đầy mười phút, hình ảnh trùm trường cạo đầu mặc váy hồng đã leo tót lên top một trending của diễn đàn trường lẫn các mạng xã hội địa phương. “Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vả mặt nam nữ chính. Chỉ số nhục nhã của mục tiêu chạm mức tối đa. Điểm sảng khoái cộng năm nghìn, tổng điểm hiện tại bảy nghìn chín trăm năm mươi. Ký chủ đã đủ điểm kích hoạt Hệ Thống thanh trừng triệt để.”
Tôi khoanh tay ngắm bộ dạng thảm hại của hai kẻ kia, khóe môi cong một nụ cười lạnh. Thanh trừng triệt để sao? Nghe thú vị đấy, trò chơi này đến lúc phải hạ màn thật hoành tráng rồi. Tôi ra lệnh dứt khoát: “Hệ Thống, kích hoạt chức năng thanh trừng triệt để đi.” Giọng Hệ Thống vang lên gọn lỏn: “Đã nhận lệnh, bắt đầu thu lưới.”
Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ bằng chứng về mấy trò bắt nạt học đường của Lục Dĩ Thâm cùng sự giả tạo, hối lộ của Kiều Tịnh Nhi được gửi nặc danh tới ban giám hiệu. Cùng lúc, tất cả cũng bị tung lên các diễn đàn mạng xã hội lớn.
Chỉ trong vòng hai mươi tư giờ, hiệu ứng cánh bướm đã thổi lên một cơn bão cấp mười lăm càn quét đời hai kẻ này. Đoạn video trùm trường cạo đầu trọc lốc mặc váy hồng cánh sen gào thét trước cổng trường không chỉ quẩn quanh trong trường mà còn leo tót lên top một tìm kiếm. Cái tít giật gân: “Thiếu gia tập đoàn họ Lục có sở thích độc lạ, nghi do áp lực học hành mà hóa tâm thần phân liệt”. Cổ phiếu tập đoàn Lục Thị ngay phiên sáng hôm sau đã bốc hơi không phanh, cả bảng điện xanh lè một màu.
Vị chủ tịch, cha của Lục Dĩ Thâm, tức tốc bay từ nước ngoài về, ngay tại phòng hiệu trưởng giáng cho thằng con quý tử một cái tát nổ đom đóm mắt. Cái uy trùm trường bay màu sạch sẽ. Lục Dĩ Thâm bị tước hết thẻ đen, tịch thu siêu xe, rồi bị tống thẳng sang một trường nội trú quân sự quản lý cực nghiêm ở tận vùng hẻo lánh châu Phi để cải tạo nhân cách. Trước lúc bị vệ sĩ áp giải lên xe, hắn quay sang Kiều Tịnh Nhi, kẻ đang khóc lóc bám tay áo hắn, bằng ánh mắt ghê tởm tột cùng. “Cút ngay! Đều tại cô, đồ sao chổi. Không vì cái thói hư vinh tâm cơ của cô, tôi có ra nông nỗi này không? Từ nay đừng để tôi nhìn thấy mặt cô nữa.”
Kiều Tịnh Nhi khuỵu gối, khóc nghẹn không ra tiếng; đóa bạch liên hoa thuở nào nay tả tơi chẳng khác giẻ lau nhà. Nhưng bi kịch của cô ta nào dừng ở đó. Ban giám hiệu, dưới sức ép của dư luận và phụ huynh các lớp, họp khẩn. Việc Kiều Tịnh Nhi chi tiền mua chuộc nhân viên âm thanh để phá hoại cuộc thi và vu khống bạn học đã phạm nội quy nghiêm trọng. Khỏi phải nói, một tờ giấy đuổi học ký đóng dấu đỏ chót được tống thẳng vào mặt cô ta ngay chiều đó.
Lúc gom đồ rời lớp, Kiều Tịnh Nhi đi ngang bàn tôi, cắn môi bật máu, ánh mắt oán độc trừng trừng. “Mục Vãn, cậu hả dạ chưa? Cậu cướp sạch mọi thứ của tớ, dồn tớ vào đường cùng. Cậu đúng là đồ ác độc.” Tôi đang lười nhác dũa móng tay, nghe vậy liền ngẩng lên, bật cười. “Ơ hay, cậu mất trí nhớ tạm thời hay não đình công rồi? Ai đòi cá cược? Ai giở trò tráo USB? Ai vu tôi gian lận? Tôi chẳng qua tát lại một cú thật đau khi cậu định cắn tôi thôi. Luật nhân quả chừa ai bao giờ. Thôi, xách ba lô ra chuồng gà chơi đi, đừng đứng đây làm ô nhiễm bầu không khí trong lành của lớp nữa.”
Kiều Tịnh Nhi tắc họng, mặt cắt không còn giọt máu, ôm thùng đồ lầm lũi bước khỏi lớp giữa những tiếng xì xào chỉ trỏ khinh bỉ của đám bạn từng bị cô ta lừa phỉnh. Chẳng một ai đứng ra bênh. Cái hào quang nữ chính của cô ta coi như tắt ngấm. “Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giải cứu thế giới, cốt truyện não tàn đã được bẻ lái thành công. Ký chủ chính thức thoát khỏi thân phận nữ phụ pháo hôi, hoàn toàn nắm giữ sinh mệnh và tương lai của mình.” Tiếng Hệ Thống êm như một khúc nhạc thiền.
Tôi vươn vai một cái cho đã đời. Trời ngoài cửa sổ hôm nay sao trong veo đến lạ, không khí cũng chẳng còn váng vất mùi tà khí của cặp nam nữ chính. Ba mươi lăm con người trong lớp đồng loạt tháo tai nghe chống ồn, cất gọn vào ngăn bàn. Cậu lớp trưởng bước tới, gãi đầu cười hì hì. “Mục đại tỷ, cảm ơn cậu, từ nay màng nhĩ bọn tớ được bình an rồi.” Tôi nháy mắt. “Chuyện vặt, lo mà học đi, sắp thi đại học tới nơi rồi đấy.”
Lần giở lại ký ức của nguyên chủ Mục Vãn, tôi bất giác buông một tiếng thở dài. Một cô gái sinh ra ngay vạch đích, cha mẹ tỷ phú, được cưng chiều hết mực, thế mà chỉ vì một tên con trai chẳng ra gì mà vứt bỏ lòng tự trọng, bỏ bê đèn sách, suýt kéo cả gia tộc xuống nước. Đúng là tình yêu tuổi trẻ như một cơn mưa rào, đứa nào quên mang ô thì cầm chắc ốm một trận.
Tôi rút điện thoại, bấm một dãy số quen. Đầu dây rất nhanh bắt máy, vang lên giọng trầm ấm đầy thương yêu của ba. “Vãn Vãn của ba đấy à? Sao tự dưng gọi cho ba giờ này? Thiếu tiền tiêu không con gái? Để ba bảo thư ký chuyển thêm cho con vài chục vạn nhé.” Khóe mắt tôi hơi cay. Tôi mỉm cười, giọng nhẹ mà chắc. “Ba à, con chẳng thiếu tiền. Con chỉ muốn nói con thương ba mẹ nhiều lắm. Cuối tuần con về, ba dạy con đọc báo cáo tài chính nhé. Con không muốn phí thời gian nữa, con phải học cách cầm cương cơ nghiệp nhà họ Mục để sau này còn nuôi ba mẹ chứ.”
Đầu dây lặng đi năm giây, rồi là tiếng cười sảng khoái đầy tự hào và xúc động của ba. “Tốt, tốt lắm, con gái cưng của ba cuối cùng cũng khôn lớn rồi.” Tôi cúp máy, dõi mắt ra khoảng sân trường ngập nắng. Đời này là của tôi, sinh mệnh này là của tôi. Không Hệ Thống, không hào quang kịch bản, tôi vẫn sống một đời rực rỡ, kiêu hãnh và tự do theo cách của riêng mình. Đàn ông thì có hay không cũng chẳng sao, nhưng tiền bạc và sự nghiệp thì dứt khoát phải nắm thật chắc trong tay.
⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Cả Lớp Mang Tai Nghe Né Trà Xanh Học Hát
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.