Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Điểm tuyệt đối và đoạn video vạch mặt

Truyện audio Cả Lớp Mang Tai Nghe Né Trà Xanh Học Hát · 5 chương

Chương 4: Điểm tuyệt đối và đoạn video vạch mặtCả Lớp Mang Tai Nghe Né Trà Xanh Học Hát
0:005:18
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Hội trường còn rung lên bởi những tràng pháo tay chưa dứt. Tôi đứng trên sân khấu nhấm nháp khoảnh khắc hào quang, khóe môi khẽ cong mãn nguyện. “Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành xuất sắc màn vả mặt chấn động toàn trường. Điểm sảng khoái cộng hai nghìn, tổng điểm hiện tại hai nghìn chín trăm năm mươi.” Tiếng Hệ Thống êm tai hơn cả một bản giao hưởng của Beethoven.

Tôi đảo mắt xuống hàng ghế VIP. Lục Dĩ Thâm vẫn ngồi chết trân như pho tượng, sắc mặt đổi từ đỏ sang trắng rồi từ trắng sang xanh mét. Dường như chưa chịu tin cái đứa hát quốc ca sai nhịp trong mắt hắn vừa trình diễn một tiết mục tầm cỡ quốc tế. MC bước ra, giọng run run xúc động: “Thật… thật khó tin. Một màn Acapella vượt ngoài sức tưởng tượng. Xin cảm ơn thí sinh Mục Vãn. Và bây giờ, mời ban giám khảo nhận xét, chấm điểm hai thí sinh cuối.”

Vị trưởng ban giám khảo, một nhà sản xuất âm nhạc có tiếng, cầm micro, hắng giọng, mắt nhìn tôi đầy ngưỡng mộ. “Mục Vãn, tôi thực sự sốc. Kỹ thuật điều hơi, cách nhả nốt cao, nhất là cảm xúc em gửi vào bài hát, tất cả đều hoàn hảo. Em không cần nhạc nền, bởi chính giọng em đã là thứ nhạc cụ tuyệt vời nhất. Mười điểm tuyệt đối.” Các giám khảo còn lại cũng lần lượt mười điểm, kèm một tràng lời khen có cánh.

Kết cục, tôi ẵm trọn năm mươi trên năm mươi, chễm chệ ngôi quán quân. Kiều Tịnh Nhi thì lẹt đẹt mấy con sáu, bảy điểm, tổng xếp thứ tám từ dưới lên. “Kết quả đã rõ,” MC hô vang, “quán quân cuộc thi âm nhạc năm nay là Mục Vãn.” Cả hội trường lại dậy sóng, nhưng giữa tiếng reo hò, một giọng the thé chói tai xé toạc tất cả.

“Không công bằng, cô ta gian lận, chắc chắn hát nhép!” Kiều Tịnh Nhi từ cánh gà lao ra, tóc tai rũ rượi, nước mắt làm trôi cả lớp phấn dày cộp. Cô ta chỉ thẳng vào tôi, gào như kẻ điên: “Mọi người đừng để cô ta lừa! Mục Vãn bẩm sinh mù âm nhạc, sao hát hay vậy được? Cô ta nhất định giấu thiết bị chỉnh giọng trong người.” Cả hội trường chợt im, mọi ánh mắt lại dồn về tôi, lẫn chút nghi ngại, bởi cú lột xác của tôi thần kỳ quá, khó mà tin.

Lục Dĩ Thâm như chết đuối vớ được cọc, bật dậy hùa theo: “Đúng, Nhi Nhi nói đúng. Mục Vãn, cô dám gian lận trước bao nhiêu người, mau nộp thiết bị chỉnh giọng ra đây. Không thì tôi báo cảnh sát.” Tôi bật cười, tiếng cười vang khắp khán phòng tĩnh lặng, thong thả bước lại gần Kiều Tịnh Nhi, mắt lạnh như băng. “Gian lận hát nhép? Kiều Tịnh Nhi, cậu tưởng ai cũng hèn hạ và vô dụng như cậu sao? Thiết bị chỉnh giọng nào đẻ ra nổi âm thanh trực tiếp giữa hội trường lớn thế này? Hay cậu đang ám chỉ dàn âm thanh tiền tỷ của trường có vấn đề?” Kiều Tịnh Nhi tắc tị, lúng túng lùi một bước.

Vị trưởng ban giám khảo cũng cau mày, ra chiều khó chịu. “Em Kiều, xin hãy cẩn trọng lời nói.”

Vị trưởng ban giám khảo tiếp lời: “Chúng tôi làm nghề mấy chục năm, hát nhép hay hát thật, nghe là biết liền. Giọng của Mục Vãn hoàn toàn thực, chẳng có bất kỳ thiết bị điện tử nào can thiệp.” “Không, không thể nào.” Kiều Tịnh Nhi lắc đầu quầy quậy, vẫn cố cãi. “Cô ta chắc chắn giở trò, không thì sao file nhạc của cô ta hóa tiếng heo kêu? Chắc chắn cô ta tự dựng để lấy cớ hát chay, làm màu ta đây tài giỏi.”

“Ồ,” tôi nhướng mày, một nụ cười nguy hiểm vén lên, “cậu thắc mắc về đoạn tiếng heo đó à? Trùng hợp ghê, tôi cũng đang định nhờ ban tổ chức truy xem đứa nào to gan dám tráo USB của tôi. Chắc cậu không biết, USB của tôi loại cao cấp, gắn sẵn một con chip ghi hình tí hon giấu nơi móc khóa. Hễ ai chạm vào, nó tự ghi lại sạch.” Nghe tới đó, mặt Kiều Tịnh Nhi thoắt cái trắng bệch, cạn máu. Cô ta loạng choạng chực ngã, mắt trợn trừng kinh hãi.

“Sao nào? Có muốn tôi chiếu đoạn video đó lên màn hình lớn cho cả trường cùng xem không, Kiều tiểu thư?” Tôi ép sát, giọng nhẹ nhàng mà nặng ngàn cân. “Để xem ai đã lén dúi tiền cho nam sinh phụ trách âm thanh để giở trò đê tiện.” “Tôi… tôi…” Cô ta lắp bắp, mồ hôi túa đầy trán, đưa mắt cầu cứu Lục Dĩ Thâm. Thấy người yêu bị dồn tới chân tường, máu nóng dồn lên não, hắn bước lên định can. “Mục Vãn, cô đừng ngậm máu phun người. Nhi Nhi lương thiện vậy, sao làm nổi chuyện đó?” “Lương thiện?” Tôi quay ngoắt, ném cho hắn ánh mắt khinh bỉ tột độ.

“Lục thiếu gia, cậu mù thì cũng nên chừa lại chút não chứ. Không tin thì tôi chiếu ngay bây giờ cho xem.”

Tôi ra hiệu cho bộ phận kỹ thuật. Trên màn hình LED khổng lồ sau sân khấu, một đoạn video sắc nét bật lên. Rõ mồn một cảnh Kiều Tịnh Nhi dúi một xấp tiền dày cộp vào tay nam sinh phòng âm thanh, kèm lời dặn hiểm độc: “Nhớ đổi file nhạc của nó thành cái này. Tôi muốn nó không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa.” Video vừa dứt, cả hội trường ồ lên kinh ngạc, tiếng xì xào nổ ra như ong vỡ tổ.

“Trời, không ngờ con bé ngoài thánh thiện trong thâm hiểm tới vậy, đúng trà xanh chính hiệu.” “Thế mà lúc nãy còn la làng vu Mục Vãn gian lận, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng.”

Kiều Tịnh Nhi sụp đổ hẳn, ngồi phịch xuống sàn sân khấu, ôm mặt khóc nấc. Cái hình tượng thiên thần âm nhạc trong sáng cô ta dày công đắp nặn bao lâu nay vỡ vụn thành từng mảnh. Lục Dĩ Thâm cũng đứng đơ, hết nhìn video lại nhìn cô ta khóc lóc thảm hại dưới đất. Lần đầu tiên, trong mắt hắn hiện lên sự hoang mang; niềm tin mù quáng vào đóa bạch liên hoa vừa lãnh trọn một đòn chí mạng. Tôi khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống hai kẻ thảm hại. “Trò vui vẫn chưa xong đâu. Lục Dĩ Thâm, Kiều Tịnh Nhi,” giọng tôi vang rõ qua micro tới tai mọi người, “kết quả đã có, video bằng chứng cũng rành rành. Bây giờ đến lúc hai người thực hiện lời hứa cá cược rồi đấy.”

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích