Chương 1: Hệ thống lỗi đường truyền và màn vu trộm vòng cổ
Truyện audio Cả Lớp Nhận Nhiệm Vụ Không Tin Hoa Khôi · 5 chương
Hẹn giờ
Tôi tên Hoắc Dao, vốn là một nữ cường nhân thời hiện đại, làm thêm giờ kiệt sức mà chết, rồi trượt luôn vào cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường máu chó này. Thân phận tôi là thiên kim thật bị tráo nhầm từ lúc lọt lòng, còn nữ chính Diêu Uyển Nhi lại là thiên kim giả đang ung dung chiếm trọn mọi thứ vốn thuộc về tôi.
Theo cái mô-típ cũ mèm, cô ta khoác hào quang nữ chính bạch liên hoa: chỉ cần rơi vài giọt lệ là đám đàn ông trong truyện tự động hóa dại, tranh nhau làm chó liếm, còng lưng cung phụng. Còn tôi, thiên kim thật nghèo rớt lại quê mùa, đương nhiên bị đóng đinh vào vai bia đỡ đạn, sống một kiếp dằn vặt rồi chết thảm. Ngày đầu xuyên tới, tôi đã xắn tay áo chuẩn bị tinh thần một chọi bốn mươi, định bụng lấy cái mỏ hỗn chửi cho cả trường tỉnh ngộ mới thôi.
Tôi còn mơ mình được phát một cái hệ thống bàn tay vàng siêu cấp vô địch. Ai dè, cái hệ thống trời đánh này lúc hạ cánh lại trục trặc đường truyền: đáng ra chỉ gắn vào mình tôi. Nó lại bắt nhầm sóng wifi của lớp 12A1 rồi kết nối luôn vào đầu cả bốn chục mạng người trong phòng.
Lúc này Diêu Uyển Nhi đang đứng chắn trước bàn tôi, hai hốc mắt đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã như chuỗi trân châu đứt dây, trông mong manh yếu ớt tới mức tưởng chừng một cơn gió là bay mất. “Dao Dao,” giọng cô ta nghẹn ngào run run, “tớ biết cậu mới từ dưới quê lên, nhà khó khăn, chưa từng thấy trang sức đắt tiền bao giờ. Nhưng chiếc vòng cổ kim cương đó là quà sinh nhật ba mẹ tặng tớ, ý nghĩa lắm. Cậu… cậu trả lại cho tớ được không? Tớ hứa không báo cảnh sát, cũng chẳng nói cho ai biết đâu.” Nghe mà muốn dựng tóc gáy.
Cái lối “tôi là nạn nhân nhưng tôi rộng lượng lắm” này đúng là đẳng cấp trà xanh ngàn năm ủ men. Nếu cứ theo nguyên tác, ngay sau câu đó, Lữ Dã — gã liếm cẩu số một của cô ta — sẽ tung chân đạp đổ bàn tôi, túm cổ áo tôi mà gầm: “Con nhà quê kia, mày dám thó đồ của Uyển Nhi à?”, rồi cả lớp ào vào sỉ nhục, biến tôi thành trò cười.
Thế mà hiện giờ, phòng học lặng ngắt như tờ, lặng tới mức lạnh cả sống lưng. Bốn mươi đôi mắt của lũ học sinh 12A1 đang trợn trừng, đồng tử giãn hết cỡ, mặt mày xám ngoét. Chúng chẳng thèm nhìn tôi, cũng chẳng ngó cô nàng đang khóc như cha chết, mà dán chặt vào khoảng không trước mặt — nơi lơ lửng một tấm bảng đỏ chót kèm đồng hồ đếm ngược hệ thống vừa bắn ra: “Cảnh báo. Hào quang trà xanh đang phát tán, yêu cầu toàn bộ ký chủ 12A1 giữ vững lý trí. Nhắc lại: tuyệt đối không tin Diêu Uyển Nhi. Hình phạt rụng tóc và tiêu chảy sẽ thực thi tức khắc nếu có dấu hiệu bênh vực.” Tôi khoanh tay trước ngực, nhếch mép cười nhạt, ngả hẳn lưng vào ghế ngồi hóng kịch.
Để xem, đứng trước kiếp nạn hói đầu cộng viêm màng túi, cái hào quang bạch liên hoa của cô ta còn linh nghiệm nữa không.
Thấy cả lớp câm như hến, Diêu Uyển Nhi hơi khựng lại — kịch bản sai bét, lẽ ra lúc này mọi người phải lao vào xé xác Hoắc Dao rồi chứ? Cô ta cắn môi, quyết định tăng liều, xoay sang phía Lữ Dã, nước mắt long lanh: “Lữ Dã, anh đừng giận Dao Dao, chắc cậu ấy chỉ nhất thời hồ đồ thôi.” Lữ Dã, cậu thiếu gia tóc vuốt keo ngông nghênh, xưa nay hễ thấy Uyển Nhi khóc là máu dồn lên não, theo phản xạ bật dậy, bước chân rầm rập xông về phía tôi. “Hoắc Dao, cô—” Hắn vừa há miệng định chửi. “Bíp. Cảnh báo cấp một với ký chủ Lữ Dã. Phát hiện ngôn từ bênh vực Diêu Uyển Nhi, chuẩn bị thực thi hình phạt: rụng một trăm sợi tóc kèm đau bụng cấp độ nhẹ.” Giọng máy móc rền trong đầu tất cả.
Và ngay trước mắt cả lớp sững sờ, một nhúm tóc nhuộm vàng chóe của Lữ Dã lả tả rơi xuống mặt bàn, cùng lúc bụng hắn sôi lên “ọt ọt” một tràng vang dội. Mặt Lữ Dã từ đỏ phừng chuyển sang xanh lét, hắn ôm chặt cái đầu đang chực hói, rồi lại ôm bụng, hai chân run run khép vào nhau.
“Lữ Dã, anh sao thế? Anh mau đòi lại công bằng cho em đi!” Diêu Uyển Nhi không thấy được hệ thống, vẫn ngây thơ chìa tay định níu tay áo hắn. “Cút ra!” Lữ Dã rú lên thất thanh, nhảy lùi ba mét như tránh một con virus sống. Hắn ôm đầu gào loạn: “Công bằng cái nịt! Đừng gọi tao, tao không tin mày, tao tuyệt đối không tin mày! Hoắc Dao không ăn cắp, Hoắc Dao là người tốt nhất thế gian này!” Cả lớp đứng hình — cha nội này quay xe cháy khét lẹt.
Diêu Uyển Nhi ngơ ngác, nước mắt treo lơ lửng trên mi, mặt đơ ra trông cực kỳ tấu hài; cô ta chẳng hiểu vì sao con chó liếm trung thành nhất bỗng trở cờ. “Lữ Dã, anh lảm nhảm gì vậy? Rõ ràng Dao Dao đã lấy mà.” “Mày câm miệng lại cho tao!” Một giọng nữ lanh lảnh cắt ngang. Đó là Ngô Mẫn Mẫn, lớp phó học tập, cũng là thành viên cốt cán trong hội người hâm mộ của Diêu Uyển Nhi. Mẫn Mẫn đập bàn đứng phắt dậy, chỉ thẳng mặt cô ta: “Uyển Nhi, cậu bớt ngậm máu phun người đi. Hoắc Dao ngồi cạnh tớ cả buổi sáng, cắm mặt giải đề toán, thời gian đi vệ sinh còn chẳng có, lấy đâu ra lúc mò sang bàn cậu mà thó đồ? Cậu tự làm mất thì tự đi mà tìm, đừng đổ vấy cho người ta.”
Vừa dứt lời, Mẫn Mẫn len lén liếc cái bảng đếm ngược lơ lửng giữa không trung, thấy hiện dòng “Đánh giá: hành vi tỉnh táo. Thưởng: cộng năm trăm nghìn vào tài khoản”, cô nàng thở phào, khóe miệng giật giật cố ghìm nụ cười sung sướng. Thấy Mẫn Mẫn được thưởng tiền tươi, mắt cả lớp 12A1 bừng sáng như đèn pha ô tô: giữ được tóc, lại có cả tiền tiêu vặt, kịch bản này quá hời!
Thế là chẳng cần tôi mở miệng biện minh lấy nửa lời, một màn lật xe kinh điển bậc nhất lịch sử vườn trường chính thức khai màn.
“Đúng, tôi làm chứng, Hoắc Dao không hề rời ghế!” “Diêu Uyển Nhi, bớt diễn đi, khóc cái gì mà giả trân thế?” “Cái vòng kim cương của cậu chắc gì đã là hàng thật mà làm như báu vật, hay đem cầm lấy tiền mua túi rồi quay ra la làng đổ cho học sinh mới?” Hơn ba chục cái miệng nhao nhao, lời nào lời nấy sắc như dao, câu sau chém mạnh hơn câu trước, thi nhau bổ vào mặt đóa bạch liên hoa đang hóa đá giữa lớp.
Diêu Uyển Nhi sụp đổ hoàn toàn, hào quang nữ chính vỡ vụn. Cô ta ôm mặt lùi mấy bước, lắp bắp: “Các người, các người bị làm sao thế? Các người hùa nhau bắt nạt tôi!” “Bắt nạt cái đầu cô ấy, chúng tôi đang đứng về phe chính nghĩa!” Lữ Dã ôm cái bụng đang réo ùng ục, nghiến răng hét.
“Hoắc Dao, từ nay cậu là đại ca của tôi, cậu nói gì tôi nghe nấy, chỉ xin cậu nói với cái hệ thống — à nhầm, với ông trời — tha cho mái tóc của tôi!” Tôi ngồi vắt chéo chân, ngắm lũ bạn học đang tranh nhau thể hiện lòng trung thành để cày tiền thưởng, khóe môi cong lên đầy thỏa mãn: tới công chuyện rồi đây. Hệ thống đã chơi lớn thế này, tôi mà không mượn tay cả lớp vả cho Diêu Uyển Nhi tới mức không ngóc đầu nổi thì phí cả cái danh xuyên không.