Bỏ qua tới nội dung

Chương 2: Chiếc vòng trong túi hoa khôi và cô chủ nhiệm rụng lông mày

Truyện audio Cả Lớp Nhận Nhiệm Vụ Không Tin Hoa Khôi · 5 chương

Chương 2: Chiếc vòng trong túi hoa khôi và cô chủ nhiệm rụng lông màyCả Lớp Nhận Nhiệm Vụ Không Tin Hoa Khôi
0:008:12
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Diêu Uyển Nhi run bắn, đôi mắt to tròn ngập nước giờ trợn trừng nhìn đám bạn học như nhìn thấy ma. Chúng điên hết rồi chắc. Mọi ngày chỉ cần cô ta nhíu mày là đám con trai xót ruột, đám con gái xúm vào nịnh; vậy mà hôm nay tất cả quay ngoắt, chĩa mũi dùi vào cô ta để che chắn cho con nhỏ nhà quê Hoắc Dao. “Các người hùa nhau bắt nạt tôi!” Cô ta gào, giọng vỡ vụn, tay ôm ngực diễn màn khó thở kinh điển của nữ chính ngôn tình. “Tôi không ngờ các người bị Hoắc Dao tẩy não. Tôi sẽ báo cô chủ nhiệm, tôi sẽ báo cảnh sát!” “Thì báo đi, gọi đi.” Tôi thong thả đứng lên, hất cái ghế ra sau nghe rít chói tai, bước tới trước mặt cô ta, cao hơn cô ta nửa cái đầu, từ trên nhìn xuống bằng ánh mắt sắc như dao lam.

“Nhưng trước khi cô giáo hay cảnh sát tới, mình làm rõ vụ cái vòng đã. Cậu bảo tôi lấy đúng không? Được, khám túi đi.” Nói rồi tôi xách chiếc ba lô sờn cũ, dốc ngược xuống bàn — sách vở, hộp bút, mấy xấp đề thi rơi lả tả, tịnh không một thứ gì lấp lánh giống kim cương.

Sắc mặt Diêu Uyển Nhi khẽ biến. Trong nguyên tác, chính tay cô ta đã lén nhét chiếc vòng vào ngăn ba lô tôi lúc tôi đi vệ sinh. Nhưng cô ta đâu ngờ tôi đã đọc nát cái kịch bản ấy: ngay khi đặt chân vào lớp, việc đầu tiên tôi làm là móc cái vòng gớm ghiếc đó ra. Rồi tiện tay thả ngược vào túi xách hàng hiệu của cô ta lúc cô ta còn mải tô son điểm phấn. “Không thể nào.” Cô ta buột miệng, mắt hoảng loạn quét đống đồ trên bàn tôi. “Rõ ràng là… rõ ràng là gì?” Tôi nhướng mày cắt lời.

“Rõ ràng là cô tự tay nhét nó vào túi tôi, nên giờ không thấy mới ngã ngửa chứ gì?” “Cậu ngậm máu phun người, tôi không có!” Cô ta the thé cãi. Đúng lúc ấy, giữa không trung lại vọng tiếng “đinh” lanh lảnh: “Nhiệm vụ phụ kích hoạt: hỗ trợ Hoắc Dao vạch trần sự dối trá của Diêu Uyển Nhi. Phần thưởng: miễn nhiễm mụn trứng cá trong một năm cộng một triệu đồng. Lưu ý: ai hăng hái nhất sẽ nhận bonus combo da trắng sáng không tì vết.”

Dứt tiếng thông báo, tôi dám thề là mắt cả lớp 12A1 lóe lên tia xanh lè như bầy sói đói vớ được cừu non. Tuổi dậy thì sợ nhất gì? Sợ mụn, sợ xấu. Giờ hệ thống dúi cho món quà trong mơ ấy, thì đừng nói một đóa bạch liên hoa dỏm, có là hoa hậu hoàn vũ bọn nó cũng dám xô ngã. “Để đó cho tao!” Ngô Mẫn Mẫn rú lên, xé toạc bầu không khí, lao từ cuối lớp lên nhanh như vận động viên điền kinh, thô bạo giật phăng chiếc túi xách Chanel bản giới hạn trên tay Diêu Uyển Nhi.

“Cậu làm gì vậy, trả túi cho tôi, đồ cướp cạn!” Diêu Uyển Nhi hốt hoảng giằng co, nhưng sức một nữ chính liễu yếu đào tơ sao địch nổi một thiếu nữ đang khát khao làn da không tì vết. Mẫn Mẫn hất tay cô ta ra, dốc ngược cái túi đắt tiền xuống bàn giáo viên: son, phấn, điện thoại, ví tiền rơi loảng xoảng. Và lăn ra cùng với chúng là một sợi dây chuyền bạch kim đính viên kim cương to cỡ hạt đậu, chễm chệ nằm giữa đống hỗn độn. Phòng học lặng tới mức nghe rõ tiếng muỗi bay.

Tôi khoanh tay cười khẩy: “Ơ kìa, vòng cổ giấu trong túi mình xong quay ra lu loa vu oan cho người khác là sao ta? Trà xanh dạo này lên men thành giấm chua hết rồi à?”

Cả lớp như tổ ong vỡ, bùng nổ tức thì. “Trời ơi, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng!” “Diêu Uyển Nhi, cậu tởm vừa thôi, mặt ngây thơ mà tâm cơ ghê gớm!” “Kim cương thật giả còn chưa biết, bày đặt diễn vai nạn nhân gánh còng lưng cả lớp.” Lữ Dã — kẻ vừa thoát kiếp nạn hói đầu — giờ hăng hơn bao giờ hết để tranh combo trắng da, đập bàn cái rầm, chỉ thẳng mặt người trong mộng một thuở: “Diêu Uyển Nhi, cô dám lừa gạt tình cảm của ông đây, suýt nữa hại ông vu oan cho người tốt! Từ nay Lữ Dã tôi ân đoạn nghĩa tuyệt với cô, đừng hòng tôi mua trà sữa cho cô nữa!” Diêu Uyển Nhi lảo đảo lùi lại, mặt trắng bệch như tờ giấy, nhìn sợi dây chuyền rồi nhìn những khuôn mặt hừng hực khinh bỉ của bạn học, thế giới quan sụp đổ hoàn toàn.

“Không, không phải tôi, là ai đó hãm hại tôi! Là Hoắc Dao, đúng rồi, là cậu ta lén bỏ vào túi tôi!” Cô ta chỉ tay vào tôi, giọng khản đặc, vùng vẫy trong tuyệt vọng. “Bớt dóc đi,” một cô bạn bàn đầu bĩu môi, “túi xách cậu kè kè bên người từ sáng, Hoắc Dao thì ngồi lì một chỗ giải toán, cậu ấy có phép phân thân hay dịch chuyển tức thời mà nhét vào túi cậu được? Lủng củng thế mà cũng đòi làm ác nữ.”

Tiếng hô “xin lỗi Hoắc Dao đi” vang lên đều đặn, nhịp nhàng như cổ vũ bóng đá. Diêu Uyển Nhi bị áp đảo hoàn toàn, nước mắt tuôn ra, nhưng lần này không phải diễn mà là tức tưởi, nhục nhã thật sự. Tôi bước tới ghé sát tai cô ta, hạ giọng vừa đủ hai người nghe: “Trò vui mới chỉ bắt đầu thôi, em gái. Cướp đồ của tôi, chiếm chỗ của tôi bao nhiêu năm, giờ chuẩn bị mà nôn hết ra nhé.” Cô ta rùng mình ngẩng phắt lên, trong mắt ngập sợ hãi.

Ngay khoảnh khắc ấy, chuông hết tiết reo, kèm theo tiếng gót giày gõ lộp cộp dọc hành lang. Cô chủ nhiệm xồng xộc vào, thấy cảnh hỗn loạn liền cau mày quát: “Có chuyện gì mà ồn như cái chợ thế hả? Lớp mười hai rồi mà chẳng lo học!” Diêu Uyển Nhi như chết đuối vớ được cọc, lập tức nhào tới ôm cánh tay cô, khóc ré: “Cô ơi cứu em với, bọn họ hùa nhau bắt nạt em, Hoắc Dao xúi cả lớp cô lập em!”

Cô chủ nhiệm Sử vốn nổi tiếng nhìn mặt bắt hình dong, lúc nào cũng nâng đám con nhà giàu lên tận mây và đạp đám nghèo khó xuống bùn. Vừa thấy con cưng Diêu Uyển Nhi khóc, chưa cần biết đầu đuôi, cô Sử đã bắn ngay ánh mắt hình viên đạn về phía tôi: “Hoắc Dao, mới chuyển đến chưa được mấy ngày mà em đã giở thói côn đồ ra rồi hả? Uyển Nhi là học sinh giỏi, lại là thiên kim tiểu thư nhà họ Diêu, con bé đụng chạm gì đến em mà em lôi kéo cả lớp cô lập nó? Em có tin tôi ghi học bạ, đuổi học em ngay lập tức không?” Diêu Uyển Nhi nép sau lưng cô, khóe môi lén nhếch lên đắc ý rồi vội giấu đi, tiếp tục vai nạn nhân: “Cô ơi, chắc tại em vô ý xách cái túi Chanel mới qua mặt Dao Dao làm cậu ấy chạnh lòng nhớ cảnh nhà quê nên sinh hận, cô đừng đuổi học cậu ấy, tội lắm ạ.” Nghe cái giọng tẩy trắng pha mùi trà xanh thối ấy mà tôi muốn tiền đình.

Tôi lười nhác khoanh tay: “Cô Sử, mắt cô dạo này có vấn đề hay não cô bị chập mạch vậy? Tang vật chứng cớ rành rành trên bàn kia kìa, cô chẳng thèm nhìn đã vội hắt nước bẩn lên đầu tôi.”

“Em dám hỗn với giáo viên hả?” Cô Sử tức đến đỏ bừng mặt, chỉ thẳng tay vào tôi. “Được lắm, hôm nay tôi phải làm cho ra nhẽ, ai cho em cái quyền—” “Bíp. Cảnh báo từ hệ thống phản trà xanh.” Một giọng máy móc lạnh lẽo đột ngột cắt lời cô, lần này âm lượng lớn tới mức như dội thẳng vào màng nhĩ mọi người. “Phát hiện NPC giáo viên có hành vi thiên vị mù quáng, tiếp tay cho trà xanh phát tán hào quang độc hại. Kích hoạt hình phạt răn đe: bay màu lập tức hàng lông mày điêu khắc sáu-đê trị giá mười triệu, kèm hiệu ứng hôi nách cấp độ ba trong hai mươi tư giờ.” Cả lớp 12A1 nín thở, bốn mươi cặp mắt ghim chặt vào khuôn mặt trang điểm kỹ càng của cô Sử.

Chỉ trong tích tắc, hàng lông mày sắc lẻm chuẩn phong thủy mà cô luôn tự hào bỗng bốc hơi không để lại dấu vết, phơi ra vùng da trán nhẵn thín bóng loáng như đường băng sân bay. Chưa hết, một mùi hương nồng nặc pha giữa hành tây và giấm chua bắt đầu tỏa ra từ dưới hai cánh tay cô, lan khắp bục giảng. “Cô… cô bị sao vậy?” Diêu Uyển Nhi đứng gần nhất không chịu nổi, vội bịt mũi lùi ba bước.

Cô Sử ngơ ngác đưa tay sờ trán, cảm giác trống trơn khiến cô hoảng hốt rút vội cái gương tay trong túi ra soi. “Á á!” Một tiếng thét chói tai xé màng nhĩ, cô đánh rơi cả gương, ôm lấy khuôn mặt trụi lủi lông mày, lảo đảo lùi lại: “Lông mày của tôi, lông mày phong thủy rước lộc của tôi đâu rồi?” Nhìn bộ dạng thê thảm của cô chủ nhiệm, lũ học sinh bên dưới mím chặt môi nhịn cười tới nội thương.

Giờ thì chúng đã giác ngộ hoàn toàn: cái hệ thống này không phải trò đùa, nó là thần, là đấng tối cao, ai dám đứng về phe Diêu Uyển Nhi đều lãnh một kết cục lạnh gáy. Ngô Mẫn Mẫn đang hừng hực khí thế cày combo trắng da, lập tức chớp thời cơ bước lên bục, bịt mũi, lấy cây thước kẻ khều sợi dây chuyền kim cương trên bàn, dõng dạc: “Cô Sử, cô bớt gào đi mà nhìn cho kỹ, cái vòng này rơi ra từ chính túi xách của Diêu Uyển Nhi. Cậu ta tự giấu đồ của mình rồi vu cho Hoắc Dao, cả lớp làm chứng!” “Đúng, bọn em làm chứng, Diêu Uyển Nhi là đồ dối trá!” Mấy chục cái họng đồng thanh, khí thế như ra trận.

Cô Sử ôm trán, ngửi thấy mùi hôi nách bốc ra từ chính mình, tinh thần sụp đổ, lườm Diêu Uyển Nhi một cái cháy mặt rồi chẳng thèm giữ hình tượng nữa, ôm mặt chạy khỏi lớp, bỏ lại một câu nghẹn trong gió: “Cái lớp quỷ ám này, tôi xin nghỉ việc!”

⚑ Báo lỗi chương 2 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích