Chương 4: Bằng chứng đánh tráo con và còng tay cả nhà
Truyện audio Cả Lớp Nhận Nhiệm Vụ Không Tin Hoa Khôi · 5 chương
Hẹn giờ
“Mày, mày dám đánh tao?” Bà Diêu ôm một bên má hằn năm vệt ngón tay đỏ chót, mắt trợn ngược không tin nổi, quay sang ông Diêu gào: “Ông xem kìa, nó đánh tôi, cái con nghiệt chủng này điên rồi, ông còn đứng ngây ra đó làm gì, đánh chết nó cho tôi!” Ông Diêu lúc này mới hoàn hồn, mặt hầm hầm xắn tay áo lao tới: “Mày phản rồi, tao phải dạy dỗ lại cái thứ mất dạy này!” Nhưng hắn vừa bước được hai bước, hệ thống lại lên tiếng, âm thanh máy móc vang vọng đầy uy nghiêm: “Đinh. Cảnh báo. Phát hiện NPC phụ huynh có hành vi bạo lực, dung túng trà xanh, chà đạp sự thật. Kích hoạt hình phạt trừng trị: đóng băng toàn bộ tài khoản ngân hàng của tập đoàn Diêu Thị trong ba mươi ngày, đồng thời phát trực tiếp toàn bộ bằng chứng Diêu Uyển Nhi ăn cắp đồ lên trang web của trường.” Cùng lúc, màn hình máy chiếu trên bục bật sáng, một đoạn video rõ nét từng chi tiết hiện lên: Diêu Uyển Nhi đang lấm lét ngó quanh, rút sợi dây chuyền từ túi xách của mình toan nhét vào ba lô tôi, nhưng tôi bất ngờ quay lại, nhanh tay giật lấy và ném trả vào túi cô ta — cả quá trình chưa đầy mười giây, đủ phơi trần bộ mặt dối trá của vị tiểu thư nhà họ Diêu.
Ông Diêu khựng lại, mắt trợn trừng dán lên màn hình; bà Diêu cũng quên cả đau, há hốc mồm. “Không, không phải, video này là giả, là ghép! Hoắc Dao, mày hãm hại tao!” Diêu Uyển Nhi hoảng loạn gào thét, chực chạy lên bục tắt máy chiếu nhưng bị Ngô Mẫn Mẫn cùng mấy nữ sinh chặn lại. “Ghép cái đầu cô, rõ như ban ngày còn cãi! Tởm thật, nhà họ Diêu các người đúng là một ổ rắn độc, đuổi cổ Diêu Uyển Nhi khỏi trường đi!” Tiếng la ó chửi bới dậy lên tứ phía.
Ông bà Diêu đứng giữa vòng vây học sinh phẫn nộ, mặt trắng bệch, chẳng còn chút khí thế ngạo mạn. Đúng lúc đó điện thoại ông Diêu đổ chuông liên hồi; ông run run bắt máy, mới nghe vài câu, mặt đã xám như tro, chiếc điện thoại tuột khỏi tay rơi vỡ tan. “Ông, ông sao vậy?” Bà Diêu sợ hãi hỏi. Ông Diêu nhìn tôi bằng ánh mắt kinh hoàng, giọng run bắn: “Tài khoản, tài khoản công ty bị phong tỏa sạch rồi.”
Tôi khoanh tay nhìn ba người nhà họ Diêu đang chìm trong hoảng loạn, khóe môi cong lên lạnh lẽo: “Thế nào, cảm giác bị tước đoạt sạch sẽ, bị người ta giẫm dưới chân có dễ chịu không? Đây mới chỉ là món khai vị thôi, tiệc chính giờ mới bắt đầu.” Đúng lúc đó, hệ thống lại “đinh” một tiếng quen thuộc: “Nhiệm vụ phụ kích hoạt: vạch trần sự thật thân phận của Hoắc Dao và Diêu Uyển Nhi trước toàn trường. Phần thưởng: tăng hai mươi phần trăm chỉ số thông minh và mười phần trăm chỉ số may mắn cho các ký chủ tham gia. Lưu ý: ai đưa bằng chứng thuyết phục nhất sẽ nhận một chuyến du lịch châu Âu trọn gói cho hai người.” Vừa nghe tới phần thưởng, cả lớp lại bùng nổ — du lịch châu Âu, chỉ số thông minh, may mắn, toàn thứ tiền cũng chẳng mua nổi.
“Tôi biết, tôi có bằng chứng!” Một nam sinh đeo kính cận dày cộp, thường ngày ít nói, bỗng giơ tay hét lớn, chạy lên bục cắm USB vào máy tính, mở ra một loạt tài liệu. “Mọi người nhìn đi, đây là hồ sơ bệnh án của bệnh viện phụ sản nơi Hoắc Dao và Diêu Uyển Nhi chào đời, rõ ràng bị chỉnh sửa ngày giờ sinh và nhóm máu. Hơn nữa, tôi còn tìm được chứng cứ bà Diêu chuyển một khoản lớn cho y tá trưởng ngay sau khi xuất viện.”
Cậu bạn đẩy gọng kính, dõng dạc: “Sự thật là bà Diêu đã cố tình đánh tráo con ruột của mình lấy con của một gia đình giàu khác để con mình được sống trong nhung lụa, nhưng không ngờ nhà kia về sau phá sản, bỏ rơi đứa trẻ, bà đành đón nó về nuôi — chính là Diêu Uyển Nhi. Còn Hoắc Dao, con ruột của bà, thì bị quăng vào cô nhi viện, sống một đời cơ cực.” Cả lớp ồ lên, mọi ánh mắt đổ dồn về bà Diêu đầy khinh bỉ và phẫn nộ.
“Trời ơi ác độc quá, hổ dữ chẳng ăn thịt con, vậy mà bà ta vì tiền mà bán rẻ cả giọt máu của mình!” Bà Diêu mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp chối: “Không, không phải, tôi không có.” Ông Diêu quay sang nhìn vợ, ánh mắt đầy nghi ngờ và giận dữ: “Bà đã làm gì? Những gì cậu ta nói có phải sự thật không?” Bà Diêu cụp mắt, không dám nhìn thẳng, chỉ khóc lóc ỉ ôi — thái độ ấy đã chứng minh tất cả. “Đồ khốn nạn!” Ông Diêu giáng một cái tát trời giáng vào mặt vợ. “Bà hủy hoại cả cái nhà này rồi!”
Diêu Uyển Nhi thấy không còn cơ lật ngược, liền giở lại bài cũ: ôm ngực thở dốc rồi từ từ ngã gục xuống sàn giả ngất. “Uyển Nhi, Uyển Nhi!” Bà Diêu hốt hoảng ôm lấy con. “Đừng có diễn nữa.” Tôi bước tới, lấy chân đá nhẹ vào người cô ta. Hệ thống lập tức lên tiếng: “Bíp. Phát hiện NPC Diêu Uyển Nhi giả vờ ngất xỉu để trốn tránh trách nhiệm. Kích hoạt hình phạt: đau bụng kinh cấp độ mười trong hai mươi tư giờ.” Ngay tức thì, Diêu Uyển Nhi mở bừng mắt, ôm bụng lăn lộn trên sàn, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, rên rỉ gào thét: “Đau quá, cứu tôi với, đau quá!” Nhìn cảnh thê thảm của gia đình họ Diêu, tôi chẳng gợn chút thương xót, chỉ thấy hả hê — đây là cái giá họ phải trả.
Đúng lúc ấy, tiếng còi xe cảnh sát hú vang ngoài sân, mỗi lúc một gần, rồi cửa lớp một lần nữa mở tung. Mấy viên cảnh sát bước vào, dẫn đầu là một người trung niên mặt nghiêm nghị: “Chúng tôi nhận được tin báo có vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bạo hành trẻ em tại đây, yêu cầu những người liên quan hợp tác điều tra.” Ông bà Diêu nghe hai chữ “cảnh sát” thì mặt xám ngoét, suy sụp hoàn toàn; họ hiểu lần này đã thực sự xong đời.
Tôi khoanh tay nhìn cảnh sát còng tay ông bà Diêu và đưa Diêu Uyển Nhi đang quằn quại ra khỏi lớp. Một kết cục hoàn hảo cho những kẻ ác.