Chương 3: Ông bà nhà họ Diêu và cú tát vạch mặt
Truyện audio Cả Lớp Nhận Nhiệm Vụ Không Tin Hoa Khôi · 5 chương
Hẹn giờ
Thấy chỗ dựa cuối cùng cũng bỏ chạy mất dép, Diêu Uyển Nhi đứng chôn chân, toàn thân run như cầy sấy, lớp mặt nạ bạch liên hoa đã bị xé nát tả tơi. Cô ta cắn môi đến bật máu, đôi mắt vằn lên những tia đỏ ngầu đầy phẫn uất và điên loạn: “Hoắc Dao, mày dùng yêu thuật gì đúng không? Mày bỏ bùa cả cái lớp này, mày hại tao!” “Yêu thuật cái đầu cô.” Tôi nhún vai, thong thả bước lại gần, gõ nhẹ ngón tay thon lên mặt bàn. “Nghiệp quật thôi con gái ạ. Sống lỗi quá thì ông trời trợn mắt, cử tôi xuống đây dọn rác đấy.” “Mày đừng đắc ý!” Cô ta bất ngờ lùi lại, rút phắt chiếc điện thoại đời mới, mấy ngón tay run run bấm số, ánh mắt lóe lên vẻ tàn độc của kẻ bị dồn vào đường cùng.
“Mày tưởng mua chuộc được đám này là xong à? Để tao xem khi ba mẹ tao tới đây, mày bị tống khỏi nhà họ Diêu như một con chó thế nào!”
Nghe hai chữ “ba mẹ”, ánh mắt tôi lạnh đi, một luồng sát khí vô hình tỏa ra làm nhiệt độ quanh đó như tụt vài độ. Theo cốt truyện gốc, ông bà nhà họ Diêu chính là hạng rác rưởi bậc nhất: họ thừa biết tôi mới là con ruột. Nhưng vì chê tôi lớn lên nơi thôn quê nghèo hèn, không biết cầm kỳ thi họa, không rành giao tiếp thượng lưu.
Sợ tôi bôi tro trát trấu lên mặt gia tộc, nên nhẫn tâm giấu nhẹm thân phận tôi, tiếp tục cưng chiều Diêu Uyển Nhi như công chúa, còn bắt tôi về làm người hầu, hứng đủ đòn roi và tủi nhục. Kiếp trước, nguyên chủ đã chết trong nỗi khao khát tình thân đến kiệt quệ. Được thôi, đã gọi thì cứ cho gọi.
Điện thoại vừa nối máy, Diêu Uyển Nhi đã bật khóc nức nở, thê lương tới mức người ngoài tưởng cô ta vừa bị ai băm vằm: “Mẹ ơi, hức, mẹ đến trường cứu con, Hoắc Dao vu oan con ăn cắp đồ, lại còn xúi bạn bè đánh con, sỉ nhục con, con không sống nổi nữa!” Đầu dây bên kia, giọng bà Diêu chói lói vọng ra qua loa ngoài: “Cái gì? Cái con nhà quê đó dám đụng đến một sợi tóc của con á? Uyển Nhi ngoan, đừng khóc, ba mẹ đang ở gần trường, năm phút nữa mẹ vào xé xác cái con nghiệt chủng đó cho con!”
Cúp máy, Diêu Uyển Nhi quệt nước mắt, vênh mặt lên nhìn tôi đầy đắc thắng, lấy lại ngay cái vẻ kiêu căng thường ngày: “Hoắc Dao, mày nghe rõ chưa? Cho dù mày là con ruột thì sao? Trong mắt ba mẹ, mày chỉ là con ở hôi hám dưới đáy xã hội, liệu mà quỳ xuống liếm giày xin lỗi tao đi.” Cả lớp nghe lọt bí mật con ruột con nuôi thì ồ lên kinh ngạc, xì xào nổi lên khắp nơi.
Tôi chẳng hề nao núng, chỉ nhếch mép cười một nụ cười lạnh thấu xương, thong thả xắn tay áo đồng phục, bẻ khớp tay răng rắc: “Tốt lắm, tôi đang lo thiếu đối tượng để tập thể dục đây. Chín mươi chín bước tôi đã đi rồi, để xem bước cuối cùng tôi tiễn cả cái gia đình giả tạo của cô xuống địa ngục bằng cách nào.”
Chưa đầy ba phút, tiếng bước chân huỳnh huỵch dọc hành lang, kèm giọng chua ngoa của một phụ nữ trung niên: “Đứa nào, đứa nào dám bắt nạt bảo bối Uyển Nhi của tao? Bước ra đây!” Cửa lớp 12A1 bị đạp tung bạo lực. Ông bà Diêu xuất hiện, quần áo sang trọng, hàng hiệu phủ từ đầu tới chân, nhưng mặt mày hầm hầm sát khí như mấy bà đòi nợ thuê ngoài chợ.
Bà Diêu quét mắt một vòng như radar, cuối cùng dừng ở Diêu Uyển Nhi đang khóc rấm rứt nơi góc phòng: “Ôi trời ơi Uyển Nhi của mẹ, con sao thế này, đứa nào đánh con, nói mẹ lột da nó!” Ông Diêu đứng cạnh chắp tay sau lưng, ra dáng gia trưởng quyền uy, lớn giọng thị uy: “Cái lớp này loạn hết rồi à? Đứa nào chủ mưu, bước ra nhận lỗi ngay, không thì tôi gọi thẳng hiệu trưởng đuổi học cả đám!” Diêu Uyển Nhi núp trong vòng tay mẹ, chỉ về phía tôi, nước mắt lại tuôn như mưa rào: “Mẹ ơi, là Hoắc Dao, cậu ấy trộm dây chuyền của con, bị phát hiện còn vu oan, xúi cả lớp bắt nạt con!”
Nghe tên tôi, ánh mắt bà Diêu lập tức ghim vào tôi với vẻ chán ghét tột độ. Bà buông con gái ra, sải bước tới, chĩa ngón tay sơn móng đỏ chót thẳng mặt tôi, the thé: “Cái đồ nghiệt chủng không biết xấu hổ! Đã ăn bám nhà tao, tao thương tình cho cái danh người hầu để mày được học ở ngôi trường danh giá này, mày không biết ơn thì chớ, lại sinh thói ăn cắp hãm hại chị mày. Quỳ xuống, quỳ xuống xin lỗi Uyển Nhi ngay!” Tôi khoanh tay đứng thẳng lưng, ánh mắt nhạt nhẽo nhìn người đàn bà đang phát điên.
Đây là mẹ ruột của nguyên chủ ư? Nực cười thật — một người mẹ sẵn sàng giẫm lên máu mủ của mình để bảo bọc một đứa con nuôi khác huyết thống, chỉ vì cái sĩ diện hão của giới thượng lưu. “Bà bảo ai quỳ?” Tôi nhếch mép, giọng thong thả mà sắc như dao. “Bà lấy tư cách gì bắt tôi quỳ? Tư cách của kẻ bắt cóc con ruột người ta, hay tư cách của người mẹ nhẫn tâm vứt bỏ chính giọt máu của mình?”
Lời tôi như quả bom ném xuống giữa lớp, cả 12A1 ồ lên, xì xào ầm ĩ. Bà Diêu nghe nhắc thân phận thật thì sắc mặt đổi liên tục, đỏ rồi trắng rồi tím tái, tiến lên một bước giơ cao tay định tát tôi: “Mày câm miệng, mày nói bậy gì đó! Tao đẻ ra mày, tao còn lạ gì cái bản tính thấp hèn dơ bẩn y như lũ nông dân bần tiện nuôi mày lớn!” “Bốp!” Một tiếng vang giòn, nhưng không phải tát vào mặt tôi.
Tôi đã nhanh tay chụp lấy cổ tay bà, bóp chặt, đồng thời vung tay kia giáng một cái tát trời giáng vào khuôn mặt trát đầy phấn của bà Diêu. Lực mạnh tới mức bà lảo đảo lùi mấy bước, ngã chúi vào người ông Diêu. Cả lớp nín thở, không gian im ắng tới rợn người. “Bà nghe cho kỹ đây.” Tôi bước tới áp sát, ánh mắt tỏa sát khí. “Tôi không nợ nhà họ Diêu các người bất cứ thứ gì. Chính các người mới nợ tôi — nợ một tuổi thơ bị đánh tráo, nợ những năm tháng sống trong nghèo khổ, nợ cả một sinh mạng của kiếp trước.”