Chương 1: Học sinh mới và cái bảng neon trên đầu
Truyện audio Cả Lớp Nhìn Thấy Nhiệm Vụ Trà Xanh · 5 chương
Hẹn giờ
Tôi là Kỷ Ngữ. Vốn là một thiếu nữ bình thường đang sống yên lành ở thế kỷ hai mươi mốt, ai dè trượt chân sụp nắp cống một cái. Mở mắt ra đã thấy mình chui tọt vào một cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường máu chó. Tệ hơn, trên vai tôi còn gánh nguyên cái thiết lập “nữ phụ độc ác”: nhà mặt phố, bố làm to, xinh đẹp lấn át nữ chính, não thì tàn, chuyên làm hòn đá kê chân cho chuyện tình của nam nữ chính. Biết tỏng cốt truyện, tôi quyết định quăng luôn cái kịch bản ngớ ngẩn ấy vào sọt rác.
Mê trai chính á? Thôi xin, thẻ đen của bố tôi quẹt mỏi tay chẳng sướng hơn chạy theo một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch sao? Thế là suốt một năm qua, tôi sống đúng một châm ngôn: ai thích làm nam chính thì làm, bà đây chỉ khoái làm phú bà.
Cho tới hôm nay — cái ngày bánh xe số phận bắt đầu lăn — nữ chính nguyên tác chính thức khăn gói chuyển vào lớp tôi. Cô giáo chủ nhiệm bước vào, theo sau là một nữ sinh váy trắng tinh khôi, tóc đen xõa ngang vai, ánh mắt rụt rè ngơ ngác như chú nai con, đúng chuẩn bài bạch nguyệt quang trong truyền thuyết. Nhưng mà khoan đã — cái thứ ánh sáng xanh lè chói lòa đang bồng bềnh trên đỉnh đầu cô ta là cái của nợ gì vậy?
Tôi dụi mắt, không hề nhìn lầm: phía trên đầu cô nàng là một tấm màn hình ba chiều trong suốt, lấp lánh phát sáng, chạy một dòng chữ to tướng — “Hệ thống trà xanh cướp đoạt khí vận. Ký chủ: Ninh Tịnh.” Tôi hít vào một ngụm khí lạnh. Hệ thống? Xuyên sách còn được phát kèm cả hệ thống cơ à? Tác giả chơi bẩn vậy ta? Mà lạ, sao tôi lại nhìn thấy nó? Chẳng lẽ vì tôi là kẻ xuyên không nên được tặng kèm đặc quyền mở con mắt thứ ba?
Tôi quay sang định buôn với nhỏ bạn thân ngồi cạnh thì chợt sững lại. Lớp trưởng Doãn Khôi đang giảng bài cho bạn, viên phấn trên tay rơi cạch xuống đất, hai mắt trợn to như chuông đồng dán chặt lên đỉnh đầu cô học sinh mới.
Sầm Lăng đang gục ngủ ở bàn cuối bỗng ngóc đầu dậy, dụi mắt lia lịa rồi lầm bầm: “Đệch, tối qua cày game lắm nên giờ bị ảo giác à?” Đến cả Tần Trạc — nam chính nguyên tác, học thần lạnh lùng cao ngạo ngồi ngay bàn trên tôi — cũng đang nhíu mày, ánh mắt sắc lẹm ghim vào cái bảng phát sáng kia. Tôi đảo mắt một vòng: cả lớp, chính xác là bốn mươi lăm con người, đều đang há hốc mồm nhìn lên đỉnh đầu học sinh mới.
Tuyệt cú mèo, hóa ra đâu riêng mình tôi được trời ban con mắt thứ ba, mà là cái hệ thống kia trục trặc khâu hiển thị, cứ thế trực tiếp cho nguyên lớp cùng hóng.
Ninh Tịnh chẳng mảy may nhận ra sự bất thường của mọi người. Cô ta mỉm cười e thẹn, giọng ngọt như kẹo bông: “Chào các bạn, mình là Ninh Tịnh, mình mới chuyển tới, có gì mong các bạn giúp đỡ.” Ngay lúc ấy, cái màn hình trên đầu cô ta nhảy số, kêu “tinh” một tiếng trong tưởng tượng của tôi: “Nhiệm vụ tân thủ kích hoạt — gây ấn tượng với nam chính Tần Trạc. Hành động: cầm ly nước đi ngang qua Tần Trạc, giả vờ vấp ngã hắt nước vào người cậu ta, rồi khóc lóc đổ tội cho nữ phụ Kỷ Ngữ ngáng chân. Phần thưởng: cộng mười điểm mị lực, Tần Trạc nảy sinh thương xót, hảo cảm cộng năm. Hình phạt nếu thất bại: trừ năm điểm nhan sắc.” Bốn mươi lăm cặp mắt đồng loạt chuyển từ đỉnh đầu Ninh Tịnh sang Tần Trạc, rồi quay sang tôi.
Phòng học im tới mức nghe rõ cả tiếng muỗi vo ve. Ánh mắt mọi người nhìn cô ta từ tò mò chuyển sang một kiểu biểu cảm khó tả, hệt như đang xem khỉ làm trò trong rạp xiếc.
Cô giáo chủ nhiệm hiển nhiên chẳng thấy cái bảng — xem ra nó chỉ chiếu riêng cho học sinh trong lớp — bèn vỗ tay: “Được rồi Ninh Tịnh, em xuống ngồi bàn trống dãy giữa nhé.” Cô ta ngoan ngoãn gật đầu, đặt cặp xuống, rồi lập tức rút từ ba lô ra một chiếc ly thủy tinh, đi thẳng về phía bình nước của lớp.
Doãn Khôi nuốt nước bọt, thúc cùi chỏ vào thằng bạn bên cạnh: “Ê, cậu đọc được cái chữ trên đầu bạn mới không?” “Đọc được, cậu ấy định hắt nước Tần Trạc thật kìa.” “Chuẩn bị máy quay đi anh em, tới công chuyện rồi.” Chỉ trong ba giây, tôi dám thề là có ít nhất hai chục cái điện thoại lén rút ra, camera chĩa thẳng về phía lối đi. Ninh Tịnh rót đầy một ly nước lọc, xoay người, mắt liếc trộm về phía Tần Trạc.
Chỗ cậu ta nằm ngay lối đi chính, còn tôi ngồi ngay sau lưng cậu — một vị trí quá đẹp để diễn trò gắp lửa bỏ tay người. Cô ta nhích từng nhịp chân nhỏ, õng ẹo yếu ớt y hệt một nhành liễu rũ trước cơn gió. “Nhắc nhở: ký chủ chuẩn bị ngã trong ba, hai, một.” Dòng chữ trên đầu đếm ngược, cả lớp nín thở.
“Á!” Ninh Tịnh thốt lên một tiếng kêu thất thanh giả trân hết sức. Bàn chân trái cô ta móc trúng chân phải một cú điệu nghệ hết sức, cả thân người chúi nhào ra trước, ly nước trên tay hất thẳng về hướng Tần Trạc. Nhưng cô ta tính chẳng lại nam chính. Tần Trạc, kẻ đã ngồi đọc trọn cái kịch bản chình ình trên đầu cô ta từ nãy, ánh mắt gợn lên vẻ chán ghét tột cùng.
Vừa đúng lúc cô ta “á” một tiếng, cậu lấy mũi giày đạp mạnh chân bàn, cả người lẫn ghế lùi phắt gần một mét, nhanh chẳng kém một tay đua công thức một. Thế là ly nước chỉ còn biết chao giữa quãng không rồi rơi đánh oạch xuống sàn, còn Ninh Tịnh vì mất đà lại chẳng có ai đỡ, ngã sấp mặt. “Oạch!” Tiếng cằm đập xuống nền gạch hoa vang dội cả phòng; tôi ngồi sau nghe thôi cũng thấy ê cả răng.
Nhưng tố chất diễn viên của nữ chính quả không phải dạng vừa: dẫu ngã đau chảy cả nước mắt sinh lý, cô ta vẫn thuộc làu kịch bản. Ninh Tịnh lóp ngóp bò dậy, mắt đỏ hoe, nước mắt to như hạt đậu lăn dài, quay ngoắt sang tôi nức nở: “Hức hức, Kỷ Ngữ, sao cậu lại ngáng chân tớ? Tớ biết tớ là học sinh mới, cậu không ưa tớ, nhưng cậu đâu cần làm thế chứ? May mà Tần Trạc né kịp, không thì nước đổ hết vào người cậu ấy rồi.”
Cô ta diễn màn lê hoa đới vũ, vẻ uất ức tủi thân đến mức nếu không có cái bảng kia treo lù lù, chắc cả trường đã xúm vào mắng tôi là ác nữ bắt nạt bạn học. Cả lớp im phăng phắc. Tôi ngồi vắt chân trên ghế, tay còn bóc dở gói hạt hướng dương, tôi hất cằm ngó cô nàng — chỗ tôi với chỗ cô ta ngã cách nhau chẵn ba mét. Khoảng cách này, trừ phi tôi là Luffy Mũ Rơm có tài kéo giãn chân, bằng không thì ngáng kiểu gì?
Tôi nhè vỏ hướng dương vào thùng rác, nhả cái chất giọng mỏ hỗn trứ danh: “Này bạn Ninh, mắt cậu bị lác hay não cậu bị úng nước thế? Chân tôi dài thật, nhưng chưa dài tới mức vươn qua ba cái bàn để ngáng cậu đâu. Hay cậu nghĩ tôi có siêu năng lực tàng hình chân?” Sầm Lăng ở cuối lớp không nhịn nổi, phụt cười một tiếng rõ to: “Mẹ nó, hài hết cỡ. Cô em ngã ở đầu sông mà đổ tội cho người cuối sông à?” Lớp trưởng Doãn Khôi cũng hắng giọng cố nín: “Ninh Tịnh à, nãy giờ Kỷ Ngữ ngồi cắn hướng dương, chân vắt chéo trên ghế, camera lớp ghi lại hết đấy. Cậu vấp vào không khí à?”
Tần Trạc lúc này mới đứng dậy, phủi phủi góc áo dù chẳng dính lấy một giọt nước, ánh mắt nhìn cô ta như nhìn một thứ rác rưởi: “Cái kiểu bắt chuyện của cậu lạnh gáy thật đấy. Phiền cậu lần sau tránh xa tôi ra, tôi dị ứng với sự ngu ngốc.” Sắc mặt Ninh Tịnh trắng bệch rồi đỏ lựng, cô ta ngơ ngác: sao lại thế này, kịch bản đâu có vậy, lẽ ra Tần Trạc phải mềm lòng, đám đông phải xúm vào mắng tôi chứ. Thì ngay giây ấy, tấm bảng trên đỉnh đầu cô ta rộ lên một tràng đèn đỏ loạn xạ: “Cảnh báo! Nhiệm vụ thất bại. Lý do: diễn xuất quá lố, bị nam chính nhìn thấu, nữ phụ phản kích thành công. Khí vận nam chính không suy suyển, hảo cảm Tần Trạc âm năm mươi. Tiến hành trừng phạt: trừ năm điểm nhan sắc. Ký chủ sẽ nổi một nốt ruồi to bằng hạt đậu ngay giữa trán trong ba ngày.” Lập tức, trước mặt bốn mươi lăm cặp mắt, một nốt ruồi đen xì to chà bá mọc lên chính giữa trán Ninh Tịnh như trán một vị La Hán.
“Phụt — ha ha ha!” Cả lớp bùng nổ, đứa cười gục xuống bàn, đứa ôm bụng đập bàn ầm ầm. Tôi liếc cục nốt ruồi chần dần giữa trán cô ta mà mép cứ giật giật: cái nghiệp tới tay lẹ thế này cơ à? Nếu đã thế, đời học sinh sắp tới của tôi chắc chẳng bao giờ thiếu trò vui rồi.