Chương 2: Nhiệm vụ băng bó và sự ra đời của biệt đội diệt trà xanh
Truyện audio Cả Lớp Nhìn Thấy Nhiệm Vụ Trà Xanh · 5 chương
Hẹn giờ
Ninh Tịnh ngơ ngác đưa tay sờ trán, ngón tay vừa chạm cục nốt ruồi, mặt lập tức méo xệch như vừa nuốt phải ruồi. Cô ta cuống quýt kéo tóc mái che lại, hai mắt ầng ậc nước nhìn quanh, bả vai run bần bật: “Các… các cậu cười gì thế? Tớ nghe đau lắm đấy.” Cô ta vẫn gắng vớt vát chút hình tượng bạch nguyệt quang yếu đuối, nhưng tiếc thay, thứ cả lớp đang dán mắt vào đâu phải khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cô ta, mà là cái bảng hệ thống vẫn nhấp nháy đỏ gay gắt trên đỉnh đầu.
Doãn Khôi nín cười đến đỏ cả mặt, phẩy tay: “Không có gì không có gì, tự nhiên nhớ chuyện vui thôi, bạn Ninh cứ tự nhiên.” Cô giáo chủ nhiệm nãy giờ bận viết bảng, quay lại thấy lớp ồn thì gõ thước: “Trật tự! Đang giờ sinh hoạt các em bày trò gì thế? Ninh Tịnh, về chỗ đi, cẩn thận.” Cô ta cắn môi, cúi gằm mặt xách ba lô về bàn trống dãy giữa, suốt buổi gục mặt chẳng dám ngẩng lên.
Còn cả lớp tôi thì học hành trong trạng thái tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến: mắt dán vào sách mà hồn treo lủng lẳng trên cái bảng kia.
Giờ ra chơi, giáo viên vừa bước khỏi cửa thì màn hình trên đầu nữ chính lại “tinh” một tiếng, chuyển từ đỏ sang xanh hy vọng. Cả lớp như có thần giao cách cảm, đồng loạt khựng mọi hoạt động: đứa đang nhai bánh mì ngậm chặt miệng, đứa đang chém gió im bặt, tất cả hướng mắt về dãy giữa. “Nhiệm vụ cấp bách — cứu vãn hình tượng. Phân tích: nam chính Tần Trạc tạm thời sinh ác cảm, đề nghị chuyển mục tiêu sang nam phụ số một, trùm trường Sầm Lăng. Hành động: phát hiện Sầm Lăng bị xước tay do đánh nhau, ký chủ hãy mang băng gạc tới băng bó, dùng sự dịu dàng cảm hóa trái tim băng giá của thiếu niên phản nghịch. Phần thưởng: xóa nốt ruồi trên trán, Sầm Lăng nảy sinh hứng thú, hảo cảm cộng mười. Hình phạt nếu thất bại: kích hoạt hiệu ứng hôi nách cấp độ một trong ba ngày.”
“Khụ, khụ, khụ!” Sầm Lăng ở bàn chót đang nhấm nháp hộp sữa dâu, vừa đọc hết dòng chữ liền sặc một cái, phun nguyên ngụm sữa trắng ướt cả tấm lưng áo đứa ngồi phía trên. “Địch mợ!” Cậu ta chửi thề, vội rút khăn giấy lau miệng, ánh mắt nhìn Ninh Tịnh như nhìn quỷ dạ xoa, rồi cúi xuống xem mu bàn tay — quả thật có một vết xước bé bằng đầu tăm, do sáng nay trèo tường vào trường quệt phải cành cây, không soi kỹ thì chắc đã tự lành từ tám đời.
Cả lớp cố nín để không bật thành tiếng, nhưng những ánh mắt trao nhau thì cháy rực lửa hóng. Tôi ngồi vắt vẻo, xoay xoay cây bút, mép tôi cong lên: tới nước hôi nách cấp một luôn hả, cái hệ thống này đúng là cạn tàu ráo máng, chẳng chừa cho nữ chính lối thoát nào. Quả nhiên, Ninh Tịnh bắt đầu ra tay. Cô ta hít sâu, vén tóc che kỹ cái nốt ruồi, rút trong hộp bút ra một miếng băng cá nhân hình con thỏ hồng phấn, đứng dậy bước những bước e ấp tiến xuống cuối lớp. “Sầm… Sầm học trưởng,” giọng cô ta ngọt mềm như pha thêm ba lạng đường hóa học, “tớ thấy tay cậu chảy máu kìa, cậu đánh nhau à? Phải biết tự chăm sóc bản thân chứ, để tớ băng lại cho, cẩn thận nhiễm trùng đấy.” Nói rồi cô ta chìa tay, định nắm lấy tay cậu.
“Dừng lại! Cách xa tao ba mét!” Sầm Lăng hét thất thanh, nhảy dựng lùi sát bức tường phía sau như thể cô ta là một quả bom sinh học sắp nổ. Cậu giơ mu bàn tay lên, trừng mắt: “Cô bị ảo tưởng sức mạnh à? Vết xước bằng con kiến cắn này mà cô bảo tao đánh nhau? Tao mà ngồi đợi cô mang cái miếng dán hình con thỏ kia tới thì vết thương đã đóng vảy từ đời tám hoánh rồi. Đừng có giở trò động tay động chân với ông, tao không hứng thú với mấy đứa mọc nốt ruồi giữa trán đâu.” Lời trùm trường quả nhiên mang sát thương cả vật lý lẫn phép thuật.
Sắc mặt Ninh Tịnh trắng bệch, bàn tay cầm miếng băng cứng đờ giữa không trung, cô ta cắn môi, nước mắt lại chực trào: “Tớ chỉ có ý tốt muốn giúp cậu thôi mà, sao cậu nói lời tổn thương vậy?” Tôi ngồi phía trên không nhịn được, vỗ tay cái đốp, buông giọng châm chọc: “Ấy da, bạn Ninh đúng là bồ tát sống giáng trần. Vết thương của Sầm Lăng mà không nhờ cậu phát hiện kịp, e mai đã phải cưa tay rồi chứ chẳng chơi. Cảm động muốn rớt nước mắt luôn. Sầm Lăng, cậu chẳng biết điều gì cả, người ta đang muốn cảm hóa trái tim băng giá của cậu đấy.” Tần Trạc ngồi bàn trên cũng lạnh lùng bồi thêm: “Bệnh viện tâm thần thành phố dạo này quản lý lỏng lẻo thật nhỉ.” Cả lớp lại được dịp bưng miệng cười khúc khích.
Ninh Tịnh đứng chôn chân, tiến thoái lưỡng nan, mặt từ trắng chuyển sang đỏ tía tai. Cô ta không hiểu vì sao những chiêu từng bách phát bách trúng ở các thế giới trước nay lại thảm bại đến thế, vì sao đám nam chính nam phụ ở trường này cứ nhất quyết không chịu đi theo kịch bản. “Lý do: mục tiêu Sầm Lăng kháng cự kịch liệt, nữ phụ Kỷ Ngữ châm ngòi thổi gió. Hảo cảm Sầm Lăng âm năm mươi. Tiến hành trừng phạt: kích hoạt hiệu ứng hôi nách cấp độ một. Đếm ngược: ba, hai, một.” Ngay khoảnh khắc số một nhảy xuống, một luồng khí — à không, phải gọi là một thứ mùi mang đậm phong cách vũ khí hóa học — bùng ra từ chỗ Ninh Tịnh, lan tỏa với tốc độ kinh người: một mùi pha trộn giữa hành tây thối, tất đi cả tháng không giặt và thức ăn ôi chua lòm.
“Oẹ!” Thằng bạn ngồi sát Sầm Lăng lãnh trọn cú đánh đầu tiên, bịt chặt mũi, mặt xanh lè, nôn khan rồi lao thẳng ra cửa sổ hít khí trời. “Má ơi, mùi gì kinh thế? Đứa nào thả bom à?” “Không phải đâu, mùi này chua lắm!” “Cứu, tôi nghẹt thở mất!” “Mở hết cửa sổ, bật quạt trần số to nhất lên!” Lớp học trong nháy mắt biến thành cái chợ vỡ, bốn mươi lăm con người thi nhau lấy áo bịt mũi ho sặc sụa.
Sầm Lăng đứng gần nhất, mặt nhăn nhúm, chỉ thẳng tay: “Mẹ kiếp, cô làm trò gì thế, mang vũ khí sinh học tới trường à? Cút, cút ngay ra ngoài cho không khí trong lành!”
Ninh Tịnh lúc này cũng ngửi thấy cái mùi bốc ra từ chính mình, hai nách ướt đẫm, nồng nặc đến mức bản thân cô ta cũng buồn nôn. Nỗi nhục nhã tột cùng đập sập chút lý trí cuối cùng; cô ta ôm mặt khóc nấc rồi quay đầu cắm cổ chạy khỏi lớp. Bỏ lại một tầng hương vương vấn khiến cả lớp tôi phải sơ tán ra hành lang đứng suốt mười lăm phút nghỉ giải lao. Tôi tựa lan can, nhìn theo cái bóng xiêu vẹo của cô ta khuất dần nơi góc cầu thang, khóe môi cong lên một nụ cười sảng khoái.
Cuộc chiến này, Ninh Tịnh à, cô thua ngay từ lúc chưa bắt đầu, bởi ở cái lớp này, cô mới là đứa đang trần truồng diễn xiếc. Phải mất nửa tiết học cùng ba cái quạt trần quay hết công suất, cái mùi vũ khí sinh học ấy mới chịu bay hết. Cả lớp lục tục kéo vào, mặt mũi phờ phạc như vừa qua một kiếp nạn. Doãn Khôi đứng trên bục hắng giọng, vỗ tay bùm bốp: “Anh em chú ý, tôi biết ai cũng thấy cái ánh sáng xanh lè trên đầu bạn học sinh mới. Tôi không rõ đó là ma thuật, công nghệ ngoài hành tinh hay do cả đám ăn nhầm nấm độc tập thể, nhưng có một điều rõ như ban ngày: mục tiêu của cô ta là phá nát cái lớp này.” “Chuẩn! Con nhỏ đó nhắm vào Tần Trạc với Sầm Lăng, còn ghim luôn cả chị đại Kỷ Ngữ của tụi mình,” một nam sinh bàn đầu bức xúc.
Tôi khoanh tay, gõ nhịp ngón tay xuống bàn, nhếch mép cười lạnh: “Mọi người bình tĩnh. Kịch bản đã dâng tận miệng, tội gì không phối hợp diễn. Kể từ giây phút này, tôi chính thức tuyên bố lớp 12A3 thành lập biệt đội diệt trà xanh. Nguyên tắc: không vạch trần hệ thống, cứ để cô ta tưởng mình khôn, còn chúng ta xem xiếc miễn phí.” Cả lớp đồng loạt giơ ngón cái, mắt rực lên ngọn lửa hóng.
Tần Trạc đẩy gọng kính, nhạt giọng bồi thêm: “Nhớ quay phim lại, bằng chứng thép không bao giờ thừa.” Vừa lúc đó cửa lớp kẽo kẹt mở, Ninh Tịnh rụt rè bước vào. Cô ta đã xịt một lượng nước hoa hồng rẻ tiền để át mùi hôi nách hệ thống phạt. Kết quả cái mùi lai giữa hôi nách và nước hoa tạo thành một thứ hương lạnh gáy đến mức Sầm Lăng ở cuối lớp phải đeo liền hai cái khẩu trang y tế.
Đáng chú ý nhất là giữa ấn đường cô ta đã dán một miếng Urgo to chà bá để che cái nốt ruồi La Hán, trông tệ hại chẳng khác gì vừa đi đánh ghen về. Cô ta cúi gằm mặt về chỗ, và như một phản xạ, bốn mươi lăm cặp mắt lại đồng loạt lia lên đỉnh đầu. “Ting.” Cái màn hình neon lại sáng rực, chữ chạy mượt như bảng đèn LED ngoài ngã tư: “Nhiệm vụ phục thù — hủy hoại danh tiếng nữ phụ. Phân tích: nữ phụ Kỷ Ngữ quá kiêu ngạo, cần bẻ gãy lòng tự tôn, khiến nam chính và mọi người khinh bỉ. Hành động: tiết thể dục chiều nay, ký chủ lén bỏ chiếc đồng hồ Rolex phiên bản giới hạn vào ba lô của Kỷ Ngữ, sau đó khóc lóc báo mất cắp, yêu cầu lục soát. Phần thưởng: tước hai mươi phần trăm khí vận tài lộc của Kỷ Ngữ, hảo cảm của lớp cộng mười lăm. Hình phạt: hiệu ứng tiêu chảy cấp tính không kiểm soát trong hai mươi tư giờ.”