Bỏ qua tới nội dung

Chương 3: Chiếc Rolex hàng mã và cú tiêu chảy định mệnh

Truyện audio Cả Lớp Nhìn Thấy Nhiệm Vụ Trà Xanh · 5 chương

Chương 3: Chiếc Rolex hàng mã và cú tiêu chảy định mệnhCả Lớp Nhìn Thấy Nhiệm Vụ Trà Xanh
0:005:15
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Tôi đọc xong dòng chữ mà suýt cắn phải lưỡi. Tiêu chảy cấp tính? Cái hệ thống này có thù oán gì với hệ tiêu hóa của nữ chính vậy trời, chơi ác tới bến luôn. Tôi quay sang Doãn Khôi, nhướng mày ra hiệu. Cậu ta lập tức hiểu ý, lén giơ điện thoại lên ra dấu “ô kê”. Cả lớp bắt đầu đưa mắt cho nhau, một mạng lưới tình báo không lời được dựng xong chỉ trong ba giây. Chiều ấy, tiết thể dục, cả lớp ùa xuống sân nhưng thực chất tản ra nấp quanh các góc khuất ngoài cửa sổ lớp.

Tôi cố tình để chiếc ba lô hàng hiệu của mình hé khóa, đặt chễm chệ trên ghế. Đúng như kịch bản, Ninh Tịnh lấy cớ đau bụng để nán lại phòng. Nhòm qua khe cửa, cả bọn tôi tỏ tường từng cử động: cô ta láo liên đảo mắt, rút từ túi áo ra một cái đồng hồ nam gắn kim cương sáng choang. Dúi gọn vào cái ngăn ngoài cùng của ba lô tôi; xong xuôi, cô ta thở phào, khóe môi nhếch lên nụ cười thâm độc.

“Cắt, diễn tốt lắm.” Sầm Lăng đứng cạnh hạ điện thoại, lưu video lại rồi chậc lưỡi: “Góc quay chuẩn 4K, rõ từng cọng lông tơ. Nhỏ này đi làm diễn viên phí quá, làm kẻ cắp hợp hơn.”

Bốn mươi lăm phút sau, cả lớp mồ hôi nhễ nhại bước vào. Vừa ấm chỗ, Ninh Tịnh đã mở màn biểu diễn xuất thần: cô ta lôi cặp ra lục điên cuồng, đồ đạc văng tung tóe, rồi ôm mặt khóc rống như nhà có tang. “Mất rồi, đồng hồ của tớ, hức hức, chiếc Rolex ông nội tặng tớ trước khi mất, nó biến đâu rồi?” Màn khóc não nề tới độ, giả như không nắm trước kịch bản, hẳn tôi cũng phải nhỏ dăm giọt lệ cảm thương. Cô giáo dạy văn vừa vào lớp, thấy cảnh ấy liền hốt hoảng hỏi han.

“Thưa cô, em mất đồng hồ ạ, nãy em để trong cặp mà giờ không thấy đâu, đó là kỷ vật vô giá của gia đình em.” Ninh Tịnh nức nở, đôi mắt sưng húp đảo quanh rồi dừng ở chỗ tôi, lóe lên tia đắc ý. “Lúc nãy tớ thấy Kỷ Ngữ lên lớp lấy bình nước, hay là…” “Khoan đã.” Tôi đập bàn đứng phắt dậy, cắt ngang. “Ý cậu là tôi ăn cắp đồng hồ của cậu?” Cô ta rụt cổ, ra vẻ sợ hãi yếu đuối: “Tớ… tớ không nói vậy. Nhưng để chứng minh trong sạch, cậu có dám cho mọi người lục ba lô không?”

“Được thôi.” Tôi nhún vai, thản nhiên xách ba lô quăng ịch lên bàn giáo viên. “Mời soát đi. Nhưng nói trước, nếu không tìm thấy, cậu phải quỳ xuống xin lỗi tôi vì tội vu khống.” Ninh Tịnh tự tin bước lên, giả vờ lục các ngăn nhỏ rồi rất nhanh kéo khóa ngăn ngoài cùng. “Đây rồi!” Ninh Tịnh reo lên, giơ cao chiếc đồng hồ nạm kim cương trước cả lớp và cô giáo.

“Kỷ Ngữ, cậu đúng là đồ ăn cắp, nhà giàu mà lại đi làm cái trò bẩn thỉu này sao?” Cô giáo văn cau mày toan mở lời thì tôi đã bật cười giòn tan, âm thanh ngân khắp cả phòng, nhuốm đầy vẻ giễu cợt. “Đồng hồ Rolex ông nội tặng cơ đấy.” Tôi thong thả bước lên bục, cầm lấy chiếc đồng hồ từ tay cô ta, lật mặt sau dí sát mặt cô ta. “Bạn Ninh, mắt cậu có vấn đề hay ông nội cậu đặt hàng trên Taobao thế? Cậu nhìn kỹ dòng chữ khắc chìm ở mặt lưng này xem.” Ninh Tịnh sững người, trố mắt nhìn mặt sau chiếc đồng hồ — ở đó, thay cho logo vương miện quyền lực của Rolex, lại là một dòng chữ tiếng Việt to đùng, rõ nét: “Tặng bé Ninh Tịnh, hàng mã giá sỉ năm mươi nghìn.”

“Cái… cái gì thế này?” Mặt Ninh Tịnh cắt không còn một giọt máu, cô ta lắp bắp lùi lại. “Không thể nào, rõ ràng hệ thống…” Cô ta vội ngậm miệng, nhận ra mình lỡ lời. “Hệ thống gì cơ?” Sầm Lăng từ cuối lớp bước lên, huơ huơ cái điện thoại. “Ý cậu là cậu không hiểu sao chiếc Rolex cậu lén nhét vào cặp Kỷ Ngữ lại biến thành hàng mã năm mươi nghìn chứ gì? Để tôi giải thích: lúc cậu nhét vào, tôi đã nhờ lớp trưởng Doãn Khôi lén tráo nó bằng cái đồ chơi tôi mua ở cổng trường rồi.” Nói đoạn, cậu bấm nút phát.

Đoạn video quay cảnh Ninh Tịnh lén bỏ đồ vào cặp tôi được bắn thẳng lên màn chiếu, tiếng rõ từng chữ. Cả phòng cười vỡ ra. Cô giáo văn giận dữ nện thước xuống mặt bàn: “Ninh Tịnh, em chuyển tới đây để học hay để làm mấy trò vu oan giá họa này? Lát nữa xuống ngay phòng giám thị cho tôi.” Ninh Tịnh đứng chết chân trên bục, không tin nổi kế hoạch hoàn hảo của mình lại bị lật tẩy nhục nhã đến vậy. Tại sao bọn họ lại biết? Tại sao có camera quay lén?

Cái bảng trên đầu cô ta nhấp nháy đỏ rực như máu: “Cảnh báo tối khẩn cấp! Nhiệm vụ thất bại thảm hại. Lý do: kế hoạch bị nhìn thấu, ký chủ bị bóc phốt ngược, hình tượng sụp đổ hoàn toàn. Tiến hành trừng phạt: kích hoạt hiệu ứng tiêu chảy cấp tính. Đếm ngược: ba, hai, một.”

Ngay khi số một vừa dứt, “ục ục rột rột” — một tràng âm thanh kỳ dị, to và rõ, phát ra từ vùng bụng Ninh Tịnh. Mặt cô ta đổi màu xoành xoạch, trắng bệch rồi xanh lè rồi tím ngắt, hai bàn tay ghì chặt lấy bụng, hai chân xoắn vào nhau, mồ hôi hột túa ra như tắm. “Cô… thưa cô, em… em buồn đi.” Ninh Tịnh không thốt trọn nổi câu, cả người run bần bật, rồi ôm bụng vắt chân lên cổ chạy thục mạng khỏi lớp — tốc độ phi nước đại ấy e Usain Bolt cũng phải gọi bằng cụ.

Tôi đứng trên bục nhìn theo cái bóng chật vật của nữ chính, lắc đầu tặc lưỡi: hai mươi tư giờ tới, cái nhà vệ sinh nữ của trường chắc chắn thành vùng cấm địa. Cứ đà này, khỏi cần tôi động thủ, cái hệ thống kia cũng đủ sức tự tay vật chết ký chủ của nó. Suốt hai ngày sau đó, lớp 12A3 chìm trong một bầu không khí yên bình lạ thường. Ninh Tịnh xin nghỉ ốm — lý do thì chẳng khó đoán.

Tôi còn nghe loáng thoáng mấy bạn nữ lớp bên đồn rằng chiều ấy cô ta nằm vật trong nhà vệ sinh khóc tức tưởi, tới mức bác lao công phải gọi điện kêu phụ huynh đến chở về.

⚑ Báo lỗi chương 3 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích