Bỏ qua tới nội dung

Chương 5: Điệu Hồ Thiên Nga và cuộc phản công cuối cùng

Truyện audio Cả Lớp Nhìn Thấy Nhiệm Vụ Trà Xanh · 5 chương

Chương 5: Điệu Hồ Thiên Nga và cuộc phản công cuối cùngCả Lớp Nhìn Thấy Nhiệm Vụ Trà Xanh
0:0010:30
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Cả lớp bùng nổ, chẳng ai nhịn nổi, đứa cười chảy nước mắt, đứa ôm bụng lăn lộn. Doãn Khôi mặt méo xệch, nước mắt giàn giụa, mà cơ thể lại uyển chuyển bước những bước ba lê chuẩn mực ra khỏi cửa. Hướng thẳng xuống sân trường — nơi hàng trăm học sinh các lớp đang tập trung chuẩn bị tiết thể dục. Tôi nhìn theo cái bóng hồ thiên nga cơ bắp màu hồng cánh sen đang xa dần, quay sang Tần Trạc và Sầm Lăng nhún vai: “Anh em, máy quay sẵn sàng chưa? Siêu phẩm phòng vé hôm nay không thể bỏ lỡ.” Dưới sân, thầy giám thị hói đầu đang cầm loa oang oang chấn chỉnh tác phong thì nơi cầu thang khu nhà A, một vệt hồng bỗng trôi ra.

Chú thiên nga cơ bắp Doãn Khôi nhón gót, hai tay giơ cao thành vòng cung hoàn hảo trên đỉnh đầu. Uyển chuyển xoay một vòng; chiếc váy tuyn cánh sen xòe tung, phô trọn cặp đùi ếch đầy lông lá và cơ bắp cuồn cuộn. Mặt cậu ta nhăn nhó, nước mắt giàn giụa, miệng lẩm bẩm chửi thề, nhưng thân thể lại tuân thủ tuyệt đối nhịp điệu của một vũ công chuyên nghiệp. Cả sân trường chìm vào im lặng chết chóc; hàng trăm con người hóa đá, há hốc mồm.

Thầy giám thị đánh rơi cả cái loa, miệng mở hình chữ O to đến mức nhét vừa quả trứng ngỗng. “Một, hai, ba, xoay — grand jeté!” Doãn Khôi gào lên trong tuyệt vọng, cơ thể tự động bật cao, xoạc chân ngang hoàn mỹ trên không rồi tiếp đất nhẹ nhàng bằng mũi chân. “Địch mợ, mắt tao, mắt tao mù rồi!” Một nam sinh khối mười hét lên ôm mặt quay đi. Hàng chục chiếc điện thoại đồng loạt giơ lên.

Màn biểu diễn kéo dài đúng năm phút. Khi nốt nhạc vô hình cuối cùng dứt, Doãn Khôi cúi gập người chào kết, hai tay dang rộng, cơ thể cuối cùng cũng được giải phóng, rồi cậu ta ngã vật ra sân sùi bọt mép bất tỉnh. Phía khán đài, hàng trăm chiếc điện thoại đã giơ lên quay sạch từ đầu tới cuối; chỉ vài phút sau, đoạn clip “thiên nga cơ bắp khối mười hai” đã chễm chệ trên trang confession của trường, lượt xem nhảy ầm ầm.

Sầm Lăng cười đến mức phải ôm bụng dựa vào lan can, thở không ra hơi: “Má ơi, tao phục sát đất, cú xoạc chân vừa rồi e là thầy dạy múa cũng phải gọi bằng cụ.” Thầy giám thị hói đầu mãi mới hoàn hồn, cuống quýt gọi phòng y tế mang cáng xuống khiêng vũ công bất đắc dĩ lên phòng nghỉ.

Chúng tôi kéo nhau xuống phòng y tế thăm. Vừa mở cửa đã thấy Doãn Khôi trùm chăn kín mít rên rỉ: “Tao không sống nổi nữa, danh dự mười tám năm của tao hủy hết rồi.” “Nổi tiếng cái bíp!” Cậu ta bật dậy, chỉ tay lên đầu — cái bảng vàng chóe vẫn lơ lửng ở đó, lại đang nhấp nháy một dòng chữ mới: “Nhiệm vụ tiếp theo: thu phục đàn em. Phân tích: một trùm phản diện không thể thiếu tay sai. Hành động: ép trùm trường Sầm Lăng gọi ký chủ là đại ca, bắt cậu ta quỳ xuống dâng một điếu thuốc. Phần thưởng: kỹ năng sát khí áp đảo, Sầm Lăng trở thành tiểu đệ trung thành. Hình phạt nếu thất bại: ký chủ phải mặc bikini hai mảnh họa tiết da báo chạy ba vòng quanh trường, vừa chạy vừa hô to ‘Tôi là bé mèo hoang dã’.”

Sầm Lăng đang uống nước, đọc xong thì phun thẳng một ngụm vào mặt Doãn Khôi, lùi lại ba bước giơ tay thủ thế: “Ê ê ê, đừng có làm liều nhé, mày mà bắt tao quỳ là tao đấm vỡ mồm mày đấy.” Doãn Khôi lau nước trên mặt, ánh mắt nhìn Sầm Lăng hằm hằm lửa giận, vậy mà liền ngay đó lại đổi sang bộ dạng van nài thê thảm: “Lăng ca, Lăng đại ca, mày cứu tao với, tao thà chết chứ không mặc bikini da báo chạy quanh trường đâu. Mày quỳ xuống giả vờ gọi tao một tiếng đại ca đi, tao xin mày.” “Không đời nào, sĩ diện trùm trường của tao để đâu?” Sầm Lăng lắc đầu quầy quậy.

Tôi và Tần Trạc đứng nhìn cảnh một tên cơ bắp cuồn cuộn ôm chặt đùi trùm trường khóc lóc “tao chưa có bạn gái, tao không muốn mang danh biến thái suốt phần đời còn lại” mà khóe môi cứ giật giật.

“Sầm Lăng, cậu giúp cậu ta đi,” Tần Trạc nhàn nhạt lên tiếng, “nếu cậu ta mặc bikini da báo thật thì ngày mai trường mình lên thẳng bản tin thời sự mất.” Sầm Lăng nghiến răng ken két, đấu tranh tư tưởng dữ dội, cuối cùng chửi thề một tiếng rồi miễn cưỡng khuỵu một bên gối, rút trong túi ra một cây kẹo mút vị dâu — thứ cậu ta ngậm thay thuốc lá từ ngày cai — dâng lên bằng hai tay: “Đại… đại ca, mời dùng.” “Ting! Nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng ký chủ nhận được kỹ năng sát khí áp đảo: mỗi khi ký chủ trừng mắt, mục tiêu sẽ thấy sợ hãi tột độ.” Doãn Khôi thở phào, ngã bệt xuống sàn nhận lấy cây kẹo, bóc vỏ nhét vào miệng, mặt mày như vừa từ cõi chết trở về.

Nhưng cả bọn tôi đã coi nhẹ cái độ lươn lẹo của hệ thống này mất rồi. Vừa dứt tiếng mừng công, cái bảng lập tức nhấp nháy đỏ: “Cảnh báo, phát hiện lỗ hổng logic. Sầm Lăng chỉ quỳ một gối, vật phẩm dâng lên là kẹo mút chứ không phải thuốc lá — sự khuất phục không chân thành. Đánh giá: nhiệm vụ thất bại một nửa. Hình phạt bổ sung: kích hoạt hiệu ứng giọng nói nũng nịu trong hai mươi tư giờ.” Doãn Khôi trợn tròn mắt, há miệng định tuôn một tràng chửi thề, nhưng âm thanh bật ra khỏi miệng lại là một giọng nữ cao vút, ngọt lịm, nũng nịu y hệt mấy cô nàng điệu đà trên mạng: “Ưm, người ta ghét hệ thống quá đi à, sao lại ức hiếp người ta thế này, hứ.” Kèm theo đó cơ thể cậu ta tự động uốn éo, hai tay chống hông, chu môi hờn dỗi.

“Oẹ!” Sầm Lăng ôm bụng nôn khan chạy thẳng ra cửa, Tần Trạc quay mặt đi vai run bần bật vì nhịn cười, còn tôi thì ngồi bệt luôn xuống đất cười đến không thở nổi.

Nhưng cái hệ thống phản diện này còn tham vọng hơn thế. Sáng hôm sau, Doãn Khôi tới lớp với một chiếc khẩu trang y tế bịt kín mít, trên cổ đeo tấm bảng các-tông viết nắn nót “Đang bị viêm họng nặng, cấm bắt chuyện dưới mọi hình thức” — cốt để giấu cái giọng nũng nịu quái quỷ, và cả lớp nhìn cậu ta bằng ánh mắt đầy thương cảm. Nhưng cậu ta vừa ngồi xuống, cái bảng vàng trên đầu bỗng nhấp nháy điên cuồng, rít lên những tiếng tít chói tai: “Cảnh báo tối khẩn. Hệ thống bị virus xâm nhập, đang tiến hành quét. Phát hiện tàn dư năng lượng của hệ thống trà xanh đã tự hủy. Phát hiện ký chủ Doãn Khôi không có gen phản diện. Quyết định tiến hành thanh trừng và khởi động lại toàn bộ thế giới.” Dòng chữ đỏ như máu hiện lên khiến cả lớp 12A3 nín thở.

“Này, nó định làm gì vậy?” Sầm Lăng bật dậy, đẩy ghế ra sau, ánh mắt cảnh giác dán chặt vào cái bảng. Doãn Khôi hoảng tới mức quên luôn mình đang bị phạt giọng, hét toáng lên bằng cái chất ẻo lả: “Trời ơi, làm sao bây giờ? Tớ không muốn chết đâu!” — cái giọng nũng nịu vang giữa khung cảnh tận thế khiến bầu không khí căng như dây đàn bỗng hóa tấu hài, nhưng lúc này chẳng ai còn tâm trí mà cười.

Tần Trạc đẩy gọng kính, sắc mặt lạnh nhưng ánh mắt căng thẳng tột độ: “Có vẻ việc chúng ta phá hỏng kịch bản của Ninh Tịnh và từ chối hợp tác với hệ thống của Doãn Khôi đã khiến thế giới này lỗi logic. Nó định xóa sổ tất cả để cài đặt lại từ đầu.” “Quá trình thanh trừng bắt đầu trong sáu mươi giây: năm mươi chín, năm mươi tám…” Không gian trong lớp bắt đầu vặn vẹo, những bức tường trắng nứt nẻ để lộ các đoạn mã màu xanh lục chảy dọc như ma trận, gió ngoài cửa sổ hút vào như muốn rút cạn không khí.

Tôi đập mạnh tay xuống bàn, nghiến răng: “Xóa sổ á? Mơ đi. Bà đây xuyên không tới đây không phải để làm bia đỡ đạn cho mấy cái hệ thống não tàn này.” Tôi quay sang cậu học thần: “Tần Trạc, cậu thông minh nhất ở đây, hệ thống này chạy bằng gì?” “Năng lượng,” Tần Trạc đáp nhanh, tay giữ chặt mép bàn, “nó cần năng lượng từ cảm xúc tiêu cực — sợ hãi, hoặc sự tuân thủ kịch bản — để duy trì. Nếu ta làm ngược lại, có thể gây quá tải cho nó.”

Làm ngược lại — trong óc tôi chợt bừng lên một ý. Phải rồi, năng lượng tích cực, tình đoàn kết! Nó càng muốn bọn tôi quay ra hằn học nhau, thì bọn tôi càng phải làm trái lại.

Tôi đứng bật dậy, bất chấp lực hút đang kéo người về phía cửa sổ, hét lớn: “Mọi người nghe tôi nói, đừng sợ, nắm tay nhau lại, nhanh lên!” Cả lớp ngơ ngác một giây rồi như bản năng sinh tồn, tất cả lao vào nhau: Sầm Lăng kéo tay Doãn Khôi, Doãn Khôi nắm tay tôi, tôi vươn tay kéo Tần Trạc — bốn mươi lăm con người đan chặt tay thành một vòng tròn lớn giữa lớp. “Giờ thì sao?” Doãn Khôi mếu máo hỏi bằng cái giọng nũng nịu. “Cười lên!” Tôi gào.

“Nghĩ tới những chuyện vui nhất — nghĩ tới lúc Ninh Tịnh bị hôi nách, lúc Doãn Khôi múa Hồ Thiên Nga — cười thật to vào!” “Ba mươi, hai mươi chín…” “Ha ha ha!” Sầm Lăng tiên phong, nhớ lại cảnh Doãn Khôi mặc váy hồng cánh sen mà bật cười sảng khoái. Doãn Khôi cũng cười theo dù nước mắt vẫn rơi, Tần Trạc nhếch môi một nụ cười hiếm hoi, rồi cả lớp bùng nổ — tiếng cười vang dội, chân thật, chan chứa sự hả hê cùng cái tình đồng đội khăng khít.

Bọn tôi cười vì mấy màn tấu hài của hệ thống, cười vì cái kịch bản lố lăng, và cười vì sự ngang bướng nhất định không cúi đầu trước số phận ai đó đã bày sẵn.

“Cảnh báo! Phát hiện nguồn năng lượng tích cực quá tải. Lỗi hệ thống! Không thể tiến hành thanh trừng.” Cái bảng vàng trên đầu Doãn Khôi giật lia lịa, những đoạn mã trên tường chớp tắt điên cuồng, không gian vặn vẹo khựng lại. “Tiếp tục đi, đừng dừng!” Tôi hét, hòa cùng tiếng cười của mọi người. “Mười, chín… lỗi, lỗi, quá tải năng lượng, hệ thống tự hủy trong ba, hai, một — bùm.” Một tiếng nổ vô thanh vang lên trong tâm trí tất cả.

Cái màn hình vàng chóe vỡ vụn thành hàng triệu hạt sáng li ti rồi tan biến; mấy đường nứt trên tường khép lại, trả về một phòng học yên ả như thể nãy giờ chưa hề có biến cố nào. Lực hút biến mất, bốn mươi lăm con người ngã lăn ra sàn thở hồng hộc. Doãn Khôi đưa tay sờ đầu — trống trơn. Cậu ta hắng giọng: “A lô, một hai ba bốn.” Cái giọng nam tính ồm ồm quen thuộc đã trở lại. “Tuyệt vời!” Cậu ta hét lên sung sướng, ôm chầm lấy Sầm Lăng.

“Tao sống rồi, giọng tao bình thường rồi!” “Buông tao ra thằng quỷ, gớm chết đi được!” Sầm Lăng đẩy cậu ta ra, nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười rạng rỡ.

Tôi nằm ngửa trên sàn nhìn lên trần, khẽ thở phào. Cuối cùng cũng xong — hết hệ thống, hết cái kịch bản máu chó, hết luôn mấy cái thiết lập dở hơi; từ đây đời bọn tôi do tự tay bọn tôi quyết. Tần Trạc ngồi dậy chỉnh gọng kính, nhìn tôi: “Cậu làm tốt lắm, Kỷ Ngữ. Không có cậu, e là cả đám bị xóa sổ rồi.” Tôi nháy mắt: “Đương nhiên, tôi là chị đại của cái lớp này mà, ai dám đụng tới anh em của tôi là tôi cho bay màu hết.” Cả lớp cười ồ.

Từ đó về sau, lớp 12A3 trở thành một huyền thoại của trường: chẳng ai biết chính xác đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết từ một lớp rời rạc, chúng tôi bỗng đoàn kết một cách kỳ lạ. Doãn Khôi vẫn là lớp trưởng gương mẫu, thi thoảng vẫn bị Sầm Lăng lôi vụ múa ba lê ra trêu. Tần Trạc vẫn là học thần lạnh lùng nhưng đã biết cười nhiều hơn; còn Sầm Lăng thì chính thức cai thuốc, chuyển sang ngậm kẹo mút vị dâu. Còn tôi, tôi vẫn là Kỷ Ngữ, một thiếu nữ gan lì mang trong mình linh hồn xuyên không.

Sống một đời học sinh bình thường mà chẳng hề tầm thường — thỉnh thoảng lại quẹt thẻ đen của bố khao cả lớp một chầu lẩu sau mỗi kỳ thi. Và lâu lâu lôi mấy cái video hắc lịch sử của bọn họ ra tống tiền cho vui. Hóa ra một cuộc sống chẳng có lấy một cái hệ thống nào lại đáng sống và vui thú đến nhường này.

⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh

Bạn vừa nghe xong Cả Lớp Nhìn Thấy Nhiệm Vụ Trà Xanh

Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.

Có thể bạn sẽ thích