Chương 1: Luật thép của lớp 12A1
Truyện audio Cả Lớp Thống Nhất Không Khen Hoa Khôi · 5 chương
Hẹn giờ
Tôi là Kỳ Lam, một thiếu nữ mỏ hỗn kiêm chiến thần cào phím trên mạng, chỉ vì vừa húp trà sữa trân châu vừa combat hăng quá mà sặc viên trân châu, đi đứt ngay tại chỗ. Cứ ngỡ xuống suối vàng sẽ được Diêm Vương phát cho bát canh Mạnh Bà. Ai dè mở mắt ra đã thấy mình ngồi chễm chệ trong một phòng học dát vàng chóe lóa, kiến trúc pha trộn giữa cung điện với rạp xiếc trung ương.
Ngay khoảnh khắc đó, một giọng máy móc rền lên trong đầu: “Kính chào ký chủ, chào mừng ngài xuyên vào cuốn tiểu thuyết Nụ Hôn Ngọt Ngào Của Ác Ma Học Đường. Ngài hiện đảm nhận vai nữ phụ phản diện pháo hôi Kỳ Lam. Hệ thống vả mặt trà xanh tích điểm đổi quà xin hân hạnh tài trợ chương trình này.” Tôi nhếch mép. Xuyên thư à? Ba cái mô-típ này tôi đọc mòn cả mắt rồi.
Theo ký ức nguyên chủ để lại, đây là một thế giới vô tri mất não tới cực hạn. Nữ chính của cuốn sách — cái tên mà ký ức nguyên chủ réo lên nghe đã nồng nặc mùi trà xanh pha phèn chua ấy — thôi thì tôi cứ gọi thẳng là Tô Nhiên cho gọn. Ả có một hệ thống nữ thần vạn người mê: bất cứ ai cất lời khen nhan sắc của ả, ả lập tức rút một phần trăm chỉ số thông minh và vận may của người đó để đắp vào mặt mình.
Trong nguyên tác, cả cái lớp 12A1 của ngôi trường Thịnh Quý danh giá này vì suốt ngày xúm vào bưng bô nhan sắc cho ả mà cuối năm trượt đại học sạch sành sanh. Nhường lại sân khấu rực rỡ cho ả với nam chính. Còn nguyên chủ Kỳ Lam, chỉ vì dám chê ả xấu, bị nam chính sai người ném xuống biển cho cá mập xơi — chết thật chứ chẳng đùa. “Cảnh báo: nữ chính Tô Nhiên đang tiến vào lớp. Nhiệm vụ tân thủ: phá vỡ vòng hào quang, chặn đứng việc thu thập lời khen của nữ chính. Phần thưởng: thẻ tỉnh táo tập thể, thời hạn vĩnh viễn cho lớp 12A1.”
Vừa dứt lời, cửa lớp mở tung, một luồng ánh sáng hồng phấn lố lăng chiếu thẳng vào, kèm hiệu ứng hoa anh đào bay lả tả dù đang giữa mùa hè. Tô Nhiên bước vào, mặc đồng phục nhưng váy ngắn cũn, sơ mi cố tình bung hai cúc trên, tóc búi lơi kiểu vừa ngủ dậy mà vẫn xinh. Ả đưa tay ôm má phải, mắt long lanh ngấn nước, nặn ra vẻ yếu đuối tới mức gió thổi là bay: “Các cậu ơi, hôm nay tớ lỡ ăn cay nên mọc một cục mụn nhỏ xíu ở cằm rồi, trông tớ xấu xí lắm đúng không? Chắc các cậu ghét tớ lắm.” Theo cái kịch bản não tàn thường ngày, đây là lúc hào quang nữ chính phát tác: đám con trai bắt đầu đờ mắt, há hốc mồm chực tuôn ra mấy câu sến sẩm kiểu “trời ơi, mụn của Liên cũng là mụn thiên thần, cậu là nữ thần đẹp nhất trong lòng tớ”.
“Dừng lại ngay cho bà!” Tôi đập bàn đánh rầm, dồn hết hơi từ đan điền mà hét, cắt phăng cái bầu không khí ngột ngạt buồn nôn ấy.
Cả lớp giật mình quay lại. Tô Nhiên cũng ngẩn ra, chớp chớp đôi mắt rơm rớm nhìn tôi đầy vẻ vô tội. Tôi rời chỗ, bước thẳng tới trước mặt ả, khoanh tay cười khẩy: “Mọc mụn thì bôi thuốc, che khuyết điểm vào. Đây là lớp học chứ có phải trạm y tế đâu mà cậu đứng khóc lóc kêu than? Mà cậu bảo cậu xấu á? Ừ, công nhận hôm nay trông cậu tã thật — tóc rối như tổ quạ, mặt chát phấn dày tới mức con muỗi đậu vào cũng trượt chân gãy cánh. Xấu thì tự biết đường đeo khẩu trang vào, đứng đây hỏi hỏi cái gì, tính bắt đền ai à?” Cả lớp lặng phắc.
Tô Nhiên trợn tròn mắt, móng tay bấu chặt vạt áo — hệ thống của ả hẳn đang báo động đỏ vì chẳng gom được lời khen nào. “Kỳ Lam, cậu quá đáng vừa thôi!” Lớp trưởng Tào Hạo, một trong những gã liếm cẩu trung thành của ả, đứng bật dậy. “Liên đang buồn, cậu không an ủi thì thôi, sao lại buông lời cay nghiệt thế?”
Tôi quay ngoắt sang hắn, ánh mắt sắc như dao cạo: “Lớp trưởng Tào, cậu còn tâm trí thương xót cho cục mụn của người ta à? Bài kiểm tra Toán hôm qua cậu được mấy điểm? Ba điểm. Từ một học sinh top một khối, tháng này cậu rớt xuống hạng năm trăm rồi đấy. Cậu không thấy dạo này đầu óc mình ngu muội hẳn đi à? Cứ mở miệng khen cô ta một câu là não cậu lại phẳng thêm một nếp.” Ngay khoảnh khắc ấy, tôi thầm ra lệnh trong đầu: hệ thống, kích hoạt thẻ tỉnh táo tập thể. “Ting! Thẻ tỉnh táo tập thể đã kích hoạt. Hào quang mê hoặc của nữ chính đã bị vô hiệu với toàn bộ học sinh lớp 12A1.” Một luồng sáng xanh nhạt vô hình quét khắp phòng.
Đám học trò đang mơ màng mê muội bỗng rùng mình, ánh mắt dần trong trẻo trở lại. Tào Hạo chớp chớp mắt, nhìn tờ bài kiểm tra ba điểm trên bàn, rồi lại nhìn Tô Nhiên đang ưỡn ẹo nơi cửa lớp, bỗng nổi da gà, lùi hai bước: “Khoan đã, Kỳ Lam nói đúng. Sao dạo này mình học ngu thế nhỉ? Mà nhìn kỹ lại, Tô Nhiên có đẹp nghiêng nước nghiêng thành như mình vẫn tưởng đâu, cục mụn kia trông gai mắt thật sự.”
Một nữ sinh khác, lớp phó học tập, cũng ôm đầu rên: “Trời ơi, tuần trước tớ vừa khen cậu ta có đôi mắt đẹp, hôm sau đi đường vấp cục đá gãy luôn răng cửa, từ đó xui xẻo liên miên, cứ như bị hút sạch vận may.” Thấy tình hình xấu đi, Tô Nhiên vội cắn môi, nặn ra hai giọt nước mắt to như hạt kim cương: “Các cậu sao vậy? Tớ chỉ tự ti một chút thôi mà, các cậu không thấy tớ xinh nữa sao?” Ả cố nhấn mạnh chữ “xinh”, tung hết công suất hệ thống để ép mọi người phải khen.
Nhưng đám 12A1 bây giờ đầu óc đã sáng rõ; nhờ thẻ tỉnh táo, trông cái bộ làm nũng của ả, ai nấy đều thấy ớn lạnh như vừa nuốt phải con ruồi. Tôi bước lên bục, vỗ tay bôm bốp: “Nghe đây, hỡi anh em thiện lành! Từ giây phút này, để bảo vệ tương lai, bảo vệ điểm số và bảo vệ cái mạng nhỏ của chúng ta trước kỳ thi đại học, tôi đề nghị ban hành một bộ luật thép cho lớp 12A1.” Tôi cầm phấn viết một dòng to tướng, gạch chân ba lần: cả lớp thống nhất, tuyệt đối không ai được khen Tô Nhiên xinh.
“Kẻ nào vi phạm, nhẹ thì chép phạt bảng tuần hoàn hóa học một trăm lần, nặng thì nộp quỹ lớp một triệu đồng và bị khai trừ khỏi hội anh em. Tất cả đồng ý không?”
Tào Hạo giơ tay đầu tiên: “Đồng ý, vì một tương lai không trượt đại học!” Lớp phó giơ cả hai tay: “Đồng ý, vì một hàm răng không gãy thêm cái nào!” “Đồng ý, đồng ý, keo lì luôn, ai khen con nhỏ đó là chó!” Cả lớp 12A1 đồng thanh hô vang, khí thế hừng hực như sắp ra trận. Đứng ngoài cửa, mặt Tô Nhiên từ trắng bệch chuyển xanh lè rồi tím lịm — hệ thống trong đầu ả hẳn đang báo lỗi liên hồi vì bị từ chối truy cập.
Tôi nhìn ả, khẽ nhếch mép: game bắt đầu đi, trà xanh, để xem không còn ai bưng bô nhan sắc thì cái hệ thống rởm đời của cô trụ được bao lâu. Ả lảo đảo lùi mấy bước, ôm ngực trái ra vẻ tổn thương sâu sắc, nhưng thực chất đang cuống cuồng liên lạc với hệ thống. Nhờ đặc quyền của hệ thống nhà mình, tôi nghe lén được: “Cảnh báo! Nguồn năng lượng lời khen bị ngắt đột ngột, chỉ số nhan sắc giảm hai điểm, chỉ số hấp dẫn giảm ba điểm, yêu cầu ký chủ bổ sung năng lượng ngay, nếu không mũi giả sẽ bị lệch.” Lập tức, sống mũi dọc dừa hoàn hảo của Tô Nhiên “rắc” một cái, nghiêng hẳn sang bên.
Tào Hạo đứng gần, tinh mắt nhất, hốt hoảng chỉ tay: “Ê anh em, mũi Tô Nhiên bị vẹo kìa, trông như tháp nghiêng Pisa ấy!” “Trời đất, hóa ra là hàng giả à, thảo nào lúc nào cũng che che đậy đậy.” Lớp phó bồi thêm một cú chí mạng.
Tô Nhiên thét lên chói tai, vội ôm chặt mũi, trừng mắt nhìn tôi đầy hận thù như muốn ăn tươi nuốt sống, rồi quay đầu chạy khỏi lớp, không quên buông lại một câu kinh điển của đám nữ phụ phản diện — à nhầm, của nữ chính não tàn: “Các người, các người rồi sẽ phải hối hận!” Tôi phủi tay quay về bục: “Thấy chưa các đồng chí? Không có mấy lời khen của chúng ta, nhan sắc cô ta cũng chỉ là hàng fake thôi. Từ nay dồn sức vào chuyên môn, giải nốt đề Toán hôm qua đi.” Cả lớp 12A1 như bừng tỉnh sau cơn mê dài, lao vào giải đề như thiêu thân tìm thấy ánh sáng chân lý, bầu không khí học tập sôi sục chưa từng thấy.