Chương 2: Nam chính bá đạo và nhà bán bún riêu
Truyện audio Cả Lớp Thống Nhất Không Khen Hoa Khôi · 5 chương
Hẹn giờ
Bình yên chưa được mười lăm phút thì “rầm” — cánh cửa lớp tội nghiệp lại bị đạp tung lần hai, lần này bản lề rơi loảng xoảng xuống đất. Một nam sinh cao lớn, tóc vuốt keo dựng ngược như lông nhím, sơ mi phanh ba cúc khoe sợi dây chuyền đầu lâu chóe lóa, hùng hổ bước vào. Theo sau là Tô Nhiên đang thút thít rúc vào cánh tay cậu ta như con chim cút bị bắt nạt, một tay vẫn khư khư ôm cái mũi vẹo. Chẳng cần hệ thống giới thiệu, tôi cũng nhận ra ngay đây là Mạc Ngạo Thiên — nam chính bá đạo.
Người thừa kế tập đoàn Mạc Thị nắm trong tay chín mươi chín phần trăm huyết mạch kinh tế toàn cầu, dù cậu ta mới mười tám tuổi và bảng điểm toàn điểm một. “Kẻ nào? Kẻ nào dám làm Liên của tôi khóc?” Mạc Ngạo Thiên gầm lên, giọng được cuốn sách tả là “trầm ấm như tiếng đàn cello” nhưng lọt vào tai tôi lúc này nghe hệt tiếng bò rống. Cậu ta quét ánh mắt hình viên đạn về phía tôi: “Kỳ Lam, lại là cô đúng không? Cô ghen với nhan sắc của Liên nên xúi cả lớp cô lập cô ấy. Tôi cảnh cáo cô, nếu không lập tức quỳ xuống xin lỗi và khen Liên xinh đẹp nhất thế giới, tôi sẽ cho tập đoàn nhà họ Kỳ phá sản trong một nốt nhạc.”
Tôi tựa lưng vào bàn giáo viên, ngoáy ngoáy lỗ tai: “Mạc thiếu gia, cậu đi nhầm phim trường à? Thứ nhất, nhà tôi bán bún riêu đầu ngõ, cậu định làm phá sản kiểu gì, mua hết bún để mẹ tôi nghỉ bán sớm à? Cảm ơn cậu nhé, mẹ tôi đang muốn đi du lịch đấy.” Mạc Ngạo Thiên cứng họng, gương mặt lạnh lùng bá đạo nứt ra một vệt. Tôi chẳng tha, bắn tiếp: “Thứ hai, cậu bảo tôi ghen với nhan sắc cô ta — cậu bị mù hay bị thiểu năng tuần hoàn não vậy? Nhìn kỹ cái mũi đang lệch sang một bên của cô ta đi, khen nổi là xinh thì tôi cũng nể cái gu thẩm mỹ mặn chát của cậu đấy.” Nghe nhắc tới mũi, Tô Nhiên giật mình, vội rúc mặt sâu hơn vào ngực Mạc Ngạo Thiên nức nở: “Thiên, đừng nghe cô ta nói bậy, tớ chỉ bị ngã thôi.” Mạc Ngạo Thiên xót xa ôm chặt ả, trừng mắt nhìn tôi: “Cô câm miệng! Liên là cô gái thuần khiết nhất, đẹp tự nhiên nhất, mũi cô ấy có lệch thì cũng là nét đẹp phá cách, là nghệ thuật đương đại. Các người toàn phàm phu tục tử không biết thưởng thức.”
Cả lớp 12A1 ồ lên. Tào Hạo ôm bụng cười rũ: “Nghệ thuật đương đại cơ đấy! Mạc thiếu gia, cậu làm tớ cười rớt cả con mắt. Học dốt thì thôi đi, đằng này mù luôn cả mỹ thuật — hút cạn IQ của cậu ta đi Tô Nhiên, dù sao cũng chẳng còn tí não nào đâu.” “Ting, hệ thống báo cáo: Mạc Ngạo Thiên vừa khen nữ chính, hệ thống của Tô Nhiên đã hút năm điểm IQ của nam chính. IQ hiện tại của Mạc Ngạo Thiên: bốn mươi lăm, đã chạm mức báo động đỏ về trí tuệ.” Tôi suýt phì cười.
Hóa ra cái hệ thống của Tô Nhiên chẳng chừa một ai, kể cả nam chính — càng khen ả cậu ta càng ngu đi. Thảo nào trong nguyên tác cái tập đoàn Mạc Thị to đùng cuối cùng lại đi bán giấy vụn: hóa ra vị tổng tài này bị rút sạch não để đắp vào cái mặt giả của nữ chính. “Mạc Ngạo Thiên,” tôi bước tới vỗ vai cậu ta bằng ánh mắt thương hại tột độ, “cậu cứ ôm cái nghệ thuật đương đại ấy mà khen cho đã đi. Nhưng ở lớp 12A1 này, chúng tôi bận ôn thi, không rảnh chơi đồ hàng với các người. Cửa đằng kia, phiền cậu dắt cô bạn gái thuần khiết của cậu cút ra ngoài, tiện thể đền cho lớp cái bản lề mới, giá thị trường năm mươi nghìn, tổng tài chắc không quỵt tiền lẻ chứ?”
Mạc Ngạo Thiên tức run người. Cậu ta vốn quen đi đến đâu cũng được tung hô, nữ sinh gào thét, nam sinh quỵ lụy. Lần đầu trong mười tám năm làm tổng tài bá đạo bị một con nhóc bán bún riêu sỉ nhục công khai, lại còn bị cả lớp cười vào mặt. “Kỳ Lam, cô cứ đợi đấy, ngày mai tôi cho cô biết thế nào là lễ độ!” Cậu ta nghiến răng ken két, ôm Tô Nhiên quay ngoắt bước đi.
Nhưng vì đang điên tiết cộng thêm IQ vừa tụt thê thảm xuống bốn mươi lăm, khả năng giữ thăng bằng của cậu ta cũng lỗi theo: cậu ta bước hụt ngay vào cái bản lề vừa đạp rớt. Ngã oạch về trước, kéo luôn Tô Nhiên ngã sấp mặt xuống nền gạch hành lang. “Á á, mũi của tớ xẹp luôn rồi!” Tiếng thét thất thanh của Tô Nhiên vang vọng cả dãy nhà, thảm thiết như heo bị chọc tiết.
Mạc Ngạo Thiên lồm cồm bò dậy, cằm sưng vù một cục to như quả ổi, hốt hoảng bế thốc ả đang ôm mặt khóc la chạy thẳng xuống phòng y tế.
Tôi khoanh tay nhìn theo bóng lưng chật vật của đôi cẩu nam nữ, khóe môi giật giật. “Ting, nhiệm vụ phụ hoàn thành xuất sắc: đả kích nam chính, bảo vệ luật thép của lớp. Phần thưởng: kỹ năng mỏ hỗn chân lý — mọi lời mắng của ký chủ đều mang sát thương vật lý lẫn tinh thần nhân đôi.” Tôi cười thầm: tuyệt vời, kỹ năng này sinh ra đúng là để dành cho tôi. Lớp 12A1 từ giờ có Kỳ Lam tôi chống lưng; đứa nào dám mò tới xin lời khen để đi đường tắt, tôi cắt phăng lối sống của kẻ đó.
Để xem ngày mai đôi cẩu nam nữ này còn giở trò gì.