Bỏ qua tới nội dung

Chương 3: Bốn mươi chín phần trăm cổ phần và cái loa phát thanh

Truyện audio Cả Lớp Thống Nhất Không Khen Hoa Khôi · 5 chương

Chương 3: Bốn mươi chín phần trăm cổ phần và cái loa phát thanhCả Lớp Thống Nhất Không Khen Hoa Khôi
0:006:04
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Sáng hôm sau, vừa bước vào lớp tôi đã thấy một cảnh lạnh gáy: toàn bộ bàn ghế của tôi bị ném ra hành lang, trên bảng đen viết dòng chữ phấn đỏ chót “Kỳ Lam cút khỏi trường”. Dưới bục, Mạc Ngạo Thiên ngồi vắt chéo chân trên ghế giáo viên, xoay xoay chiếc bút máy mạ vàng, mặt vênh váo như vừa mua đứt cả Sở Giáo dục. Bên cạnh, Tô Nhiên với chiếc mũi được nắn tạm thời, trông vẫn hơi sưng, nhìn tôi đầy đắc ý khiêu khích.

Cả lớp 12A1 bị ép dồn vào một góc, ai cũng bất bình mà chẳng dám lên tiếng; Tào Hạo nắm chặt tay định bước lên, tôi giơ tay ra hiệu dừng. “Sao nào, cô bán bún riêu?” Mạc Ngạo Thiên nhếch mép, ném sấp tài liệu xuống bàn đánh bạch. “Hôm qua cô to mồm lắm mà. Hôm nay cho cô hai lựa chọn: một là quỳ xuống lau giày cho Liên rồi tự giác làm đơn thôi học; hai là tôi dùng quyền cổ đông lớn nhất trường đuổi học sạch cái lớp 12A1 chết tiệt này.” Tô Nhiên e ấp nép vào vai cậu ta, giọng trà xanh tiêu chuẩn cất lên: “Thiên à, đừng làm khó các bạn, chỉ cần Kỳ Lam chịu nhận lỗi và khen tớ một câu chân thành trước toàn trường, tớ sẽ bỏ qua hết. Tớ không muốn vì tớ mà mọi người mất cơ hội học tập đâu.”

Tôi bật cười, tiếng cười vang khắp phòng học lặng ngắt: “Khen cô? Khen cái mũi vừa đi trùng tu cấp tốc đêm qua à?” Tôi thong thả bước vào, kéo một chiếc ghế ngồi đối diện cậu ta.

“Mạc thiếu gia, cậu bảo cậu là cổ đông lớn nhất trường, thế cậu có biết cổ phần của cậu chiếm bao nhiêu phần trăm không?” Mạc Ngạo Thiên hất cằm kiêu ngạo: “Tất nhiên là năm mươi mốt phần trăm, thừa sức đuổi cổ một con nhóc nghèo kiết xác như cô.” Tôi lắc đầu ngán ngẩm, móc điện thoại bấm một dãy số: “A lô mẹ à, vâng con đây. Mẹ bảo chú Trần mang cái hợp đồng hôm qua mẹ mới ký đến trường cho con nhé. Vâng, chuyện nhỏ thôi, con xử lý được.” Cúp máy, tôi nhìn thẳng cậu ta, cười thân thiện: “Xin lỗi, thông tin của cậu chưa được cập nhật rồi. Hôm qua mẹ tôi vừa dùng tiền tiết kiệm mấy chục năm bán bún riêu mua lại bốn mươi chín phần trăm cổ phần trường này từ các cổ đông nhỏ lẻ. Hiện giờ nhà tôi với nhà cậu quyền lực gần như ngang nhau trong cái trường này đấy.”

Thực ra đây là một phần thưởng ẩn hệ thống vừa trao đêm qua sau chuỗi nhiệm vụ đả kích nam chính: nó tự động hợp thức hóa số cổ phần dưới tên mẹ tôi. Biến bà chủ quán bún riêu thành cổ đông lớn thứ hai của ngôi trường quý tộc. Cả lớp 12A1 ồ lên kinh ngạc. Tào Hạo há hốc mồm: “Kỳ Lam, mẹ cậu bán bún riêu đắt khách thế cơ à? Hôm nào cho tớ đăng ký một bát full topping nhé!” Mạc Ngạo Thiên trợn mắt, đập bàn đứng phắt dậy: “Cô nói láo, làm sao một mụ bán bún mua nổi cổ phần trường này, cô lừa tôi?” “Lừa hay không, lát nữa luật sư nhà tôi tới là rõ.” Tôi nhún vai nói tiếp: “Còn chuyện đuổi học, cậu định đuổi cả lớp 12A1 vì lý do gì, vì chúng tôi không chịu khen bạn gái cậu xinh à? Cậu mang cái lý do đó lên hội đồng quản trị xem người ta có cười cho thối mũi không — à quên, mũi bạn gái cậu vốn đã có vấn đề rồi.”

Nghe tới chữ “mũi”, Tô Nhiên lập tức đưa tay che mặt, nước mắt lại trực trào, khều khều tay áo Mạc Ngạo Thiên: “Thiên, cô ta lại sỉ nhục tớ, tớ không chịu nổi nữa.” Mạc Ngạo Thiên thấy người đẹp rơi lệ, IQ vốn đã thấp nay càng tụt không phanh, chỉ thẳng tay vào tôi: “Cô đừng dùng cái giọng đó nói chuyện với Liên. Cho dù cô có bốn mươi chín phần trăm cổ phần, tôi vẫn là người quyết định cuối cùng, tôi nói đuổi là đuổi.” “Ting, cảnh báo: nữ chính Tô Nhiên đang dùng kỹ năng nước mắt hoa lê, cố kích hoạt đòn diện rộng gợi lòng thương hại để thu thập lời an ủi, chuyển hóa thành chỉ số nhan sắc.” Tôi nheo mắt — quả nhiên quanh ả bắt đầu tỏa ra một vầng sáng mờ ảo, hiệu ứng hoa anh đào lại bay lả tả.

Vài học sinh lớp khác đi ngang hành lang dừng lại, mắt đờ đẫn ngó vào: “Trời, cô gái kia khóc trông đáng thương quá.” “Ừ, khóc mà vẫn xinh như thiên thần.” “Ting, Tô Nhiên thu được hai lời khen, chỉ số nhan sắc cộng hai, mũi đã định hình lại năm mươi phần trăm.”

Tôi rủa thầm: cái hệ thống rác này đúng là dai như đỉa, không hút được não lớp tôi thì quay sang hút não người qua đường. “Đóng cửa lại!” Tôi hét, ra lệnh cho Tào Hạo. “Kéo luôn rèm cửa sổ vào, tuyệt đối không cho ai nhìn thấy mặt cô ta.” Tào Hạo và mấy nam sinh lập tức hành động, chỉ ba giây cửa lớp đã đóng sầm, rèm kéo kín mít, cách ly hoàn toàn Tô Nhiên với thế giới bên ngoài. “Kỳ Lam, cô định giở trò gì vậy?” Mạc Ngạo Thiên lao tới định ngăn nhưng bị mấy nam sinh chặn lại.

Tôi bước lên bục, cầm micro của giáo viên, bật loa hết công suất: “A lô a lô, các bạn đang đứng ngoài hành lang chú ý: cô gái đang khóc trong lớp 12A1 không phải thiên thần đâu, mà là bệnh nhân mắc chứng truyền nhiễm mù thẩm mỹ cấp tính. Ai nhìn cô ta quá ba giây sẽ bị lây, thi trượt đại học, ra trường thất nghiệp, ế tới già. Giải tán ngay lập tức!” Kỹ năng mỏ hỗn chân lý được kích hoạt, lời tôi qua hệ thống loa phát thanh trường học dội khắp các dãy nhà, kèm một đòn công kích tinh thần cực gắt.

Lũ học sinh ngoài hành lang nghe mà xanh mặt, chạy tán loạn như ong vỡ tổ.

“Ting, cảnh báo: nguồn năng lượng bị cắt đứt, kỹ năng nước mắt hoa lê thất bại, chỉ số nhan sắc của nữ chính giảm mạnh.” Tô Nhiên đang khóc dở thì khựng lại, mặt vặn vẹo vì hệ thống phản phệ. Lớp trang điểm bắt đầu bong tróc, lộ ra làn da sần sùi và quầng thâm mắt đen xỉn; chiếc mũi vừa định hình năm mươi phần trăm bỗng “phập” một cái, xẹp lép như bánh đa nhúng nước.

“Á!” Tô Nhiên hét kinh hãi, ôm chặt mặt ngồi sụp xuống đất: “Mặt tớ, mặt tớ bị sao thế này?” Mạc Ngạo Thiên quay lại nhìn, suýt ngã ngửa: “Liên, mặt em sao thế kia, sao trông như… như…” Cậu ta lắp bắp, cái IQ bốn mươi lăm hình như đang đuối sức trước cái hình ảnh kinh dị đập vào mắt. Tôi khoanh tay cười nhạt: “Sao thế Mạc thiếu gia, nghệ thuật đương đại của cậu đổi sang trường phái trừu tượng rồi à? Mau bế bạn gái thuần khiết của cậu đi viện thẩm mỹ đi, ở đây khóc lóc ăn vạ thì mũi cũng chẳng tự phồng lên được đâu.” Mạc Ngạo Thiên nghiến răng, cởi áo khoác trùm kín đầu Tô Nhiên, bế thốc ả đạp cửa lao ra, không quên ném lại: “Kỳ Lam, cô đợi đấy, món nợ này tôi sẽ tính sổ.” Sự kiện mũi xẹp bánh đa nhanh chóng thành truyền thuyết rùng rợn nhất trường; lớp 12A1 từ đó thành một pháo đài miễn nhiễm hoàn toàn với mọi loại hào quang não tàn, điểm trung bình vọt từ đáy bảng lên top đầu khối khiến thầy hiệu trưởng mừng rơi nước mắt.

⚑ Báo lỗi chương 3 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích