Bỏ qua tới nội dung

Chương 1: Trạm thu phát sóng năm g và cú bích đông hói đầu của tổng tài

Truyện audio Cả Lớp Tôi Đều Có Hệ Thống Bá Đạo · 5 chương

Chương 1: Trạm thu phát sóng năm g và cú bích đông hói đầu của tổng tàiCả Lớp Tôi Đều Có Hệ Thống Bá Đạo
0:005:25
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Tôi tên là Thẩm Vô Ưu, một nữ thanh niên thế kỷ hai mươi mốt vừa mới ngỏm củ tỏi vì bị sặc trân châu đường đen trong ly trà sữa, chớp mắt một cái đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết vườn trường Yêu Lại Từ Đầu.

Theo nguyên tác, thân phận của tôi là một nữ phụ độc ác nghèo rớt mồng tơi, được gia đình họ Thẩm giàu có nhận nuôi nhưng luôn ghen ghét với cô em gái nuôi thiên thần Lâm Trà Trà.

Tôi bước vào cửa lớp mười hai A một trường trung học quý tộc Thịnh Hoa với tâm thế chuẩn bị sẵn sàng cho những màn cung đấu học đường nghẹt thở.

Thế nhưng khi vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, màng nhĩ của tôi bỗng nhiên bị tấn công bởi một mớ âm thanh điện tử hỗn loạn chưa từng thấy.

“Ting. Hệ thống tổng tài bá đạo nhắc nhở: Mau liếc mắt nhìn nữ phụ bằng nửa con mắt, tỏa ra khí tức vương giả.”

“Ting. Hệ thống trà xanh bồ tát thông báo: Hãy chuẩn bị một nụ cười ấm áp như ánh mặt trời để hút hết thiện cảm của bạn học.”

“Ting. Hệ thống học thần ba trăm điểm cảnh báo: Nhiệm vụ giải phương trình tích phân cấp độ khó nhất bắt đầu đếm ngược.”

Tôi sững sờ đứng chôn chân tại chỗ, hai ngón tay đưa lên ngoáy ngoáy lỗ tai.

Trong lớp học rộng lớn, ba mươi chín đứa bạn cùng lớp, đứa nào đứa nấy đều đang ngồi lầm bầm nói chuyện một mình vào khoảng không khí trước mặt.

Đứa thì nghiến răng gật đầu, đứa thì nhăn nhó vò đầu bứt tai, mắt đảo liên hồi như đang nhận lệnh từ một thế lực siêu nhiên nào đó.

Ở bàn cuối lớp, Vương Hạo, một tên mập mờ nhạt, đang lẩm bẩm cắn móng tay trong khi hệ thống thần hào thúc giục hắn vung tiền lẻ để nhận một vạn tệ.

Hắn cuộn tròn một xấp tiền lẻ mệnh giá một ngàn đồng tích cóp cả tháng ném bốp vào gáy lớp trưởng Tống Viễn, gào lên rằng tiền với tao chỉ là rác.

Tống Viễn bị ném tiền vào đầu, hệ thống ác bá phản diện nhắc nhở phải quay lại trừng mắt nói câu mạng của mày tao định đoạt.

Một khung cảnh bát nháo, hỗn loạn đến mức không bút nào tả xiết.

Hóa ra cái gọi là bàn tay vàng trong thế giới này không phải của riêng ai, mà cả ba mươi chín đứa học sinh trong cái lớp này đều được cài cắm hệ thống riêng biệt.

Và điều kỳ diệu nhất là linh hồn của tôi dường như bị đột biến, biến toàn bộ não bộ của tôi thành một trạm thu phát sóng năm G cực mạnh, nghe lén không sót một lời nhắc nhở nào từ hệ thống của bọn họ.

Tôi khoanh tay trước ngực, tủm tỉm cười bước về phía bàn học trống ở cuối lớp.

Đúng lúc này, một tiếng ting giòn giã vang lên từ hướng bàn đầu của Lục Cảnh Thâm, hot boy trường học kiêm người thừa kế tập đoàn Lục thị.

“Ting. Nhiệm vụ cấp bách: Ký chủ Lục Cảnh Thâm mau lấy lại uy nghiêm của tổng tài học đường.”

“Yêu cầu: Tiến đến bàn của Thẩm Vô Ưu, dùng tư thế bích đông ép chặt cô ta vào góc tường, dùng giọng trầm khàn ra lệnh cho cô ta đi mua nước khoáng nhập khẩu Pháp cho mình.”

“Phần thưởng thành công: Tóc mọc dày thêm năm xentimét.”

“Hình phạt thất bại: Toàn bộ tóc trên đỉnh đầu rụng sạch, biến thành đầu hói sân bay.”

Tôi nghe rõ mồn một từng chữ trong mệnh lệnh đó mà suýt chút nữa bật cười thành tiếng.

Lục Cảnh Thâm lúc này đang hất mái tóc dấu phẩy bồng bềnh, trên mặt treo một nụ cười tà mị cuồng quyến.

Hắn ta đứng dậy, sải bước dài đầy phong thái bá đạo tiến thẳng về phía bàn của tôi.

Cả lớp bỗng chốc im phăng phắc, mấy đứa bạn học đang thì thầm với hệ thống của mình cũng dừng lại để hóng biến.

Lục Cảnh Thâm bước tới trước mặt tôi, ánh mắt sắc như dao cạo nhìn thẳng vào tôi.

Hắn ta giơ cánh tay áo khoác đồng phục lên, lấy đà chuẩn bị đập mạnh bàn tay vào bức tường phía sau lưng tôi để thực hiện cú bích đông kinh điển.

Miệng hắn bắt đầu mấp máy câu thoại chuẩn bị sẵn: Người phụ nữ kia, cô…

Đúng khoảnh khắc bàn tay của hắn chuẩn bị chạm vào tường, tôi nhẹ nhàng nghiêng người sang bên phải một góc bốn mươi lăm độ, thong thả cúi xuống nhặt chiếc nắp bút bi vừa rơi.

Khoảng không gian sau lưng tôi bỗng chốc trống hoác.

Lục Cảnh Thâm dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể và lực cánh tay vào cú đập tường, bất ngờ mất đà lao thẳng về phía trước.

Rầm một tiếng chấn động vang lên khắp phòng học.

Khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của tổng tài bá đạo đập thẳng tắp vào bức tường xi măng thô ráp.

Chóp mũi hắn ta dẹp lép, trán nổi lên một cục u to tướng như quả ổi, hai dòng máu cam chảy ròng ròng xuống cằm.

“Á… đau chết ông đây rồi…” Lục Cảnh Thâm ôm mặt ngồi thụt xuống đất rên rỉ thảm thiết.

Cả lớp học trố mắt nhìn cảnh tượng dở khóc dở cười trước mắt.

Nhưng trò vui chưa dừng lại ở đó.

Một âm thanh máy móc lạnh lùng bỗng vang lên giòn tan trong không gian tinh thần mà chỉ tôi và Lục Cảnh Thâm cảm nhận được.

“Ting. Ký chủ Lục Cảnh Thâm thực hiện bích đông thất bại, hình tượng tổng tài tan nát.”

“Kích hoạt hình phạt: Rụng sạch tóc trên đỉnh đầu trong vòng ba giây.”

Ngay trước sự chứng kiến của toàn thể ba mươi chín học sinh, một cơn gió kỳ lạ bỗng nhiên thổi qua chỏm đầu của Lục Cảnh Thâm.

Mái tóc dấu phẩy vuốt keo lãng tử của hắn ta bỗng rụng lả tả như lá mùa thu rơi rụng.

Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ mảng tóc trên đỉnh đầu hắn biến mất không còn một cọng, để lại một mảng da đầu tròn xoe, nhẵn bóng và phát sáng lấp lánh dưới ánh đèn tuýp của lớp học.

Xung quanh chỉ còn lại một vành tóc lơ thơ ở hai bên mang tai, tạo thành kiểu đầu hói địa trung hải kinh điển của các ông lão bảy mươi tuổi.

“Phụt… ha ha ha…”

Tiếng cười đầu tiên vang lên từ cậu bạn bàn bên, rồi nhanh chóng lan ra toàn bộ phòng học như một làn sóng vỡ đê.

Mấy chục học sinh ôm bụng cười ngặt nghẽo, đập bàn đập ghế bôm bốp.

Lục Cảnh Thâm hốt hoảng đưa hai tay lên sờ đỉnh đầu mát rượi của mình, mặt cắt không còn một giọt máu, hét lên một tiếng thất thanh rồi vội vã lấy cặp sách úp lên đầu cắm cổ chạy thẳng ra khỏi lớp.

Tôi ngồi ung dung xoay chiếc bút bi trên tay, thầm nhủ: Mới màn dạo đầu thôi mà đã vui nhộn đến mức này rồi sao.

⚑ Báo lỗi chương 1 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích