Chương 2: Mùi mắm tôm của trà xanh và học thần biến thành khỉ đột
Truyện audio Cả Lớp Tôi Đều Có Hệ Thống Bá Đạo · 5 chương
Hẹn giờ
Sau màn rụng tóc chấn động của tổng tài Lục Cảnh Thâm, bầu không khí trong lớp mười hai A một trở nên căng thẳng và dè chừng hơn bao giờ hết.
Các học sinh khác dường như đã nhận ra rằng nữ phụ Thẩm Vô Ưu này có độc, không thể dễ dàng đụng vào.
Thế nhưng em gái nuôi của tôi, đóa bạch liên hoa Lâm Trà Trà, lại không có quyền lựa chọn rút lui.
Hệ thống trà xanh bồ tát trong đầu cô ta đang liên tục phát ra những âm thanh réo rắt thúc giục.
“Ting. Ký chủ Lâm Trà Trà mau thể hiện bản tính thiện lương và ấm áp.”
“Nhiệm vụ: Nhân lúc giờ giải lao, mang một cốc trà sữa nóng đến tặng cho Thẩm Vô Ưu, sau đó giả vờ bị cô ta hất đổ để đổ oan cho cô ta bắt nạt em gái.”
“Phần thưởng: Làn da trắng sáng mịn màng như em bé.”
“Hình phạt thất bại: Toàn thân bốc mùi mắm tôm nồng nặc và mặt nổi mụn cóc sần sùi.”
Tôi ngồi tại chỗ, vừa nghe trọn vẹn kịch bản đó thì Lâm Trà Trà đã cầm ly trà sữa trân châu bước tới.
Khuôn mặt cô ta lúc này tràn ngập vẻ ngây thơ thánh thiện, đôi mắt to tròn long lanh ngấn nước.
“Chị Vô Ưu, em biết chị giận em vì bố mẹ yêu thương em hơn. Ly trà sữa này em mua riêng cho chị để tạ lỗi, chị uống đi cho đỡ mệt nhé.”
Cô ta vừa nói vừa vươn tay đưa ly trà sữa ra, các ngón tay khẽ nới lỏng để ly nước rơi tự do xuống vạt áo đồng phục của mình.
Thế nhưng cô ta không ngờ rằng, tôi đã chuẩn bị sẵn một chiếc máy quay mini cầm tay đặt ngay trên hộp bút, ống kính chĩa thẳng vào từng cử động của bàn tay cô ta.
Đồng thời, chân tôi thu gọn lại sát chân bàn, hai tay khoanh trước ngực, cách ly trà sữa cả nửa mét.
Bịch một tiếng.
Ly trà sữa rơi xuống sàn nhà vỡ toang, trân châu và nước trà bắn tung tóe lên đôi giày thể thao trắng muốt của chính Lâm Trà Trà.
Lâm Trà Trà lập tức chớp mắt, nước mắt chảy dài trên má, cất tiếng nức nở bi thương.
“Chị ơi… sao chị lại hắt hủi tấm lòng của em… chị hất đổ trà sữa làm bẩn hết giày của em rồi…”
Mấy bạn nam trong lớp theo thói quen định đứng dậy bênh vực người đẹp.
Nhưng tôi đã nhanh tay bấm nút trên chiếc máy quay mini, kết nối tín hiệu chiếu thẳng hình ảnh lên chiếc máy chiếu của lớp học.
Trên màn hình lớn, đoạn video tua chậm độ nét cao quay lại rõ mồn một cảnh tượng bàn tay Lâm Trà Trà tự động mở ra thả rơi ly trà sữa, trong khi tay tôi vẫn khoanh chặt trước ngực.
“Ting. Bắt quả tang ký chủ Lâm Trà Trà vu khống thất bại, logic kịch bản sụp đổ.”
“Kích hoạt hình phạt: Mặt nổi mụn cóc và toàn thân tỏa mùi mắm tôm nguyên chất trong hai mươi tư giờ.”
Ngay lập tức, từ trên làn da trắng ngần của Lâm Trà Trà bắt đầu trồi lên những cục mụn cóc to tướng sần sùi như da cóc tía.
Cùng lúc đó, một mùi hương nồng nặc, cay xè và hôi thối đặc trưng của mắm tôm ủ mười năm bốc lên ngùn ngụt từ người cô ta.
Mùi hôi khủng khiếp lan tỏa khắp phòng học nhanh như một cơn lốc độc dược.
“Trời ơi mùi gì thối thế này? Có ai đổ phân bón vào lớp à?”
“Mắm tôm… là từ người con Lâm Trà Trà bốc ra kìa, cứu mạng với tôi nghẹt thở rồi.”
Mấy cậu bạn nam vừa nãy còn định làm anh hùng cứu mỹ nhân lập tức bịt mũi, nôn thốc nôn tháo rồi đạp bàn chạy thục mạng ra hành lang.
Lâm Trà Trà vừa nhục vừa sợ, đưa tay sờ lên khuôn mặt đầy mụn cóc của mình, gào khóc thảm thiết trong mùi mắm tôm nồng nặc rồi ôm mặt chạy biến vào nhà vệ sinh.
Đúng lúc này, Cố Tư Từ, học thần kiêm lớp phó học tập với cặp kính cận dày cộp, bỗng nhiên đứng bật dậy.
Hệ thống học thần ba trăm điểm trong đầu hắn đang bị kích động bởi sự hỗn loạn của lớp học.
“Ting. Ký chủ Cố Tư Từ mau thể hiện đẳng cấp trí tuệ thượng thừa để vãn hồi trật tự.”
“Nhiệm vụ: Bước lên bục giảng, giải bài toán tích phân ba lớp trên bảng bằng phương pháp cao cấp, sau đó mắng Thẩm Vô Ưu là kẻ vô học rác rưởi.”
“Hình phạt thất bại: Mất khả năng ngôn ngữ của con người, biến thành khỉ đột trong một tiết học.”
Cố Tư Từ kiêu ngạo bước lên bục giảng, cầm viên phấn trắng viết thoăn thoắt.
Hắn ta viết được nửa bảng thì dừng lại, đẩy kính nhìn xuống tôi bằng ánh mắt khinh miệt tột cùng.
“Thẩm Vô Ưu, nhìn thấy chưa? Đây là đỉnh cao của toán học hiện đại mà một kẻ có chỉ số thông minh thấp kém như cô cả đời cũng không thể hiểu nổi.”
Tôi mỉm cười đứng dậy, chậm rãi bước lên bục giảng.
Tôi cầm lấy viên phấn màu đỏ bên cạnh, không cần suy nghĩ một giây nào, đặt bút viết tiếp phần còn lại của bài toán.
Chỉ trong vòng hai phút, tôi không những chỉ ra ba lỗi sai ngớ ngẩn trong công thức của Cố Tư Từ, mà còn viết ra ba cách giải khác nhau, từ phương pháp tọa độ cực đến chuỗi vi phân nâng cao, ngắn gọn và tinh tế hơn gấp mười lần.
Cả lớp học đang đứng ngoài hành lang nhìn vào đều há hốc mồm kinh ngạc.
Cố Tư Từ trố mắt nhìn bảng đen, hai tay run lẩy bẩy, viên phấn trên tay rơi gãy làm đôi.
“Không… không thể nào… làm sao cô có thể giải được bài này…”
“Ting. Ký chủ Cố Tư Từ bị vả mặt toàn diện về chỉ số thông minh, nhiệm vụ thất bại.”
“Kích hoạt hình phạt: Biến hình thành khỉ đột trong bốn mươi lăm phút.”
Một tiếng bíp vang lên, Cố Tư Từ bỗng nhiên buông thõng hai tay xuống đất, lưng còng rạp lại.
Hắn ta đập thình thình hai nắm đấm vào lồng ngực mình, miệng bắt đầu phát ra những tiếng kêu ồm ồm đặc trưng của loài linh trưởng.
“Ú ú khà khà… chuối… cho tao quả chuối… ú ú khà khà…”
Cố Tư Từ nhảy tưng tưng trên bục giảng, rồi đu người lên chiếc quạt trần đang quay ro ro, vừa đu vừa vẫy tay hú hét đầy phấn khích.
Cả lớp học chính thức biến thành một vườn bách thú náo loạn nhất lịch sử loài người.