Bỏ qua tới nội dung

Chương 5: Thủ khoa điểm tuyệt đối và bài học về giá trị tự thân

Truyện audio Cả Lớp Tôi Đều Có Hệ Thống Bá Đạo · 5 chương

Chương 5: Thủ khoa điểm tuyệt đối và bài học về giá trị tự thânCả Lớp Tôi Đều Có Hệ Thống Bá Đạo
0:004:34
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Sau đêm máy chủ sụp đổ, thế giới trở lại với đúng quy luật tự nhiên vốn có của nó.

Không còn kịch bản ép buộc, không còn những hình phạt oái oăm, ba mươi chín học sinh lớp mười hai A một thức dậy và bàng hoàng nhận ra rằng tất cả những bàn tay vàng quyền năng trong đầu họ đã hoàn toàn bốc hơi không một dấu vết.

Và đây cũng là lúc sự thật tàn khốc bắt đầu phơi bày trước ánh sáng.

Gia đình họ Thẩm sau khi xem toàn bộ những đoạn video trích xuất từ camera giám sát của trường và đoạn ghi âm tôi gửi về, đã hoàn toàn nhìn rõ bộ mặt giả tạo, độc ác của đứa con gái nuôi Lâm Trà Trà.

Bố Thẩm nổi trận lôi đình, đập bàn tuyên bố cắt toàn bộ thẻ tín dụng phụ, thu hồi toàn bộ quần áo hàng hiệu và yêu cầu Lâm Trà Trà phải dọn đồ ra khỏi căn biệt thự, chuyển vào khu ký túc xá bình dân của trường học.

Mẹ Thẩm ôm lấy tôi khóc nức nở, nói lời xin lỗi vì bấy lâu nay đã bị những lời ngon ngọt giả tạo của đóa trà xanh che mờ mắt.

Còn về phần Cố Tư Từ, bi kịch lớn nhất của một học thần dởm đã ập đến ngay trong kỳ thi giữa kỳ diễn ra vào tuần sau đó.

Không còn hệ thống buff chỉ số thông minh ba trăm điểm và khả năng ghi nhớ siêu phàm, khi nhìn vào đề thi toán nâng cao, đầu óc Cố Tư Từ hoàn toàn trống rỗng như một tờ giấy trắng.

Hắn ta cắn nát ngòi bút suốt hai tiếng đồng hồ, kết quả bài thi chỉ đạt vỏn vẹn không phẩy năm điểm, đứng đội sổ toàn khối.

Hình tượng thiên tài toán học sụp đổ tan tành, hắn bị thầy cô gọi lên văn phòng khiển trách thậm tệ và bị bạn bè tẩy chay vì tội gian lận ảo tưởng.

Lục Cảnh Thâm thì phải đội mũ len đi học suốt một tháng trời chờ tóc mọc lại, không còn dám vênh váo làm tổng tài ra lệnh cho ai.

Tống Viễn thì mắc chứng sang chấn tâm lý nặng nề, hễ nhìn thấy màu vàng là lại ôm bụng hoảng loạn tìm nhà vệ sinh.

Chu Tiểu Mạn với đôi chân ngắn một khúc phải đi đôi giày độn đế mười lăm phân, lạch bạch như vịt bầu giữa sân trường và hai chiếc răng cửa trồng răng giả nhìn vô cùng thảm hại.

Thằng mập Vương Hạo không còn hệ thống thần hào, đành phải ngậm ngùi ăn bánh mì không thay vì vung tiền lẻ như rác.

Tất cả bọn họ đều phải trả giá đắt cho việc dựa dẫm vào những thứ quyền năng không thuộc về mình.

Ngày nhà trường công bố bảng vàng thành tích kỳ thi giữa kỳ, sảnh lớn chật kín học sinh các khối lớp tụ tập theo dõi.

Ngay ở vị trí cao nhất, tên của tôi, Thẩm Vô Ưu, được in bằng chữ mạ vàng nổi bật với số điểm tuyệt đối một trăm trên một trăm ở tất cả các môn thi.

Bằng kiến thức thực lực và sự nỗ lực chân chính của bản thân, tôi đã chứng minh cho toàn trường thấy ai mới là người thực sự có năng lực.

Khi tôi bước xuống sảnh lớn, Lâm Trà Trà trong bộ đồng phục bạc màu, Lục Cảnh Thâm và Cố Tư Từ đang đứng tụm lại một góc.

Nhìn thấy tôi, Lâm Trà Trà cắn chặt môi, bước tới chặn đường tôi, giọng rít qua kẽ răng đầy uất ức.

“Thẩm Vô Ưu, chị đừng có đắc ý quá sớm.”

“Chắc chắn chị đã dùng tà thuật gì đó để phá hủy hệ thống của chúng tôi. Chị mau trả lại hệ thống cho bọn tôi, trả lại hào quang cho tôi.”

Tôi dừng bước, thong thả cất tập tài liệu vào túi xách, ánh mắt lạnh lùng lướt qua ba khuôn mặt thảm hại trước mắt.

Tôi khẽ nhếch mép cười, một nụ cười rạng rỡ đầy sảng khoái.

“Trả lại hệ thống sao?”

“Các người sống ảo dựa dẫm vào bàn tay vàng quen rồi nên quên mất cách làm một con người bình thường có nhận thức rồi à?”

“Nhan sắc, trí tuệ, sự giàu sang của các người bấy lâu nay đều là đồ đi vay mượn từ một cái máy chủ rác rưởi.”

“Các người tự nguyện bán rẻ nhân phẩm, làm những trò hề méo mó và bẩn thỉu chỉ để đổi lấy chút hư vinh hão huyền.”

“Bây giờ máy chủ nổ tung, đồ mượn bị thu hồi thì các người lại quay sang ăn vạ tôi sao?”

Tôi tiến thêm một bước, khí chất uy nghiêm khiến cả ba đứa bọn họ phải sợ hãi lùi lại phía sau.

“Nghe cho rõ đây.”

“Cuộc đời này không có đường tắt, cũng chẳng có chiếc bánh ngọt nào từ trên trời tự nhiên rơi xuống miệng kẻ lười biếng.”

“Bất cứ thứ gì không phải do chính mồ hôi, trí tuệ và đôi bàn tay của mình tạo ra thì vĩnh viễn không bao giờ thuộc về mình.”

“Tôi đứng ở vị trí số một này là bằng những đêm thức trắng giải đề, bằng bản lĩnh độc lập và kiên cường của chính bản thân tôi.”

“Còn các người, một khi không có hệ thống thì chỉ là những chiếc vỏ rỗng tuếch không hơn không kém.”

Nói xong, tôi dứt khoát quay lưng bước đi, không thèm bố thí cho bọn họ thêm một ánh nhìn nào nữa.

Tôi ngẩng cao đầu bước đi dưới ánh nắng rực rỡ của sân trường, tiếng gió xào xạc trên những vòm lá xanh như đang tấu lên khúc ca khải hoàn.

Thế giới này từ nay về sau sẽ không còn bị chi phối bởi bất kỳ kịch bản máu chó hay hệ thống quái đản nào nữa.

Cuộc đời của Thẩm Vô Ưu tôi sẽ do chính tôi tự tay viết nên, rực rỡ, kiêu hãnh và ngập tràn niềm vui tự do.

⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh

Bạn vừa nghe xong Cả Lớp Tôi Đều Có Hệ Thống Bá Đạo

Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.

Có thể bạn sẽ thích