Chương 3: Đường chạy thể dục, siêu nhân Gao và cú ngã rụng răng cửa
Truyện audio Cả Lớp Tôi Đều Có Hệ Thống Bá Đạo · 5 chương
Hẹn giờ
Buổi chiều hôm đó, lớp mười hai A một bước vào tiết học thể dục ngoài trời tại sân vận động trung tâm.
Lúc này, Lục Cảnh Thâm đã trùm một chiếc mũ len kín mít che mảng hói sân bay, Lâm Trà Trà thì quấn khăn như ninja để giấu mặt mụn cóc và mùi mắm tôm thoang thoảng, còn Cố Tư Từ thì vừa hết thời gian làm khỉ đột, đang ngồi thất thần ở một góc khán đài.
Thế nhưng đám học sinh còn lại vẫn chưa chịu từ bỏ ý định dùng hệ thống để phục thù cho nhóm bạn.
Đứng ở cuối hàng tập hợp là Chu Tiểu Mạn, bạn thân của Lâm Trà Trà, một cô nàng lùn tịt và ghen ghét với chiều cao của tôi.
Trong đầu Chu Tiểu Mạn, âm thanh hệ thống báo thù bỗng reo lên lảnh lót.
“Ting. Ký chủ Chu Tiểu Mạn mau ra tay trừng phạt Thẩm Vô Ưu.”
“Nhiệm vụ: Khi chạy bền tám trăm mét, giả vờ vấp ngã rồi tung chân ngáng ngã Thẩm Vô Ưu trên đường piste.”
“Phần thưởng thành công: Đôi chân dài miên man một mét mốt như siêu mẫu quốc tế.”
“Hình phạt thất bại: Đôi chân bị co rút ngắn đi mười phân, biến thành nấm lùn di động.”
Nghe thấy phần thưởng chân dài một mét mốt, Chu Tiểu Mạn nuốt nước bọt đánh ực một cái, ánh mắt rụt rè bỗng chốc trở nên hung hãn lạ thường.
Cô ả cố tình chen lên đứng ngay sát phía sau gót giày của tôi khi thầy giáo thổi còi xuất phát.
Đoàn người bắt đầu sải bước chạy bền quanh sân vận động.
Tôi duy trì tốc độ chạy bộ vừa phải, ung dung hít thở không khí trong lành, cố tình để Chu Tiểu Mạn bám sát phía sau.
Khi chạy được khoảng hai trăm mét, đến khúc cua khuất tầm nhìn của thầy giáo thể dục, tôi nghe thấy tiếng gió rít sau lưng.
Chu Tiểu Mạn lấy đà tung một cú quét chân cực mạnh nhắm thẳng vào bắp chân tôi.
Tôi đã tính trước từng đường đi nước bước, liền khẽ nhún gót chân, nhẹ nhàng nhảy lên một bước nhỏ sang bên phải.
Cú đá của Chu Tiểu Mạn quét trúng vào khoảng không khí trống rỗng.
Vì dùng lực quá đà mà mất đà chúi về phía trước, hai tay cô ả quơ quào trong hoảng loạn để tìm điểm tựa.
Và điểm tựa xui xẻo nhất mà cô ả tóm trúng lại chính là chiếc quần thể dục rộng thùng thình của thằng mập Vương Hạo đang chạy ngay bên cạnh.
Xoẹt một tiếng xé vải chói tai vang lên giữa sân vận động.
Chiếc quần thể dục của Vương Hạo bị Chu Tiểu Mạn kéo tụt xuống tận mắt cá chân.
Phơi bày trọn vẹn chiếc quần đùi hoa hòe hoa sói in hình siêu nhân Gao đỏ chói lọi dưới ánh nắng ban chiều rực rỡ.
Vương Hạo hoảng hốt thét lên một tiếng the thé, vội vàng cúi xuống kéo quần lên.
Thế nhưng vì đang chạy với tốc độ cao, bàn chân hắn giẫm phải ống quần rộng, cả tấm thân hộ pháp hơn tám mươi ký mất đà ngã nhào về phía trước.
Mục tiêu tiếp đất của quả bom thịt mỡ đó không ai khác chính là Chu Tiểu Mạn đang lảo đảo dưới đất.
Rầm một tiếng nghẹn lòng vang lên.
Vương Hạo đè bẹp dí Chu Tiểu Mạn xuống đường chạy bằng cao su cứng ngắc.
Mặt cô ả đập thẳng xuống nền đường pitch, một búng máu tươi kèm theo hai chiếc răng cửa trắng ởn văng ra ngoài không khí.
“Á á á… răng của tôi… gãy răng cửa rồi…” Chu Tiểu Mạn gào khóc thảm thiết, hai tay ôm miệng đầm đìa máu tươi.
“Ting. Ký chủ Chu Tiểu Mạn ngáng chân thất bại, tự làm gãy răng cửa.”
“Kích hoạt hình phạt: Chiều dài đôi chân co rút ngắn đi mười phân ngay lập tức.”
Một cảnh tượng kỳ dị diễn ra trước mắt toàn thể học sinh.
Đôi chân vốn đã ngắn của Chu Tiểu Mạn bỗng nhiên thụt lùi lại như chiếc kính thiên văn thu gọn.
Ống quần thể dục vốn vừa vặn bỗng chốc trở nên dài thượt, quét lết thết trên mặt đất như một chiếc váy xòe rộng thùng thình.
Cô ả đứng dậy nhưng vì tỷ lệ cơ thể bị biến dạng dị hợm, bước đi lạch bạch xiêu vẹo như một chú vịt bầu mắc cạn.
Chưa dừng lại ở đó, lớp trưởng kiêm ác bá Tống Viễn lúc này cũng bị cuốn vào vòng xoáy trừng phạt.
Hắn ta định xông lên trả thù cho đàn em thì chiếc quần của hắn bỗng nhiên toạc ra một đường dài, để lộ chiếc quần lót chuột Mickey màu vàng và cơn đau bụng dữ dội ập đến khiến hắn phải ôm mông nhảy lò cò đi tìm nhà vệ sinh.
Cả sân vận động trường Thịnh Hoa náo loạn trong tiếng cười rũ rượi của các khối lớp khác.
Tôi mỉm cười nhẹ nhõm, khoanh tay đứng nhìn bãi chiến trường ngổn ngang, thầm nghĩ đám ký chủ này đúng là tự đào mồ chôn mình bằng chính sự tham lam và đố kỵ.