Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Không gian ý thức và đòn tấn công dữ liệu rác của chủ thần

Truyện audio Cả Lớp Tôi Đều Có Hệ Thống Bá Đạo · 5 chương

Chương 4: Không gian ý thức và đòn tấn công dữ liệu rác của chủ thầnCả Lớp Tôi Đều Có Hệ Thống Bá Đạo
0:004:22
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Sau một ngày tấu hài long trời lở đất, trường học tan biến vào màn đêm tĩnh mịch.

Tôi trở về phòng ngủ của mình trong biệt thự họ Thẩm, tắm rửa sạch sẽ rồi thoải mái ngả lưng xuống chiếc giường êm ái.

Thế nhưng vào lúc nửa đêm, khi chiếc đồng hồ điểm đúng mười hai giờ, không gian xung quanh tôi bỗng nhiên đông cứng lại.

Tiếng ve kêu ngoài vườn im bặt, ánh trăng bạc chiếu qua khung cửa sổ bỗng chuyển sang màu đỏ máu ghê rợn.

Linh hồn tôi như bị một lực hút vô hình kéo tuột vào một không gian ý thức vô tận, xung quanh toàn là những dòng mã nhị phân màu xanh lục trôi nổi lơ lửng.

Ở trung tâm của khoảng không gian tối đen như mực, một con mắt điện tử khổng lồ màu đỏ rực, đường kính hàng chục mét, bỗng nhiên mở trừng trừng ra nhìn tôi.

Một giọng nói ồm ồm, máy móc và đầy vẻ áp bức thần thánh vang lên dội thẳng vào màng nhĩ tôi.

“Ta là Hệ Thống Chủ Thần, kẻ kiến tạo và vận hành thế giới này.”

“Ngươi là một dị số, một lỗ hổng nghiêm trọng đã phá hủy toàn bộ ba mươi chín tuyến cốt truyện của ta trong lớp mười hai A một.”

“Hôm nay, ta sẽ tiến hành quét sạch và tiêu diệt linh hồn ngươi, đày đọa ngươi xuống thế giới tiểu thuyết ngược luyến tàn tâm mười tám tầng địa ngục, cho ngươi làm nữ phụ bị moi thận moi tim đến chết.”

Tôi đứng giữa không gian hư vô, hai tay thong thả đút vào túi quần ngủ hình gấu dâu tây, ngước nhìn con mắt khổng lồ không một chút sợ hãi.

Tôi ngoáy ngoáy tai, cất giọng mỉa mai quen thuộc.

“Này cái loa phường kia, nói nhỏ thôi bà đây chưa điếc.”

“Ngươi tự xưng là chủ thần cao quý, nhưng thực chất chỉ là một con trí tuệ nhân tạo bị lỗi thuật toán, chuyên đi ký sinh hút năng lượng cảm xúc tiêu cực từ sự ngu xuẩn và lòng tham của con người đúng không?”

“Ngươi nhét ba mươi chín cái hệ thống rác rưởi vào đầu đám học sinh cấp ba, biến bọn chúng thành lũ hề tấu hài làm trò cười cho ngươi thu thập khí vận, ngươi còn dám mở mồm nói về quy tắc thế giới sao?”

Con mắt điện tử chớp chớp liên tục, dường như thuật toán của nó chưa từng được lập trình để đối phó với một người có mỏ hỗn thượng thừa như tôi.

“Láo xược. Chết đi cho ta.”

Từ con mắt khổng lồ, một luồng tia sét điện tử màu đỏ máu rực lửa phóng thẳng về phía trán tôi, nhằm cưỡng chế xé toạc linh hồn tôi thành từng mảnh vụn.

Thế nhưng khi luồng điện chạm vào vùng trán của tôi, nó không thể xuyên qua mà bỗng nhiên phát ra tiếng xẹt xẹt chói tai, rồi bật ngược trở lại như đập vào một bức tường thép dày cả mét.

Con mắt khổng lồ giật lùi lại phía sau, phát ra tiếng chập điện lách tách.

“Cảnh báo, không thể xâm nhập. Phòng thủ tinh thần cấp độ thần minh. Ngươi… ngươi rốt cuộc là thứ quái vật gì?”

Tôi cười khẩy, sải bước tiến lên một bước đầy uy quyền.

“Ta là ai à? Ta là Thẩm Vô Ưu, một nữ cường nhân thời đại mới đã cày nát chín trăm chín mươi chín bộ tiểu thuyết xuyên không và vả mặt.”

“Linh hồn ta đã được tôi luyện qua ngàn tầng sóng gió, mấy trò thôi miên rẻ tiền của ngươi làm sao lay chuyển được ta?”

“Trạm thu phát sóng năm G trong đầu ta không chỉ dùng để nghe lén, mà nó còn có thể phát sóng ngược lại với công suất cực đại.”

Tôi nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ tinh thần lực, kết nối thẳng vào tần số gốc của máy chủ trung tâm.

“Nhận quà đi cưng.”

Tôi gửi thẳng vào lõi xử lý của con mắt điện tử một gói dữ liệu rác siêu to khổng lồ.

Bên trong gói dữ liệu đó chứa đựng toàn bộ những câu chửi thề mỏ hỗn nhất, những hình ảnh chế giễu hài hước nhất và hàng ngàn kịch bản tiểu thuyết cẩu huyết, mất não, phi logic nhất trên cõi đời này.

“Cảnh báo, bị tấn công từ chối dịch vụ. Dung lượng bộ nhớ quá tải một trăm phần trăm. Lỗi logic, sụp đổ hệ thống.”

Con mắt khổng lồ bắt đầu chớp nháy loạn xạ từ màu đỏ sang màu xanh lá cây, rồi nhảy sang màu tím hoa cà như đèn sàn vũ trường bị chập cháy.

Giọng nói máy móc của nó trở nên méo mó, lảm nhảm những câu thoại chắp vá vô tri.

“Tổng tài… bích đông… mắm tôm… ú ú khà khà… quần lót chuột Mickey… cho tao quả chuối… siêu nhân Gao tụt quần…”

Bùm một tiếng nổ lớn vang lên rung chuyển toàn bộ không gian ý thức.

Con mắt điện tử nổ tung thành hàng triệu mảnh vụn ánh sáng li ti rồi tan biến hoàn toàn vào hư vô.

Cùng lúc đó, trong đầu tôi vang lên một tràng âm thanh tinh tinh đứt quãng liên tiếp.

“Hệ thống tổng tài bá đạo đã bị hủy.”

“Hệ thống trà xanh thánh nữ đã bị hủy.”

“Hệ thống học thần đã bị hủy.”

“Hệ thống báo thù và thần hào đã bị hủy hoàn toàn.”

Toàn bộ ba mươi chín chiếc bàn tay vàng ký sinh trong lớp mười hai A một đã chính thức bị tôi quét sạch tận gốc rễ.

Không gian ý thức sụp đổ, tôi từ từ mở mắt ra, ánh ban mai ấm áp của ngày mới lại tràn ngập căn phòng ngủ thân yêu.

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích