Bỏ qua tới nội dung

Chương 1: Đóa sen trắng ở lớp chọn

Truyện audio Cả Lớp Tôi Đều Có Não: Đóa Sen Trắng Bị Học Bá Vạch Mặt · 5 chương

Chương 1: Đóa sen trắng ở lớp chọnCả Lớp Tôi Đều Có Não: Đóa Sen Trắng Bị Học Bá Vạch Mặt
0:005:19
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Lớp chúng tôi vừa chuyển đến một nữ sinh mới, luôn tự xưng mình là chú thỏ trắng ngây thơ và yếu đuối nhất trần đời.

Ngay buổi sáng đầu tiên bước chân vào lớp học, cô ta đã rơi những giọt nước mắt ngắn dài, ép tôi phải nhường lại chiếc bàn học danh giá cạnh nam sinh ưu tú nhất trường. Cô ta còn cất giọng nghẹn ngào ám chỉ rằng tôi là thiên kim nhà giàu cậy quyền cậy thế để bắt nạt một học sinh nghèo vượt khó như cô ta.

Ả ta ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần vài giọt nước mắt giả tạo là có thể dễ dàng dắt mũi dư luận và thao túng tâm lý của đám đông. Nhưng thật không may cho cô ta, tập thể lớp chọn mười hai chuyên tự nhiên của chúng tôi từ trước đến nay, ai ai cũng là những người có não.

Trường Trung Học Tư Thục Hoàng Gia Nam Thành là ngôi trường danh giá bậc nhất thành phố, nơi quy tụ không chỉ con em của giới tài phiệt giàu có mà còn là cái nôi nuôi dưỡng những học sinh có thành tích học tập xuất chúng nhất được đặc cách tuyển thẳng.

Và lớp chọn mười hai của chúng tôi chính là tinh anh trong số những tinh anh. Đó là một tập thể kỷ luật và tự trọng đến mức, chỉ cần một ai đó vô tình rơi xuống vị trí thứ hai mươi của toàn khối sau một kỳ thi, người đó đã tự cảm thấy xấu hổ đến mức không dám ngẩng mặt lên nhìn bạn bè.

Sáng thứ Hai đầu tuần, không khí trong phòng học rộng rãi vẫn tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng ngòi bút ma sát sột soạt trên những trang giấy nháp phức tạp. Tôi, Hạ Băng, tiểu thư của tập đoàn Hạ thị kiêm đội trưởng đội đấu kiếm của trường, đang cau mày tập trung giải một bài toán giải tích hóc búa.

Ngồi ngay cạnh tôi là Lục Cảnh Phong, người thừa kế duy nhất của tập đoàn tài chính Lục thị hùng mạnh, đồng thời cũng là người luôn chia nhau hai vị trí dẫn đầu toàn trường với tôi suốt ba năm qua. Cậu ta ngồi dựa lưng vào ghế, khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng như một pho tượng điêu khắc hoàn mỹ, thản nhiên lật từng trang tài liệu kinh tế nước ngoài.

Đúng lúc đó, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, dẫn theo một nữ sinh lạ mặt. Cô ta mặc bộ đồng phục đã giặt đến mức hơi ngả vàng, mái tóc buông xõa che nửa khuôn mặt, hai bàn tay nắm chặt lấy vạt áo, rụt rè ngước đôi mắt tròn xoe ngập nước nhìn quanh lớp học.

“Thưa các em, đây là bạn Bạch Mộng Điệp, học sinh diện học bổng vượt khó vừa được chuyển từ trường huyện lên lớp chúng ta. Các em hãy giúp đỡ bạn hòa nhập nhé.”

Vừa nghe thầy giáo dứt lời, ánh mắt của Bạch Mộng Điệp lập tức quét một vòng quanh phòng học, rồi nhanh như cắt khóa chặt vào vị trí ngồi của Lục Cảnh Phong ở ngay dãy bàn thứ hai cạnh cửa sổ.

Không một chút ngập ngừng, cô ta ôm chiếc cặp sách cũ kỹ sải bước đi thẳng tới trước bàn học của tôi. Đôi mắt ngấn lệ bỗng chốc rưng rưng, cô ta cất giọng nghẹn ngào, mềm mỏng đến mức khiến người nghe phải nổi gai ốc.

“Bạn học này ơi, mắt của mình bị cận thị nặng lắm, ngồi phía dưới xa quá mình không nhìn thấy chữ thầy cô viết trên bảng. Bạn có thể mở lòng từ bi nhường lại chỗ ngồi này cho mình được không? Mình thấy bạn ăn mặc đẹp thế này, chắc gia đình bạn có điều kiện lắm, bạn đừng so đo với một đứa học sinh nghèo như mình nhé.”

Cả phòng học đang tĩnh lặng bỗng chốc khựng lại. Tôi ngẩng đầu lên, nhướng mày nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình với một sự thích thú khó tả. Lại là cái chiêu bài lấy sự nghèo khó ra để tống tiền đạo đức của người khác, một chiêu trò xưa cũ đến mức nực cười.

Tôi còn chưa kịp mở miệng đáp lời thì lớp trưởng Minh Quân ngồi ở bàn đầu đã gập mạnh cuốn sổ theo dõi nề nếp lại phát ra tiếng cộp đanh thép. Cậu ấy đẩy gọng kính cận, cất giọng rành rọt không một chút nể nang.

“Bạn học Bạch Mộng Điệp, tôi nghĩ bạn cần phải tìm hiểu lại quy chế hoạt động của lớp chọn này trước khi mở miệng đòi hỏi. Lớp học này xếp chỗ ngồi hoàn toàn dựa trên điểm số của kỳ thi phân loại năng lực gần nhất. Lục Cảnh Phong xếp hạng nhất, Hạ Băng xếp hạng nhì, hai người họ có toàn quyền lựa chọn bất kỳ vị trí nào họ muốn ngồi trong lớp học này.”

Lớp trưởng dừng lại một nhịp, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào gương mặt đang sượng sùng của cô ta.

“Bạn mới chuyển trường đến đây, chưa làm bất kỳ một bài kiểm tra nào, điểm số năng lực hiện tại bằng không tròn trĩnh. Bạn lấy tư cách gì để đòi ngồi ở chiếc bàn danh dự này hả? Lấy cái nghèo ra làm thẻ bài miễn tử để cướp chỗ của người khác sao?”

Một nam sinh chuyên Lý ngồi bàn bên cạnh cũng khẽ bật cười khẩy, tiếp lời đanh thép.

“Đúng đấy bạn ơi. Nghèo khó không phải là cái tội, nhưng lấy sự nghèo khó ra để tống tiền đạo đức của người khác thì chính là sự vô liêm sỉ tột cùng. Nhà trường trao cho bạn suất học bổng ba mươi triệu đồng mỗi học kỳ, bạn không nỡ trích ra hai trăm ngàn đồng để đi đo lại độ cận và cắt chiếc kính mới à? Hay là bạn muốn để dành số tiền đó mua đồ dưỡng da để diễn vai thỏ trắng ngây thơ cho tròn vai hả?”

Cả lớp học đồng loạt cười ồ lên thích thú. Những ánh mắt nhìn Bạch Mộng Điệp xung quanh không hề có lấy một chút thương xót hay đồng cảm, mà toàn là sự châm biếm và coi thường của những kẻ có đầu óc.

Mặt Bạch Mộng Điệp lúc này đỏ bừng rồi chuyển sang trắng bệch vì xấu hổ. Cô ta quay sang nhìn Lục Cảnh Phong với ánh mắt cầu cứu tha thiết, hy vọng chàng nam thần lạnh lùng sẽ ra tay cứu vãn thể diện cho một mỹ nhân yếu đuối.

Nhưng Lục Cảnh Phong thậm chí còn không buồn ngước mắt lên nhìn cô ta lấy một giây. Cậu ta lật sang một trang sách mới, bờ môi mỏng khẽ mấp máy, nhả ra một từ duy nhất lạnh buốt như băng tuyết.

“Cút.”

Một từ ngắn gọn nhưng đầy sức nặng khiến Bạch Mộng Điệp xấu hổ đến mức suýt ngất xỉu. Cô ta cắn chặt môi dưới, ôm cặp sách hớt hải chạy vội xuống chiếc bàn trống ở góc cuối cùng của lớp học trong tiếng cười khúc khích của mọi người xung quanh.

⚑ Báo lỗi chương 1 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích