Chương 5: Bão táp thương trường và thanh xuân kiêu hãnh
Truyện audio Cả Lớp Tôi Đều Có Não: Đóa Sen Trắng Bị Học Bá Vạch Mặt · 5 chương
Hẹn giờ
Thế nhưng, sau khi vụ án của Bạch Mộng Điệp khép lại, một bí mật kinh hoàng hơn đằng sau sự xuất hiện của cô ta mới chính thức nổi lên mặt nước.
Qua quá trình điều tra mở rộng của cơ quan công an đối với các tài khoản ngân hàng mờ ám, chúng tôi phát hiện ra số tiền mặt mà Bạch Mộng Điệp dùng để thuê giang hồ thực chất được chuyển từ một công ty vỏ bọc thuộc Tập đoàn Đầu tư Thịnh Thế, đối thủ thương trường truyền kiếp của gia tộc họ Lục và Hạ thị.
Bạch Mộng Điệp thực chất chỉ là một con cờ tốt thí được đối thủ cài cắm vào trường nhằm tiếp cận Lục Cảnh Phong, gây chia rẽ mối quan hệ liên minh chiến lược giữa hai gia tộc lớn.
Và đúng vào thời điểm nhạy cảm đó, một biến cố lớn ập đến.
Chủ tịch Lục thị, bố của Lục Cảnh Phong, bất ngờ gặp một cơn đột quỵ nghiêm trọng trên đường đi công tác nước ngoài, phải chuyển gấp về bệnh viện trung tâm thành phố để phẫu thuật cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu.
Nắm bắt cơ hội ngàn năm có một, Tập đoàn Đầu tư Thịnh Thế lập tức tung ra hàng loạt tin đồn thất thiệt trên các trang tin tài chính rằng tập đoàn Lục thị sắp đổi chủ và đối mặt với nguy cơ vỡ nợ trái phiếu.
Đồng thời, họ sử dụng đòn bẩy tài chính cực lớn để ồ ạt bán khống cổ phiếu của cả Lục thị lẫn Hạ thị trên sàn chứng khoán, nhằm mục đích đánh sập giá cổ phiếu xuống đáy để thâu tóm toàn bộ hai đế chế kinh doanh lâu đời.
Trước cơn sóng gió ngút trời ấy, những kẻ đối đầu nghĩ rằng một chàng trai và một cô gái mười tám tuổi như chúng tôi sẽ hoảng loạn suy sụp và giương cờ trắng đầu hàng sao?
Họ đã hoàn toàn đánh giá quá thấp bản lĩnh của những người có não.
Được sự ủy quyền tuyệt đối từ hội đồng quản trị và sự hậu thuẫn vững chắc từ bố tôi, Lục Cảnh Phong chính thức tiếp quản chiếc ghế quyền lực cao nhất của Lục thị khi vừa tròn mười tám tuổi.
Tôi cũng không hề đứng ngoài cuộc chiến sinh tử này. Đại diện cho tập đoàn Hạ thị, tôi cùng Lục Cảnh Phong lập tức kích hoạt thỏa thuận liên minh phòng thủ tài chính toàn diện.
Hành lang bên ngoài phòng hồi sức cấp cứu đặc biệt của bệnh viện bỗng chốc biến thành một sở chỉ huy dã chiến của chúng tôi.
Không một giọt nước mắt bi lụy, không một lời than vãn yếu mềm. Những chiếc máy tính xách tay cấu hình cao hoạt động hết công suất, những biểu đồ phân tích kỹ thuật chứng khoán phức tạp và hàng loạt cuộc họp trực tuyến kín với các quỹ đầu tư quốc tế diễn ra liên tục thâu đêm suốt sáng.
Tôi thoăn thoắt gõ bàn phím, phân tích dòng tiền và nói với Lục Cảnh Phong.
“Thịnh Thế đang dồn toàn bộ nguồn lực để bán khống ở mức giá sáu mươi ngàn đồng một cổ phiếu. Họ cho rằng chúng ta không đủ tiền mặt để đỡ giá. Mình đã điều động xong năm trăm tỷ đồng tiền mặt dự phòng từ quỹ đầu tư của Hạ thị sang tài khoản đối ứng của cậu rồi.”
Lục Cảnh Phong khẽ gật đầu, ánh mắt ánh lên những tia sáng sắc lạnh và đầy tự tin của một nhà lãnh đạo kiệt xuất.
“Tốt lắm. Hãy giăng sẵn chiếc bẫy thanh khoản ở vùng giá năm mươi hai ngàn đồng. Chúng ta sẽ để cho bọn họ xả hàng thỏa thích cho đến khi cạn kiệt thanh khoản, rồi tung đòn quyết định nuốt trọn toàn bộ số cổ phiếu trôi nổi trên thị trường.”
Và đúng như kế hoạch tác chiến hoàn hảo của hai chúng tôi, khi phe đối thủ đắc chí đẩy lượng bán khống lên mức đỉnh điểm, liên minh Lục thị và Hạ thị bất ngờ tung ra dòng tiền mặt khổng lồ lên tới hàng ngàn tỷ đồng, ồ ạt quét sạch toàn bộ lệnh bán trên bảng điện tử trong vòng chưa đầy mười lăm phút.
Giá cổ phiếu quay đầu tăng vọt kịch trần liên tiếp ba phiên. Tập đoàn Đầu tư Thịnh Thế rơi vào cái bẫy siết thanh khoản kinh hoàng, hoàn toàn cháy tài khoản và phá sản không kịp trở tay, buộc phải bồi thường những khoản tiền phạt khổng lồ và rút lui khỏi thị trường trong sự nhục nhã ê chề.
Cùng lúc đó, ca phẫu thuật của bố Lục Cảnh Phong thành công mỹ mãn, ông tỉnh lại trong niềm vui vỡ òa của gia đình và đối tác.
Bốn năm đại học trôi qua như một cái chớp mắt rực rỡ. Tôi và Lục Cảnh Phong cùng nhau thi đỗ thủ khoa khoa quản trị kinh doanh của trường đại học danh tiếng hàng đầu đất nước. Chúng tôi vừa học tập vừa kề vai sát cánh điều hành doanh nghiệp, đưa liên minh kinh tế của hai gia tộc vươn tầm ra thị trường quốc tế.
Vào buổi lễ tốt nghiệp đại học trang trọng, khi cả hai chúng tôi cùng đứng trên bục vinh danh cao nhất của giảng đường để nhận tấm bằng cử nhân xuất sắc, tôi quay sang nhìn Lục Cảnh Phong, khẽ nhướng mày khiêu khích.
“Này cậu bạn cùng bàn, bốn năm đại học kết thúc rồi đấy, nhưng cuộc chiến tranh giành vị trí số một trên thương trường của chúng ta mới chỉ thực sự bắt đầu thôi. Bốn năm tới, tôi nhất định sẽ đè bẹp cậu không ngóc đầu lên nổi.”
Lục Cảnh Phong bỗng bật cười, một nụ cười rạng rỡ và ấm áp hiếm hoi xua tan đi toàn bộ vẻ lạnh lùng băng giá thường ngày.
Trước sự chứng kiến và ngỡ ngàng của hàng ngàn sinh viên và giáo sư bên dưới, cậu ta bất ngờ đưa bàn tay ấm áp ra, nắm chặt lấy bàn tay tôi không chịu buông. Cậu ta cúi xuống ghé sát vào tai tôi, cất giọng thì thầm đầy thâm tình nhưng vô cùng kiên định.
“Được thôi, tôi sẵn sàng đợi cậu đè bẹp tôi cả trên thương trường lẫn trong suốt cuộc đời này.”
Khuôn mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng vì ngượng ngùng, tôi hung hăng giẫm nhẹ lên đôi giày da bóng lộn của cậu ta, nhưng bàn tay nhỏ bé vẫn đan chặt vào những ngón tay rắn rỏi ấy không hề rút lại.
Dưới ánh nắng vàng rực rỡ của buổi lễ trưởng thành, thanh xuân của chúng tôi hiện lên kiêu hãnh, rực rỡ và đong đầy bản lĩnh. Một thanh xuân đỉnh cao của tri thức và danh dự, nơi tuyệt đối không có chỗ dung thân cho những kẻ dối trá và không có não.
⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Cả Lớp Tôi Đều Có Não: Đóa Sen Trắng Bị Học Bá Vạch Mặt
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.