Bỏ qua tới nội dung

Chương 3: Kỳ thi tháng và màn phúc khảo nhục nhã

Truyện audio Cả Lớp Tôi Đều Có Não: Đóa Sen Trắng Bị Học Bá Vạch Mặt · 5 chương

Chương 3: Kỳ thi tháng và màn phúc khảo nhục nhãCả Lớp Tôi Đều Có Não: Đóa Sen Trắng Bị Học Bá Vạch Mặt
0:005:00
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Sau thảm bại nhục nhã tại phòng thí nghiệm Hóa học, Bạch Mộng Điệp im hơi lặng tiếng suốt hai tuần lễ. Cô ta tỏ ra ngoan ngoãn, lầm lũi cắm đầu vào sách vở như một người hoàn toàn tu chí học hành để lấy lại danh dự.

Thế nhưng, bản tính gian xảo của một kẻ thích dùng đường tắt thì không bao giờ có thể thay đổi được.

Kỳ thi khảo sát chất lượng tháng đầu tiên của học kỳ một chính thức diễn ra. Đây là kỳ thi quan trọng bậc nhất để xếp lại thứ hạng học lực của toàn khối mười hai, đề thi do hội đồng chuyên môn của trường biên soạn với độ phân hóa cực kỳ cao và độ khó ngang ngửa với các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Ba ngày sau kỳ thi cam go, bảng vàng vinh danh kết quả được niêm yết công khai trên tấm bảng tin điện tử khổng lồ đặt ngay tại quảng trường trung tâm của trường học.

Hàng trăm học sinh từ các khối lớp chen chúc nhau đứng xem bảng điểm trong bầu không khí hồi hộp và căng thẳng tột độ.

Không nằm ngoài dự đoán của mọi người, hai vị trí dẫn đầu toàn trường vẫn thuộc về bộ đôi huyền thoại của lớp mười hai chuyên tự nhiên. Lục Cảnh Phong xếp hạng nhất toàn khối với tổng điểm ba môn gần như tuyệt đối, hai trăm chín mươi chín trên ba trăm điểm. Tôi, Hạ Băng, bám sát nút ngay phía sau ở vị trí á khoa với hai trăm chín mươi bảy điểm rưỡi.

Thế nhưng, khi ánh mắt của mọi người lướt dần xuống phía cuối bảng danh sách, một tràng cười ồ bỗng nhiên bùng nổ khắp sân trường.

Bạch Mộng Điệp, cô học sinh luôn miệng khoe khoang mình là thủ khoa nghèo vượt khó ở trường huyện, nay đứng chót bảng của lớp chọn, và xếp hạng thứ chín trăm tám mươi trên tổng số một ngàn học sinh của toàn khối. Môn Toán của cô ta chỉ đạt vỏn vẹn hai mươi lăm điểm trên thang điểm một trăm.

Đúng lúc mọi người đang bàn tán xôn xao thì Bạch Mộng Điệp bỗng nhiên từ phía sau đám đông lao tới trước bảng tin.

Nhìn thấy điểm số thảm hại của mình, khuôn mặt cô ta lập tức méo mó, hai mắt đỏ ngầu lên vì tức giận và không chấp nhận nổi sự thật. Cô ta đưa hai tay ôm lấy đầu, rồi bất ngờ ngồi thụp xuống nền gạch gào khóc thảm thiết như vừa phải chịu một nỗi oan khiên lớn nhất cuộc đời.

“Không đúng, kết quả này hoàn toàn sai lệch rồi. Rõ ràng tôi đã làm được hết các câu hỏi trong đề thi môn Toán, tôi làm bài rất tốt cơ mà. Nhà trường đã có sự gian lận bao che, các người cấu kết với nhau để dìm điểm của một học sinh nghèo như tôi nhằm nâng đỡ cho những đứa con nhà giàu có quyền thế. Tôi không phục, tôi yêu cầu ban giám hiệu phải phúc khảo công khai bài thi của tôi ngay trước toàn trường.”

Tiếng gào khóc ăn vạ của cô ta thu hút hàng trăm học sinh và thầy cô giáo vây kín lại xem. Cô ta tiếp tục diễn vai một đứa trẻ nghèo bị giới nhà giàu cướp đoạt thành quả lao động, nước mắt giàn giụa làm lay động vài học sinh lớp khác chưa hiểu rõ sự tình.

“Được thôi, nếu cô đã muốn phúc khảo công khai, tôi sẽ giúp cô thỏa mãn nguyện vọng.”

Một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng vang lên xé toang không gian ồn ào. Đám đông tự động dạt ra hai bên nhường lối. Lục Cảnh Phong bước tới với phong thái ngạo nghễ, trên tay cậu ta cầm một xấp tài liệu thi cử có dấu niêm phong của hội đồng chấm thi.

Cậu ta bước thẳng tới chiếc bàn trà đặt cạnh bảng tin, ném phịch xấp bài thi xuống mặt bàn phát ra âm thanh khô khốc. Cậu ta nhìn Bạch Mộng Điệp bằng ánh mắt sắc như lưỡi dao cạo.

“Bạch Mộng Điệp, cô mở to mắt ra mà nhìn cho rõ bài thi của mình đây. Với tư cách là đại diện học sinh trong ban kiểm tra chéo của hội đồng thi, tôi đã đích thân xem lại toàn bộ bài làm của cô theo yêu cầu của thầy hiệu trưởng.”

Lục Cảnh Phong cầm bài thi môn Toán lên, cất giọng phân tích từng lỗi sai ngớ ngẩn trước sự lắng nghe của hàng trăm người xung quanh.

“Câu số ba về khảo sát hàm số, cô áp dụng sai hoàn toàn công thức đạo hàm cơ bản của lớp mười một. Câu số bảy về hình học không gian, cô tự ý vẽ thêm một đường thẳng song song không có căn cứ logic rồi tự công nhận kết quả. Cả bài thi mười câu thì cô làm sai đến tám câu rưỡi, hai mươi lăm điểm mà giám khảo chấm cho cô đã là quá nương tay và thương hại cho sự chăm chỉ ảo tưởng của cô rồi đấy.”

Những lời vạch trần đanh thép của Lục Cảnh Phong khiến khuôn mặt Bạch Mộng Điệp tái mét không còn một giọt máu. Cô ta run rẩy lắp bắp cãi lại.

“Cậu nói dối… Tôi nhớ rõ ràng tôi đã làm đúng đáp án…”

“Cô làm đúng đáp án sao?”

Lục Cảnh Phong khẽ nhếch mép cười khinh bỉ. Cậu ta rút điện thoại ra, chiếu thẳng một đoạn video trích xuất từ camera giám sát phòng thi lên màn hình điện tử của bảng tin.

Hình ảnh trên video hiển thị rõ mồn một cảnh Bạch Mộng Điệp trong giờ thi liên tục cúi gầm mặt xuống gầm bàn, lén lút rút từ trong tất chân ra một mảnh giấy phao thi chép bài lia lịa. Đáng buồn cười hơn cả, mảnh phao thi mà cô ta chép lén lại là đáp án của mã đề thi năm ngoái, hoàn toàn không khớp một chút nào với đề thi năm nay.

Sự thật trần trụi và nhục nhã phơi bày trước mắt bàn dân thiên hạ. Tiếng cười nhạo, tiếng la ó và những lời chửi bới vang lên không ngớt từ khắp bốn phía.

Bạch Mộng Điệp hoàn toàn suy sụp, cô ta quỳ rạp dưới đất, hai tay ôm chặt lấy mặt để trốn tránh những ánh mắt khinh miệt của mọi người. Chiếc mặt nạ học bá nghèo vượt khó đã bị xé toạc không thương tiếc, để lộ ra bản chất của một kẻ dốt nát, dối trá và trơ trẽn đến tận cùng.

⚑ Báo lỗi chương 3 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích