Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Cạm bẫy rừng sâu và sự trả giá

Truyện audio Cả Lớp Tôi Đều Có Não: Đóa Sen Trắng Bị Học Bá Vạch Mặt · 5 chương

Chương 4: Cạm bẫy rừng sâu và sự trả giáCả Lớp Tôi Đều Có Não: Đóa Sen Trắng Bị Học Bá Vạch Mặt
0:005:15
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Sau hàng loạt bê bối nhục nhã, Bạch Mộng Điệp đã bị hội đồng kỷ luật của trường cảnh cáo toàn trường và đình chỉ quyền nhận học bổng. Thế nhưng, sự căm thù và đố kỵ mù quáng trong lòng cô ta đã biến chất thành một mầm mống tội ác vô cùng nguy hiểm.

Vào cuối học kỳ một, nhà trường tổ chức một chuyến đi dã ngoại kết hợp hoạt động thiện nguyện xã hội kéo dài ba ngày tại một vùng đồi núi hẻo lánh phía bắc thành phố. Đây là chương trình thường niên nhằm rèn luyện kỹ năng sinh tồn và tinh thần vì cộng đồng cho học sinh khối mười hai.

Trong suốt hai ngày đầu tiên của chuyến đi, Bạch Mộng Điệp tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn và trầm lặng. Cô ta lầm lũi làm việc, khiêm tốn giúp đỡ người khác và tuyệt đối không dám lại gần tôi hay Lục Cảnh Phong nửa bước.

Thế nhưng, sự im lặng bất thường của một kẻ mang dã tâm chưa bao giờ là dấu hiệu của sự hoàn lương. Tôi và Lục Cảnh Phong đều hiểu rất rõ điều đó nên luôn duy trì sự cảnh giác cao độ nhất.

Đến tối ngày thứ hai, sau khi cả đoàn hoàn thành công việc và tổ chức buổi đốt lửa trại náo nhiệt ở khu vực trung tâm, Bạch Mộng Điệp lén lút rời khỏi đám đông, đi về phía bìa rừng tăm tối phía sau khu lều trại.

Cô ta không hề hay biết rằng, mọi di biến động của mình đã nằm trọn trong tầm kiểm soát của đội ngũ vệ sĩ chuyên nghiệp mà gia đình họ Lục âm thầm cử đi bảo vệ chúng tôi.

Tại một góc khuất gần con suối cạn, Bạch Mộng Điệp gặp gỡ một gã đàn ông lạ mặt xăm trổ đầy mình, mặc áo khoác đen trùm kín đầu. Cô ta rút từ trong túi áo ra một cọc tiền mặt nhét vào tay gã đó, giọng nói độc ác the thé vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.

“Kế hoạch đã chuẩn bị xong chưa? Nhớ kỹ, chiếc bẫy hố sụt ở khu vực cấm phải được ngụy trang bằng cành cây khô thật khéo léo. Lát nữa tao sẽ tìm cách lừa con nhỏ Hạ Băng đi vào đó. Mày chỉ cần đứng phía sau đẩy mạnh nó ngã xuống hố sâu là xong việc. Tao muốn hủy hoại đôi chân và khuôn mặt kiêu ngạo của nó, để xem nó còn dám ngẩng đầu lên coi thường tao nữa hay không.”

Gã đàn ông gật đầu cầm tiền rồi nhanh chóng lẩn vào bóng đêm. Toàn bộ cuộc đối thoại ghê rợn ấy đã được thiết bị ghi âm chuyên dụng của các vệ sĩ họ Lục thu lại trọn vẹn không thiếu một từ.

Nửa giờ sau đó, khi tôi đang đứng kiểm tra lại hòm thuốc cứu thương ở bìa rừng, Bạch Mộng Điệp hớt hải chạy tới, khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng loạn và nước mắt giàn giụa.

“Bạn Hạ Băng ơi nguy to rồi, bạn Lục Cảnh Phong vừa đi tìm chiếc đèn pin đánh rơi ở phía khu rừng cấm thì bị trượt chân ngã xuống dốc núi rồi. Bạn ấy bảo tôi chạy về gọi bạn đến giúp đỡ ngay lập tức, bạn mau đi theo tôi đi.”

Tôi nhìn vào khuôn mặt đầy vẻ sốt sắng giả tạo của cô ta, trong lòng cười thầm vì sự ngây thơ đến nực cười của một kẻ phạm tội nghiệp dư. Lục Cảnh Phong là người cẩn trọng và có kỹ năng sinh tồn dã ngoại thượng thừa, cậu ta làm sao có thể ngớ ngẩn đến mức đi lạc vào rừng sâu trong đêm tối để tìm một chiếc đèn pin rẻ tiền?

Tôi giả vờ hốt hoảng gật đầu, lập tức sải bước chạy theo cô ta vào sâu trong con đường mòn dẫn lên đỉnh đồi.

Bạch Mộng Điệp dẫn tôi đi men theo con đường rừng hiểm trở, tiến sát đến một khu vực có biển cảnh báo nguy hiểm sạt lở đất.

Ở phía trước khoảng mười mét, dưới một tán cây rậm rạp, xuất hiện một miệng hố sụt tự nhiên sâu hoắm đã được che đậy vụng về bằng những cành củi mục và lá khô. Gã đàn ông xăm trổ lúc nãy đang nấp sẵn sau một tảng đá lớn gần đó, chỉ chờ thời cơ lao ra hành động.

Bạch Mộng Điệp chỉ tay về phía miệng hố sụt, giọng nói run rẩy thúc giục tôi.

“Cảnh Phong đang nằm ở dưới hốc đá đằng kia kìa, bạn mau bước lên xem bạn ấy thế nào đi.”

Tôi đứng dừng lại cách miệng hố khoảng ba bước chân, khoanh tay nhìn cô ta mỉm cười điềm tĩnh.

“Bạch Mộng Điệp, sao cô không bước lên trước chỉ chỗ cho tôi xem nào?”

Nhận thấy điều bất thường, Bạch Mộng Điệp biến sắc định lùi lại thì từ trong bóng tối, bốn người vệ sĩ cao lớn mặc thường phục của Lục gia đã đồng loạt ập ra, nhanh như chớp khống chế và tước vũ khí của gã đàn ông xăm trổ đang nấp sau tảng đá.

Bị bắt quả tang tại trận, Bạch Mộng Điệp hoảng loạn tột độ lùi dần từng bước về phía sau. Cô ta không hề để ý rằng chính bản thân mình đang lùi thẳng về phía chiếc bẫy hố sụt do chính tay mình thuê người tạo ra.

“Rắc.”

Tiếng cành cây khô gãy vụn vang lên giòn giã. Đất đá dưới chân sụp đổ, Bạch Mộng Điệp hét lên một tiếng thất thanh kinh hoàng rồi ngã nhào thẳng xuống chiếc hố sâu hơn bốn mét.

Tiếng gào khóc đau đớn vang vọng từ dưới đáy hố sụt sâu hoắm. Cú ngã mạnh khiến chân phải của cô ta bị gãy gập, toàn thân trầy xước rỉ máu vô cùng thảm hại.

Tôi và Lục Cảnh Phong bước tới bên miệng hố, nhìn xuống bóng dáng đang quằn quại trong đau đớn dưới đáy sâu. Lục Cảnh Phong giơ chiếc máy ghi âm lên, cất giọng lạnh buốt như sương đêm.

“Bạch Mộng Điệp, gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Chiếc bẫy cô đào cho người khác, cuối cùng lại chính là mồ chôn cho tương lai của chính bản thân cô.”

Ngay trong đêm hôm đó, lực lượng cứu hộ và cảnh sát địa phương đã có mặt tại hiện trường để giải cứu cô ta lên và tiến hành lập biên bản bắt giữ khẩn cấp.

Với đầy đủ chứng cứ ghi âm, cọc tiền mặt và lời khai chi tiết của gã đồng phạm, hành vi của Bạch Mộng Điệp đã cấu thành tội cố ý gây thương tích có tổ chức theo quy định của bộ luật hình sự.

Nhà trường lập tức ra quyết định khai trừ học tịch vĩnh viễn đối với cô ta. Gia đình nghèo khó của Bạch Mộng Điệp không những phải bồi thường một khoản tiền viện phí khổng lồ mà cô con gái cưng của họ còn phải đối mặt với một bản án tù nghiêm khắc của pháp luật.

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích