Chương 2: Vở kịch vụng về phòng thí nghiệm
Truyện audio Cả Lớp Tôi Đều Có Não: Đóa Sen Trắng Bị Học Bá Vạch Mặt · 5 chương
Hẹn giờ
Thất bại thảm hại trong ngày đầu tiên chuyển lớp không những không làm cho Bạch Mộng Điệp biết thân biết phận, mà ngược lại càng kích thích tâm lý đố kỵ và toan tính của cô ta trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Hai ngày sau đó là tiết thực hành Hóa học tại phòng thí nghiệm trung tâm của trường. Đây là một phòng thực hành hiện đại bậc nhất với đầy đủ các trang thiết bị tân tiến và hệ thống camera giám sát góc rộng gắn khắp bốn góc tường.
Tôi và Lục Cảnh Phong cùng chung một nhóm thực hành, đang cẩn thận dùng ống nhỏ giọt để chuẩn độ một loại dung dịch hóa chất có màu đỏ thẫm. Thao tác yêu cầu sự chuẩn xác tuyệt đối và tập trung cao độ, bởi vì dung dịch này có tính bám dính rất mạnh, một khi đã dính vào vải vóc thì gần như không thể giặt sạch được.
Bạch Mộng Điệp được phân công ở nhóm thực hành phía sau lưng tôi. Suốt từ đầu buổi học, tôi đã cảm nhận được ánh mắt rình rập đầy ác ý của cô ta liên tục dán chặt vào bóng lưng mình.
Đúng lúc tôi đang cầm chiếc cốc thủy tinh chứa đầy dung dịch màu đỏ chuẩn bị đổ vào ống nghiệm, phía sau lưng bỗng vang lên tiếng bước chân gấp gáp kèm theo một tiếng kêu thảng thốt đầy giả tạo.
“Ôi chao, trơn trượt quá.”
Bạch Mộng Điệp giả vờ vấp chân vào chân bàn thí nghiệm, toàn thân cô ta lảo đảo ngã nhào về phía trước. Bàn tay của cô ta vung lên rất mạnh, nhắm thẳng vào khuỷu tay đang cầm cốc hóa chất của tôi mà hất tới.
Ý đồ của cô ta quá đỗi thô thiển và độc ác. Nếu cú va chạm này xảy ra đúng như toan tính, toàn bộ cốc dung dịch hóa chất màu đỏ sẽ đổ ập lên chiếc áo sơ mi đồng phục trắng tinh phiên bản giới hạn của tôi, đồng thời phá hủy hoàn toàn bài thực hành mười lăm phút của nhóm tôi. Sau đó, cô ta chỉ việc rơi vài giọt nước mắt nói lời xin lỗi vô ý là có thể dễ dàng thoát tội.
Nhưng kẻ tâm cơ ấy đã quên mất một sự thật quan trọng, tôi chính là đội trưởng đội đấu kiếm của trường suốt hai năm qua. Phản xạ thần kinh và tốc độ xử lý tình huống của tôi nhanh hơn người bình thường gấp nhiều lần.
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay của cô ta sắp chạm vào tay áo tôi, tôi khẽ xoay nhẹ gót chân, nghiêng người lướt sang một bên với một tư thế vô cùng thanh lịch và chuẩn xác.
Mất đi điểm tựa để va chạm, Bạch Mộng Điệp mất đà lao thẳng về phía trước. Cánh tay của chính cô ta đập mạnh vào mép bàn thí nghiệm của mình, làm đổ toàn bộ khay hóa chất của nhóm cô ta.
Dung dịch màu đỏ sẫm bắn tung tóe, đổ ụp toàn bộ lên khuôn mặt trét đầy phấn trắng và chiếc áo đồng phục của chính bản thân cô ta.
Chiếc cốc thủy tinh rơi xuống nền gạch vỡ tan tành. Bạch Mộng Điệp ngã ngồi bệt dưới đất, toàn thân nhuộm một màu đỏ lòe loẹt trông vô cùng nhếch nhác và thảm hại.
Thế nhưng, phản xạ đầu tiên của đóa sen trắng không phải là kiểm tra xem mình có bị thương hay không, mà là lập tức ngước mặt lên trần nhà gào khóc thảm thiết.
“Bạn Hạ Băng ơi, sao bạn lại ác độc đến mức gạt chân tôi như thế hả? Tôi chỉ vô tình đi ngang qua thôi mà, sao bạn lại ra tay tàn nhẫn với tôi như vậy?”
Vừa khóc, cô ta vừa đưa đôi bàn tay dính đầy hóa chất lên ôm mặt, diễn trọn vai một nạn nhân vô tội bị thiên kim nhà giàu ức hiếp đến tận cùng. Giáo viên bộ môn Hóa học hớt hải từ phòng chuẩn bị chạy ra, khuôn mặt lộ rõ vẻ bàng hoàng lo lắng.
Tôi vẫn đứng điềm tĩnh tại chỗ, khoanh hai tay trước ngực nhìn màn kịch ô nhục ấy với ánh mắt lạnh tanh. Tôi thậm chí còn chẳng buồn mở miệng thanh minh lấy nửa lời.
Bởi vì ngay lúc đó, bạn học Tuấn Dũng, học sinh đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi Vật lý toàn quốc của lớp tôi, đã bước lên phía trước một bước. Cậu ấy cầm cây bút dạ vẽ nhanh vài đường vector lực học lên chiếc bảng trắng di động cạnh bàn, rồi cất giọng phân tích vô cùng khoa học.
“Thưa thầy và các bạn, căn cứ theo định luật vạn vật hấp dẫn và nguyên lý bảo toàn động lượng trong chuyển động tịnh tiến, nếu bạn Hạ Băng dùng chân gạt từ phía trước như lời tố cáo, trọng tâm cơ thể của bạn Bạch Mộng Điệp theo quán tính bắt buộc phải ngã ngửa về phía sau.”
Tuấn Dũng đẩy kính, chỉ ngón tay vào vũng hóa chất dưới sàn tiếp tục bóc mẽ.
“Thế nhưng hiện trường thực tế cho thấy, cơ thể bạn Mộng Điệp lại lao thẳng về phía trước với một vận tốc ban đầu rất lớn, góc nghiêng của bàn tay hướng chếch sang phải mười lăm độ nhằm thẳng vào tay bạn Hạ Băng. Đây hoàn toàn là một hành vi chủ động lao tới có chủ đích từ trước, chứ tuyệt đối không phải là một cú vấp ngã tự nhiên do bị cản trở chuyển động.”
Cả phòng thí nghiệm lặng đi trong vài giây trước màn phân tích vật lý đỉnh cao của học bá. Chưa dừng lại ở đó, bạn học phụ trách kỹ thuật của lớp đã nhanh tay kết nối màn hình điện thoại với hệ thống camera giám sát của phòng thí nghiệm.
Đoạn video độ phân giải cao được chiếu chậm lại từng khung hình trên màn hình lớn. Hình ảnh hiển thị rõ mồn một rằng Hạ Băng đứng cách xa mép bàn tới ba mươi phân, hai chân đứng yên bất động không hề di chuyển, chính Bạch Mộng Điệp đã cố tình lao tới định hất đổ hóa chất nhưng bị Hạ Băng né tránh kịp thời.
Chứng cứ khoa học và hình ảnh thực tế đanh thép đến mức không thể chối cãi. Giáo viên bộ môn nghiêm mặt nhìn Bạch Mộng Điệp, cất giọng vô cùng nghiêm khắc.
“Bạn Bạch Mộng Điệp, em lập tức ra phòng y tế rửa sạch hóa chất, sau đó lên phòng giám thị viết bản kiểm điểm sâu sắc vì hành vi cố ý phá hoại tài sản và vu khống bạn học. Điểm thực hành hôm nay của em nhận điểm không tròn trĩnh.”
Bạch Mộng Điệp run rẩy đứng dậy trong sự khinh bỉ tột cùng của toàn thể bạn học. Chiêu trò nước mắt của cô ta đã hoàn toàn bị nghiền nát dưới ánh sáng của tri thức và sự thật.