Chương 1: Dàn pháo hôi từ chối kịch bản
Truyện audio Cả Lớp Từ Chối Làm Pháo Hôi · 5 chương
Hẹn giờ
Tôi là Dương Thanh Nghi, lớp trưởng quyền lực của 12A1, lớp chuyên của trường chuyên thành phố. Chỉ vừa chớp mắt một cái, tôi đã thấy mình ngồi giữa một lớp học xa hoa đến lố bịch. Bàn ghế gỗ đàn hương đỏ, rèm cửa nạm kim cương nhân tạo lấp lánh đến mù mắt, còn bảng đen thật ra là cả một màn hình LED to bằng bức tường.
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì trong đầu tôi vang lên một tiếng “tinh” chói tai, rồi một giọng máy móc vô cảm:
“Xin chào ký chủ số 01. Bạn cùng ba mươi chín thành viên còn lại của lớp 12A1 đã thiệt mạng khi chiếc xe buýt đưa cả lớp đi ngoại khóa gặp tai nạn. Hệ thống cứu vớt tình yêu đã đưa các bạn vào cuốn tiểu thuyết ‘Nụ hôn của quỷ vương thiếu gia’. Vai của cả lớp là phản diện: bắt nạt nữ chính, sỉ nhục nam chính, để rồi bị nam chính vả mặt, nhà phá sản, cuối cùng bị đuổi học, nhằm tôn lên mối tình cao cả của hai người họ. Hoàn tất kịch bản này, các bạn sẽ được sống lại ở thế giới thực.”
Tôi cứng đờ người. Khoan đã, “Nụ hôn của quỷ vương thiếu gia”? Chẳng phải cuốn tiểu thuyết rác rưởi mất não mà con Ngọc, bí thư lớp, vừa đọc vừa chửi ỏm tỏi trên xe buýt lúc nãy sao? Tôi quay ngoắt lại. Bốn mươi gương mặt quen thuộc của 12A1 đang nhìn nhau trân trối. Khải, lớp phó học tập, vẫn cầm cuốn đề cương toán ôn thi đại học. Ngọc há hốc mồm, miếng bánh tráng trộn còn ngậm dở. Cả lớp im lặng đúng năm giây rồi nổ tung.
“Cái gì? Đùa tao à?”
Béo Đạt đập bàn cái rầm, mẻ luôn góc bàn gỗ đàn hương.
“Mẹ kiếp, tao vừa giải xong câu hình không gian cuối cùng! Trả tao về nộp bài cho thầy!”
Khải gào lên thảm thiết. Ngọc hoang mang tột độ:
“Ê tụi mày, tao vừa thử, trong đầu tao cũng có cái bảng nhiệm vụ này. Nó bảo lát nữa tao phải đi ngáng chân con nữ chính!”
Tôi hít sâu, đập thước kẻ xuống bàn giáo viên.
“Cả lớp trật tự!”
Uy quyền ba năm làm lớp trưởng đâu phải để trưng. Bốn mươi con người lập tức im phăng phắc, răm rắp nhìn tôi. Tôi điềm tĩnh phân tích:
“Tình hình rõ như ban ngày. Cả lớp bị kéo vào sách, còn cái hệ thống chết tiệt kia muốn biến chúng ta thành pháo hôi, bắt hy sinh tương lai, danh dự lẫn tài sản gia đình để gánh lưng cho chuyện tình của hai đứa ất ơ nào đó.”
“Vậy chúng ta phải làm theo nó sao, lớp trưởng?” Một bạn rụt rè hỏi.
Tôi nhếch mép cười khẩy.
“Làm cái rắm! Tôn chỉ của 12A1 tụi mày quên rồi à? Thà làm giang hồ mõm, nhất quyết không làm nền cho đứa khác tỏa sáng. Thi đại học sát nách rồi, lấy đâu thời gian mà bắt nạt với vả mặt. Đứa nào dám động đến giờ ôn thi của tao thì tao cho nó bay màu.”
Cả lớp ồ lên hưởng ứng nhiệt liệt. Đúng lúc ấy, hệ thống trong đầu tôi lại réo lên những tiếng cảnh báo đỏ chót:
“Cảnh báo! Các ký chủ có ý định OOC, sai lệch thiết lập nhân vật, xin hãy tuân thủ kịch bản, nếu không sẽ bị trừng phạt bằng dòng điện mười vôn.”
“Mười vôn? Gãi ngứa à? Mày thử giật tao xem. Tao học lý chuyên, tao đoản mạch luôn cái hệ thống của mày bây giờ!”
Nó giơ thẳng ngón giữa lên trời, nụ cười khẩy trên môi: Trác chính là thần đồng vật lý của cả lớp mà. Trước thái độ ngang ngược của 12A1, hệ thống như bị chập mạch, lặng thinh không ho he thêm tiếng nào.
Cánh cửa lớp bất ngờ bị ai đó đạp tung. Rầm! Gió ùa vào hất bay tấm rèm. Người bước vào là một nam sinh tóc nhuộm đủ bảy sắc cầu vồng, hai con ngươi khác màu nhau, bên đỏ như máu, bên xanh như ngọc bích. Áo đồng phục của hắn phanh rộng, để hình xăm rồng bò lố lăng trên xương quai xanh. Nụ cười nhếch nơi khóe môi hắn có ba phần cợt nhả, ba phần lạnh lùng và bốn phần vô tri. Không lầm được: nam chính bá đạo của cuốn truyện, Bạc Thiên Dạ, đã tới.
Kịch bản yêu cầu lớp tôi phải đồng loạt ồ lên kinh ngạc: các cô gái ôm mặt hét “Oa, thiếu gia đẹp trai quá, ngầu quá đi mất!”, còn đám con trai cúi đầu ghen tị. Thực tế lại khác hẳn. Ngọc vỗ vai tôi, nói to đến nỗi cả hành lang đều nghe rõ:
“Ê, trường này cho phép học sinh nhuộm tóc bảy màu chói lóa như con vẹt macaw vậy hả? Nhìn ớn rể thật.”
Trác đẩy gọng kính lầm bầm:
“Mắt hai màu thế kia, viêm kết mạc dị ứng hay đột biến gen vậy? Khuyên bạn đi khám nhãn khoa sớm kẻo mù.”
Béo Đạt bồi thêm một câu chí mạng:
“Trời lạnh mười lăm độ mà phanh ngực áo ra, không sợ trúng gió méo mồm hả cha nội?”
Đang tạo dáng cực ngầu nơi ngưỡng cửa, Thiên Dạ chợt đơ người, nụ cười đông cứng trên mặt. Hắn chớp mắt mấy lần như thể chẳng tin vào tai mình, rồi khẽ ho một tiếng để lấy lại phong độ và bước thật dài vào trong lớp.
Cùng lúc ấy, một cô gái nhỏ bé lạch bạch chạy vào, người mặc bộ đồng phục rộng thùng thình, tay ôm chồng sách chất cao quá đầu. Đó là Diệp Tiểu Tuyết, nữ chính bạch liên hoa ngốc nghếch. Đúng típ cẩu huyết kinh điển, cô ta vừa tới cửa đã vấp ngay vào không khí, lao người về phía trước, sách vở bay tung tóe. Trên tay cô ta, không rõ từ đâu ra, đã sẵn một ly trà sữa chực hất vào chiếc sơ mi trắng hàng hiệu của Thiên Dạ.
Hệ thống trong đầu tôi gào lên:
“Nhiệm vụ kịch bản số một! Lớp trưởng Dương Thanh Nghi phải giơ chân ngáng Tiểu Tuyết để cô ta ngã vào lòng Thiên Dạ, tạo ra nụ hôn đầu oan trái!”
Bảo tôi ngáng chân cho cô ta ngã vào lòng nam chính ư? Mơ đi. Khi Tiểu Tuyết còn đang lơ lửng giữa không trung, tôi đưa tay chộp lấy cổ áo đồng phục phía sau gáy cô ta và giật ngược lại thật mạnh.
“Oái!”
Tiểu Tuyết hét lên, cả người bị tôi xách bổng như xách gà con, lơ lửng cách mặt đất năm phân. Ly trà sữa trên tay cô ta bay vút lên trời theo quán tính. Khải đứng cạnh tôi, với phản xạ của một thủ môn nghiệp dư, giơ tay chụp gọn ly trà sữa đang bay một cách hoàn hảo, không đổ ra một giọt. Nó cắm ống hút vào, hút sột sột rồi gật gù:
“Trà sữa trân châu đường đen à? Ngon đấy, cảm ơn nha.”
Thiên Dạ đứng cách nửa mét, mặt ngẩn ra, màn hôn lãng mạn tan thành mây khói chỉ trong chớp mắt. Tôi buông Tiểu Tuyết phịch xuống sàn, phủi tay, liếc cô ta bằng nửa con mắt:
“Đi đứng cho cẩn thận. Mắt để trên trán hay sao mà đường phẳng cũng vấp? Với lại, nội quy 12A1 là không được mang đồ ăn thức uống có đường vào lớp, kẻo kiến bò. Lần sau còn tái phạm, tôi cho đi cọ toilet cả tuần.”
Cả lớp đồng thanh vỗ tay, tiếng khen “lớp trưởng nói hay lắm, keo lì mười điểm” vang rền. Còn Tiểu Tuyết ngồi bệt dưới sàn, đôi mắt tròn xoe ngân ngấn nước, cắn môi dưới nhìn tôi cứ như tôi vừa sát hại cả nhà cô ta.
“Cậu… sao cậu lại hung dữ với mình như vậy? Mình chỉ vô ý thôi mà!”
Lúc này Thiên Dạ mới hoàn hồn. Thấy nữ chính khóc, máu anh hùng rơm trong hắn nổi lên. Hắn tiến một bước, chắn trước mặt Tiểu Tuyết, trừng mắt nhìn tôi bằng đôi mắt một xanh một đỏ kỳ dị và gầm lên bằng giọng trầm khàn ép mỡ:
“Cô gái, cô thành công thu hút sự chú ý của tôi rồi đấy. Dám bắt nạt người phụ nữ của Bạc Thiên Dạ tôi, cô chán sống rồi sao?”
Tôi nhìn hắn, rồi nhìn cả lớp. Bốn mươi con người 12A1 đồng loạt thở dài thườn thượt.
“Ê tụi mày,” tôi quay xuống hỏi, “nó bị ảo tưởng sức mạnh giai đoạn cuối rồi đúng không? Có cần gọi xe cấp cứu đưa vào trại tâm thần không?”
Cả lớp gật đầu cái rụp. Trong đầu tôi, hệ thống phát ra những tiếng tít tít rè rè, chực nổ tung vì cái kịch bản đang trôi tuột về một phương trời vô định mà nó không sao lèo lái nổi. Cuộc thanh trừng sự vô tri của 12A1 bắt đầu từ đây.