Bỏ qua tới nội dung

Chương 3: Trận chiến ở cổng trường

Truyện audio Cả Lớp Từ Chối Làm Pháo Hôi · 5 chương

Chương 3: Trận chiến ở cổng trườngCả Lớp Từ Chối Làm Pháo Hôi
0:009:01
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Nhưng tôi hiểu chuyện chưa kết thúc. Theo mô-típ của loại tiểu thuyết cẩu huyết này, nam chính bị sỉ nhục thể nào cũng tìm cách phục thù, và chiêu quen thuộc nhất của đám tổng tài bá đạo học đường là kéo hội đến.

Quả nhiên, giờ ra chơi tiết hai, khi cả lớp đang túm tụm ăn vặt và bàn luận về cái hệ thống chết tiệt kia, cửa lớp lại bị đạp tung. Lần này xuất hiện không chỉ Thiên Dạ mà còn thêm ba tên con trai ăn mặc cũng lố lăng và dị hợm không kém.

“F4 trường học xuất hiện kìa tụi bay ơi!” Ngọc vỗ đùi đen đét, cười sằng sặc. “Tóc vàng chóe kia chắc là nam phụ si tình. Tóc xanh rêu là playboy lăng nhăng, còn tóc tím mộng mơ chắc là hacker thiên tài. Có đúng không? Combo hủy diệt nhan sắc chuẩn không cần chỉnh!”

Thiên Dạ dẫn đầu, hất hàm chỉ vào tôi.

“Chính là cô ta, con nhỏ lớp trưởng dám sỉ nhục tao trước mặt Tiểu Tuyết!”

Tên tóc vàng chóe bước lên, hất mái tóc vuốt keo cứng đơ như dẻ chổi, nhếch mép cười đểu cáng:

“Ồ, hóa ra là một con nhóc mỏ hỗn. Để anh đây dạy cho cưng biết thế nào là lễ độ nhé.”

Nói rồi hắn vươn tay định nựng cằm tôi. Tôi lùi một bước, tránh bàn tay bẩn thỉu ấy, nhìn hắn bằng ánh mắt khinh tởm như nhìn một con gián.

“Đừng có đụng vào tôi. Vi khuẩn trên tay anh có khi còn nhiều hơn số nếp nhăn trên não anh đấy.”

“Mày…!”

Tên tóc vàng tức giận giơ tay định đánh. Lần này không cần Khải ra tay, Ngọc đã nhanh như chớp rút từ ngăn bàn ra một lọ xịt hơi cay tự chế, chiết xuất từ ớt hiểm và hạt tiêu đen nguyên chất, xịt thẳng vào mặt hắn.

“Á a á! Mắt tao! Mù tao rồi!”

Tên tóc vàng ôm mặt la hét thảm thiết, lăn lộn trên sàn.

“Cho chừa cái tội sàm sỡ gái nhà lành nha con!”

Ngọc thổi phù miệng lọ xịt, đắc ý cười. Hai tên còn lại hoảng hốt lùi. Tên tóc xanh rêu run rẩy chỉ tay vào mặt Ngọc:

“Mày… mày dám dùng vũ khí sinh học trong trường học! Mày có biết tao là ai không?”

“Tao quan tâm mày là ai chắc?” Béo Đạt xắn tay áo bước lên, thân hình hộ pháp che khuất cả ánh nắng. “Tao chỉ biết tụi mày đang làm phiền giờ nghỉ của lớp tao. Khôn hồn thì cút ngay. Đừng để tao lấy thịt đè người.”

Thiên Dạ thấy tình hình không ổn, vội xốc cổ áo tên tóc vàng, kéo hắn chạy thục mạng. Trước khi đi, hắn còn để lại một câu đe dọa kinh điển:

“Các người cứ đợi đấy! Chiều nay tan học ra cổng trường giải quyết! Nhớ mang theo nhiều tiền mặt vào!”

“Lớp tao nhận thanh toán viện phí bằng tiền mặt, không nhận chuyển khoản đâu nhé!” Tôi nói với theo, giọng đầy khiêu khích.

Cả lớp lại một phen cười vỡ bụng. Cái gọi là F4 của trường hóa ra chỉ là mấy con tôm tép nhãi nhép, chưa đánh đã bỏ chạy. Dù vậy, tôi biết trận chiến thực sự sẽ diễn ra vào chiều nay, vì bọn chúng thể nào cũng gọi giang hồ tới dằn mặt. Tôi chẳng sợ, trái lại còn thấy phấn khích: đã lâu lắm tập thể 12A1 mới có dịp vận động gân cốt.

“Cả lớp chú ý!”

Tôi gõ thước kẻ xuống bàn, lớn giọng.

“Chiều nay tan học, đứa nào có gậy gộc, chổi tre, thước ê-ke, compa thì mang hết ra đây. Chúng ta sẽ cho bọn F4 fake kia biết thế nào là sức mạnh của tri thức kết hợp bạo lực học đường, phiên bản phòng vệ chính đáng!”

Bốn mươi con người đồng thanh hô vang, khí thế hừng hực như sắp ra trận. Trong đầu tôi, hệ thống lại yếu ớt “tinh” lên một tiếng:

“Cảnh báo! Ký chủ đang biến bộ truyện thanh xuân vườn trường thành phim hành động xã hội đen! Yêu cầu dừng lại!”

“Im ngay, không tao reset mày bây giờ!” tôi gắt thầm. Hệ thống ngoan ngoãn ngậm miệng.

Tiếng chuông tan học vừa reo, không khí 12A1 lập tức đổi khác. Không còn cảnh uể oải thu dọn sách vở như mọi ngày mà là sự khẩn trương rõ rệt đến lạ. Bốn mươi cặp mắt sáng rực như bầy sói đói chuẩn bị đi săn.

“Vũ khí đâu? Kiểm tra lại vũ khí mau lên!”

Khải, với tư cách tổng tư lệnh mặt trận phòng vệ chính đáng, đứng trên bục giảng chỉ đạo gắt gao.

“Ê-ke gỗ lim siêu cứng, độ sát thương chí mạng chín mươi phần trăm, đã sẵn sàng!” Trác giơ cao cây ê-ke dài nửa mét, lưỡi dao dọc giấy được dán khéo léo dọc cạnh huyền.

“Chổi tre lông cứng tẩm nước tỏi, khắc tinh của mọi loại vi khuẩn dơ bẩn!” Ngọc vung cây chổi lên, mùi hăng hắc tỏa ra làm đám đứng gần phải bịt mũi lùi lại.

“Bình cứu hỏa mini, xịt phát mù mắt chó chết!” Béo Đạt ôm khư khư chiếc bình cứu hỏa đỏ chót trước ngực.

Tôi gật gù hài lòng trước sự chuẩn bị chu đáo. Quả không hổ danh lớp chuyên: làm gì cũng có kế hoạch và chiến thuật rõ ràng.

“Tốt lắm. Hôm nay ta sẽ dạy cho bọn F4 fake kia một bài học về định luật bảo toàn tính mạng. Đừng bao giờ chọc điên những kẻ sắp thi đại học! Tiến lên!”

Đội quân 12A1 hùng dũng tiến ra khỏi lớp, rầm rập xuống cầu thang. Hành lang vốn ồn ào bỗng im bặt khi chúng tôi đi ngang. Học sinh các lớp khác dạt sang hai bên, nhìn chúng tôi vừa e dè vừa tò mò; có lẽ họ chưa bao giờ thấy lớp nào ra về với khí thế hừng hực sát khí đến vậy.

Vừa bước khỏi cổng trường, cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy lạnh người. Bốn chiếc siêu xe mui trần sặc sỡ đủ màu xanh, đỏ, tím, vàng đỗ thành hàng, Thiên Dạ cùng ba tên đàn em F4 dựa lưng vào đó, tạo dáng như chụp bìa tạp chí. Xung quanh là cỡ hai chục tên côn đồ xăm trổ kín người, mặt mày bặm trợn, tay lăm lăm gậy gộc với tuýp sắt. Giữa vòng vây ấy, Tiểu Tuyết nép mình ôm ngực, run lẩy bẩy như con thỏ non.

“Đến rồi à? Lũ chuột nhắt.”

Thiên Dạ nhếch mép, đôi mắt dị hợm nhìn chúng tôi đầy khinh bỉ.

“Tao tưởng tụi mày sợ quá trốn trong lớp không dám ra chứ?”

Tôi bước lên trước, khoanh tay, quét mắt nhìn đội hình đối phương.

“Có từng này người thôi á? Tao tưởng mày phải kéo cả xe bọc thép tới chứ. Hay Bạc thị dạo này làm ăn bết bát, tiền thuê giang hồ cũng phải tính toán tiết kiệm?”

Thiên Dạ tức tối định lao lên, nhưng tên tóc vàng chóe, kẻ ban sáng bị Ngọc xịt hơi cay, giờ đeo cặp kính râm to tổ chảng che đôi mắt sưng húp, đã cản lại.

“Dạ ca, để em xử con nhỏ này.” Hắn hất hàm ra hiệu cho đám côn đồ. “Xông lên đập nát tụi nó cho tao! Nhớ chừa mặt con nhỏ lớp trưởng, tao muốn tự tay lột nó!”

Đám côn đồ rú lên rùng rợn, vung vũ khí lao tới. Không khí căng thẳng tột độ.

“Đội hình phòng thủ!” Khải hô to.

Lập tức bốn mươi con người của 12A1 dàn thành đội hình vòng cung chắc chắn. Tuyến đầu là Béo Đạt cùng mấy cậu to con, che trước mặt những chiếc nắp thùng rác nhựa cứng làm khiên. Phía sau, Trác dẫn đội tầm xa, tay giữ bình cứu hỏa và những quả bóng nước đựng hỗn hợp mắm tôm, nước mắm, tương ớt, thứ đặc sản Ngọc dày công pha chế. Tôi và Khải đứng ở giữa, sẵn sàng chi viện chỗ nào bị thủng.

“Xịt!” Trác ra lệnh.

Phụt phụt phụt! Ba luồng bọt trắng xóa từ bình cứu hỏa phun thẳng vào mặt mấy tên côn đồ đi đầu, khiến chúng nhắm tịt mắt, ho sặc sụa. “Ném!” Ngọc hô lớn. Hàng chục quả bóng nước đặc sản vút qua không trung rồi rơi tõm vào giữa hàng ngũ đối phương. Bốp bốp bốp! Mùi hôi thối phủ kín cả góc phố. Đám côn đồ la ó ỏm tỏi, ôm đầu ôm mặt, nôn oe oe ngay tại chỗ.

“Tấn công!”

Khải phất tay, và đội cận chiến của 12A1 ào lên như vũ bão. Những cú đá taekwondo của Khải hạ từng tên một, còn Béo Đạt lấy thân hình hộ pháp húc văng hai gã côn đồ gầy còm. Các nữ sinh cũng chẳng chịu kém, vung chổi tre và thước ê-ke quật lia lịa vào chân tay đối phương. Chưa đầy năm phút, hai chục gã bặm trợn đã nằm la liệt rên rỉ trên mặt đất, vài tên còn khóc lóc xin tha mạng.

Thiên Dạ và nhóm F4 trơ ra như tượng, mặt trắng bệch không còn giọt máu. Chúng không tài nào tin nổi một lũ mọt sách lại có sức chiến đấu ghê gớm đến thế.

“Sao, còn muốn đánh nữa không?”

Tôi bước tới trước mặt Thiên Dạ, cây thước gỗ lim gõ cộc cộc xuống mặt đường nhựa đầy đe dọa. Hắn lùi một bước, nuốt nước bọt cái ực.

“Mày… tụi mày là quái vật à?”

“Không, tụi tao chỉ là những học sinh ngoan đang bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình thôi.”

Tôi mỉm cười thân thiện, nhưng trong mắt hắn chắc chắn đó là nụ cười của ác quỷ.

“Bây giờ ta tính sổ chuyện lúc nãy nhé. Tiền bồi thường tổn thất tinh thần, chi phí vệ sinh vũ khí, cộng tiền hao mòn thể lực, tổng cộng hai trăm triệu. Thanh toán tiền mặt hay chuyển khoản?”

“Hai trăm triệu? Mày ăn cướp à?” Tên tóc xanh rêu hét lên.

“Ồ, vậy là không muốn trả.”

Ngọc híp mắt, giơ cao lọ xịt hơi cay phiên bản nâng cấp có thêm tinh dầu sả cho thơm.

“Vậy để tao xịt cho tụi mày mỗi đứa một nhát, coi như trừ nợ nhé.”

“Đừng! Đừng xịt!” Bốn tên F4 đồng thanh hét, lấy tay che mặt. Thiên Dạ run rẩy rút điện thoại bấm bấm vài nút:

“Tao… tao chuyển khoản. Đọc số tài khoản đi.”

Tôi đắc ý đọc số tài khoản quỹ lớp. Một tin nhắn báo biến động số dư hiện lên điện thoại của thủ quỹ: hai trăm triệu chẵn.

“Tốt lắm, hợp tác vui vẻ.”

Tôi vỗ vai Thiên Dạ, cười khẩy.

“Lần sau muốn tìm tụi tao gây sự thì nhớ mang theo nhiều tiền hơn nhé. Giá cả thị trường dạo này lạm phát lắm.”

Dứt lời, tôi quay gót, không buồn liếc bọn chúng lần nữa. Còn tập thể 12A1 dọn dẹp chiến trường xong thì kéo nhau đi ăn chè, vừa đi vừa cười nói rôm rả mừng chiến thắng. Trong đầu tôi, hệ thống thở dài thườn thượt:

“Kịch bản nát bét rồi. Nữ chính không được nam chính cứu, nam chính bị tống tiền. Tôi xin nghỉ việc được không?”

“Nghỉ đi, ai muốn mày làm?” Tôi cười thầm, khóe môi nhếch lên. Từ đầu chí cuối, cuộc chơi này vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay 12A1.

⚑ Báo lỗi chương 3 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích