Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Một tỷ mua sự im lặng

Truyện audio Cả Lớp Từ Chối Làm Pháo Hôi · 5 chương

Chương 4: Một tỷ mua sự im lặngCả Lớp Từ Chối Làm Pháo Hôi
0:006:12
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Hôm sau, tin F4 bị 12A1 “bón hành” ngập mặt ngay trước cổng trường lan nhanh hơn cả ánh sáng. Chúng tôi đi đến đâu cũng bị học sinh cả trường nhìn bằng ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa e dè. Còn trong lớp, cảnh yên bình thường nhật quay lại: mỗi người lại cắm đầu vào đề với cường độ cao như những cỗ máy. Khoản hai trăm triệu lấy được từ Thiên Dạ, ban cán sự thống nhất chi cho đề cương nâng cao, tài liệu tham khảo VIP, cộng thêm trà sữa full topping cho cả lớp mỗi ngày, quả là chiến lợi phẩm ngọt ngào.

Sự yên tĩnh ấy không kéo dài. Giữa tiết ba, môn ngữ văn của cô chủ nhiệm, có tiếng gõ cửa, lần này lịch sự và chậm rãi chứ không phải màn đạp cửa thô bạo. Cô ra mở cửa rồi quay lại nhìn tôi, ái ngại:

“Thanh Nghi, có người muốn gặp em.”

Tôi nhíu mày, linh cảm chẳng lành. Ngoài hành lang là một người đàn ông trung niên vest đen sang trọng, kính gọng vàng, phong thái đạo mạo, sau lưng có hai vệ sĩ cao to lực lưỡng.

“Chào cháu Thanh Nghi.”

Ông ta mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt.

“Bác là Bạc Chấn Hải, chủ tịch tập đoàn Bạc thị, ba của Bạc Thiên Dạ.”

“À, thì ra là boss cuối xuất hiện.”

Tôi khoanh tay, giữ vẻ điềm tĩnh.

“Chào bác. Bác tìm cháu có việc gì ạ?”

Chấn Hải đưa mắt quan sát tôi từ đầu đến chân bằng cái nhìn đánh giá khắt khe.

“Bác nghe nói hôm qua cháu và các bạn trong lớp có chút hiểu lầm với Thiên Dạ. Thằng bé còn trẻ người non dạ, đôi khi hành xử bốc đồng, bác thay mặt nó xin lỗi cháu.”

Lời xin lỗi mà giọng điệu lại trịch thượng, như đang ban ân huệ cho kẻ dưới đáy xã hội.

“Dạ không có gì đâu bác. Chỉ là một bài học nhỏ về kỹ năng sống thôi ạ. Hy vọng sau chuyện này bạn Dạ trưởng thành hơn, đừng ra đường hở chút là đòi san bằng trường học hay gọi giang hồ chém người nữa. Pháp luật nghiêm minh lắm bác ạ.”

Khóe môi Chấn Hải giật giật. Ông ta thò tay vào túi áo vest, rút ra một tờ séc, điền một con số rồi đưa cho tôi.

“Đây là một tỷ. Bác muốn mua sự im lặng của cháu và lớp 12A1. Chuyện hôm qua, bác không muốn lọt ra ngoài ảnh hưởng đến danh tiếng tập đoàn. Và quan trọng nhất, bác muốn cháu chuyển trường.”

Tôi liếc tờ séc rồi liếc ông ta. Một tỷ đổi lấy việc chuyển trường, đúng lối giải quyết quen thuộc của mấy ông bố tổng tài trong tiểu thuyết, cứ lấy tiền ra mà đè người. Chợt hệ thống trong đầu tôi hồi sinh, giọng máy móc hứng khởi hẳn lên:

“Nhiệm vụ kịch bản số hai! Nữ phụ Dương Thanh Nghi nhận tiền, bị nam chính phát hiện, sỉ nhục là kẻ hám tiền, sau đó bị đuổi học trong nhục nhã ê chề! Ký chủ, xin hãy nhận lấy tờ séc!”

Nhận séc để rồi bị đuổi học ư? Đúng là mơ giữa ban ngày. Tôi phá lên cười, tiếng cười trong veo vang dọc hành lang đến mức mấy lớp bên cạnh đều ngoái nhìn. Chấn Hải nhíu mày, vẻ khó chịu lộ rõ:

“Cháu cười cái gì? Một tỷ không đủ sao? Vậy hai tỷ thì sao?”

“Bác Bạc à.”

Tôi ngừng cười, nhìn thẳng vào mắt ông, giọng lạnh tanh.

“Bác tưởng một tỷ của bác lớn lắm à? Với học sinh chuyên như cháu, bác biết thời gian ôn thi đại học đáng giá cỡ nào không? Giữa lúc nước rút thế này mà đổi một tỷ lấy chuyện chuyển trường, làm quen thầy cô, bạn bè, môi trường mới, bác nghĩ cháu úng não đến mức nhận cái giao dịch lỗ vốn ấy sao?”

Chấn Hải nghẹn họng. Có lẽ ông chưa bao giờ gặp đứa học sinh nào vừa từ chối món tiền lớn, vừa lập luận sắc bén đến mức ông chẳng cãi nổi một câu.

“Chưa hết,” tôi nói tiếp. “Bác bảo muốn mua sự im lặng của chúng cháu. Rất tiếc, 12A1 không có thói buôn chuyện thị phi. Chuyện chúng cháu hạ con trai bác cùng đám giang hồ, cả trường ai cũng biết rồi. Bác lấy đâu ra tiền để bịt miệng cả nghìn học sinh lẫn giáo viên? Rảnh như thế thì cháu mách bác: đem số tiền ấy thuê gia sư dạy lại kiến thức nền cho cậu nhà. Đừng thả cái ‘IQ hai trăm’ của cậu ấy ra ngoài cho thiên hạ cười nữa.”

Sắc mặt Chấn Hải đỏ rồi trắng bệch rồi tím tái. Ông run người, chỉ tay vào mặt tôi:

“Mày… mày đúng là đồ không biết điều! Mày có biết tao có thể làm gì gia đình mày không? Mày có tin tao làm bố mẹ mày mất việc, gia đình mày phá sản chỉ trong một đêm không?”

Đe dọa gia đình, típ kinh điển của phụ huynh tổng tài đây rồi. Tôi hít một hơi sâu, mắt nheo lại đầy nguy hiểm.

“Bác Bạc cứ thử, nhưng cháu nói trước nhé. Ba cháu làm luật sư hình sự, còn mẹ cháu là kiểm toán viên trưởng ở một công ty đa quốc gia. Bác định cho nhà cháu phá sản trong một đêm ư? Cháu sợ người phải ra đường lại không phải nhà cháu đâu. Sổ sách kế toán của Bạc thị, bác dám chắc sạch trăm phần trăm chứ? Hay bác muốn mẹ cháu tình cờ thấy vài lỗ hổng tài chính, rồi báo luôn lên cục thuế?”

Chấn Hải sững sờ lùi một bước. Ông không ngờ một con nhóc mười tám tuổi lại nắm rõ luật pháp và có xuất thân cứng cựa đến vậy.

“Mày… mày dám đe dọa tao?” Giọng ông run rẩy.

“Cháu không đe dọa, cháu chỉ trình bày sự thật.” Tôi nhếch mép. “Giờ mời bác cầm lại tờ séc và rời khỏi đây. Chúng cháu còn phải học, đừng làm phiền thời gian quý báu của chúng cháu nữa.”

Nói xong tôi quay lưng đi thẳng vào lớp, đóng sầm cửa, bỏ mặc Chấn Hải đứng chết trân ngoài hành lang cùng hai tên vệ sĩ ngơ ngác. Cả lớp vỗ tay rào rào.

“Lớp trưởng đỉnh quá, gắt khét lẹt luôn!” Khải giơ ngón cái. “Một tỷ mà không thèm lấy, đúng là khí chất người có học!” Ngọc xuýt xoa.

Tôi gõ thước xuống bàn, mỉm cười:

“Tiền ai chẳng thích, nhưng đem tương lai và lòng tự trọng ra đổi thì vứt sọt rác cho nhanh. Cả lớp giải đề tiếp đi. Chúng ta nhắm tới thủ khoa đại học, chứ không phải làm bao cát cho mấy đứa thiểu năng trí tuệ trút giận.”

“Rõ!” Bốn mươi giọng cùng hô một nhịp. Trong đầu tôi, hệ thống sụp đổ hẳn, xèo xèo như chập mạch rồi tắt ngấm. Có lẽ nó đã hiểu kịch bản “Nụ hôn của quỷ vương thiếu gia” bị 12A1 xé nát không thể cứu, còn từ đây chúng tôi sẽ tự tay viết nên câu chuyện thanh xuân rực rỡ của riêng mình.

Màn vả mặt trực diện vị phụ huynh tổng tài của tôi chẳng mấy chốc trở thành giai thoại cả trường truyền tai nhau. Từ hôm ấy, mỗi lần đi ngang 12A1, Thiên Dạ và Tiểu Tuyết đều cúi gằm, rón rén như mèo ăn vụng, chẳng dám ho he. Nhóm F4 dỏm cũng biệt tăm, nghe đồn bị gia đình cấm túc vì tội đánh nhau làm xấu mặt dòng tộc. Cuộc sống tập thể 12A1 trở lại quỹ đạo: sáng đến lớp, chiều giải đề, tối cày bài.

Những màn tấu hài vô tri của nam nữ chính biến mất, cả những nhiệm vụ xàm xí của hệ thống cũng vậy, bởi nó đã chết lâm sàng sau cú sốc tâm lý quá lớn.

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích