Chương 2: Tấm thẻ đen mười lăm nghìn
Truyện audio Cả Lớp Từ Chối Làm Pháo Hôi · 5 chương
Hẹn giờ
Căn phòng lặng đến mức nghe rõ tiếng muỗi bay. Bốn mươi cặp mắt của tập thể 12A1 đồng loạt đổ dồn về Thiên Dạ. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế, một tay đút túi quần, tay kia vuốt ngược mái tóc bảy màu, ánh mắt tà mị dán vào tôi như chờ tôi bưng mặt xấu hổ bỏ chạy. Tôi khoanh tay, nhướng mày nhìn hắn từ đầu đến chân rồi thở hắt ra ngao ngán.
“Thu hút sự chú ý của cậu?”
Tôi nhắc lại lời hắn, giọng ngang phè phè chẳng chút cảm xúc.
“Bạn nam kia, bạn bị thiểu năng ngôn ngữ, hay do coi phim tổng tài bá đạo thập niên 2000 nhiều quá? Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sắp đến nơi rồi, trên vai là áp lực gia đình, dưới chân là nguyện vọng đại học, ai còn thời gian để ý tới mấy người ăn mặc như đi chầu bão thế này?”
Thiên Dạ chết lặng. Trong kịch bản nhét đầy bã đậu của hắn làm gì có cảnh nữ phụ dám đáp trả tanh tách thế này. Hắn cau mày, tỏa sát khí, nhưng trong mắt tôi trông hắn giống người đang bị táo bón hơn.
“Cô… dám nói chuyện với tôi bằng thái độ đó? Cô có biết tôi là ai không? Tôi là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Bạc thị, nắm giữ huyết mạch kinh tế toàn cầu!”
“Ồ, ghê vậy sao?”
Ở bàn đầu, Ngọc bóc một viên kẹo cao su, nhét vào miệng nhai chóp chép.
“Nắm huyết mạch kinh tế toàn cầu mà cái áo sơ mi nhăn nheo như giẻ lau bảng thế kia à? Tập đoàn Bạc thị nhà cậu không mua nổi cái bàn ủi, hay thiếu tiền thuê giúp việc vậy?”
Thiên Dạ nghẹn họng, mặt chuyển từ đỏ sang xanh tàu lá chuối. Hệ thống trong đầu tôi gào tuyệt vọng, âm thanh rè rè như chiếc đài hỏng:
“Báo động đỏ! Kịch bản chệch hướng nghiêm trọng! Ký chủ phải lập tức tỏ ra sợ hãi trước gia thế của nam chính! Kích hoạt sự kiện giành chỗ ngồi: nam chính dùng tiền đập vào mặt nam phụ để lấy chỗ cho nữ chính!”
Hệ thống vừa dứt lời, Thiên Dạ như thể được cài lại chương trình. Hắn hất cằm, lấy lại vẻ kiêu ngạo rồi sải bước xuống cuối lớp, tới chỗ Khải, lớp phó học tập của chúng tôi, đang cắm cúi bấm Casio giải phương trình.
“Cậu cút ra chỗ khác.”
Thiên Dạ gõ cộc cộc lên bàn Khải, hất hàm ra lệnh.
“Chỗ này từ nay là của Tiểu Tuyết.”
Khải chậm rãi ngẩng đầu. Quầng thâm dưới mắt cậu đen kịt vì thức đêm cày đề. Cậu nhìn Thiên Dạ bằng ánh mắt vô hồn của kẻ đang ở ranh giới giữa sự sống và bài tập toán cao cấp.
“Tại sao tao phải chuyển?”
Thiên Dạ nhếch mép khinh bỉ. Hắn thò tay vào túi quần, rút ra một tấm thẻ đen, ném cạch lên xấp đề cương của Khải.
“Trong thẻ này có một trăm triệu. Cầm lấy và biến đi, đừng để tôi phải nói lại lần thứ hai.”
Đúng kịch bản thì lúc này cả lớp phải kinh ngạc trước sự giàu có nứt đố đổ vách của thiếu gia. Thế nhưng thực tế lại giáng cho hắn một cú trời giáng nữa. Khải cầm tấm thẻ đen lên, lật tới lật lui xem xét, rồi ngoảnh sang hỏi Trác ngồi bên:
“Ê Trác, mày lấy cái máy quẹt thẻ POS hôm bữa mày tự chế từ linh kiện máy tính cũ ra đây tao mượn coi. Tao nghi cái thẻ này là hàng fake lắm.”
Mắt Trác sáng rực. Nó moi từ ngăn bàn ra một thiết bị hình hộp chữ nhật, chắp vá bằng đủ thứ dây điện chằng chịt, cắm thẻ của Thiên Dạ vào rồi gõ lạch cạch vài phím. Chỉ ba giây sau, một giọng điện tử vang khắp lớp:
“Tài khoản không tồn tại. Lỗi thẻ. Thẻ nhựa mua trên Shopee giá mười lăm cành. Vui lòng không làm trò con bò.”
Cả lớp 12A1 nín lặng đúng hai giây, rồi đồng loạt phá lên cười ầm ĩ. Tiếng cười vỡ tổ làm rung cả những tấm rèm nạm kim cương nhân tạo.
“Trời ơi cứu tao! Cười nội thương mất!” Béo Đạt ôm bụng lăn lộn trên ghế. “Một trăm triệu cơ đấy! Mười lăm cành còn chưa mua nổi ly trà đào cam sả trước cổng trường!”
“Đúng là chúa tể hàng rẻ,” Ngọc, bà hoàng phông bạt, vỗ bàn bôm bốp, nước mắt chảy ròng ròng.
Khuôn mặt Thiên Dạ lúc này không còn bảy sắc cầu vồng nữa mà đã đen thui như đít nồi. Hắn giật phắt tấm thẻ lại, gân xanh nổi đầy trán.
“Lũ dân đen! Các người dám sỉ nhục tôi! Các người có tin tôi gọi một cuộc điện thoại là trường học này bị san bằng không?”
“Thôi điệu bộ đó đi.”
Tôi gõ thước xuống bàn, chặn đứng màn tấu hài nhạt nhẽo của hắn. Rời bục giảng, tôi đi thẳng tới trước mặt hắn, lấn át hắn bằng khí thế của cô lớp trưởng đã ba năm gánh cái lớp quỷ sứ này.
“Nghe cho kỹ, Bạc Thiên Dạ. Trong lớp 12A1 này, tiền bạc, gia thế, kể cả cái nhan sắc ớn rể của cậu, đều không đáng một xu. Luật ở đây giản dị thôi: trí tuệ làm nên đẳng cấp. Trong tiểu thuyết người ta đồn cậu có IQ hai trăm, nói được mười bốn thứ tiếng, ba tuổi đã giải tích, năm tuổi đã chế được tên lửa, phải không?”
Thiên Dạ nghe tôi nhắc thiết lập nhân vật của mình thì lập tức ưỡn ngực hất cằm:
“Đúng thế. Trí tuệ của tôi là thứ lũ phàm nhân các người cả đời không với tới được.”
“Tốt.”
Tôi cười lạnh, quay sang Khải.
“Khải, lấy cho bạn ấy xem đề thi thử môn toán của trường chuyên hôm qua.”
Khải chẳng nói chẳng rằng, rút trong cặp ra một tờ giấy A4 chi chít con số cùng hình học không gian rắc rối đến choáng váng, rồi đập thẳng vào ngực Thiên Dạ.
“Giải đi.”
Tôi khoanh tay.
“Câu cuối cùng. Nếu trong vòng mười lăm phút cậu giải được, chỗ ngồi này nhường cho cậu. Còn nếu không, cậu và cô Tiểu Tuyết kia xách cặp xuống ngồi ở góc cuối lớp gần thùng rác cho tôi. Lớp 12A1 không chứa chấp thành phần rỗng tuếch mà thích ra gió.”
Nãy giờ Tiểu Tuyết đứng nép trong góc, thấy không khí căng thẳng bèn lạch bạch chạy lại, bám lấy tay Thiên Dạ, mắt lại rưng rưng, giọng eo éo:
“Các cậu… các cậu quá đáng lắm! Sao lại lấy điểm số ép người ta? Thiếu gia bận bao nhiêu việc của tập đoàn, đâu rảnh giải mấy bài toán vô bổ này? Lòng người của các cậu đi đâu hết rồi?”
Tôi quay ngoắt sang, ánh mắt sắc như dao cạo.
“Lòng người? Đi thi đại học, giám thị có chấm điểm lòng người cho cô chắc? Không làm được thì thừa nhận là dốt đi. Đã ngu còn thích nói chữ, văn vở nữa. Hay cô tưởng khóc vài giọt là tôi sẽ trao bằng khen học sinh giỏi vượt khó vì biết dựa dẫm đàn ông?”
Tiểu Tuyết nấc lên, ôm mặt khóc, trốn ra sau lưng Thiên Dạ. Thiên Dạ nghiến răng trèo trẹo, nhìn tờ đề toán trong tay, đôi mắt một xanh một đỏ trợn ngược như đang nhìn một cuốn thiên thư của người ngoài hành tinh. Rõ ràng cái IQ hai trăm của hắn chỉ là hàng mã do tác giả buff bẩn, còn thực chất đầu hắn rỗng tuếch.
“Mười lăm phút, bắt đầu!”
Điện thoại của Trác bắt đầu đếm ngược, tiếng tích tắc đều đặn nghe chẳng khác bản án dành cho lòng tự trọng của nam chính. Hệ thống trong đầu tôi câm bặt. Chắc hẳn nó đã thấm thía: kéo một đám học sinh chuyên cày quốc, lại sở hữu cái mỏ hỗn nhất hệ mặt trời, vào làm pháo hôi cho bộ truyện vô tri là sai lầm lớn nhất trong đời AI của nó.
Mười lăm phút trôi qua nhanh như chớp mắt với lũ học sinh chuyên chúng tôi, nhưng với Thiên Dạ có lẽ dài đằng đẵng như một thế kỷ. Hắn đứng chết chân tại chỗ, trán rịn mồ hôi hột to bằng hạt đậu. Tờ đề trong tay hắn nhăn nhúm vì bị bóp chặt. Đôi mắt dị hợm của hắn đảo điên cuồng từ dòng đầu đến dòng cuối bài hình học không gian, nhưng rõ ràng hắn chẳng hiểu mô tê gì sất.
“Hết giờ!”
Trác dõng dạc hô, bấm tắt đồng hồ. Cả lớp 12A1 đồng loạt ngẩng đầu khỏi đống sách vở, ánh mắt như những mũi tên chĩa thẳng vào Thiên Dạ. Tôi bước tới, giật lấy tờ đề từ tay hắn, liếc phần giấy trắng tinh không một nét bút.
“IQ hai trăm, thông thạo mười bốn thứ tiếng, ba tuổi biết giải tích.”
Tôi nhếch mép, buông từng lời mỉa mai sắc như dao cạo.
“Tôi thấy ba tuổi cậu còn chưa cai sữa mẹ thì có. Câu hình học cơ bản của chương trình lớp mười hai mà cậu nhìn như nhìn tranh trừu tượng của Picasso thế à? Tập đoàn Bạc thị nhà cậu chắc sắp phá sản đến nơi rồi nếu giao vào tay một kẻ não phẳng như cậu.”
“Cô…!”
Thiên Dạ gầm lên, giơ tay định tát tôi. Nhưng hắn chưa kịp chạm vào sợi tóc nào của tôi thì Khải đã đứng phắt dậy, tóm chặt cổ tay hắn bằng lực siết mạnh đến mức xương cốt kêu răng rắc.
“Đừng đùa với tao. Tao không chỉ là lớp phó học tập mà còn là đai đen taekwondo cấp quốc gia đấy. Động tay động chân với con gái, hèn thế, thiếu gia ạ.”
Khải lạnh lùng hất tay hắn ra.
“Thua thì phải chịu phạt. Xách cặp xuống góc cuối lớp ngay và luôn. Hay để tao tiễn mày một đoạn?”
Thiên Dạ loạng choạng lùi mấy bước, ôm cổ tay đỏ lựng, răng nghiến kèn kẹt, mắt rực lửa hận thù. Nhưng bốn mươi con người của 12A1 đang nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ tột độ, nên hắn hiểu mình chẳng thể làm gì thêm.
“Các người… các người cứ đợi đấy! Bạc Thiên Dạ tôi sẽ không để yên chuyện này đâu!”
Hắn hậm hực quay lưng, xách cặp hàng hiệu quăng cái rầm lên cái bàn trống nơi góc cuối lớp, sát bên thùng rác đang bốc mùi chua loét của hộp sữa uống dở từ hôm qua. Thấy chỗ dựa vững chắc đã bại trận thảm hại, Tiểu Tuyết khóc lóc ỉ ôi chạy theo:
“Thiếu gia, anh đừng giận, bọn họ đúng là một lũ không có trái tim!”
“Im miệng!” Thiên Dạ gắt lên, trút cơn giận lên đầu cô ta. “Cô không thấy tôi đang bực mình sao? Còn khóc lóc cái gì nữa?”
Tiểu Tuyết sợ hãi rụt cổ, chẳng dám nói thêm lời nào, ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế cạnh hắn. Cặp nam nữ chính hào quang rực rỡ giờ trông chẳng khác hai con chó cụp đuôi, khiến cả 12A1 được phen cười thầm. Trong đầu tôi, hệ thống cạn lời, phát ra một tiếng bíp kéo dài rồi lịm đi như chết lâm sàng. Tôi thầm đắc ý: định lấy kịch bản máu chó thao túng chúng tôi ư, còn lâu.