Bỏ qua tới nội dung

Chương 1: Cuốn sổ nợ đen tối và file Excel sáu triệu tám trăm ngàn đồng

Truyện audio Cả Lớp Xóa App Giao Đồ Ăn Khi Hoa Khôi Nhờ Đặt Hộ · 5 chương

Chương 1: Cuốn sổ nợ đen tối và file Excel sáu triệu tám trăm ngàn đồngCả Lớp Xóa App Giao Đồ Ăn Khi Hoa Khôi Nhờ Đặt Hộ
0:004:35
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Khi tôi vừa mở mắt ra, một cơn đau buốt như búa bổ xộc thẳng vào đại não, kèm theo đó là tiếng cười nói ồn ào đặc trưng của một lớp học cấp ba giờ giải lao.

Hàng loạt ký ức hỗn loạn của nguyên chủ nhanh chóng tràn về trong tâm trí tôi.

Tôi đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường vườn hoa đầy gai, trở thành Lâm Tịch, một cô nữ sinh nghèo hiếu học nhưng tính tình quá đỗi nhút nhát và cả nể.

Suốt một năm qua, nguyên chủ bị hoa khôi của lớp là Liễu Như Yên biến thành một cái máy rút tiền tự động không đáy.

Mỗi ngày, Liễu Như Yên đều thỏ thẻ nhờ Lâm Tịch đặt hộ ly trà sữa nướng nhiều kem cheese, phần bánh crepe sầu riêng hảo hạng hay những hộp cơm bento đắt đỏ từ các nhà hàng sang trọng.

Thế nhưng đến lúc shipper giao hàng tới và lấy tiền, đóa hoa sen trắng chỉ cần chớp mắt bảo lát nữa tớ chuyển khoản hoặc hôm nay tớ quên mang ví rồi giả vờ mất trí nhớ luôn cho đến hết năm học.

Nguyên chủ vì quá nhút nhát không dám đòi, phải nhịn ăn nhịn mặc, cày cuốc làm thêm kiệt sức để bù vào tiền ăn vặt cho ả ta, cuối cùng uất ức đến mức trầm cảm mà ngã bệnh.

Đúng lúc này, một tiếng ting êm ái vang lên trong đầu tôi.

“Ting. Kích hoạt Hệ Thống Chiến Thần Mỏ Hỗn. Nhiệm vụ đầu tiên: Đòi lại toàn bộ số tiền bị ăn quỵt, vả mặt trà xanh không trượt phát nào.”

Tôi còn chưa kịp mỉm cười thì một mùi nước hoa ngọt lịm quen thuộc đã xộc thẳng vào cánh mũi.

Liễu Như Yên, hoa khôi trường Tinh Anh với mái tóc dài bồng bềnh và đôi mắt ngây thơ như nai tơ, đang đứng dựa vào mép bàn tôi, trên tay cầm chiếc điện thoại xịn nhất thị trường.

Ả cất giọng nũng nịu ngọt như mía lùi.

“Lâm Tịch ơi, tớ thèm trà sữa nướng trân châu hoàng kim của tiệm mới mở quá.”

“Cậu mở app đặt hộ tớ một ly size lớn đầy đủ topping, thêm một phần bánh mousse xoài nữa nhé. Tí nữa đồ ăn tới tớ chuyển khoản trả cậu liền nha.”

Theo thói quen của nguyên chủ, đáng lẽ lúc này tôi sẽ ngoan ngoãn rút điện thoại ra bấm đặt món rồi tự mình trả tiền trong câm lặng.

Thế nhưng tôi chỉ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào bản mặt trét đầy phấn trắng của ả, cất giọng lạnh tanh.

“Tiền đâu?”

Liễu Như Yên ngẩn người ra mất hai giây, dường như chưa từng nghĩ một đứa con gái nhu nhược như tôi lại dám mở mồm hỏi tiền cộc lốc như vậy.

Ả chớp chớp mắt, khóe môi khẽ cong lên một vẻ gượng gạo.

“Ơ kìa Lâm Tịch, cậu làm sao thế? Tớ bảo tí nữa đồ ăn tới tớ gửi mà, bạn bè với nhau có mấy chục ngàn mà cậu tính toán thế?”

Tôi cười khẩy một tiếng, thong thả rút từ trong ngăn bàn ra một cuốn sổ tay nhỏ bìa màu xanh lá cây và đặt chiếc điện thoại lên bàn.

“Mấy chục ngàn sao?”

“Liễu hoa khôi, cậu bị đãng trí hay bị mất trí nhớ chọn lọc thế?”

“Ngày ba tháng chín, một ly trà đào cam sả sáu mươi lăm ngàn. Ngày năm tháng chín, phần gà rán sốt cay chín mươi lăm ngàn. Ngày mười hai tháng mười, một hộp bento cá hồi một trăm hai mươi ngàn.”

Tôi lật từng trang sổ tay, đọc vanh vách từng ngày từng giờ, từng món ăn kèm theo ảnh chụp màn hình lịch sử đơn hàng trên app giao hàng.

“Tổng cộng trong suốt mười một tháng qua, cậu đã nhờ tôi đặt hộ tròn trĩnh một trăm ba mươi hai đơn hàng.”

“Tổng số tiền nợ gốc là sáu triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng.”

“Tôi chưa tính lãi suất ngân hàng theo kỳ hạn cho cậu là đã quá nể tình bạn học cùng lớp rồi đấy.”

“Hôm nay cậu không chuyển khoản trả đủ sáu triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng thì đừng hòng tôi bỏ ra một xu một cắc nào để phục vụ cho cái miệng ăn chùa của cậu.”

Cả phòng học lớp mười một A hai bỗng chốc im phăng phắc như có một quả bom vừa phát nổ.

Mấy cậu nam sinh đang chơi điện tử đồng loạt buông tay bấm, trố mắt nhìn cuốn sổ tay dày cộm trên bàn tôi.

Liễu Như Yên mặt mày đỏ bừng vì xấu hổ, đôi mắt lập tức rơm rớm nước mắt, hai vai run rẩy diễn nét bị bắt nạt.

Đúng lúc này, Cố Cảnh Xuyên, thiếu gia giàu có của tập đoàn họ Cố kiêm kẻ theo đuổi trung thành nhất của Liễu Như Yên, từ bàn đầu hùng hổ xông tới.

Hắn ta đập mạnh tay xuống bàn tôi, mày kiếm dựng ngược, giọng điệu đầy vẻ khinh miệt.

“Lâm Tịch, cô đúng là đồ bần nông hẹp hòi.”

“Có mấy triệu bạc ăn vặt cỏn con của con gái người ta mà cô ghi chép từng cắc từng hào như quân ăn cướp thế à?”

“Uyển Uyển… à không, Như Yên nhà người ta giàu có danh giá, thèm quỵt mấy cắc bạc lẻ của đứa nhà quê như cô chắc?”

Tôi khoanh tay trước ngực, ngước mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt kênh kiệu của Cố Cảnh Xuyên, bật cười đầy mỉa mai.

“Mấy triệu bạc cỏn con sao Cố thiếu gia?”

“Nếu anh thấy nó cỏn con như rác rưởi thì anh móc ví ra trả nợ thay cho người đẹp đi.”

“Anh hào phóng bằng cái mỏ của mình thì dễ lắm, mở ví ra chuyển khoản ngay sáu triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng cho tôi xem nào.”

“Tiền của tôi là mồ hôi nước mắt bố mẹ tôi làm lụng vất vả ở quê gửi lên, chứ không phải từ trên trời rơi xuống để đi nuôi một con ký sinh trùng ăn chùa chuyên nghiệp.”

⚑ Báo lỗi chương 1 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích