Bỏ qua tới nội dung

Chương 3: Vả mặt cô giáo thiên vị và bức màn gia thế ảo tưởng

Truyện audio Cả Lớp Xóa App Giao Đồ Ăn Khi Hoa Khôi Nhờ Đặt Hộ · 5 chương

Chương 3: Vả mặt cô giáo thiên vị và bức màn gia thế ảo tưởngCả Lớp Xóa App Giao Đồ Ăn Khi Hoa Khôi Nhờ Đặt Hộ
0:004:45
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Tại văn phòng ban giám hiệu, bầu không khí căng thẳng như một phiên tòa thu nhỏ.

Cô giáo chủ nhiệm Trần ngồi vắt chân trên ghế sô pha, bên cạnh là Liễu Như Yên đang sụt sùi lau nước mắt, và Cố Cảnh Xuyên đứng khoanh tay đầy vẻ đắc thắng.

Thầy hiệu phó nghiêm nghị ngồi sau bàn làm việc, lật xem tập tài liệu photo các bài đăng trên diễn đàn trường.

Cô Trần lập tức mở miệng kết tội, giọng điệu cay nghiệt vô cùng.

“Thưa thầy hiệu phó, em Lâm Tịch này có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên sinh ra tâm lý vặn vẹo, ghen ghét với những bạn học có điều kiện tốt hơn như em Như Yên.”

“Chỉ vì mấy cốc trà sữa học trò mời nhau qua lại mà em ấy tính toán chi ly, làm ầm ĩ trên mạng xã hội khiến hình ảnh nhà trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng.”

“Tôi đề nghị đình chỉ học tập một tháng đối với Lâm Tịch để răn đe.”

Tôi đứng thẳng lưng giữa phòng, không hề có lấy một tia run sợ hay nhút nhát của nguyên chủ ngày trước.

Tôi bật cười thành tiếng, ánh mắt sắc như dao cạo nhìn thẳng vào mặt cô Trần khiến cô ta giật thót mình.

“Cô Trần, cô nói mấy cốc trà sữa mời nhau qua lại sao?”

“Sáu triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng là số tiền mồ hôi nước mắt cả tháng trời của một gia đình lao động bình thường, trong mắt cô nó chỉ là chuyện nhỏ nhặt thôi sao?”

“Cô nói em ghen ăn tức ở, vậy căn cứ vào điều mấy, khoản mấy trong Điều lệ trường trung học của Bộ Giáo dục cho phép học sinh được quyền ăn quỵt tiền của bạn học mà không phải trả?”

“Cô là giáo viên chủ nhiệm, khi học sinh trong lớp xảy ra mâu thuẫn về tài sản, cô không yêu cầu kẻ chiếm đoạt nợ nần trả tiền, mà lại ép nạn nhân phải quỳ xuống xin lỗi kẻ trộm tiền sao?”

“Cô nhận bao nhiêu phong bì của gia đình Liễu Như Yên và Cố Cảnh Xuyên rồi mà dám đổi trắng thay đen, chà đạp lên đạo đức nghề giáo như thế hả?”

Từng câu từng chữ của tôi đanh thép như búa bổ giáng thẳng vào mặt cô Trần.

Khuôn mặt trét phấn của nữ giáo viên từ đỏ ửng chuyển sang tím tái, miệng lắp bắp không thốt nên lời.

“Em… em ăn nói hỗn xược… cô là giáo viên của em đấy…”

“Giáo viên thì phải có tư cách của một người làm thầy, chứ không phải thấy kẻ có tiền thì khúm núm bợ đỡ, thấy học sinh nghèo thì ra sức chèn ép bắt nạt.” Tôi gằn từng chữ.

Thầy hiệu phó nghe đến đó thì gõ mạnh cây bút xuống bàn, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng.

“Được rồi, cô Trần trật tự.”

Thầy hiệu phó quay sang nhìn Liễu Như Yên đang run lẩy bẩy ở góc phòng, giọng nói lạnh lùng đanh lại.

“Em Liễu Như Yên, tập hóa đơn một trăm ba mươi hai đơn hàng này có đúng là em đã nhận và sử dụng hay không?”

Liễu Như Yên cúi gằm mặt, hai bàn tay xoắn chặt vào nhau, không dám mở miệng chối cãi nửa lời.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng hiệu phó bỗng bị đẩy mạnh ra một tiếng rầm.

Một người phụ nữ trung niên mặc chiếc đầm nhung đỏ lòm, cổ đeo chuỗi hạt vàng to tướng, mặt mày trát phấn dày cộp hùng hổ xông vào.

Đó chính là bà Liễu, mẹ của đóa sen trắng Liễu Như Yên.

Vừa bước vào phòng, bà ta đã chống nạnh, chỉ thẳng ngón tay đeo nhẫn ngọc bích giả vào mặt tôi la lối om sòm.

“Con ranh con nhà quê nào dám ức hiếp con gái bà đấy hả?”

“Có mấy cắc bạc lẻ rách nát mà mày dám làm ầm ĩ bôi nhọ gia đình đại gia tao sao? Mày có biết bố nó là chủ tịch tập đoàn xây dựng lớn thế nào không?”

Tôi khẽ nhếch mép cười, rút chiếc điện thoại đang bật chế độ phát sóng trực tiếp trên mạng xã hội giơ lên trước mặt bà ta.

“Bà Liễu, bà nói gia đình bà là đại gia tập đoàn xây dựng sao?”

“Vậy để tôi đọc cho toàn trường và cư dân mạng đang xem livestream nghe một vài thông tin thú vị từ cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia nhé.”

Tôi nhấn mở một tệp tài liệu do hệ thống vừa tra cứu được.

“Tập đoàn xây dựng của gia đình bà thực chất là một công ty ma đã bị phá sản và tước giấy phép kinh doanh từ hai năm trước vì tội trốn thuế.”

“Bố Liễu Như Yên hiện đang là con nợ bị ngân hàng khởi kiện, nằm trong danh sách hạn chế xuất cảnh.”

“Căn biệt thự các người đang ở là nhà thuê ngắn hạn đã nợ tiền ba tháng nay chưa trả, chuẩn bị bị chủ nhà tống cổ ra đường.”

“Còn chuỗi ngọc và nhẫn vàng trên người bà, bà có cần tôi mang ra tiệm kim hoàn đầu phố kiểm định xem nó là vàng thật hay là đồng xi mạ giá hai mươi ngàn mua ở chợ đêm không?”

Lời bóc trần rành rọt từng con số của tôi như một gáo nước sôi dội thẳng vào đầu mẹ con nhà họ Liễu.

Mặt bà Liễu trong tích tắc trắng bệch không còn một giọt máu, mồ hôi lạnh vã ra như tắm làm trôi cả lớp phấn dày.

Bà ta hoảng hốt nhìn chiếc điện thoại đang phát sóng trực tiếp với hàng ngàn lượt xem tăng vọt từng giây.

Hiểu rằng màn kịch đại gia lừa đảo của gia đình mình sắp sửa bị phơi bày hoàn toàn trước pháp luật, bà Liễu nghiến răng ken két, run rẩy rút điện thoại ra thao tác chuyển khoản trong hoảng loạn.

Ting một tiếng.

Chiếc điện thoại trong túi tôi rung lên báo biến động số dư: Tài khoản quý khách vừa nhận được số tiền sáu triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng.

Bà Liễu kéo mạnh tay đứa con gái đang chết lặng, rít qua kẽ răng một câu rồi cắm đầu chạy thục mạng ra khỏi văn phòng hiệu phó trong sự nhục nhã ê chề.

⚑ Báo lỗi chương 3 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích