Chương 4: Vệ sĩ tạ rưỡi đo ván và đoạn ghi âm chấn động trường học
Truyện audio Cả Lớp Xóa App Giao Đồ Ăn Khi Hoa Khôi Nhờ Đặt Hộ · 5 chương
Hẹn giờ
Sau cú bẽ bàng tại phòng hiệu phó, Liễu Như Yên bị nhà trường đình chỉ học tập một tuần để kiểm điểm về hành vi gian dối và gây rối trật tự.
Thế nhưng thay vì hối cải, sự căm thù và lòng đố kỵ trong lòng đóa hoa sen trắng đã biến chất thành một cơn cuồng nộ độc ác.
Ả ta không thể chấp nhận được việc một đứa con gái nghèo hèn như tôi lại có thể đạp đổ chiếc mặt nạ tiểu thư hào môn mà ả cất công ngụy tạo bao năm qua.
Vào một buổi sáng đầu đông, khi tôi đang ngồi đọc sách trong lớp học thì một bóng dáng quen thuộc bỗng xuất hiện ở cửa lớp.
Liễu Như Yên bước vào, nhưng lần này trên mặt ả không còn vẻ thút thít giả tạo thường ngày, mà thay vào đó là nụ cười vặn vẹo đầy tàn nhẫn.
Đi ngay phía sau ả là một gã đàn ông to con vạm vỡ, mặc bộ âu phục đen bó sát, cơ bắp cuồn cuộn, trên mặt có một vết sẹo dài chạy dọc từ khóe mắt xuống gò má trông vô cùng dữ tợn.
Cả lớp mười một A hai đang ồn ào bỗng chốc im bặt, mấy bạn nữ sinh sợ hãi nép sát vào góc bàn.
Liễu Như Yên chỉ thẳng ngón tay sơn móng nhọn hoắt vào mặt tôi, cất giọng sắc lạnh như dao cạo.
“Lâm Tịch, bước ra đây ngay.”
Tôi thong thả gấp cuốn sách lại, vươn vai đứng dậy, chậm rãi bước ra khoảng trống trước cửa lớp.
“Sao thế hoa khôi ăn quỵt? Mới bị đình chỉ có vài ngày mà đã nhớ tôi đến mức phải dắt theo một con gấu đen to xác này đến thăm à?”
Gã đàn ông mặt sẹo tiến lên một bước, tháo chiếc kính râm xuống, gầm gừ như một con thú hoang.
“Mày là con ranh tên Lâm Tịch đúng không? Nghe nói cái mỏ của mày hỗn lắm hả?”
“Hôm nay tao sẽ vả cho mày rụng hết hàm răng, xem mày còn dám mở mồm làm nhục thiên kim tiểu thư nữa không.”
Nói xong, gã giơ cánh tay hộ pháp to như cái quạt nan lên, lấy đà giáng một cái tát trời giáng nhắm thẳng vào má tôi.
Cả lớp hét lên kinh hoàng, nhiều người vội vàng nhắm chặt mắt lại không dám nhìn cảnh tượng đẫm máu.
Thế nhưng ngay tại thời khắc sinh tử ấy, tiếng chuông hệ thống bỗng vang rền trong tâm trí tôi.
“Ting. Phát hiện nguy cơ tấn công vật lý nguy hiểm cấp độ ba.”
“Kích hoạt kỹ năng tự vệ khẩn cấp: Thân thủ Thái Cực Quyền Max Level trong vòng năm phút.”
Một luồng khí nóng ấm áp bỗng chốc chạy dọc toàn bộ kinh mạch và cơ bắp của tôi.
Ngay khoảnh khắc bàn tay hộ pháp của gã chỉ còn cách mặt tôi đúng ba phân, tôi khẽ nghiêng đầu sang bên trái với tốc độ ánh sáng.
Cú tát của gã chém vào khoảng không khí trống rỗng, khiến cả tấm thân nặng gần một tạ rưỡi của gã mất đà lao chúi về phía trước.
Không bỏ lỡ cơ hội, tôi thuận theo quán tính của đối thủ, xoay người một vòng tròn tuyệt mỹ, mượn lực đả lực, tung một cú đá xoay gót chân chuẩn xác như thước kẻ giáng thẳng vào chấn thủy của gã đàn ông.
Bốp một tiếng khô khốc vang lên rúng động hành lang.
Gã đàn ông nặng một tạ rưỡi bay ngược ra phía sau hơn hai mét, ngã ngửa đập lưng xuống nền gạch hoa, hai tay ôm chặt lấy bụng rên rỉ ằng ặc, bọt mép trào ra không thể nào đứng dậy nổi.
Toàn bộ quá trình phản đòn diễn ra chưa đầy ba giây ngắn ngủi.
Hàng trăm học sinh đứng xem xung quanh đều há hốc mồm kinh ngạc, mắt trợn tròn như vừa chứng kiến một cảnh quay hành động trong phim điện ảnh Hollywood.
Liễu Như Yên đứng chết trân tại chỗ, mặt cắt không còn một giọt máu, đôi chân run rẩy lùi lại từng bước.
Tôi phủi nhẹ vài hạt bụi trên tay áo đồng phục, mỉm cười bước tới trước mặt ả.
“Chỉ có thế này thôi sao Liễu hoa khôi?”
“Cô tưởng thuê một tên vệ sĩ rởm ngoài chợ đen là có thể bịt miệng được tôi sao? Thời đại này não bộ và công lý mới là vũ khí tối thượng.”
Tôi rút chiếc điện thoại ra, mở một đoạn ghi âm vừa nhận được từ đường dây nóng, bật âm lượng lớn nhất trước toàn thể giáo viên và học sinh đang vây quanh.
Từ chiếc loa ngoài, giọng nói hống hách quen thuộc của Cố Cảnh Xuyên vang lên rõ mồn một từng câu từng chữ.
“Chú Lý, chú giúp cháu lo vụ con ranh Lâm Tịch nhé. Đuổi học nó hoặc làm cách nào cho nó biến mất khỏi trường này cũng được. Tiền bạc bao nhiêu cháu lo đủ cho chú.”
Tiếp đó là giọng nói khàn khàn của một người đàn ông trung niên trong hội đồng quản trị nhà trường: Yên tâm đi thiếu gia Cố, con nhỏ đó không có gia thế gì, đuổi nó dễ như trở bàn tay thôi.
Đoạn ghi âm kết thúc, khuôn mặt Liễu Như Yên từ trắng bệch chuyển sang xám ngoét như người chết trôi.
“Cô… cô lấy đâu ra cái này…” Ả lắp bắp trong tuyệt vọng.
“Lấy ở đâu không quan trọng. Quan trọng là đoạn ghi âm này hiện tại đã nằm gọn trong hòm thư của Thanh tra Bộ Giáo dục và Cơ quan Cảnh sát Điều tra.” Tôi mỉm cười lạnh lùng.
Liễu Như Yên ngã quỵ xuống đất, hai tay ôm lấy đầu gào thét điên cuồng trong sự sụp đổ hoàn toàn của bản ngã tội lỗi.