Chương 5: Cú tát tại đồn cảnh sát và nụ cười của thủ khoa tự do
Truyện audio Cả Lớp Xóa App Giao Đồ Ăn Khi Hoa Khôi Nhờ Đặt Hộ · 5 chương
Hẹn giờ
Ngay chiều hôm đó, lực lượng cảnh sát hình sự đã có mặt tại trường Tinh Anh để thực hiện lệnh triệu tập khẩn cấp đối với Cố Cảnh Xuyên và Liễu Như Yên về hành vi hối lộ cán bộ giáo dục và thuê người gây thương tích có tổ chức.
Tại đồn cảnh sát khu vực, bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng bao trùm khắp phòng làm việc.
Tôi ngồi vắt chéo chân ở băng ghế đối diện, ung dung nhấp từng ngụm trà đá mát lạnh, thưởng thức màn kịch hồi kết đặc sắc nhất trần đời.
Cửa phòng thẩm vấn bỗng nhiên bị đạp tung ra.
Một người đàn ông trung niên mặc âu phục đắt tiền nhưng đầu tóc rối bù, hai mắt đỏ ngầu tơ máu xông thẳng vào phòng.
Đó chính là ông Cố, chủ tịch tập đoàn nhà họ Cố.
Nhìn thấy thằng con trai quý tử đang ngồi ủ rũ trên ghế sắt, ông Cố không nói một lời nào, lao tới vung tay tát một cú trời giáng vào mặt Cố Cảnh Xuyên.
Bốp một tiếng nảy lửa.
Cố Cảnh Xuyên bị tát lảo đảo ngã lăn xuống sàn nhà, một bên má sưng vù tím tái, khóe môi rách toạc chảy máu tươi.
Ông Cố gầm lên như một con thú cuồng loạn, hai tay túm lấy cổ áo thằng con trai lắc mạnh.
“Thằng súc sinh nghịch tử này.”
“Mày có biết công ty nhà ta đang bị cơ quan an ninh điều tra toàn diện, ngân hàng siết nợ, cổ phiếu chạm đáy phá sản rồi không?”
“Tao đang phải chạy vạy khắp nơi để không phải vào tù bóc lịch, vậy mà mày ở trường còn dám hối lộ hội đồng quản trị, thuê giang hồ đánh người để dính vào án hình sự.”
“Mày muốn cho cả dòng họ này chết chùm theo mày mới vừa lòng hả thằng báo thủ?”
Cố Cảnh Xuyên nghe đến hai từ phá sản và đi tù thì cả người hóa đá, vầng hào quang thiếu gia ngạo nghễ sụp đổ tan tành thành từng mảnh vụn.
Hắn ta quay ngoắt lại nhìn Liễu Như Yên đang co ro run rẩy ở góc phòng, ánh mắt si mê mù quáng bỗng chốc biến thành sự thù hận tột cùng.
“Đều tại cô. Tại con đàn bà độc ác xúi quẩy nhà cô mà tôi mới ra nông nỗi này.”
Hắn ta gầm lên như điên dại lao tới định bóp cổ ả hoa khôi, nhưng ngay lập tức bị các đồng chí cảnh sát khống chế, đè chặt xuống sàn nhà.
Liễu Như Yên co rúm người lại, gào khóc thảm thiết trong sự ghẻ lạnh và căm thù của chính người tình trong mộng.
Khung cảnh cắn xé lẫn nhau của cặp đôi tra nam tiện nữ kết thúc trong tiếng còi xe áp giải phạm nhân vang vọng cả góc phố.
Đúng lúc này, tiếng chuông điện tử quen thuộc vang lên êm ái như một bản thánh ca trong đầu tôi.
“Ting. Nhiệm vụ chính tuyến: Thanh trừng trà xanh ăn quỵt và tra nam hống hách đã hoàn thành xuất sắc một trăm phần trăm.”
“Đánh giá mức độ sảng khoái: Cấp độ SSS tuyệt đối.”
“Phần thưởng trao tay: Một trăm triệu đồng tiền mặt chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng, một suất học bổng toàn phần bốn năm tại trường đại học hàng đầu quốc gia, và danh hiệu vĩnh viễn Chiến Thần Mỏ Hỗn.”
Tôi khẽ nhếch mép cười, đứng dậy sải bước ra khỏi đồn cảnh sát trong ánh hoàng hôn vàng rực rỡ.
Những ngày sau đó, cơn bão thanh trừng quét sạch toàn bộ những mầm mống độc hại tại trường Tinh Anh.
Ông Lý trong hội đồng quản trị nhận hối lộ bị sa thải và truy tố trước pháp luật.
Cô giáo chủ nhiệm Trần vì hành vi thiên vị, bao che và dung túng bạo lực học đường bị hội đồng kỷ luật tước bỏ vĩnh viễn chứng chỉ hành nghề sư phạm, phải muối mặt rời khỏi ngành giáo dục.
Liễu Như Yên chính thức nhận quyết định đuổi học vĩnh viễn.
Vỏ bọc hào môn của gia đình ả bị bóc trần trần trụi, các chủ nợ kéo đến dán niêm phong căn nhà thuê, cả gia đình ả phải dắt díu nhau bỏ trốn trong đêm mưa gió bão bùng.
Đóa hoa sen trắng ngày nào giờ đây phải đi làm công nhân quét dọn ở một xóm trọ ẩm thấp ngoại ô để kiếm từng cắc bạc trả nợ cho bố mẹ, vĩnh viễn chấm dứt chuỗi ngày nhờ đặt hộ trên xương máu bạn bè.
Cố Cảnh Xuyên cũng phải ngậm ngùi rời trường vì gia đình khánh kiệt, hàng ngày phải đi rửa chén bát thuê tại các quán ăn bình dân để mưu sinh qua ngày.
Lớp mười một A hai trở lại với bầu không khí trong lành, ấm áp và đoàn kết vốn có.
Hiệp hội những người bị ăn quỵt của chúng tôi đã tổ chức một bữa tiệc liên hoan hoành tráng bằng chính số tiền sáu triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng đòi lại thành công.
Tất cả bạn học đều tôn tôi lên làm đại ca kiêm cố vấn tối cao của lớp.
Tôi dùng số tiền thưởng một trăm triệu đồng gửi về quê cho bố mẹ sửa sang lại căn nhà ngói cũ kỹ, nói dối là tiền thưởng từ một cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật trên mạng.
Nghe giọng mẹ tôi nghẹn ngào trong điện thoại: Tịch Tịch của mẹ giỏi quá, nhưng con nhớ giữ lại tiền mà bồi dưỡng sức khỏe, đừng nhịn ăn nhịn mặc nhé con.
Sống mũi tôi bỗng cay cay, nhưng khóe môi lại nở một nụ cười ấm áp vô ngần.
Trải qua một kiếp xuyên không và những trận chiến vả mặt đỉnh cao, tôi nhận ra rằng giá trị lớn nhất của cuộc đời không nằm ở những bàn tay vàng hào nhoáng, mà nằm ở sự độc lập, kiên cường và tình yêu thương chân thành của gia đình.
Không có điểm tựa nào vững chắc bằng chính đôi chân của mình, và không có vầng hào quang nào rực rỡ bằng sự tôn nghiêm của một con người sống ngay thẳng, bản lĩnh.
Tôi ngước nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài khung cửa sổ, hít một hơi thật sâu bầu không khí ngập tràn ánh nắng ban mai.
Cuộc đời của Lâm Tịch tôi từ nay về sau sẽ chỉ có những nỗ lực không ngừng nghỉ và những thành công rực rỡ, tuyệt đối không bao giờ có chỗ cho bất kỳ kẻ ký sinh trùng nào ngáng đường.
⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Cả Lớp Xóa App Giao Đồ Ăn Khi Hoa Khôi Nhờ Đặt Hộ
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.