Bỏ qua tới nội dung

Chương 2: Hiệp hội bị ăn quỵt và tiết học đòi nợ tại văn phòng hiệu phó

Truyện audio Cả Lớp Xóa App Giao Đồ Ăn Khi Hoa Khôi Nhờ Đặt Hộ · 5 chương

Chương 2: Hiệp hội bị ăn quỵt và tiết học đòi nợ tại văn phòng hiệu phóCả Lớp Xóa App Giao Đồ Ăn Khi Hoa Khôi Nhờ Đặt Hộ
0:004:29
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Cố Cảnh Xuyên bị tôi chặn họng một vố đau điếng, mặt hắn từ đỏ bừng chuyển sang tím ngắt như quả cà tím luộc.

Hắn ta lắp bắp, tay thò vào túi quần nhưng lại không chịu rút ví ra.

“Cô… cô ăn nói cho cẩn thận. Tôi việc gì phải trả nợ thay cho người khác?”

“Thế thì anh câm cái miệng lại.” Tôi quát thẳng vào mặt hắn.

“Không dám bỏ tiền ra thì đừng có đứng đây sủa bậy làm ô nhiễm không khí của lớp học.”

Liễu Như Yên thấy Cố Cảnh Xuyên lép vế, liền bưng mặt khóc nức nở, quay đầu chạy biến ra khỏi lớp để đóng vai nạn nhân đáng thương.

Tối hôm đó, trên diễn đàn học sinh trường Tinh Anh bỗng xuất hiện một bài viết nặc danh với tiêu đề đầy mùi đóng kịch: Tình bạn học đường rẻ rúng, bị bạn cùng lớp ép nợ chỉ vì vài cốc trà sữa.

Dưới bài viết, Liễu Như Yên dùng nick phụ vào bình luận ám chỉ tôi là kẻ bần nông, ghen ăn tức ở với nhan sắc của cô ta.

Tôi ngồi trước màn hình máy tính, nhấp một ngụm nước cam, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh buốt.

Chơi trò bạo lực mạng với tôi sao? Cô còn non và xanh lắm em gái.

Tôi mở chiếc máy tính xách tay, xuất toàn bộ dữ liệu từ file Excel chi tiết một trăm ba mươi hai đơn hàng, kèm theo ảnh chụp từng hóa đơn điện tử có đầy đủ tên người nhận là Liễu Như Yên, số điện thoại và địa chỉ giao tại cổng trường.

Tôi đóng một chiếc dấu mộc đỏ chót to đùng giữa màn hình với dòng chữ: Liễu Như Yên - Thánh Ăn Quỵt Lớp Mười Một A Hai.

Bên dưới bài phốt nặc danh kia, tôi đăng tải trọn bộ ba mươi bức ảnh chứng cứ sắc như dao cạo, kèm theo một dòng trạng thái đanh thép:

“Tình bạn không đo bằng tiền, nhưng nợ nần thì phải thanh toán sòng phẳng bằng tiền mặt.”

“Sáu triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng, hạn chót thanh toán là mười hai giờ trưa mai, quá hạn tôi sẽ gửi đơn tố giác lên công an phường về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Bài phản pháo của tôi như một quả bom hạt nhân nổ tung trên mạng xã hội của trường.

Chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ, bài viết nhận về hơn năm ngàn lượt chia sẻ và hàng ngàn bình luận bóc phốt tiếp theo.

Và điều bất ngờ nhất là bên dưới phần bình luận, hàng loạt bạn học trong lớp mười một A hai và các lớp lân cận bắt đầu đồng loạt lên tiếng tố cáo.

Bạn nam ngồi bàn bốn lên tiếng: Hóa ra không chỉ mỗi Lâm Tịch bị lừa, tuần trước cô ta nhờ tôi đặt hộ combo gà rán hai trăm ngàn rồi cũng lặn mất tăm.

Bạn nữ lớp phó học tập bức xúc: Tháng trước cô ta mượn tôi thỏi son hiệu năm trăm ngàn bảo đánh thử rồi làm mất luôn không đền.

Một bạn nam khác ở dãy bên cạnh cũng bức xúc góp chuyện: Hôm nọ cô ta bảo tôi mua hộ ly trà tắc khổng lồ và phần bánh tráng nướng bốn mươi lăm ngàn, bảo chuyển khoản ngay mà đến giờ tròn ba tháng chưa thấy tăm hơi đâu.

Ngay trong đêm, một nhóm trò chuyện mang tên Hiệp Hội Những Người Bị Liễu Như Yên Ăn Quỵt được thành lập với số lượng thành viên lên tới gần ba mươi người.

Sáng ngày hôm sau, một phong trào chưa từng có tiền lệ diễn ra tại lớp mười một A hai: Toàn bộ học sinh trong lớp đồng loạt xóa app giao đồ ăn hoặc chuyển sang chế độ người nhận bắt buộc tự thanh toán tiền mặt.

Giờ ra chơi, Liễu Như Yên ôm bụng đói đi lòng vòng khắp lớp.

Ả bước tới bàn cậu bạn nam lớp phó, nở nụ cười ngọt ngào như rót mật vào tai: Bạn ơi, đặt hộ Như Yên phần cơm cuộn cá ngừ nhé, lát nữa Như Yên gửi tiền lại sau nha.

Cậu bạn lớp phó không thèm ngẩng đầu lên, giơ thẳng màn hình điện thoại đã gỡ sạch app giao đồ ăn ra trước mặt ả: Xin lỗi nhé, máy tôi bị đầy dung lượng nên xóa app rồi, cậu tự xuống căn tin xếp hàng mua đi.

Ả ta bẽ bàng chuyển sang bàn của hai bạn nữ sinh bên cạnh, hai bạn nữ liền đồng thanh đáp: Tụi này ăn kiêng rồi, không có xài app nữa đâu.

Cả lớp mười một A hai nhìn ả bằng ánh mắt kỳ thị và cảnh giác cao độ.

Khuôn mặt hoa khôi xám xịt như tro tàn, không còn lấy một nụ cười ngây thơ thường ngày.

Để vớt vát thể diện cho người đẹp, Cố Cảnh Xuyên tức tối bỏ ra hơn một triệu đồng mua hẳn một thùng trà sữa đắt tiền mang vào lớp phát tận tay cho Liễu Như Yên.

Thế nhưng đám học sinh trong lớp lại nhìn cảnh tượng đó mà bĩu môi thì thầm: Đúng là nồi nào úp vung nấy, một đứa thích đào mỏ gặp một thằng thích làm đại gia dỏm.

Đến tiết sinh hoạt lớp, cô giáo chủ nhiệm Trần, người luôn nhận phong bì quà cáp từ gia đình Cố Cảnh Xuyên và gia đình Liễu Như Yên, đùng đùng bước vào lớp.

Cô Trần đập mạnh tập giáo án lên bàn, chỉ thẳng tay vào mặt tôi, cất giọng the thé đầy thiên vị.

“Lâm Tịch, em đi theo tôi lên phòng hiệu phó ngay lập tức.”

“Em to gan thật đấy, dám đăng bài bôi nhọ danh dự của bạn học lên mạng, phá hoại trật tự và tình đoàn kết của tập thể lớp.”

“Hôm nay em không công khai xin lỗi bạn Liễu Như Yên và gỡ bài viết xuống, tôi sẽ hạ hạnh kiểm của em xuống loại yếu và đuổi học em.”

⚑ Báo lỗi chương 2 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích