Chương 3: Mười triệu của tiểu tam, bài học tự vệ và chiếc gối ôm hình người
Truyện audio Cá Mặn Gả Cho Ông Trùm Hắc Bang Ngỡ Đâu Anh Là Kẻ Nghiện Vợ · 5 chương
Hẹn giờ
Tưởng sau màn dằn mặt kinh thiên động địa ở dạ tiệc, tôi sẽ được yên ổn về nằm dài trên giường. Nào ngờ sóng gió vừa tắt thì sóng gió khác đã ập tới. Ba ngày sau, Mặc Xuyên ra cảng giải quyết việc, tôi ở nhà ngủ tới trưa, khoác đồ ngủ Pikachu lang thang kiếm đồ nhấm nháp thì bác Trương hớt hải báo: phu nhân, tiểu thư họ Phượng của bang Thanh Hạc tới.
Tôi còn chưa kịp nhớ cái tên ấy thì tiếng giày cao gót nện cồm cộp đã tiến thẳng vào phòng khách. Phượng Nhược Hy mặc váy đỏ, tay cầm roi da; cô là con gái của một thế lực phương nam và từ lâu xem Mặc Xuyên là của riêng mình. Nhìn tôi, một đứa mặc đồ ngủ Pikachu vàng chóe, mặt đắp lớp bùn khoáng đen thui, tay đang ôm củ khoai lang nướng, ánh mắt cô lộ rõ vẻ khinh bỉ lẫn tức tối. “Cô chính là người nhà họ Hàn nhét vào đây?”
Tôi ôm củ khoai nói có gì thì nói, đừng đập bàn, vỡ kính lại phải thay, phiền lắm. Cô rút một tờ séc ném xuống: mười triệu tệ, ký đơn ly hôn rồi rời khỏi thành phố, Mặc Xuyên không phải người cô giữ được. Tờ séc bay lượn rồi rơi gọn xuống đùi tôi. Tôi cúi nhìn con số một và bảy số không, bụng thầm: Bồ Tát hiển linh rồi sao?
Gả sang đây tuy ăn ngon mặc đẹp nhưng ngày nào cũng đối diện nguy cơ bị Diêm Vương bẻ cổ, giờ lại có một đại gia dâng tận miệng mười triệu, chỉ đòi việc đơn giản: ký tên rồi biến sang chỗ khác ngủ. Với chừng ấy, tôi mua được căn biệt thự nhỏ ngoại ô yên tĩnh, thuê người nấu cơm dọn dẹp, sắm chiếc nệm nhập đắt nhất thế giới, rồi nằm phơi bụng ngủ tới tám mươi tuổi. Đây không phải sỉ nhục, đây là cơ hội đổi đời của một con cá muối chân chính.
Mắt tôi sáng như đèn pha ô tô. Tôi vuốt thẳng từng góc tờ séc, quay sang hỏi Nhược Hy rất nhiệt tình có bút không, tôi ký ngay, và nếu dọn hôm nay thì cô hỗ trợ thêm tiền xe chở đồ ăn vặt được không. Nhược Hy chết lặng trước phản ứng không theo kịch bản: theo kế hoạch của cô, tôi phải khóc lóc giãy giụa, thề sống chết vì tình, rồi cô dùng roi uy hiếp; đằng này tôi hớn hở như trúng xổ số.
Cô run run rút cây bút máy mạ vàng ném cho tôi: ký mau! Đúng lúc ấy cánh cửa gỗ nguyên khối dày cộp bị một cú đạp kinh hồn tung ra, đập vào tường nổ đinh tai. Gió lạnh thấu xương từ sân ùa vào cùng sát khí nồng nặc đến nghẹt thở.
Mặc Xuyên đứng ngoài cửa, áo măng tô còn nước mưa, ánh mắt dừng thẳng ở tờ séc và đơn ly hôn trong tay tôi. Nhược Hy tái mặt hỏi sao anh về sớm. Anh không đáp, chỉ nhìn tôi, phòng khách đông cứng thành băng. Tôi ngửi thấy mùi thuốc súng và máu tanh bốc ra từ người anh. Anh tưởng tôi cấu kết với người ngoài phản bội.
Nếu anh nổi điên, một phát súng xuyên sọ tôi thì mười triệu này tôi chỉ còn nước mang xuống âm phủ mua vàng mã. Trong tích tắc ngàn cân treo sợi tóc, bản năng sinh tồn thượng thừa của cá muối kích hoạt với tốc độ ánh sáng: tôi quẳng củ khoai, lao thẳng vào anh như quả tên lửa đầu đạn Pikachu, quỳ sụp ôm chặt đùi anh: “Chồng ơi, anh mà không về là em bị bắt nạt chết mất!”
Thuộc hạ phía sau ngơ ngác, Nhược Hy hóa đá. Mặc Xuyên đang giận sôi, cả người căng cứng chuẩn bị ra lệnh tắm máu, bỗng bị một cục bông vàng ôm đùi, khựng lại giữa không trung. Tôi ngẩng gương mặt đen nhẻm vì bùn khoáng, mắt ngấn lệ đầy uất ức, chỉ thẳng vào Nhược Hy: cô ta mang mười triệu tới sỉ nhục tình yêu son sắt của em, em đã nói một trăm triệu hay một tỷ cũng không đổi được chồng em.
Lời lẽ trơn tru dạt dào cảm xúc đến mức chính tôi nghe xong còn muốn tặng mình tượng vàng diễn viên xuất sắc nhất. Nhược Hy tức đến suýt hộc máu: mày nói láo, vừa nãy mày còn hỏi tao có hỗ trợ tiền xe tải chở đồ ăn vặt không! “Cô câm miệng!” Mặc Xuyên gầm như sấm. Nhược Hy giật bắn, im bặt.
Tôi lén ngước nhìn: vị trùm khét tiếng tàn bạo ấy vành tai đang đỏ ửng bất thường, gương mặt u ám sát khí đã tan, thay bằng nét lúng túng, bối rối cùng chút đắc ý lộ ra trong mắt. Anh nghĩ: cô ấy nói tình yêu dành cho mình son sắt như trời biển, nói một tỷ cũng không đổi được mình, cô ấy chỉ muốn được ở cạnh nhìn mình ngủ mỗi ngày.
Trái tim sắt đá của Tiêu lão đại như bị một bàn tay mềm bóp nghẹn, đập dồn như trống trận. Anh cúi xuống, rất nhẹ nhàng gỡ hai tay tôi khỏi đùi mình, rồi nhấc bổng tôi theo kiểu công chúa; bộ đồ Pikachu rộng lùng thùng ôm trọn thân hình nhỏ trong lồng ngực rắn chắc. Anh nói lạnh với Nhược Hy: về đi, lần sau còn tự tiện vào nhà dọa vợ tôi, tôi sẽ nói thẳng với cha cô. Nhược Hy vừa khóc vừa ôm mặt chạy tháo thân.
Anh bế tôi thẳng lên tầng hai. Tôi nép trong ngực anh, cảm thấy lồng ngực ấy phập phồng dữ dội, nhịp tim nhanh bất thường. Về phòng ngủ, anh nhẹ nhàng đặt tôi xuống mép giường, vào phòng tắm lấy chiếc khăn ấm ra. Dưới ánh đèn vàng, người đàn ông quyền lực nghiêng người, tỉ mỉ lau từng vệt bùn khoáng trên mặt tôi, động tác nâng niu như sợ vỡ món sứ quý. “Những lời dưới nhà là thật.”
Tôi chớp mắt, thầm niệm Phật: lạy trời lạy Phật, con nói dối giữ mạng thôi chứ con mê mười triệu thấy mồ tổ. Nhưng ngoài mặt tôi làm bộ e thẹn cúi đầu, lí nhí: thật chứ, em chẳng cần tiền, em chỉ cần anh, về sau ai đem tiền tới thì anh cứ nhận tiền giùm em, giữ người để anh xử lý. Tôi nghĩ bụng: lại còn có logic đỉnh cao này sao, vừa nhận tiền của tiểu tam vừa được chồng dọn hiện trường hộ. Kiếp cá muối của tôi hình như sắp lên đỉnh nhân sinh mới.
Từ sau vụ Nhược Hy xông tận nhà, Mặc Xuyên dường như mắc chứng hoang tưởng lo âu nặng. Anh luôn thấy thế giới ngầm quá nguy hiểm với một cô gái ngây thơ yếu đuối chỉ biết một lòng yêu anh như tôi, mà kẻ thù của anh thì vô số, lỡ có ngày chúng nhân lúc anh vắng tập kích, con sâu lười này chắc chắn bị bắt sống không kịp trở tay.
Thế là một buổi sáng đẹp trời lúc sáu giờ rưỡi, cái giờ tôi thường đang mơ mình bơi trong bể trà sữa trân châu, anh lôi tôi ra khỏi chăn, người mặc đồ thể thao xám khói bó sát khoe cơ bắp hoàn mỹ, ném cho tôi bộ đồ thể dục rộng thùng thình: “Dậy. Hôm nay học tự vệ.”
Tôi ngồi trên giường nhắm tịt mắt, đầu lắc lư như con lật đật, bảo sáu giờ sáng là giờ của quỷ dữ, cho em ngủ thêm năm tiếng. Anh chẳng nói hai lời xách cổ áo tôi như xách mèo con lười biếng, kéo xuống tầng hầm đã được cải tạo thành phòng tập bắn và võ thuật chuyên nghiệp rộng hàng trăm mét vuông: thảm cao su đen bóng, bao cát, bia ngắm và đủ loại vũ khí lạnh sáng loáng. Anh khoanh tay đứng giữa phòng, nghiêm khắc như huấn luyện viên đặc nhiệm: bài đầu tiên là chạy, đánh không lại thì phải biết chạy.
Tôi nhìn căn phòng thênh thang, mười vòng thì tim tôi chắc bay khỏi lồng ngực nằm phơi nắng luôn. Anh ra lệnh bắt đầu, tôi thở dài lê từng bước nặng như đeo chì: một mét, năm mét, mười mét. Tới mét thứ ba mươi, hai chân run như cầy sấy. Tới mét thứ năm mươi, mắt tôi hoa lên, cảnh vật quay cuồng, chủ yếu do buồn ngủ quá mức.
Bịch, tôi dứt khoát buông xuôi mọi nhóm cơ, lăn quay ra thảm êm, nằm thẳng cẳng hình chữ đại, miệng há thở dốc, mắt trợn ngược lên trần: “Chồng ơi, em tụt đường huyết rồi.” Mặc Xuyên giật mình biến sắc, lao tới với tốc độ ánh sáng, quỳ sụp bên cạnh, bàn tay run run áp lên trán tôi rồi bắt mạch cổ tay: “Thư Miên, em khó chịu ở đâu?” Mạch tôi bảy mươi nhịp một phút, đều đặn khỏe mạnh như con voi rừng.
Anh nghiến răng kèn kẹt, nhận ra vừa bị con cá muối lừa một vố ngoạn mục, mới chạy năm mươi mét mà tụt đường huyết cái gì. Tôi nhắm tịt mắt giả hôn mê sâu, thều thào: cho em nước dưa hấu, không có em chẳng dậy đâu. Gân xanh trên trán anh giật dữ dội, nhìn tôi nằm bẹp như bãi bùn nhão, tức đến bật cười.
Cuối cùng vị trùm hắc bang bất lực bế tôi ngồi dậy, đặt lên sofa nghỉ ở góc phòng, tự đi lấy ly nước ấm pha mật ong đưa tận miệng. Tôi hé mắt, hút một hơi cạn ly rồi lăn đùng ra sofa nhắm mắt tiếp. Anh thở dài thườn thượt: bắt con cá muối này chạy bộ khó hơn dẫn quân đi chiếm địa bàn đối thủ gấp vạn lần. “Được rồi, bỏ thể lực, học dùng súng để phòng thân.”
Nghe tới súng thật, tôi hơi hoảng: đùa à, cái thứ nguy hiểm ấy lỡ cướp cò vào chân mình thì sao? Anh đứng sau nắm cổ tay tôi chĩa về bia, hương tuyết tùng quện thuốc lá bạc hà bao phủ, hơi thở ấm phả bên tai làm vành tai tôi ngứa ngáy. “Giữ chắc, nhìn thẳng, bóp cò.” Đoàng. Tiếng súng nổ vang dội trong phòng kín chấn động đến ong màng nhĩ, viên đạn găm thẳng hồng tâm.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếng nổ vang, tôi theo phản xạ của kẻ sợ chết hét toáng, quay lại ôm chặt cổ anh như gấu koala: “Em không học nữa! Điếc tai em rồi, anh muốn mưu sát vợ đúng không?” Khẩu súng trong tay anh suýt rơi, cả người cứng đờ như khúc gỗ: thân hình mềm ấm thơm mùi sữa tắm dâu tây của tôi dính chặt vào anh, hai chân quấn quanh eo, hơi thở dồn phả lên làn da nhạy cảm nơi cổ. Một luồng nhiệt nóng rực bùng lên, thiêu cháy lý trí của người đàn ông độc thân hai mươi tám năm.
Anh nuốt nước bọt thật mạnh, yết hầu chuyển động dữ dội, bàn tay lớn theo bản năng đỡ lấy tôi cho khỏi tuột, giọng khàn run: “Thư Miên, em buông ra trước đã.” “Không, buông ra là anh lại bắt em bắn.” Anh nhắm nghiền mắt, hít sâu để đè ngọn lửa tà đang bốc trong huyết quản. Mọi kế hoạch huấn luyện nữ sát thủ, mọi bài sinh tồn hắc đạo chính thức phá sản trước một con cá muối lười biếng. “Được rồi, không tập nữa, có anh ở đây.”
Anh cứ thế bế tôi trong tư thế gấu koala, chậm rãi lên cầu thang, đặt tôi xuống chiếc giường êm. Vừa chạm lưng, tôi kéo chăn trùm kín, chỉ thò hai mắt ra cảnh giác: anh nói rồi đấy nhé, không tập nữa. Anh đứng bên mép giường nhìn tôi, vừa bất lực vừa cưng chiều dung túng, cúi xuống xoa chóp mũi tôi: “Ừ. Sau này có chuyện anh chắn phía trước, em cứ ngủ đi.” Mắt tôi sáng rực: “Chồng là số một!” Trái tim anh lại bị hai chữ “chồng ơi” làm tan thành vũng nước.
Ngay chiều ấy, Tiêu lão đại ban một loạt mệnh lệnh mới chấn động toàn thể thuộc hạ: một, tăng gấp bốn lần số vệ sĩ tinh nhuệ quanh biệt thự, bố trí phòng thủ laser và camera cảm biến nhiệt ba trăm sáu mươi độ không góc chết; hai, đặt mua một chiếc nệm mới về cho tôi nằm đỡ mỏi lưng; ba, thuê thêm ba đầu bếp hàng đầu thế giới chuyên món tráng miệng và đồ ăn vặt túc trực hai mươi bốn giờ.
Bác Trương cùng đám thuộc hạ nhận lệnh chỉ biết nhìn nhau thở dài trong câm lặng: đại ca của họ không chỉ bị con cá muối này thuần hóa, mà còn đang tự tay biến cô thành con sâu lười được cưng chiều nhất trần đời.