Bỏ qua tới nội dung

Chương 4: Vụ bắt cóc bằng gà rán và cái giá của nhà họ Hàn

Truyện audio Cá Mặn Gả Cho Ông Trùm Hắc Bang Ngỡ Đâu Anh Là Kẻ Nghiện Vợ · 5 chương

Chương 4: Vụ bắt cóc bằng gà rán và cái giá của nhà họ HànCá Mặn Gả Cho Ông Trùm Hắc Bang Ngỡ Đâu Anh Là Kẻ Nghiện Vợ
0:006:38
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Có câu rằng cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, còn cá muốn nằm mà đời cứ thích quăng lưới. Một chiều thứ ba mát mẻ, chiếc nệm sưởi công nghệ cao hai triệu tệ vừa từ Thụy Sĩ về tới sân bay thì Mặc Xuyên phải đích thân ra bến cảng chỉ huy áp tải một lô thiết bị mật. Tôi lại thèm ly trà sữa trân châu vàng cỡ lớn nhiều đá bán ở tiệm ven đường xa biệt thự ba cây, nên đành nhấc cái thân ngọc ngà lên xe chuyên dụng, có bốn gã vệ sĩ xăm kín tay hộ tống.

Ai dè mới ra khỏi khu biệt thự chưa tới hai cây, một chiếc xe tải chở cát phóng ra từ ngã rẽ, húc ngang đầu xe hộ tống. Rồi khói cay mù mịt, tiếng đạn găm vào kính chống đạn bốp bốp. Cửa sau xe tôi bị bẩy tung bằng xà beng thủy lực, một gã bịt mặt, bắp thịt cuồn cuộn, nồng mùi thuốc súng, thò đầu vào quát: “Phu nhân nhà họ Tiêu, đi theo bọn tao!”

Tôi ôm ly trà sữa thở dài, bảo đi thì đi, nhưng hét to làm gì, và phải có chỗ ngồi tử tế vì tôi không đứng lâu được. Gã bắt cóc sững ba giây rồi hung hăng trùm bao bố đen lên đầu tôi, nhét tọt vào thùng xe tải.

Khi bao bố được giật ra, tôi đang ở trong một nhà kho bỏ hoang ẩm thấp ngoại ô, xung quanh chừng ba mươi tay súng bặm trợn. Trên chiếc ghế bọc da ở giữa là gã mặt sẹo dữ tợn, cổ đeo sợi dây chuyền vàng to bằng ngón cái: Lôi Hổ, trùm bang Thiết Huyết, kẻ thù không đội trời chung của Mặc Xuyên suốt mười năm trên tuyến vận tải biển. Tôi bị trói hai tay ra sau bằng sợi dây thừng thô ráp, ngồi trên chiếc ghế gỗ ọp ẹp.

Lôi Hổ cười sằng sặc, tiếng cười man rợ vang kho hàng: lần này tao dùng mày đổi cổ phần cảng phía đông. Tôi khẽ cựa lưng, nhíu mày phàn nàn: anh Lôi Hổ này. Tiếng cười ngưng bặt: gì? “Ghế cấn lưng quá. Bắt cóc cũng phải chuyên nghiệp chứ, ít nhất cho cái gối tựa.” Cả ba mươi đàn em lặng đi. Lôi Hổ giật giật khóe mắt, rút súng lục dí vào trán tôi gầm: mày bị bắt cóc có biết sợ không!

Tôi thở dài nhìn nòng súng tối om hỏi lại: sợ rồi thì anh đổi ghế cho tôi chứ? Không đổi thì tôi sợ chi cho mệt. Mà bây giờ là mấy giờ? Gã theo bản năng liếc đồng hồ: mười hai giờ thì sao? “Đến giờ ăn rồi. Tôi ngất vì đói thì quay video tống tiền cũng xấu lắm.” Lôi Hổ tức đến muốn bóp cò cho xong, nhưng nghĩ đến món hời nghìn tỷ từ Mặc Xuyên đành nghiến răng bảo đàn em lấy cơm cho nó.

Năm phút sau, một hộp cơm xốp lèo tèo vài cọng rau muống luộc cùng hai miếng thịt mỡ nguội ngắt được đưa tới. Tôi nhìn hộp cơm, lắc đầu nguầy nguậy: thôi, mang đi, tôi gọi gà rán cho cả hội, tôi đãi. Hai tên đàn em đứng cạnh nghe tới gà rán phô mai thì nuốt nước bọt cái ực: bọn chúng bị bắt nằm vùng ở cái xưởng rách này ba ngày nay, toàn gặm bánh mì khô với mì gói sống. Lôi Hổ trừng mắt nhìn đàn em, nhưng bụng chính gã cũng kêu rột rột to rõ.

Nửa tiếng sau tôi đã được tháo dây, ngồi trên chiếc ghế lót áo khoác, trước mặt là núi gà rán còn bốc khói. Tôi vừa ăn vừa bật phim ngôn tình trong điện thoại, chê nam phụ tốt đến thế mà nữ chính vẫn mê gã tổng tài, đúng là mắt có vấn đề. Hai tay súng xăm kín tay ngồi bệt dưới đất cạnh tôi, miệng nhồm nhoàm thịt gà, gật đầu lia lịa: “Chuẩn đấy, chị dâu!”

Lôi Hổ ngồi bàn đối diện, đang nhai cánh gà sốt cay, tay lăm lăm điện thoại định quay video tống tiền, thì bỗng thấy tiền đồ băng đảng mình tối sầm như tiền đình người già. Gã quệt tay: đủ rồi, gọi video cho Tiêu Mặc Xuyên. Tôi vội nuốt miếng gà, xua tay lia lịa: khoan, quay góc bốn mươi lăm độ nhé, góc dưới lộ nọng cằm anh đấy.

Cùng lúc đó, ở trung tâm thành phố, cả thế giới ngầm lẫn thương giới đang trải qua trận động đất cấp mười hai. Nhận tin xe của tôi bị phục kích và cô bị bắt cóc, Mặc Xuyên ở bến cảng bóp vỡ chiếc ly thủy tinh đang cầm, mảnh thủy tinh cắm vào lòng bàn tay, máu rỉ không ngừng mà anh dường như không thấy đau.

Gương mặt anh âm u như quỷ dữ vừa bò lên từ chín tầng địa ngục, sát khí ngút trời khiến thuộc hạ run lẩy bẩy, chẳng ai dám thở mạnh. Ba chiếc xe địa hình đen xé toạc màn mưa lao đi khắp các nẻo đường, trực thăng vũ trang quần thảo bầu trời ngoại ô.

Anh ngồi ở ghế sau chiếc Rolls-Royce dẫn đầu, mắt đỏ ngầu, khớp ngón tay siết khẩu súng ngắn đến trắng bệch. Trong đầu anh chỉ còn hình bóng một cô gái bé nhỏ, lười, sợ đau, sợ đạn, suốt ngày chỉ muốn cuộn chăn ngủ.

Bọn bang Thiết Huyết ra tay tàn nhẫn khét tiếng, chúng có đánh cô không, có dùng roi điện quất cô không, cô yếu thế liệu chịu nổi một đòn tra tấn nào không? Nghĩ tới cảnh cô bê bết máu khóc gọi tên mình, tim anh như bị ngàn mũi dao xoắn nát. “Thư Miên, đợi anh, nếu chúng dám đụng một sợi tóc của em, anh bắt cả dòng họ Thiết Huyết chôn cùng.”

Ầm! Ở nhà kho bỏ hoang, cánh cửa sắt dày nửa mét bị một chiếc xe bọc thép húc văng. Ba trăm sát thủ áo đen trang bị súng giảm thanh ùa vào như thủy triều, bao vây toàn khu, họng súng đen ngòm khóa chặt từng tên đàn em Thiết Huyết. “Lôi Hổ, thả vợ tao ra!” Tiếng gầm xé lòng của Mặc Xuyên bỗng ngưng giữa chừng. Cảnh tượng trước mắt khiến vị trùm khét tiếng cùng ba sát thủ tinh nhuệ đứng hình như bị bùa định thân. Không có cảnh tra tấn dã man, không máu me be bét, chẳng có tiếng khóc xé ruột.

Tôi ngồi giữa đám bắt cóc, tay cầm gà rán, trước mặt còn mở phim; quanh tôi là đàn em hung hãn của Thiết Huyết, đứa thì cầm khăn giấy lau tay cho tôi, đứa thì chăm chú nhìn màn hình điện thoại sụt sịt vì đoạn kết phim quá bi thương; riêng Lôi Hổ, ông trùm giang hồ miền Bắc tiếng tăm, lại cầm quạt nan phẩy mát cho cô gái nhỏ.

Tôi tươi cười vẫy tay: chồng tới rồi à, em để phần anh hai cánh sốt mật ong đấy. Khẩu Desert Eagle trong tay anh run lên suýt rơi, gân xanh trên trán nảy tưng tưng, cơ mặt co giật. Lôi Hổ thấy anh như thấy cứu tinh, vứt phăng chiếc quạt lao tới: Tiêu Mặc Xuyên, đem vợ mày về mau! Vừa tới là cô ấy đòi đổi ghế, đổi cơm, rồi lôi cả đám ngồi coi phim! Tôi bĩu môi lầm bầm: “Gà rán tôi tự trả tiền mà.”

Anh hít một hơi thật sâu, nhắm mắt để khỏi phát điên tại chỗ, sải bước tới trước mặt tôi, chẳng nói một lời, vứt súng cho thuộc hạ rồi cúi bế bổng tôi lên. Động tác vừa mạnh bạo vừa mang ý trừng phạt, nhưng khi tay chạm eo tôi lại vô cùng cẩn trọng. Anh nhìn vệt sốt bên khóe môi tôi, nghiến răng: “Bị bắt cóc mà em biến chỗ kẻ thù thành quán ăn được luôn.” Tôi rụt cổ, chớp mắt vô tội, vùi đầu vào ngực anh hít mùi tuyết tùng: “Tại em biết chồng sẽ tới cứu, ai dám làm gì em chứ.”

Một câu nịnh trúng tim đen, cơn giận ngút trời của Tiêu lão đại xẹp lép như quả bóng bị chọc thủng, vành tai lại đỏ rực. Anh cởi áo măng tô bọc kín tôi từ đầu đến chân, giấu tôi vào lòng, quay sang nhìn Lôi Hổ bằng ánh mắt sắc lẹm: chuyện hôm nay tới đây thôi, còn tổn thất của vợ tao thì ngày mai đền đủ. Lôi Hổ méo mặt gật lia lịa: rõ, rõ, chuyển ngay! Vụ bắt cóc kết thúc với việc tài khoản tôi nhận thêm khoản bồi thường mười triệu tệ và cái danh vang khắp hắc đạo là người dập tắt mọi vụ bắt cóc bằng gà rán.

⚑ Báo lỗi chương 4 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích