Chương 5: Nhà họ Hàn sụp đổ và chiếc hộp bánh quy trong ngăn tủ khóa mật mã
Truyện audio Cá Mặn Gả Cho Ông Trùm Hắc Bang Ngỡ Đâu Anh Là Kẻ Nghiện Vợ · 5 chương
Hẹn giờ
Nhưng tin tôi bình an trở về lại là đòn sấm sét giáng xuống gia tộc họ Hàn. Sau vụ bắt cóc tôi mới biết người tiết lộ lộ trình chính là Hàn Chấn Quốc cùng Chung Mỹ Lệ: họ muốn mượn tay Lôi Hổ trừ tôi để đưa Tiểu Nhụy vào nhà họ Tiêu. Khi kế hoạch bại lộ, Mặc Xuyên lập tức tung đòn trừng phạt kinh hoàng nhất.
Chỉ trong bốn mươi tám tiếng, các ngân hàng đồng loạt phong tỏa tài khoản của Hàn thị, đối tác hủy hợp đồng hàng loạt, cổ phiếu tụt không phanh, chủ nợ xã hội đen kéo đến vây kín biệt thự nhà họ Hàn đòi nợ máu. Chưa đầy hai ngày, nhà họ Hàn chính thức phá sản. Sáng ấy tôi đang ườn trên tấm nệm sưởi Thụy Sĩ ngoài phòng khách, miệng ăn dâu tay bấm điện thoại thì ngoài cổng vang tiếng gào khóc thảm thiết.
Bác Trương bước vào báo ba người nhà họ Hàn đang quỳ ngoài cổng xin gặp phu nhân. Tôi nhai quả dâu ngọt lịm, thở dài: cho họ vào đi, đứng ngoài mưa lại phiền. Năm phút sau, ba người ướt sũng tả tơi lê vào căn phòng khách lộng lẫy: Hàn Chấn Quốc tóc bạc trắng, già đi cả chục tuổi; Chung Mỹ Lệ và Tiểu Nhụy quần áo xộc xệch, phấn son lem nhem, như ba con ma đói trốn khỏi địa ngục.
Thấy tôi nằm ung dung trên nệm ấm ăn dâu nhập khẩu có người hầu kẻ hạ, Tiểu Nhụy phát điên lao lên túm váy tôi: “Là mày hại nhà tao phá sản!” Hai vệ sĩ lập tức chặn lại. Ông Chấn Quốc quỳ sụp, đập đầu xuống sàn khóc: dù sao bố cũng là bố con, xin con bảo Tiêu tổng cho nhà ta một đường sống. Bà mẹ kế bò tới nắm mép thảm: ngày trước mẹ có sai, nhưng con không thể nhìn em gái bị chủ nợ dồn đến đường cùng.
Tôi nhấp trà, nhìn ba người từng ép mình sang gánh họa thay. Nếu là nữ chính yếu đuối chắc đã mủi lòng; nếu là nữ chính cứng cỏi chắc đã đứng dậy tát mỗi người một cái; nhưng tôi là cá muối, đánh người thì mỏi tay, mắng người thì khô họng, chẳng muốn đánh cũng chẳng muốn mắng. Đúng lúc đó Mặc Xuyên đi làm về, sơ mi đen thêu hoa văn chìm, khí chất vương giả lạnh lẽo bước vào.
Tiểu Nhụy đổi sắc mặt ngay, kéo thấp cổ áo nhìn anh: “Tiêu tổng, cứu em với, chị gái em tàn nhẫn vô tình, ngay cả bố ruột cũng không tha, chỉ có anh mới hiểu thấu lòng em.” Tôi lập tức kích hoạt kỹ năng trà xanh cá muối đỉnh cao, tựa vào anh: chồng ơi, họ lại mắng em, còn bảo anh là ác ma, em lấy anh sớm muộn cũng gặp họa. Cả người anh căng cứng, lồng ngực phập phồng, cánh tay lớn ôm chặt tôi, bàn tay vỗ nhẹ sống lưng, ánh mắt nhìn ba người nhà họ Hàn đã hoàn toàn thành ánh mắt của Tử Thần: “Họ dám nói vậy với em?”
Giọng anh trầm thấp, cuồng bạo sắp bùng. Tôi sụt sịt, ngước khuôn mặt đẫm lệ, ánh mắt đầy ngưỡng mộ: em không tin đâu, chồng cho em ăn ngon, ngủ nướng, mua nệm êm, em không muốn thấy họ nữa. Trái tim anh như bị rót thẳng một dòng mật. Gã đàn ông cả đời ngụp trong máu tanh, bị thiên hạ gọi là ác ma, giờ được cô gái nhỏ ôm lấy và khen hiền nhất, tốt nhất trần đời; niềm mãn nguyện ấy lớn hơn cả việc thâu tóm mười dự án nghìn tỷ.
Anh hôn nhẹ lên trán tôi: “Ngoan, không khóc, có anh ở đây, không ai dám bắt nạt em.” Rồi anh ngẩng lên nhìn nhà họ Hàn, ánh dịu dàng biến thành hai lưỡi dao băng: “Lục Hà.” “Có thuộc hạ.” “Mua lại toàn bộ nợ của Hàn thị, tịch thu tài sản theo hợp đồng và buộc họ rời thành phố. Từ nay không được làm phiền Thư Miên nữa.”
Ông Chấn Quốc nghe xong trợn mắt ngất lịm. Bà mẹ kế rú lên kinh hoàng rồi ngã quỵ ôm chồng. Tiểu Nhụy mặt cắt không còn hạt máu, tuyệt vọng bò rạp dưới đất gào xin tha mạng, nhưng bị đám vệ sĩ lực lưỡng bịt miệng, kéo lê ra khỏi cửa như bao tải rác hôi thối. Tiếng gào xa dần rồi tắt hẳn, phòng khách lại yên bình ấm áp. Sau đó anh đẩy một xấp hồ sơ tới trước mặt tôi, bảo đã sang tên cho em một phần cổ phần Tiêu thị cùng số tài sản hợp pháp thu hồi được từ nhà họ Hàn.
Tôi nhìn tập hồ sơ đóng dấu đỏ chót, ngơ ngác bảo em lười quản lắm. Anh bật cười, bàn tay lớn xoa mái tóc mềm của tôi, giọng cưng chiều đến tận xương tủy: không cần quản, cổ tức tự vào tài khoản, em chỉ cần ăn, ngủ và tiêu tiền. Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, lại nhìn xấp tài liệu trị giá hàng chục nghìn tỷ trên đùi, không khỏi cảm thán: làm cá muối mà cũng có ngày vươn lên thành phú bà quyền thế nhất thành phố ư? Số may thế này, tôi xin nằm hưởng trọn đời trọn kiếp.
Cuộc sống phú bà cá muối trôi qua trong nhung lụa và yên bình đến nhàm chán: mỗi ngày chỉ ăn, ngủ, xem phim và thỉnh thoảng liếc tin cổ tức vài chục tỷ đổ vào tài khoản. Cho tới một chiều mưa dầm, sự tò mò hiếm hoi của một con cá muối đẩy tôi vào bí mật động trời. Chú mèo làm rớt cái điều khiển vào gầm bàn thư phòng, tôi chui xuống lượm thì thấy một ngăn tủ có khóa mật mã sáu chữ số.
Tôi thử ngày sinh của mình, khóa bật mở, tách. Trong đó chẳng có hồ sơ mật nào, chỉ có một hộp bánh quy cũ. Tôi tò mò mở ra: có tấm ảnh thẻ của tôi năm mười bảy tuổi, một mẩu vỏ bánh mì xá xíu khô và tờ giấy đã ngả màu, nét chữ cứng cáp: “Ngày mười lăm tháng mười, con hẻm sau trường Nhất Trung. Một cô bé ném cho tôi nửa ổ bánh mì rồi bảo: ‘Ăn đi cho có sức mà sống.’ Tôi sẽ sống, và tôi sẽ quay lại tìm em.”
Ký ức ùa về. Năm mười bảy tuổi, sau khi mẹ qua đời, tôi từng bắt gặp một thiếu niên đầy thương tích ở con hẻm phía sau trường; thấy cậu đói, tôi bẻ nửa ổ bánh mì ném qua rồi bỏ đi, thậm chí chẳng nhớ rõ mặt cậu. Hóa ra thiếu niên năm ấy là Tiêu Mặc Xuyên, còn khoản nợ của nhà họ Hàn vốn đã có từ trước, anh chỉ âm thầm mua lại, rồi nhân cơ hội đề nghị liên hôn để đưa tôi về bên mình.
Cạch! Cửa thư phòng bật mở. Anh đứng đó, thấy chiếc hộp trong tay tôi, lần đầu tiên vẻ bình tĩnh trên mặt biến mất. Không khí chìm vào tĩnh lặng. Anh bước tới, giọng khàn đi: “Em nhìn thấy hết rồi.” Tôi giơ tấm ảnh lên: “Ảnh này xấu quá, anh giữ làm gì?”
Anh im một lúc rồi ngồi xuống đối diện, thú nhận cách anh làm hồi đó không hay, anh chỉ sợ nếu bám theo em từng bước thì em sẽ lười luôn chuyện yêu; còn nếu em giận, anh sẽ không dùng bất kỳ cách nào giữ em nữa. Gã đàn ông quyền lực át cả trời đất ngước nhìn tôi bằng ánh mắt dè dặt, lo bị bỏ rơi như chú chó lớn tội nghiệp. Tôi nhìn anh rồi bật cười: bỏ trốn tốn công lắm, thu dọn hành lý, bắt xe, tìm nhà mới, nghe thôi đã mệt.
Anh sững sờ: “Em thật sự không đi?” Tôi vòng tay qua cổ anh: nệm có thể mua lại, trà sữa ở đâu cũng có, nhưng người giữ nửa mẩu vỏ bánh mì suốt bao năm thì khó kiếm người thứ hai. Em ở lại là vì anh, hiểu chưa? Còn ba bữa ngon mỗi ngày với điều hòa mười tám độ thì vẫn phải giữ. Anh khựng lại rồi ôm chặt tôi. Nụ hôn sau đó không còn là màn diễn để qua mắt ai mà là câu trả lời của cả hai.
Về sau tôi mới biết anh còn một cuốn sổ nhỏ, ghi từng việc về tôi: một ngày nọ, thuộc hạ hỏi cách dỗ vợ, anh bảo cứ sắm nệm êm hơn, đặt trà sữa, cho cô ấy ngủ đủ giấc, đừng đánh thức con cá muối đang ngủ. Một ngày khác, Thư Miên sinh đôi một trai một gái, vừa tỉnh đã tuyên bố từ nay mình phải nằm nghỉ cả tháng. Tôi vừa buồn cười vừa thương. Còn dòng cuối cùng anh viết: cả đời này anh chỉ mong cô ấy ngủ ngon, ăn no, chẳng phải lo sợ điều gì.
⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Cá Mặn Gả Cho Ông Trùm Hắc Bang Ngỡ Đâu Anh Là Kẻ Nghiện Vợ
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.