Bỏ qua tới nội dung

Chương 1: Xuyên vào cuốn sách làm cô dâu gả thay, ba kẻ phản diện bỗng quay ngoắt thái độ

Truyện audio Cả Nhà Phản Diện Cưng Chiều Tôi Như Bảo Bối · 5 chương

Chương 1: Xuyên vào cuốn sách làm cô dâu gả thay, ba kẻ phản diện bỗng quay ngoắt thái độCả Nhà Phản Diện Cưng Chiều Tôi Như Bảo Bối
0:007:26
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Kiếp trước, tôi nghèo đến mức rớt cả mồng tơi, làm việc quần quật cho tới khi đột tử. Mở mắt ra, tôi phát hiện mình đã chui vào một cuốn tiểu thuyết cẩu huyết, mang thân phận nữ phụ bia đỡ đạn, bị ép gả thay cho nhân vật phản diện lớn nhất truyện là Thương Hạo Nhiên, người ta đồn anh ta vừa tàn phế, vừa hung bạo, vừa biến thái. Tôi nghe xong thì mừng húm, tự nhủ đây đúng là kèo thơm. Chỉ cần đóng tròn vai nàng dâu hiền thục một thời gian, đợi ông chồng sớm lìa đời, tôi sẽ ôm gia sản đi nuôi vài cậu trai trẻ cho đời thêm tươi. Thế nên tôi diễn rất sâu: miệng thút thít, mắt rưng rưng, thề rằng dù anh ra sao em cũng nguyện làm đôi chân cho anh cả đời. Còn trong bụng thì tôi đang rủa thầm, cái xe lăn kia mà mạ vàng thật à, tháo một bánh đem bán sắt vụn chắc cũng mua nổi căn hộ.

Trước giờ lên xe hoa, tôi ngồi ở bàn trang điểm, nhìn mình trong gương bị trát phấn dày cộp. Người ngồi bên cạnh là nữ chính Sầm Hồng Ngọc, chị cùng cha khác mẹ của tôi. Chị ta cầm khăn tay chấm lên khóe mắt chẳng có giọt nước nào, giọng thều thào như sắp tắt thở, bảo rằng chị có lỗi vì để em chịu khổ thay mình, nhưng thân thể chị yếu lắm, bước vào hang hùm miệng sói ấy chắc không sống nổi qua đêm tân hôn. Tôi gục đầu, vai run từng đợt, cả phòng đinh ninh tôi đang khóc vì kinh hãi. Dì ghẻ làm bộ thương xót, vỗ vai tôi dặn rằng chỉ cần con chịu hầu hạ Thương thiếu gia thật tốt thì nhà họ Sầm sẽ lo cho mẹ ruột con đang nằm viện. Thật ra tôi chỉ đang gồng mình nhịn cười. Cuối cùng cũng thoát khỏi trại thương điên này rồi! Hồng Ngọc ơi, cảm ơn chị. Chị coi nhà họ Thương là hố lửa, còn tôi coi đó là mỏ vàng. Nghe nói bồn cầu bên ấy cũng mạ vàng, cậy trộm một viên gạch thôi là đủ ăn cả đời. Tôi ngước lên với đôi mắt ngấn lệ, cam chịu một cách hoàn hảo, nói rằng con sẽ đi, vì gia đình này con xin hy sinh. Ba tôi gật gù hài lòng và phẩy tay cho người đưa tôi lên xe.

Chiếc xe hoa dừng trước cổng dinh thự nhà họ Thương. Đúng như tin đồn, chốn này tối tăm lạnh lẽo, cây cối um tùm chắn hết nắng, hai hàng vệ sĩ áo đen đứng nghiêm, gương mặt ai cũng như tay sát thủ nhà nghề. Chồng sắp cưới của tôi được xưng là vua thế giới ngầm, với ba lời đồn: thứ nhất, mặt anh ta đầy sẹo nên lúc nào cũng đeo mặt nạ; thứ hai, anh ta liệt chân, tính tình méo mó, thích tra tấn phụ nữ bằng roi; thứ ba, cả nhà ăn thịt người chẳng chừa lại xương. Tôi hít vào một hơi dài, nhấc váy bước qua ngưỡng cửa phòng khách. Cánh cổng gỗ nặng nề đóng sập sau lưng. Ba nhân vật quyền lực nhất họ Thương đã ngồi đợi trong căn phòng rộng mà thiếu sáng. Giữa là Thương lão gia, tay chống gậy đầu rồng, ánh mắt bén như dao. Bên trái là phu nhân, mặc sườn xám đen, tay phe phẩy chiếc quạt lông vũ, nét mặt kiêu kỳ lạnh lẽo. Bên phải, trên chiếc xe lăn, chính là Hạo Nhiên. Không khí đặc quánh đến nỗi một con ruồi lạc vào cũng chẳng dám vo ve.

Giọng lão gia ồm ồm như sấm: “Nhà họ Sầm gan thật, dám đánh tráo!” Tôi quỳ phịch xuống, run run thưa rằng chị con đổ bệnh đột xuất, nên con xin thay chị lo cho thiếu gia. Thương phu nhân hừ lạnh, đặt ly trà xuống bàn cái cạch, bảo rằng nhà này đâu thiếu người hầu, còn nhìn cô gầy gò thế kia, Hạo Nhiên bóp nhẹ là gãy cổ. Tôi co người lại, nước mắt chảy ròng ròng, trong khi đầu óc thì mở hội. Tôi nghĩ: bà mẹ chồng này nhìn thật sắc sảo, chiếc nhẫn kim cương to cỡ hột mít, tầm mười carat là ít. Nếu bà tát mình một cái, mình ăn vạ đòi chiếc nhẫn đó thì có được không ta? Còn ông bố chồng, cây gậy ấy làm bằng gỗ sưa đỏ chắc? Mà khoan, chồng mình chẳng xấu xí gì, cũng chẳng có sẹo, trái lại còn đẹp trai vãi chưởng, sống mũi cao đến mức chỉ muốn trượt cầu trượt trên đó. Ngồi xe lăn mà khí chất tổng tài vẫn ngút trời. Tiếc là liệt, nhưng liệt thì không chạy được, mình lại dễ vét tiền rồi tẩu thoát. Hạo Nhiên à, anh cứ ngồi đó, em sẽ lấy tình yêu cộng tham vọng tiền bạc để sưởi ấm anh.

Chợt lão gia đang vuốt râu thì giật mình làm đứt vài sợi, phu nhân đang phe phẩy quạt thì chiếc quạt tuột khỏi tay rơi xuống đất, còn Hạo Nhiên đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng mở bừng mắt, nhìn tôi chòng chọc như thấy quái vật. Căn phòng chìm vào im lặng chết chóc. Tôi chớp mắt ngơ ngác, hỏi mọi người sao vậy, hay con diễn chưa đạt, nước mắt cá sấu chưa đủ thật? Hạo Nhiên nheo mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười mà tôi dám chắc là cực kỳ nguy hiểm. Anh rời xe lăn, đứng thẳng, bước từng bước chắc nịch về phía tôi. Tôi trợn mắt, thầm kêu: ủa, đứng được à? Đồ lừa đảo, treo đầu dê bán thịt chó! Sách giáo khoa dạy chẳng sai, nhà giàu toàn lươn lẹo, mình phải chạy trước khi quá muộn. Anh cúi xuống sát tai tôi, giọng trầm khàn đầy từ tính: “Muốn trượt cầu trượt trên mũi tôi, gan cũng to đấy.” Tôi đứng chết trân. Gì cơ? Sao hắn biết, hắn biết đọc tâm sao? Hay mình lỡ miệng nói ra? Nhưng môi mình vẫn mím chặt mà.

Phu nhân là người hoàn hồn đầu tiên. Bà nhặt quạt, che miệng ho khẽ, đôi mắt nhìn tôi bỗng sáng như đèn pha: “Con dâu thích kim cương hột mít hả? Trong két sắt mẹ còn mấy viên to hơn, lát mẹ dẫn con đi xem.” Lão gia cũng hắng giọng, giấu chiếc gậy ra sau lưng như sợ tôi thèm: “Khụ, gậy này chỉ là gỗ thường, không đáng giá. Nhưng nếu con mê đồ cổ thì trong kho của bố có mấy cái bình đời Tống.” Đứng giữa phòng khách sang trọng, nhìn ba gương mặt phản diện đồng loạt quay ngoắt một trăm tám mươi độ, tôi chỉ còn đúng một câu hỏi trong đầu: cái nhà này điên hết rồi sao?

Bữa tối đầu tiên diễn ra bên chiếc bàn dài như đường băng, sơn hào hải vị bày đầy. Tôi ngồi cạnh Hạo Nhiên, cố thu mình nhỏ lại. Lão gia ngồi đầu bàn đầy uy nghiêm, phu nhân thanh nhã cắt từng lát gan ngỗng. Im lặng đến phát sợ. Người hầu bưng ra một chai vang đỏ phủ bụi, nhìn là biết hàng thượng hạng ủ nhiều thập kỷ. Quản gia thưa: “Thưa lão gia, đây là chai Romanée-Conti năm 1945 do Chu tổng biếu chiều nay, để mừng đại hỉ của thiếu gia.” Lão gia hài lòng gật đầu: “Lão Chu đúng là có tâm, mở ra đi.” Tôi đang ngồi và cơm trắng, không dám gắp món nào vì sợ bị chê ham ăn, nghe tên Chu tổng thì giật thót. Tôi nhớ ra Chu Hùng của tập đoàn Vạn Phát, theo nguyên tác, chính là gián điệp thương mại. Chai vang này không độc chết ngay, nhưng bị pha một loại chất gây ảo giác thần kinh rất mạnh. Bố chồng uống đêm nay thì sáng mai sẽ phát điên, ký nhầm hợp đồng chuyển nhượng đất, khiến nhà họ Thương thiệt hại cả khoản khổng lồ, rồi suy yếu và bị nam chính dẫm lên. Mình toang thật rồi, số tiền ấy đủ mua mười hòn đảo, nuôi cả trăm cậu trai! Đừng uống, bố ơi, đừng uống, tiền thừa kế của con sẽ hụt mất! Tôi cúi mặt, bóp chặt đôi đũa, mồ hôi rịn đầy trán. Nói ra thì ai tin, có khi còn bị coi là rủa bố chồng.

Bỗng một tiếng thủy tinh vỡ chói tai. Lão gia vừa nâng ly, chưa kịp chạm môi đã ném thẳng vào tường, rượu đỏ chảy loang như máu. Tôi giật nảy, suýt rơi cả bát. Ông bị sao vậy? Tiếc tiền mà lại đập? Ông lạnh lùng lau tay bằng khăn, nói với quản gia, giọng đầy sát khí, rằng mùi vị rượu này không đúng, lão Chu dám đem hàng giả lừa ta sao, báo cảnh sát kiểm tra sổ sách công ty hắn và cắt hết hợp tác. Phu nhân buông dao nĩa, mỉm cười ân cần hỏi tôi có sợ không. Tôi gật đầu lia lịa, thưa con chỉ hơi giật mình. Bà gắp chiếc đùi gà to đặt vào bát tôi, dặn đừng sợ, bố con chỉ ghét đồ giả, ăn nhiều đi cho khỏi gầy. Trong lòng bà nghĩ rằng con dâu ngoan đã cứu năm nghìn tỷ cho cả nhà, đùi gà này quá rẻ, lát phải tặng nó một quyển sổ đỏ. Hạo Nhiên ngồi bên lặng lẽ đẩy sang đĩa tôm đã bóc vỏ, ghé tai nói nhỏ rằng em yên tâm, tài sản của anh không mất một xu, đủ để em nuôi một trăm con mèo. Tôi ngơ ngác. Mèo á? Mình muốn nuôi trai đẹp cơ mà. Chắc anh nói nhầm. Mà tôm ngon quá, hi hi.

⚑ Báo lỗi chương 1 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích