Chương 5: Chiếc xe tải mất lái, sân thượng cuối cùng và bí mật cả nhà nghe được tiếng lòng
Truyện audio Cả Nhà Phản Diện Cưng Chiều Tôi Như Bảo Bối · 5 chương
Hẹn giờ
Hạnh phúc chưa kéo dài thì sóng gió ập đến. Sầm Hồng Ngọc, sau khi bẽ mặt và bị phong sát, đã hóa điên. Cô ta dốc nốt chút tiền còn lại thuê một gã tài xế nghiện ngập, bày mưu tông chết tôi. Hôm ấy tôi đẩy xe lăn cho Hạo Nhiên đi dạo trên vỉa hè thì tiếng động cơ gầm rú dội lên từ phía sau. Một chiếc xe tải nhỏ mất lái lao lên vỉa hè, nhắm thẳng tôi với vận tốc kinh hồn. Có tiếng quát “cẩn thận”, tôi ngoảnh lại nhưng xe đã gần quá, đôi chân cứng đờ vì sợ. Tôi nhắm mắt đợi cú va chạm, nghĩ thôi xong, kiếp này coi như bỏ, tiếc chưa kịp tiêu hết tiền của Hạo Nhiên, chồng ơi em đi trước, nhớ đốt nhiều vàng mã. Nhưng cú va không tới; một lực mạnh hất tôi sang bên, rồi một vòng tay vững chãi ôm lấy tôi, cả hai lăn mấy vòng trên bãi cỏ. Rầm, xe tải đâm vào gốc cây chỗ tôi vừa đứng, đầu xe nát bét.
Tôi hoàn hồn, mở mắt thì thấy mình nằm trong lòng một người đàn ông đang thở dốc, trán lấm mồ hôi, ánh mắt lo lắng xem xét khắp người tôi. Là Hạo Nhiên. Nhưng chiếc xe lăn của anh đang nằm chổng bánh cách đó năm mét, còn anh thì quỳ một gối, chân kia chống đất rất vững để đỡ tôi. Tôi lắp bắp chỉ vào chân anh. Anh lau vệt xước trên má, nhìn tôi kiên định, nói không sao, chỉ là giả vờ. Anh đỡ tôi đứng lên bằng cả hai chân, cao hơn tôi nguyên cái đầu, ôm tôi vào lòng, khàn giọng nói rằng anh dối cả thiên hạ chỉ để tự vệ, song nếu trò giả vờ này làm anh không bảo vệ được em thì anh không cần nữa. Tôi reo thầm: ôi trời, chồng mình đứng dậy đàng hoàng rồi, cao thế này, một mét tám tám là ít, chân dài miên man, hạnh phúc của đời mình đây rồi. Từ đó gia đình phản diện chính thức phơi bày sức mạnh thật, và không ai còn dám nhắc đến chuyện nhà họ Thương có một người thừa kế tàn phế.
Thế Kiệt và Hồng Ngọc, mất sạch mọi thứ, đã bị dồn đến đường cùng và quyết ván bài tất tay: bắt cóc tôi. Chúng lôi tôi lên sân thượng tòa nhà cao nhất thành phố, thuộc sở hữu của Lộ Thị nay đã bị niêm phong, gió gào ù ù, tóc tôi rối như tổ quạ. Thế Kiệt kề dao vào cổ tôi, trước mặt là điện thoại đang phát trực tiếp trên mọi nền tảng. Hắn gào vào màn hình, đòi Hạo Nhiên chuyển toàn bộ cổ phần Thương Thị cho hắn trong mười phút nếu muốn vợ sống. Cả thế giới nín thở xem, còn tôi bị gió tạt, nước mũi chảy ròng ròng. Tôi tự trách đáng lẽ nên mặc thêm áo len cổ lọ. Gã này nói lắm, nước bọt bắn đầy mặt mình. Mà khoan, chiếc điện thoại kia là iPhone Pro Max bản một tê-ra-bai phải không, sắp phá sản mà vẫn xài sang. Chồng ơi anh đừng đến, hoặc đến thì mang theo áo khoác lông chồn cho em, loại đắt nhất.
Đúng lúc đó, bầu trời rền tiếng động cơ: không phải một chiếc mà tới mười chiếc trực thăng đen tuyền, thân in logo Thương Thị, bao kín tòa nhà như phim Hollywood. Chiếc dẫn đầu hạ thấp, cửa mở, Hạo Nhiên bước xuống, không còn ngồi xe lăn. Anh đứng sừng sững, gió thốc vạt áo măng tô dài để lộ khẩu súng giắt bên hông, sau lưng là cả hàng đặc nhiệm, thực chất là vệ sĩ nhà họ Thương. Tôi thầm hét, chồng em ngầu quá, đẹp trai như nam thần bước ra từ truyện tranh! Rồi tôi kêu to anh cứu em, em hết chịu nổi rồi. Hạo Nhiên đang định tung câu thoại ngầu lòi để đe Thế Kiệt thì nghe tiếng lòng của tôi mà suýt hụt chân. Anh ho khan lấy lại phong độ, chĩa súng nói thả cô ấy ra, tao cho mày toàn thây. Thế Kiệt cười như điên, bảo mày tưởng tao ngu à, chuyển tiền đi, rồi siết dao, cứa nhẹ vào cổ tôi làm rớm máu. Hạo Nhiên nghiến răng, mắt đỏ rực, chẳng dám manh động, không khí căng như dây đàn. Lúc đó Hồng Ngọc từ góc tối lao ra định xô tôi xuống lầu, rít lên rằng chết đi, tao không có được thì mày cũng đừng hòng.
Giữa khoảnh khắc sinh tử, bản năng sinh tồn và bản năng giữ của trong tôi cùng trỗi dậy. Tôi chợt nhớ hồi ở quê từng giúp bác hàng xóm giữ lợn để thiến. Bà mày nhịn đủ rồi, dám làm rách váy hàng hiệu của bà! Thế Kiệt, Hồng Ngọc, hôm nay bà cho chúng mày nếm môn cước pháp thiến heo đã thất truyền. Nhân lúc Thế Kiệt mải nhìn Hạo Nhiên, tôi dồn hết sức bình sinh, co chân đạp một cú chí mạng vào chỗ hiểm của hắn, chuẩn xác và nặng như búa. Tiếng hét của hắn dội khắp trời, thảm thiết hơn cả lợn bị chọc tiết. Hắn buông dao, ôm chỗ đau ngã lăn ra, mặt tím tái sùi bọt mép. Hồng Ngọc nhào tới, tôi tiện tay vớ chiếc túi xách phang thẳng vào mặt ả; ả bay xa hai mét, ngất tại chỗ, mũi lệch hẳn. Tôi đứng giữa sân thượng, tóc tai bù xù, thở hổn hển. Hạo Nhiên cùng toán vệ sĩ vừa ập tới đã thấy hai tên bắt cóc nằm ngổn ngang trong khi con tin đang thản nhiên phủi tay sửa lại váy. Tôi bắt gặp anh liền đổi sắc mặt, òa khóc lao vào lòng anh như chú chim non mong manh, thút thít kể rằng chồng ơi sợ quá, tự nhiên anh ta lăn ra đất co giật, chắc là quả báo. Hạo Nhiên ôm chặt tôi, nhìn Thế Kiệt quằn quại dưới đất, khóe miệng giật giật, vỗ lưng tôi nói ừ, quả báo thật, quả báo này lực chân mạnh ghê.
Sau vụ bắt cóc, tôi được đưa về nhà họ Thương. Cả nhà xúm vào chăm: mẹ chồng đút cháo yến, bố chồng lau kiếm sẵn sàng đi dọn nốt tàn dư, em chồng ngồi bóp chân cho tôi. Tôi nằm trên giường mà tưởng mình thành bà hoàng, nghĩ sướng thế này chết cũng mãn nguyện. Nhưng chồng mình đâu rồi, sao nãy giờ không thấy? Hay anh chê mình đánh người dữ quá? Phải đi giải thích rằng Thế Kiệt tự ngã vào chân mình. Tối đó Hạo Nhiên vào phòng ngủ, ngồi xuống mép giường nhìn tôi chăm chú, ánh mắt sâu khó đoán. Tôi chột dạ hỏi sao anh nhìn em ghê vậy. Anh nắm tay tôi, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay, rồi ngập ngừng một lát, quyết định nói thẳng: cả nhà anh đều có một năng lực đặc biệt, là nghe được tiếng lòng của người trong gia đình. Tôi chớp mắt, đầu óc chưa kịp xử lý, hỏi nghe tiếng lòng của ai. Anh mỉm cười gian xảo, nói của em đấy, từ ngày đầu em bước vào nhà này anh đã nghe em chê cái cổng chính màu xấu, nghe em tính cạy gạch lát nền đem bán, nghe em khen anh đẹp trai, nghe em chửi Thế Kiệt hôi nách, và còn nghe cả lúc em mơ mộng chuyện lãng mạn với anh trên trực thăng.
Tôi hóa đá. Ước gì có hố đen vũ trụ nuốt tôi đi, hoặc người ngoài hành tinh bắt cóc tôi cũng được. Thế là lộ hết, hình tượng thục nữ đoan trang, hình tượng nàng dâu hiền thảo, hóa ra bấy lâu nay cả nhà xem mình diễn kịch câm sao. Nhục quá, đội mười cái quần cũng không che hết. Hạo Nhiên phì cười, kéo tấm chăn tôi trùm kín đầu xuống, ôm tôi vào lòng, bảo đừng trốn, anh yêu em cũng vì những ý nghĩ ấy; em tham tiền, mê trai, hung dữ đều được, miễn em yêu anh. Tôi lí nhí trong ngực anh hỏi tài sản anh trao hết cho em, anh không tiếc sao. Anh đáp cả con người anh còn cho em, tiếc gì mấy đồng lẻ. Và đêm ấy chúng tôi có một đêm tân hôn bù đúng nghĩa, chỉ biết rằng từ đó tôi hoàn toàn tin anh chẳng liệt chút nào.
Năm năm sau, nhà họ Thương là gia tộc quyền lực nhất mà cũng kỳ quặc nhất. Bố chồng thành TikToker nổi tiếng chuyên đồ ăn vặt bình dân nhờ tôi giới thiệu. Mẹ chồng mở lớp dạy các bà nội trợ cách tiêu tiền sang chảnh. Linh Nhi trở thành ảnh hậu quốc tế, nổi tiếng với những vai nữ cường đấm đá túi bụi, cảm hứng từ cú đá của chị dâu. Còn tôi và Hạo Nhiên có cặp song sinh một trai một gái; cậu anh tên Thương Tiền, cô em tên Thương Vàng, đều do tôi đặt cho giàu. Một sáng đẹp trời cả nhà ăn sáng, hai nhóc bốn tuổi ngồi ghế cao, mặt giống Hạo Nhiên như đúc mà vẻ mặt thì hệt tôi. Thương Tiền nhìn bát súp lơ xanh ngắt, nhăn mũi. Hạo Nhiên nghiêm giọng bảo ăn rau đi con. Thằng bé im lặng, nhưng Hạo Nhiên bỗng khựng lại, bởi trong lòng nó đang nghĩ bố ác quá, rau này đắng ngắt, lớn lên con sẽ mua cả nhà máy snack để ăn thay cơm, bố cứ chờ. Anh quay sang cô con gái đang ôm búp bê đính đá, và nghe tiếng lòng bé: viên đá này nhìn giả quá, chắc bố lại mua hàng chợ lừa mình, đàn ông đúng là không tin được. Hạo Nhiên ôm trán thở dài thườn thượt, quay sang tôi với ánh mắt vừa oán trách vừa đầy yêu thương: “Vợ à, gen của em mạnh quá. Giờ nhà có ba cái loa phát thanh tham tiền, đầu anh sắp nổ.” Tôi cười híp mắt, gắp cho anh miếng thịt kho tàu: “Thôi mà chồng ăn đi cho có sức kiếm tiền, ba mẹ con em trông cả vào anh.” Trong lòng tôi thì nhủ: gia đình này đúng là mỏ vàng vô tận, nhưng quý hơn vàng là mình có một chốn để thuộc về, xin cảm ơn, gia đình phản diện đáng yêu của tôi. Cả nhà họ Thương nhìn nhau cười, Thương lão gia, phu nhân, Linh Nhi và Hạo Nhiên cùng nghĩ thầm một câu: cảm ơn con đã đến, bảo bối của chúng ta.
⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh
Bạn vừa nghe xong Cả Nhà Phản Diện Cưng Chiều Tôi Như Bảo Bối
Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.