Chương 2: Em chồng bị tráo kịch bản, thẻ đen trao tay và thanh kiếm Nhật định chặt gà
Truyện audio Cả Nhà Phản Diện Cưng Chiều Tôi Như Bảo Bối · 5 chương
Hẹn giờ
Sáng hôm sau, tôi lui cui ngoài vườn, nói cho đúng là đang dò xem dưới gốc cây có chôn vàng bạc gì không, thì một chiếc siêu xe đỏ chót phóng vào sân và phanh gấp. Bước xuống là một cô gái đeo kính râm bản to, mặc váy ngắn họa tiết da báo, chân đi giày cao gót mười hai phân. Đó chính là Thương Linh Nhi, nữ minh tinh hạng nhất, em gái ruột của Hạo Nhiên, nổi tiếng chảnh chọe, kiêu căng và hơi ngố. Cô ta hạ kính xuống, nhíu mày quét tôi từ đầu đến chân, hỏi có phải chị dâu gả thay không, trông quê mùa quá. Tôi chạy lại ngay, cười thật tươi chào cô út. Trong bụng tôi lại đang bình luận: cô em chồng này bề ngoài hổ báo vậy thôi, bên trong là cái máy rút tiền di động ngây thơ nhất cả truyện. Hôm nay cô ấy đi thử vai phim bom tấn nữ tướng, mà đâu biết con bạn thân trà xanh Mai Mai đã lén tráo kịch bản trong túi cô bằng một kịch bản phim người lớn. Lát nữa cô rút ra đọc trước mặt đạo diễn Vương, thế là bị đuổi cổ và cả ngành phong sát. Sự nghiệp của cô sẽ chấm dứt từ hôm nay, tiếc chiếc túi LV đẹp thế mà sắp phải đem bán trả nợ.
Linh Nhi đang sải bước vào nhà thì chợt đứng khựng, chân như bị chì kéo xuống. Tôi cũng dừng, hỏi cô út có quên gì không. Cô quay phắt lại, nhìn tôi trừng trừng, giật chiếc túi khỏi vai và lục tung lên. Đúng như vậy: tập hồ sơ bìa xanh vốn đựng kịch bản nữ tướng giờ chỉ còn mấy tờ in hình ảnh mát mẻ và kịch bản rẻ tiền. Mặt cô tái đi, tay run bần bật; mang thứ này nộp cho đạo diễn Vương khó tính thì đời cô xong. Còn tôi thấy mặt cô trắng nhợt, ngỡ cô tụt huyết áp, và nghĩ: ơ, sao xanh lè thế, bị đau bụng chăng? Sáng sớm mặc phong phanh quá. À mà chiếc váy da báo hình như bung chỉ phía sau rồi, đồ hiệu cũng có lỗi kỹ thuật. Linh Nhi giật mình đưa tay che lại. Ánh mắt cô nhìn tôi từ khinh khỉnh chuyển sang phức tạp, rồi rưng rưng xúc động. Cô hít sâu, ra lệnh cho vệ sĩ bắt Mai Mai về đây. Sau đó cô quay sang tôi; tôi co rúm vì tưởng bị mắng tội nhìn lén váy. Nào ngờ cô lôi trong ví ra tấm thẻ đen, nhét vào tay tôi, nói chị dâu vất vả rồi, cầm đi mua trà sữa, em đi thay đồ. Rồi cô chạy vụt vào nhà như một trận gió lốc.
Tôi đứng đực giữa sân nắng gắt, nắm chiếc thẻ đen và nghĩ: ủa, mình có làm gì đâu, chỉ xách có mỗi cái vali mà được cho thẻ đen. Nhà này tiêu tiền quái lạ thật, nhưng mình khoái. Linh Nhi muốn mắng chị bao nhiêu cũng được, miễn mỗi câu mắng kèm tiền. Trong phòng khách, sau tấm kính sát đất, Hạo Nhiên ngồi xe lăn xem trọn màn kịch ấy, khóe miệng nở nụ cười cưng chiều hiếm thấy, lẩm bẩm rằng vợ ngốc, cứu mạng người ta mà cũng không biết. Điện thoại anh rung lên, nhóm chat gia đình phản diện yêu thương đang rôm rả. Mẹ anh thông báo rằng con dâu cứu Linh Nhi một mạng nên mẹ quyết chuyển hai mươi phần trăm cổ phần công ty giải trí sang tên con bé, bố con cũng đồng ý; hôm nay con bé ngắm chiếc bình cổ đời Tống của bố khá lâu, chắc nó thích, tối nay đem vào phòng cho nó cắm hoa. Linh Nhi nhắn lại rằng chị dâu là thần tượng của em, ai đụng chị em cào nát mặt, và nhờ anh bảo chị đừng ngó váy em nữa vì em ngượng chết. Hạo Nhiên gõ đáp: cấm làm cô ấy sợ, cứ để cô ấy tưởng mình là cá mặn tham tiền, cô ấy vui là được.
Sáng hôm sau nữa, giới kinh doanh dậy sóng. Tập đoàn Vạn Phát của Chu tổng, kẻ đêm trước mưu hạ độc bố chồng tôi, bất ngờ công bố phá sản; ông ta bị bắt vì trốn thuế và rửa tiền, còn cô bạn thân độc địa của Linh Nhi thì bị đào ra bê bối, biến mất khỏi làng giải trí chỉ trong nháy mắt. Tôi ngồi húp cháo bào ngư, lướt điện thoại mà sống lưng lạnh ngắt. Mẹ ơi, tốc độ thanh trừng này còn nhanh hơn tốc độ mình trở mặt. Chắc tối qua bố chồng ra lệnh cho sát thủ rồi. Nghe đồn nhà họ Thương nuôi cá sấu ở sân sau; mình phải ngoan hơn, từ nay thôi lén nhổ cỏ trong vườn đem bán. Bố chồng đang nhấp trà chợt sặc, vội đặt tờ báo xuống, nhìn tôi có chút oan ức. Ông hắng giọng, cố hạ thấp tông xuống cho hiền nhất có thể, dù nghe vẫn vang như sấm, bảo rằng con dâu à, sân sau nhà ta chỉ nuôi cá cảnh chứ không có cá sấu, còn chuyện lão Chu là do cảnh sát làm việc hiệu quả, nhà mình là công dân gương mẫu, luôn chấp hành pháp luật. Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, thưa con tin, bố là người hiền nhất quả đất. Trong bụng tôi thì: tin cái đầu gối, cá cảnh nhà bố chắc răng dài cả thước, ăn người không nhả xương. Cứ làm bộ tin cho ông hài lòng, chứ tối nay mình lại hóa bữa ăn của đàn cá.
Ăn sáng xong, tôi đi ngang thư phòng, thấy cửa khép hờ. Trong ấy, lão gia đang cầm một thanh kiếm Nhật sáng loáng, ngón tay vuốt dọc lưỡi kiếm lạnh ngắt, vẻ mặt trầm ngâm, sát khí tỏa ra. Tôi đứng hình, chân nặng như đeo chì. Thôi toang, kiếm Nhật! Ông định chém ai? Chém đối thủ hay chém mình vì sáng nay mình lỡ ăn mất bát cháo bào ngư cuối cùng? Nhìn thế đứng kia kìa, sắp ra một nhát đoạt mạng, mình phải chuồn về phòng khóa cửa. Tôi rón rén rút lui thì bên trong vọng ra giọng ông hơi run: “Quản gia, mang con gà ra đây. Hôm nay ta đích thân xuống bếp làm món gà luộc lá chanh cho con dâu bồi bổ.” Tôi suýt ngã chúi. Gì cơ? Gà luộc? Ông dùng thanh kiếm chém sắt như chém bùn ấy để chặt gà ư? Nhà này đúng là đại gia theo kiểu không ai hiểu nổi, nhưng sao tự nhiên thấy ông già đáng yêu ghê. Trưa nay có gà ăn rồi, hi hi. Trong phòng, lão gia thở phào, vội tra kiếm vào vỏ; phu nhân ngồi cạnh sơn móng tay, tủm tỉm bảo ông cứ thích làm ra vẻ ngầu cho con dâu sợ, thôi giờ đi bắt gà đi.