Chương 3: Tiệc đấu giá, chiếc nhẫn giả và chiếc bình hoa trong bóng tối
Truyện audio Cả Nhà Phản Diện Cưng Chiều Tôi Như Bảo Bối · 5 chương
Hẹn giờ
Rồi tới tiệc đấu giá từ thiện thường niên của giới thượng lưu, sự kiện lớn nhất năm, nơi tụ họp đủ mặt nhân vật có máu mặt trong thành phố, và nhà họ Thương dĩ nhiên có mặt. Phu nhân đích thân làm stylist cho tôi. Bà quẳng sang một chiếc váy dạ hội xanh ngọc bích gắn ba nghìn viên kim cương li ti, sáng chói tới mức tôi sợ mình biến thành cây đèn chùm biết đi. Tôi thầm than váy này nặng ít nhất năm ký, nhưng ba nghìn viên kim cương, mỗi ngày cạy một viên đem bán thì no đủ mười năm. Mẹ chồng vạn tuế, con xin làm cún con trung thành của mẹ. Phu nhân đang chỉnh dây chuyền cho tôi, bỗng tay run lên vì cố nín cười, ghé tai dặn nhỏ đừng cạy, hỏng váy thì mẹ cho một vốc kim cương rời chơi.
Ra tới xe, Hạo Nhiên đã chờ sẵn trong bộ vest đen may đo. Ngồi xe lăn mà phong thái vương giả vẫn áp đảo, đẹp đến mức tôi nuốt nước bọt đánh ực. Vừa tới sảnh lớn, đèn flash đã chớp liên hồi, và cũng ngay lúc ấy, oan gia ngõ hẹp: nam chính nguyên tác Lộ Thế Kiệt khoác tay Sầm Hồng Ngọc, bà chị bạch liên hoa của tôi. Hồng Ngọc mặc váy trắng muốt trông như đồ tang, trang điểm theo phong cách em gái ngây thơ bị cả thế giới bắt nạt. Thế Kiệt nhìn tôi bằng ánh mắt vừa khinh khi vừa thèm thuồng, rồi tách khỏi Hồng Ngọc, tiến lại chắn đường hai vợ chồng. Hắn chào “Nhã Đoan, lâu quá không gặp”, đưa mắt về phía Hạo Nhiên với vẻ thương hại giả dối, nói rằng em xanh xao đi nhiều, sống ở nhà họ Thương chắc cực lắm, phải hầu hạ một kẻ tàn phế bất lực, nghĩ mà đau lòng.
Tôi đứng sau xe lăn, hai tay bám tay đẩy, cúi mặt làm vẻ sợ sệt, trong đầu thì đang bắn pháo hoa. Giọng điệu thương vay khóc mướn này nghe muốn ói. Dám chê chồng bà tàn phế, trong khi tài khoản của chồng bà dài hơn cả số điện thoại của mày. Mà còn mùi gì kia? Thế Kiệt lại quên thoa lăn khử mùi chứ gì. Mùi mồ hôi trộn nước hoa nồng gắt xộc thẳng vào mũi, đúng là vũ khí sinh học. Chồng ơi, mau đuổi hắn đi, em sắp ngất vì hơi của hắn. Thế Kiệt vẫn thao thao. Chợt có tiếng xịt nhẹ: một vệ sĩ áo đen phía sau Hạo Nhiên bước lên nhanh như chớp, cầm bình xịt khử mùi cỡ công nghiệp phun thẳng vào mặt hắn. Hắn ôm mặt gào lên hỏi bọn bay làm gì thế. Hạo Nhiên thong thả vuốt ống tay áo, giọng lạnh vang khắp đại sảnh im phăng phắc: “Xin lỗi Lộ thiếu gia, khứu giác vợ tôi rất nhạy, mùi mồ hôi của anh gây ô nhiễm không khí. Vì sức khỏe cộng đồng, tôi đành thất lễ.” Cả hội trường đứng hình, còn Hồng Ngọc mắt chữ A, miệng chữ O. Tôi thì thắc mắc sao trùng hợp thế, vừa nghĩ hắn hôi nách thì chồng mình cho xịt ngay, chắc mùi nặng quá nên ai cũng ngửi thấy. Nhìn kìa, phấn trôi tuột, lộ cả mụn bọc. Chồng mình ngầu bá cháy, yêu anh ba nghìn lần. Hạo Nhiên nghe đến “yêu anh ba nghìn lần” thì bất giác cong môi, nắm tay tôi bảo đi thôi, chỗ này không khí không tốt.
Mất mặt vì màn khử mùi, Thế Kiệt và Hồng Ngọc hằn học quay về chỗ. Hồng Ngọc nhìn tôi chực nuốt sống, và tôi biết cô ta sẽ không bỏ qua. Quả vậy, giữa tiệc khi mọi người đang cụng ly chúc tụng, cô ta bỗng thét lên rằng nhẫn của tôi mất rồi, chiếc nhẫn đính hôn Lộ thiếu gia mới tặng! Mọi ánh mắt đổ dồn. Cô ta khóc lóc lục tung túi xách, kể rằng đó là nhẫn kim cương năm carat, kỷ vật tình yêu, vừa rồi chỉ đứng nói chuyện với em gái một lúc đã biến mất. Rồi ngón tay cô ta chỉ thẳng vào tôi: “Nhã Đoan, em lấy phải không? Chị biết em túng thiếu, nhà họ Thương không cho em tiền tiêu vặt, nhưng em không thể trộm của chị.” Thế Kiệt cũng đứng lên phụ họa, khuyên nếu em lấy thì trả lại, anh không truy cứu, đừng làm mất mặt gia đình. Đám đông xì xào: đúng là con gái vợ lẽ, bản tính nghèo hèn, gả vào nhà họ Thương mà vẫn thói ăn cắp vặt.
Tôi đứng đó, mặt hoảng hốt, bấu vào tay áo Hạo Nhiên mà trong bụng thì cười thầm: cứ diễn đi. Con mụ bạch liên hoa này xài lại kịch bản cũ rích. Lúc đi toilet bà thấy rõ mày lén nhét chiếc nhẫn vào túi bà. Bà là Nhã Đoan lớn lên từ khu chợ đen, mày tưởng bà hiền? Lúc ả giả vờ vấp ngã sượt qua, tôi đã nhanh tay moi chiếc nhẫn ra và bỏ vào túi áo vest của Thế Kiệt. Xem tí nữa lục ra nhẫn trong túi hắn thì hai đứa giải thích kiểu gì. Tình yêu đích thực mà lại ăn cắp lẫn nhau sao? Hạo Nhiên ngồi cạnh nghe trọn kế hoạch gậy ông đập lưng ông, nhướng mày nghĩ rằng vợ mình thú vị thật, không cần anh động tay cô cũng tự phản đòn được, chỉ là anh không thích thấy vợ bị chỉ trỏ. Anh cất giọng, không lớn mà đủ sức ép: “Bảo vệ, phong tỏa các cửa. Kiểm tra.” Hồng Ngọc đắc ý đòi lục túi tôi trước. Bảo vệ vừa bước tới, Hạo Nhiên đã giơ tay ngăn: “Khoan.” Anh nhìn sang Linh Nhi đang gặm đùi gà ở bàn bên. Linh Nhi hiểu ý, quệt miệng đứng phắt dậy, đập bàn rầm: “Đứa nào dám lục túi chị dâu tao? Túi da cá sấu bạch tạng này hai tỷ, chúng mày làm xước một vệt thì bán thận cũng không đền nổi!” Phu nhân đang thưởng trà cũng nhẹ nhàng đặt ly xuống, gỡ ngay chiếc nhẫn ngọc lục bảo cỡ quả trứng cút ở ngón tay, quăng sang cho tôi, nói cầm chơi đi, nhẫn kim cương năm carat bé tí mà cũng phải trộm, nhà họ Thương dùng kim cương lót bể cá.
Chiếc nhẫn ngọc trị giá cả tòa nhà rơi vào lòng tôi. Mẹ ơi, con muốn xỉu, nhà này giàu đến mức vô nhân đạo, con xin thề làm dâu ngoan cả đời. Linh Nhi ngầu, mẹ chồng ngầu. Giờ đến lượt mình chốt hạ. Tôi rơm rớm nước mắt, giọng nghẹn: “Chị Hồng Ngọc, em không lấy. Nếu chị chưa tin cứ kiểm tra, nhưng để công bằng, kiểm tra cả anh Thế Kiệt nữa, lúc nãy anh ấy cũng đứng gần chị.” Thế Kiệt cười khẩy bảo ngay thẳng thì không sợ, rồi dang tay cho bảo vệ soát. Người bảo vệ thò vào túi áo vest, rút ra một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Cả sảnh im phắc, mặt Thế Kiệt đổi từ đỏ sang tím rồi xanh lét, Hồng Ngọc đang sụt sùi thì nghẹn họng, mắt trợn tròn. Tôi che miệng, ngây thơ reo lên rằng thì ra anh Thế Kiệt lấy ư, chắc anh định tạo bất ngờ, cầu hôn chị lần hai, lãng mạn ghê. Hắn ú ớ chối rằng không phải, chắc ai đó nhét vào túi tôi, là Nhã Đoan hãm hại, rồi lao tới định ra tay.
Hạo Nhiên gõ nhẹ lên tay vịn xe lăn: “Đợi chút.” Anh ra hiệu và một người đàn ông đeo kính dày bước lên sân khấu, ông Trần, chuyên gia giám định đá quý hàng đầu thế giới. Anh chỉ vào chiếc nhẫn trong tay bảo vệ nhờ ông Trần xem giúp trị giá bao nhiêu. Ông soi kính lúp một hồi, cau mày thất vọng: gia công cũng khéo, nhưng thực chất chỉ là thủy tinh công nghiệp cao cấp gắn lên khung hợp kim rẻ tiền, giá chẳng bao nhiêu. Hồng Ngọc thét lên, quay sang nhìn Thế Kiệt như muốn xé xác, hỏi chẳng phải anh bảo nhẫn kim cương đặt riêng bên Ý sao, anh tặng tôi đồ giả. Hắn tái mặt lắp bắp rằng anh bị lừa, chắc tiệm nữ trang lừa anh. Hạo Nhiên cười nhạt, tung đòn kết: “Lộ thiếu gia, tập đoàn Lộ Thị sắp phá sản tới nơi, cớ gì phải dùng thủy tinh để dối phụ nữ? Nếu thiếu tiền, tôi có thể bố thí chút ít để anh mua nhẫn nhựa tử tế.” Cả hội trường phá lên cười, ánh mắt chế nhạo dồn hết vào cặp nam nữ chính. Hồng Ngọc nhục nhã bưng mặt chạy khỏi phòng, còn Thế Kiệt đứng trơ giữa sân khấu thành trò cười thiên hạ. Tôi đứng cạnh Hạo Nhiên cố nín cười đến nội thương và thầm hô sảng khoái. Chiếc nhẫn giả đó tôi nhìn là biết, không ngờ anh còn mời chuyên gia tới bóc phốt. Cảm ơn chồng đã xả cơn tức này, tối nay em xin đấm lưng cho anh mười phút.
Bị bêu riếu trước đám đông, Thế Kiệt thẹn quá hóa giận, mắt vằn tia máu, lén ra dấu cho lũ đàn em trà trộn khắp nơi. Đèn trong hội trường phụt tắt, bóng tối trùm xuống, tiếng la hét nổi lên. Giọng Thế Kiệt gào trong tối: “Bắt con đàn bà ấy! Giết thằng què kia!” Tôi hốt hoảng lùi lại tìm Hạo Nhiên mà bị dòng người xô đẩy dạt đi xa. Tiếng chân dồn dập lao về phía tôi, tiếng gậy sắt xé gió. Chết mẹ, bọn chúng chơi luật rừng, tối thế này chẳng thấy gì. Tay mình sờ trúng cái gì nhỉ, một chiếc bình hoa nặng chịch. Thôi mặc, có vũ khí vẫn hơn tay không, ai bén mảng tới là bà phang. Tôi nhắm tịt mắt rồi vung bình hoa loạn xạ. Bốp, một tiếng kêu thảm. Bốp, “gãy răng tôi rồi!”. Bốp, “đừng đánh, tôi hàng!” Tôi cứ vung như cối xay gió, vừa vung vừa hét đừng lại gần, chồng tao là trùm xã hội đen. Đèn bỗng bật sáng. Tôi đứng giữa sảnh, tay còn cầm cổ bình, thân bình đã nát vụn, dưới chân ba tên sát thủ to xác nằm sùi bọt mép, đầu u như quả ổi. Mọi người nhìn tôi kinh hãi. Hạo Nhiên vừa tới gần định ra tay cứu vợ cũng khựng lại, ngắm ba tên sát thủ nhà nghề bị vợ dùng bình hoa tiễn lên Tây Thiên rồi nhìn gương mặt ngơ ngác vô tội của tôi. Tôi vội ném cổ bình, lao vào lòng anh, run rẩy kể rằng chồng ơi sợ quá, tự dưng họ cứ lao đầu vào bình hoa của em, em đâu cố ý. Khóe môi anh giật giật, vòng tay ôm tôi, vuốt tóc nói ừ anh thấy rồi, tại họ đầu cứng quá làm vỡ bình của em, để anh bắt họ đền. Bố chồng bước tới, nhìn ba gã sát thủ còn co giật, gật gù khen con dâu tay lực tốt, ra đòn dứt khoát, trúng huyệt thái dương, đúng chất dâu họ Thương, mai bố dạy con bắn súng. Phu nhân thì xót xa nâng tay tôi lên thổi, bảo đỏ hết tay rồi, lần sau muốn đánh ai cứ để vệ sĩ lo, việc gì tự làm cho đau. Sự kiện khép lại, Thế Kiệt bị an ninh lôi đi vì tội gây rối trật tự, nhà họ Thương ra về trong vẻ vang. Tôi ngồi trên xe vừa xoa tay vừa cười thầm, rồi chợt giật mình: cái bình mình vừa đập có vẻ là đồ cổ thuộc ban tổ chức, đồn rằng giá không hề nhỏ, chắc bố chồng sẽ trừ vào tiền thừa kế của mình mất. Hu hu. Hạo Nhiên ngồi cạnh, lặng lẽ nhắn cho trợ lý chuyển một khoản tiền đền ban tổ chức, dặn mua thêm một chiếc bình nữa mang về nhà cho phu nhân tập đập.