Chương 4: Túi chườm vịt vàng, cậu tiểu thịt tươi và công viên chỉ dành cho một người
Truyện audio Cả Nhà Phản Diện Cưng Chiều Tôi Như Bảo Bối · 5 chương
Hẹn giờ
Dự tiệc xong, tôi về nhà họ Thương thì bị cơn đau bụng quen thuộc mỗi tháng ghé thăm, và nó đến dữ dội như bão. Tôi cuộn mình trong chăn như con tôm luộc, mồ hôi đẫm cả trán. Lúc ấy Hạo Nhiên đang họp trực tuyến quan trọng với đối tác châu Âu trong thư phòng, cách phòng ngủ chỉ một bức tường, vậy mà tôi không hề biết tiếng lòng than khóc của mình đang vang khắp tầng hai. Tôi rên thầm rằng đau như có ai bật máy khoan bê tông trong bụng, mẹ ơi con sắp thăng thiên. Ước gì có ai mang cho ly nước đường đỏ nóng rồi ủ ấm giúp. Nhưng chồng mình là tổng tài lạnh lùng, đang bận kiếm tiền tỷ, mình chết khô ở đây có khi anh chỉ ném cái chiếu manh cuốn xác. Hu hu.
Trong thư phòng, cây bút máy của Hạo Nhiên khựng lại giữa lúc nghe báo cáo tài chính, sắc mặt anh tối sầm. Anh gập laptop cái sập trước mắt hàng chục giám đốc đang họp trực tuyến, buông một câu “Tan họp, vợ tôi mệt”, rồi lăn xe ra khỏi phòng với tốc độ xe đua F1. Năm phút sau cửa phòng ngủ bật mở. Anh xông vào, một tay cầm chiếc túi chườm nóng hình vịt vàng trông lạc quẻ với bộ vest đen, tay kia bưng cốc nước nâu sẫm nghi ngút khói. Anh lẳng lặng đỡ tôi ngồi dậy, ép tôi uống cạn cốc nước đường đỏ nấu gừng, đặt túi chườm lên bụng tôi rồi kéo chăn đắp kín. Mặt lạnh như băng mà hai tai đỏ ửng. Tôi ngẩn ra thầm nghĩ ấm quá, đại ma đầu giết người không chớp mắt trong lời đồn lại đang chăm mình, chắc đang mơ, hoặc anh ta kiểm tra xem gan thận mình còn tốt không để đem bán. Kệ, sướng là được, anh cứ chăm nữa đi, em nguyện dâng hiến. Hai chữ “dâng hiến” làm khóe miệng anh giật giật bất lực. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán ướt mồ hôi của tôi, bảo ngủ đi, anh ở đây.
Mấy hôm sau, khi sức khỏe đã khá, tôi chán quá nên đòi tới phim trường thăm Linh Nhi đang quay bộ phim bom tấn. Vừa đến nơi, tôi đã bị nam phụ hớp hồn: một cậu tiểu thịt tươi đang nổi rần rần trên mạng, tên Tiểu Thạch, da trắng môi đỏ, cười lên lộ hai lúm đồng tiền sâu hoắm. Biết tôi là chị dâu của Linh Nhi, cậu ta lân la làm quen, còn ga-lăng giương ô che cho tôi, khen chị trẻ quá em tưởng diễn viên mới, rồi xin tài khoản mạng xã hội để học hỏi. Nhìn nụ cười tỏa nắng ấy, máu mê trai trong tôi lại dâng lên. Tôi thầm nghĩ tươi quá, mọng nước quá, chắc chẳng sao đâu, chồng mình ở nhà giả liệt lại bận rộn, biết đâu mình thả thính dạo, ngắm thôi mà. Mặt mũi sáng sủa như vậy mà không làm quen thì phụ lòng mẹ thiên nhiên. Tôi vừa rút điện thoại ra định quét mã thì bỗng vù, một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng. Mọi người quay lại: một chiếc xe lăn điện đời mới lao tới, phanh kít ngay giữa tôi và Tiểu Thạch. Người ngồi trên đó là Hạo Nhiên, sơ mi đen, kính râm, mặt lạnh như tảng băng ngàn năm, theo sau là một đoàn vệ sĩ xách trà sữa và gà rán. Cả đoàn phim đông cứng. Anh gỡ kính, liếc Tiểu Thạch một cái sắc lẹm khiến cậu ta run lẩy bẩy, lùi ba bước, rồi quay sang tôi, giọng trầm nguy hiểm hỏi rằng ở nhà anh chưa đủ đẹp hay sao mà em phải ra ngoài ngắm hàng kém chất lượng.
Tôi nuốt khan. Chết cha, sao anh lại ở đây, gắn định vị vào mình à? Mà khoan, anh ghen đấy hả? Cái mặt bí xị kia dễ thương ghê. Nhưng Tiểu Thạch cũng đẹp mà, sao gọi là hàng kém? À, đặt cạnh Hạo Nhiên thì đúng là hơi phèn. Hạo Nhiên nghe tôi so sánh rồi kết luận anh đẹp hơn thì cơn giận tan mất tám phần. Anh vẫy tay phát đồ ăn cho cả đoàn, riêng Tiểu Thạch bị anh chỉ vào, bảo cậu đang giảm cân phải không, đừng ăn, béo xấu lắm. Tiểu Thạch khóc không ra nước mắt, nhìn người ta ăn gà rán còn mình ôm cốc nước lọc. Chưa hết, anh kéo tay tôi, bảo đứng lâu mỏi chân, ngồi xuống đây, rồi cứ thế kéo tôi ngồi lên đùi anh trên xe lăn giữa bao ánh mắt. Tôi đỏ mặt giãy giụa kêu đông người lắm. Anh siết eo giữ lại, nói vợ chồng hợp pháp, ai có ý kiến.
Hôm ấy là sinh nhật hai mươi ba tuổi của tôi. Ở nhà họ Sầm chưa bao giờ có ai nhớ sinh nhật tôi. Mọi năm tôi tự mua một cái bánh bao, cắm nến, rồi thổi một mình trong góc bếp. Sáng ấy nhà họ Thương vẫn yên ắng như thường, tôi thở dài nghĩ chắc cũng như mọi năm, mình chỉ là vợ gả thay, ai rảnh quan tâm. Tối nay lén ra ngoài mua cái bánh kem bé bé tự an ủi vậy, sau này có tiền sẽ mua cái to nhất. Hạo Nhiên đang đọc báo, khóe môi khẽ nhếch lên.
Tối đó anh đưa tôi lên xe và bịt mắt tôi lại. Tôi hỏi đi đâu, anh đùa bán em sang biên giới. Khi tấm khăn được gỡ ra, trước mắt tôi là một công viên giải trí rực rỡ ánh đèn mà không một bóng khách. Chỉ có cả nhà họ Thương, và cảnh tượng buồn cười nhất đời: bố chồng đội chiếc bờm tai chuột Mickey phát sáng, mẹ chồng ôm chùm bóng bay hình trái tim, Linh Nhi mặc đồ mascot gấu Brown ngô nghê, tất cả đồng thanh chúc mừng sinh nhật bảo bối. Tôi đứng như chôn chân, nước mắt tuôn không cản nổi. Trời ơi, ông trùm xã hội đen đội tai chuột, bà phu nhân sang chảnh ôm bóng bay, họ làm hết thảy vì mình sao? Hóa ra được yêu thương là cảm giác này. Hạo Nhiên đẩy xe lại gần, nắm tay tôi, đưa một tập hồ sơ. Tôi nín khóc, mắt sáng lên theo phản xạ, đoán là sổ đỏ, cổ phiếu hay séc khống. Anh bật cười, cốc nhẹ lên đầu tôi bảo em chỉ biết có tiền, mở ra xem. Bên trong là một bản hợp đồng hôn nhân mới với điều khoản ngắn gọn: toàn bộ tài sản của Thương Hạo Nhiên, gồm bất động sản, cổ phiếu, tiền mặt, và cả chính con người anh, thuộc quyền sở hữu của Sầm Nhã Đoan; Nhã Đoan có trách nhiệm tiêu tiền và yêu thương Hạo Nhiên; thời hạn vĩnh viễn, không được trả hàng. Tôi run tay hỏi anh điên à, cho hết cho em sao. Anh nhìn sâu vào mắt tôi, ánh nhìn dịu dàng như chứa cả dải ngân hà, nói tiền chỉ là vật ngoài thân, chúc mừng sinh nhật. Lần đầu trong đời tôi không còn nghĩ đến tiền. Tôi ôm chầm cổ anh, khóc nấc, nói anh là đồ ngốc, nhưng em yêu anh mất rồi.