Chương 1: Hệ thống phát nhiệm vụ cho cả trường
Truyện audio Cả Trường Nhận Nhiệm Vụ Né Hoa Khôi Trà Xanh · 5 chương
Hẹn giờ
Tôi chớp mắt, đầu óc còn ong ong vì dư âm của cú tỉnh giấc đột ngột. Tiếng lao xao của lớp học đập vào màng nhĩ, kéo theo cả một khối ký ức khổng lồ ùa vào não. Tuyệt vời. Diệp Tịch tôi, một chiến thần bàn phím của thế kỷ hai mươi mốt, chuyên gia bới lông tìm vết trên mạng, vậy mà lại xuyên không. Mà đoán xem tôi rơi vào đâu — một cuốn ngôn tình học đường não phẳng tựa đề “Sự cám dỗ ngọt ngào của nàng hoa khôi”.
Vai tôi lãnh là một thiên kim con nhà giàu nứt vách, nhưng đính kèm nguyên cái mác nữ phụ độc ác kinh điển: cả đời chỉ quẩn quanh chuyện ghen ghét. Hãm hại nữ chính để rốt cuộc bị cả dàn nam chính lẫn nam phụ xúm vào vùi dập cho tan nhà nát cửa.
Ngay lúc này, phân cảnh bạo lực học đường mở màn cuốn tiểu thuyết đang diễn ra sờ sờ trước mắt tôi. Nữ chính — đóa hoa khôi của trường, mong manh như một nhành liễu nghiêng mình trong gió — đang đứng sát bàn tôi, tay cầm cuốn vở bài tập bị xé tả tơi. Cặp mắt to tròn long lanh nước, răng cắn chặt môi dưới, cái vẻ tủi hờn ấy khiến bất cứ ai trông thấy cũng muốn ôm vào lòng mà vỗ về.
“Diệp Tịch, tớ biết cậu ghét tớ, nhưng sao cậu lại xé vở bài tập của tớ? Đây là tâm huyết cả đêm qua tớ thức trắng để làm mà.” Cô ta nức nở, giọng run run. Ối chao, lối diễn cỡ này mà trượt giải Oscar thì đúng là phí cả tài năng của nhân loại. Tôi vừa nhập vào cái xác này còn chưa nổi ba phút, một sợi tóc của cô ta còn chưa kịp đụng, lấy đâu ra lúc rảnh mà đi xé vở? Rành rành là cô ta tự dựng tự đóng để đổ vạ, tiện tay vét chút lòng thương của đám nam sinh trong lớp.
Theo đúng mạch truyện gốc, ngay sau câu đó, nam chính số một — trùm trường Giang Viễn — sẽ đạp tung bàn ghế lao tới bóp cổ tôi mà gầm lên, rồi cả lớp hùa vào chửi tôi là rắn độc. Tôi hít một hơi thật sâu, khởi động cơ hàm, chuẩn bị nhả một tràng liên hoàn chửi đậm chất mỏ hỗn để đấu lại cái hào quang nữ chính lố lăng này.
Nhưng đúng giây Giang Viễn vừa chống tay định bật dậy, một giọng điện tử lạnh lẽo vô cảm bất ngờ vang lên — không chỉ trong đầu tôi, mà như dội thẳng vào màng nhĩ của tất thảy mọi người trong lớp.
“Ting! Kích hoạt Hệ thống Sinh tồn Học đường. Cảnh báo khẩn cấp tới toàn thể học sinh: hào quang trà xanh mất não của Hứa Nhu đang phát tán diện rộng. Tiếp xúc trong bán kính hai mét sẽ bị giảm năm mươi phần trăm IQ, xui xẻo đeo bám cả tháng. Nhiệm vụ chung: né xa hoa khôi.”
Tôi đờ đẫn cả người — rốt cuộc là trò gì đây? Một hệ thống, nhưng chẳng phải của riêng tôi, mà là thứ phát loa oang oang cho cả trường cùng nghe sao? Tôi láo liên nhìn quanh. Giang Viễn, cái gã trùm trường mới phút trước còn ngùn ngụt khí thế anh hùng cứu mỹ nhân, lúc này mặt cắt không còn hột máu. Nhìn Hứa Nhu đứng cách mình chưa đầy một mét bằng ánh mắt kinh hãi như trông thấy một con zombie đột biến.
“Giang Viễn!” Hứa Nhu thấy hắn đứng lên, tưởng hắn sắp ra mặt vì mình, liền nũng nịu gọi một tiếng, nước mắt chực trào, tiến lại gần hắn một bước. “Á á, tránh xa tôi ra!” Giang Viễn hét chói tai, nhảy lùi, tiện chân đạp đổ luôn cái bàn làm chướng ngại vật, ôm đầu gào: “Mẹ nó, tự dưng tao thấy váng đầu quá. IQ của ông vốn đã chẳng cao, cô tiến lại gần là định hút cạn mớ nơ-ron thần kinh ít ỏi của ông hả?”
Hứa Nhu ngơ ngác, nước mắt treo lơ lửng trên mi, trông vừa buồn cười vừa khó hiểu — cô ta đâu nghe được tiếng hệ thống nên chẳng hiểu vì sao gã liếm cẩu số một lại quay xe gắt đến thế. Nhưng đó chưa phải tất cả. Cả lớp 12A nhốn nháo như ong vỡ tổ.
“Trời ơi, né ra, cô ta bước tới kìa!” “Lớp trưởng, mau mở cửa sổ, tôi thà nhảy lầu tầng hai gãy chân còn hơn bị thiểu năng!” “Ê thằng kia, đừng đẩy tao về phía cô ta, mày muốn tao thi trượt đại học à?” Học sinh nháo nhào bám sát vào tường, dồn hết về cuối lớp, chừa ra một vùng trống hoác quanh Hứa Nhu — y hệt cảnh Moses rẽ đôi nước biển Đỏ, chỉ khác là cô ta bị cô lập ở giữa như một nguồn phóng xạ hạt nhân di động.
Hứa Nhu nghiến răng, gương mặt bé nhỏ trắng nhợt, chẳng chịu cam lòng; cặp mắt cô ta quét một vòng rồi ghim chặt vào lớp trưởng — nam phụ số hai, người bấy lâu vẫn mực thước dịu dàng với cô ta. “Lớp trưởng, các cậu bị sao vậy? Tớ làm gì sai à?” Cô ta vừa khóc vừa lần tới chỗ cậu ta. Lớp trưởng rống lên như heo bị thọc huyết, cuống cuồng chui tọt xuống gầm bàn, chỉ ló đúng cái đầu ra mà quơ tay loạn xạ: “Đừng qua đây! Bà nội ơi, con lạy bà, con còn phải thi vào Thanh Hoa. Cậu xé vở thì tự lấy băng dính mà dán lại, liên quan quái gì đến Diệp Tịch? Nãy giờ bạn ấy còn đang ngủ gục chảy cả nước dãi cơ mà, cậu đừng ngậm máu phun người để hại chết IQ của tôi.” “Này này, tôi không có chảy nước dãi nhé.” Nhưng thôi, nể cậu đang hoảng loạn, bổn tiểu thư bỏ qua.
Hứa Nhu lúc này đã sụp đổ hoàn toàn. Hào quang nữ chính của cô ta dường như chẳng địch nổi bản năng sinh tồn mãnh liệt của đám học sinh. Cô ta quay phắt sang tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ cay độc không buồn che giấu: “Diệp Tịch, cậu đã làm bùa ngải gì mọi người đúng không? Đồ độc ác.” Tôi nhếch khóe môi, ngả người ra lưng ghế, khoanh hai tay trước ngực, dáng vẻ nhàn tản hết sức: “Bùa ngải gì chứ, nghiệp quật đấy. Nhân phẩm cậu bèo quá nên ông trời phát luôn thông báo khẩn kìa. Tốt nhất cậu đứng im đó, thở khẽ thôi, kẻo lây virus vô tri cho cả phòng. Không thấy mọi người đang gánh còng lưng cái sự trà xanh của cậu à?” “Cậu… cậu…” Hứa Nhu tức đến mức lồng ngực phập phồng, chẳng nặn nổi một câu phản bác, cuối cùng giậm chân thình thịch, ôm mặt khóc ào ào chạy khỏi lớp.
Ngay khi bóng cô ta vừa khuất sau cánh cửa, hệ thống lại lên tiếng: “Ting! Chúc mừng tập thể lớp 12A né tránh hoa khôi thành công. Thưởng nhiệm vụ: mỗi người được cộng hai điểm toán trong bài kiểm tra mười lăm phút chiều nay. IQ tạm thời được bảo toàn.” Lời thông báo vừa dứt, cả lớp 12A vỡ òa reo hò như thể vừa vô địch World Cup. Giang Viễn ôm chầm lấy lớp trưởng mà khóc tu tu vì vừa thoát nạn, mấy cô nữ sinh thì vỗ tay rần rần.
Tôi cứ ngồi yên đó, khóe môi giật giật, nụ cười không tài nào nén nổi vẻ hả hê. Rơi vào cái thế giới này, ngẫm lại cũng đâu đến nỗi: một thân một mình đi tát nữ chính thì mỏi cả tay. Nay cả trường đồng loạt lãnh nhiệm vụ tát thay, tôi chỉ việc ngồi rung đùi xem tuồng, chốc chốc buông dăm câu cạnh khóe cho vui cửa vui nhà. Những tháng ngày học đường rực rỡ và khoái trá của tôi chính thức khai màn.