Bỏ qua tới nội dung

Chương 5: Trò chơi kết thúc và chương đời tự viết

Truyện audio Cả Trường Nhận Nhiệm Vụ Né Hoa Khôi Trà Xanh · 5 chương

Chương 5: Trò chơi kết thúc và chương đời tự viếtCả Trường Nhận Nhiệm Vụ Né Hoa Khôi Trà Xanh
0:009:08
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Màn tự lột mặt nạ chấn động của Hứa Nhu kéo dài ròng rã mười lăm phút. Cô ta phun ra bằng sạch, từ chuyện cố tình xé vở hòng đổ vạ cho tôi, tới vụ lén thó thỏi son của bạn cùng bàn, thậm chí cả trò giả đau bụng để né trực nhật. Bao nhiêu “chiến tích trà xanh” gom góp bấy lâu đều bị chính cô ta moi hết ra giữa ban ngày ban mặt.

Mãi đến khi thầy hiệu trưởng hoàn hồn sau cú sốc, vội khoát tay ra lệnh bảo vệ áp cô ta ra ngoài, hội trường mới ồn ào trở lại, tiếng xì xầm chửi rủa, huýt sáo la ó dậy lên không dứt: “Trời đất ơi, không ngờ cô ta lại là loại người như vậy.” “Trả lại tiền ăn sáng cho tao, đồ lừa đảo.” “Cái đồ giả tạo, cút khỏi trường này đi.” Hứa Nhu bị hai bảo vệ kẹp nách lôi đi, mồm vẫn tuôn ra không ngớt những lời thật đến phũ phàng: “Buông tao ra, mấy lão già này hôi quá, tao chỉ thích đại gia thôi.”

Tôi đứng trên bục dõi theo cái bóng chật vật của cô ta, khóe môi khẽ cong. Cái kết này nói thật vẫn còn nhẹ hều so với những gì cô ta từng trút lên nguyên chủ trong truyện gốc: bị vu oan, bị ném đá trên mạng, bị tát giữa đám đông, rốt cuộc phải nghỉ học và rơi vào trầm cảm. Giờ thì bánh xe số phận đã đảo chiều — ai gieo gió thì kẻ đó gặt bão. “Ting! Chúc mừng ký chủ Diệp Tịch đã đập tan âm mưu của trà xanh độc hại, nhiệm vụ bảo vệ IQ toàn trường hoàn thành xuất sắc. Phần thưởng đặc biệt: một tấm thẻ miễn trừ mọi hình phạt học vụ, và một chuyến nghỉ dưỡng năm sao cho cả gia đình.” Tôi huýt sáo khe khẽ trong bụng — cái hệ thống này đúng là biết lấy lòng người.

Nắm tấm thẻ ấy trong tay, mai này tôi có gục ngủ giữa tiết toán của ông thầy giám thị hắc ám nhất cũng chẳng ai dám hé răng.

Sáng hôm sau, vừa đặt chân vào lớp 12A, tôi chứng kiến một cảnh chưa từng thấy: cả lớp, từ đám cá biệt đến cậu lớp trưởng gương mẫu, nhất loạt đứng lên xếp thành hai hàng thẳng tắp, rồi lúc tôi vừa qua cửa thì cùng cất tiếng hô vang: “Chào buổi sáng, Diệp Tịch đại tỷ, cảm ơn đại tỷ đã soi sáng con đường tri thức cho chúng em!” Tôi suýt vấp ngã vì bất ngờ. Cái quái gì thế này, tôi xuyên vào truyện thanh xuân vườn trường hay truyện xã hội đen vậy?

Giang Viễn bước lên trước, gương mặt vốn kiêu ngạo giờ lại bẽn lẽn ngượng ngùng, hai tay dâng một hộp sữa dâu và một chiếc bánh sừng bò, cúi gập người chín mươi độ: “Diệp Tịch, à không, Diệp đại tỷ, hôm qua cảm ơn cậu. Không có cậu và cái hệ thống thần thánh kia, tôi chắc đã bị con nhỏ đó lừa cho thân tàn ma dại, thi rớt đại học về quê chăn bò rồi. Từ nay mạng của Giang Viễn này là của cậu, cậu chỉ đâu tôi đánh đó.” Tôi giật khóe miệng, nhận lấy hộp sữa dâu: “Thôi bỏ đi, mạng cậu giữ lấy mà xài, lo giải cho xong mấy cái phương trình lượng giác đi, tôi không hứng thú nhận đàn em.”

“Không được.” Lớp trưởng chen lên, đẩy gọng kính, gương mặt nghiêm nghị chưa từng thấy. “Diệp Tịch, cậu không hiểu đâu. Cậu chính là ngọn hải đăng của lớp 12A, là biểu tượng của sự tỉnh táo. Chúng tôi thống nhất rồi, từ nay cậu là lớp trưởng danh dự, người dẫn dắt tinh thần cho cả lớp.” Tôi vừa buồn cười vừa bất lực đảo mắt một vòng, bắt gặp ánh nhìn nào cũng long lanh vẻ ngưỡng mộ lẫn tôn thờ.

Cái mác nữ phụ độc ác của tôi thế là đổ sập tan tành, nhường chỗ cho hình tượng một nữ cường chuyên vả mặt trà xanh, cứu rỗi chúng sinh. Mà cũng được, cái cảm giác làm đại tỷ được cả lớp nâng niu xem chừng cũng chẳng tệ chút nào.

Đến giờ ra chơi, tôi đang gục xuống bàn tính chợp mắt một lát thì nghe tiếng gõ cửa cốc cốc. Ngước lên, tôi thấy Phó Cảnh Tán đứng ngoài, trên tay là một xấp tài liệu dày cộp. Cả lớp lập tức nín thở. Cậu ta đi thẳng tới bàn tôi, đặt xấp tài liệu xuống, khẽ đẩy gọng kính: “Diệp Tịch, đây là bộ đề cương ôn thi đại học do chính tay tôi biên soạn, tổng hợp kiến thức trọng tâm của tất cả các môn. Coi như lời xin lỗi cho những hiểu lầm trước đây, và cũng là lời cảm ơn vì cậu đã giúp tôi bảo toàn mái tóc.” Tôi nhướn mày, gõ ngón tay lên xấp đề cương: “Học trưởng Phó khách sáo quá. Nhưng thành tích của tôi luôn nằm trong top ba toàn khối, đề cương của cậu e là tôi không cần dùng tới.” Phó Cảnh Tán thoáng sững, đáy mắt gợn một tia lúng túng rồi bị nén đi rất nhanh, cậu ta hắng giọng: “Tôi biết cậu thông minh, nhưng đề cương này tôi bổ sung vài phương pháp giải nhanh độc quyền, cậu cứ giữ tham khảo.” Dứt lời, chẳng đợi tôi chối, cậu ta xoay gót bước đi, tấm lưng vẫn thẳng băng mà nhịp chân thì hơi gấp.

Cả lớp ồ lên: “Trời ơi, học thần chủ động tặng đề cương kìa, Diệp đại tỷ đúng là đỉnh của chóp, thu phục cả trùm trường lẫn học thần.”

Tôi lắc đầu ngán ngẩm, nhét xấp đề cương vào ngăn bàn. Lũ con trai mới lớn quả thật dễ đoán: hễ màn sương trà xanh tan biến, chúng mới chịu nhìn ra đâu là giá trị thật. Nhưng xin lỗi nhé, bổn tiểu thư đây chẳng mặn mà gì chuyện yêu đương vớ vẩn; đích đến của tôi ở thế giới này là sống cho rực rỡ, tự do và hưởng trọn khối gia sản kếch xù của nhà họ Diệp. Và để làm được điều đó, tôi còn một việc cuối phải giải quyết: dọn sạch triệt để cái tên Hứa Nhu ra khỏi cuộc đời mình.

Tôi hiểu bản tính của cô ta — một con rắn độc dù bị bẻ nanh vẫn tìm cách cắn lén. Tôi lấy điện thoại, soạn một tin nhắn cho anh trai, người đang nắm quyền điều hành tập đoàn truyền thông của gia đình: “Anh hai, em có một đoạn ghi âm rất thú vị từ buổi dạ hội hôm qua. Anh có muốn giúp em làm một bài báo mạng nhỏ, chủ đề ‘sự thật đằng sau lớp vỏ bọc thiên thần của một nữ sinh trung học’ không? Nhớ làm mờ mặt và tên, chỉ cần để dư luận tự hiểu là được.” Chưa đầy mười giây, anh trai rep lại kèm một icon mặt cười nham hiểm: “Chuyện nhỏ, để anh lo. Đụng đến công chúa nhà họ Diệp, anh sẽ cho cô ta biết thế nào là bạo lực mạng chân chính.”

Chỉ trong vòng một ngày một đêm, sức mạnh truyền thông của tập đoàn họ Diệp phát huy tới tận cùng. Đoạn ghi âm ở dạ hội tuy đã bôi mờ tên lẫn mặt, song với tốc độ lan đi chóng mặt, dân mạng chẳng tốn mấy công đã moi ra danh tính nữ chính trong đoạn clip. Hai cụm hashtag “nữ sinh trà xanh” và “sự thật sau vẻ đẹp thanh thuần” chễm chệ leo lên top một tìm kiếm. Mấy lời thú tội trần trụi đầy mưu mẹo của Hứa Nhu trở thành chuyện đàm tiếu khắp các diễn đàn.

Thứ bạo lực mạng mà trong nguyên tác cô ta từng dùng để ép nguyên chủ vào ngõ cụt, nay quay ngược ngọn giáo đâm thẳng vào chính cô ta. Trước áp lực khổng lồ từ dư luận và hội phụ huynh, ban giám hiệu hết đường làm ngơ: sáng ngày thứ ba sau dạ hội, tờ quyết định buộc thôi học chính thức dán lên bảng tin. Hứa Nhu bay màu sạch khỏi ngôi trường. Nghe đâu hôm cô ta gói ghém đồ đạc rời đi, trời lất phất mưa, tịnh không một bóng người ra tiễn: Giang Viễn còn bận giải cho xong bộ đề thi thử.

Phó Cảnh Tán đang chủ trì cuộc họp hội học sinh, còn Ôn Tử Ngôn thì then cài cửa phòng y tế, xịt cồn khắp nơi như sợ virus lan tới.

Những tháng tiếp theo ở trường trôi qua yên ả và rực rỡ đến khó tin. Vắng bóng cái hào quang vô tri của nữ chính, chỉ số IQ cả trường như được đẩy lên một nấc mới. Giang Viễn từ gã trùm trường tối ngày đấm đá nay hóa học sinh siêng năng nhất nhì, hễ gặp tôi là khom người chào “Diệp đại tỷ” rồi vùi mặt vào giải đề; nhờ nỗ lực phi thường cộng nỗi ám ảnh sợ tụt IQ, cuối năm cậu ta thi đỗ một trường thể dục thể thao có tiếng, dứt khoát rũ bỏ cái mác lưu manh.

Phó Cảnh Tán vẫn ngồi vững ngôi học thần, đôi khi vẫn đem mấy bộ đề cương nâng cao sang cho tôi với ánh nhìn nhiều ẩn ý, song tôi lúc nào cũng khéo chối — với tôi. Đàn ông chỉ như mây khói, còn sự nghiệp với tiền bạc mới là chân ái; cậu ta hiểu ý, rồi cũng giữ khoảng cách vừa phải, trở thành một người bạn học đáng nể. Riêng Ôn Tử Ngôn, sau phen hú vía suýt liệt dây thần kinh số bảy, đã xin thôi việc ở trường để dốc sức nghiên cứu y khoa tại một bệnh viện lớn.

Nghe nói anh ta sinh tật sợ phụ nữ khóc, cứ trông thấy ai rơi lệ là lập tức lùi ra xa ba mét.

Còn tôi, tôi hưởng trọn kiếp tiểu thư cành vàng lá ngọc. Thay vì nướng thời gian vào ghen tuông giành giật tình cảm như nguyên chủ, tôi dốc sức vào môn quản trị kinh doanh, sẵn sàng cho ngày tiếp quản cơ nghiệp của gia tộc. Buổi lễ tốt nghiệp rộn ràng, ngập tiếng cười; bố mẹ cùng anh trai tôi đều có mặt. Anh trai xoa đầu tôi, bật cười ha hả khi thấy lũ học sinh 12A xếp hai hàng kính cẩn gọi tôi một tiếng đại tỷ.

Bố mẹ thì mắt rưng rưng, hãnh diện vì cô con gái cưng vừa xinh xắn giỏi giang lại bản lĩnh hơn người. Đứng trong vòng tay gia đình, tôi bỗng thấm thía cái giá trị đích thực của đời này: lọt vào một cuốn tiểu thuyết đâu buộc người ta phải cúi đầu đi theo cái kịch bản cẩu huyết của tác giả — số phận là do chính mình nắm.

Gia đình mới là chốn nương náu bền chắc nhất; còn sự tự chủ, tỉnh táo và gan góc mới là vũ khí sắc bén nhất giúp một người con gái tỏa sáng, chứ chẳng phải nhan sắc hay dăm ba chiêu trò giả tạo.

Vừa đúng lúc tôi tươi cười chụp hình cùng gia đình, một âm thanh điện tử thân quen lại vọng trong đầu, lần này êm ái lạ thường: “Ting! Hệ thống Sinh tồn Học đường xin thông báo: nguồn năng lượng trà xanh đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Chỉ số IQ và hạnh phúc của ký chủ đạt mức tối đa. Nhiệm vụ vả mặt ngược tra kết thúc viên mãn. Hệ thống tiến hành hủy kết nối. Chúc ký chủ Diệp Tịch một đời bình an, rực rỡ, và luôn giữ vững phong độ mỏ hỗn đầy duyên dáng. Tạm biệt.” Tôi khẽ nháy mắt, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ.

Tạm biệt nhé hệ thống, cảm ơn vì màn phối hợp ăn ý tuyệt vời này. Tôi ngẩng nhìn khoảng trời xanh thăm thẳm, hít một hơi thật căng cái không khí tự do. Cuộc đời của Diệp Tịch tôi kể từ đây sẽ chỉ còn những chương rực rỡ nhất, do chính tay tôi chấp bút.

⚑ Báo lỗi chương 5 / âm thanh

Bạn vừa nghe xong Cả Trường Nhận Nhiệm Vụ Né Hoa Khôi Trà Xanh

Cảm ơn bạn đã đồng hành. Nghe tiếp những truyện khác bên dưới nhé.

Có thể bạn sẽ thích