Chương 2: Đài phun nước và cú lùi thần sầu của học thần
Truyện audio Cả Trường Nhận Nhiệm Vụ Né Hoa Khôi Trà Xanh · 5 chương
Hẹn giờ
Cả lớp 12A lúc này náo nhiệt chẳng khác gì cái chợ vỡ ngày Tết. Giang Viễn — tên trùm trường kiêu ngạo thường ngày — giờ ôm khư khư cuốn sách toán cơ bản, rơm rớm nước mắt lẩm bẩm: “Mẹ ơi, tự dưng tao hiểu được hằng đẳng thức đáng nhớ rồi tụi mày ạ. Hóa ra trước giờ tao ngu không phải tại gen di truyền, mà tại ngồi quá gần vùng phủ sóng vô tri của con nhỏ đó.” Cả đám nam sinh quanh đó gật gù tán thưởng như giã tỏi. Tôi ngồi vắt vẻo trên ghế, xoay xoay cây bút bi, nhịn cười đến nội thương.
Nguyên tác dựng Giang Viễn thành con sói xám kiêu ngạo ngang tàng, vì nữ chính mà dám quăng cả tương lai, đánh đấm tới mức bị tống vào trại giáo dưỡng. Giờ thì hay ho rồi, con sói xám hóa thành chú cún con ham học, chỉ tiếc không thể vác nguyên quyển toán đội lên đỉnh đầu mà trừ tà.
Chuông ra chơi reo lên, cắt ngang màn ăn mừng thoát nạn. Tôi đứng lên vươn vai — đã lỡ xuyên không thì phải hưởng cho đã, mà cái thú thanh tao bậc nhất của dân thời nay chẳng gì bằng đi hóng drama. Với cái nết chẳng chịu ngồi yên của nữ chính nguyên tác, Hứa Nhu nhất định không cam tâm chịu nhục. Lớp 12A đã tỉnh ngộ, thể nào cô ta cũng bấu víu sang những chiếc phao cứu sinh khác trong cái harem hùng hậu của mình.
Và con mồi sáng giá nhất lúc này chẳng ai khác ngoài nam phụ số ba — hội trưởng hội học sinh kiêm học thần của trường, Phó Cảnh Tán.
Tôi thong thả bước ra hành lang, nhắm thẳng đài phun nước ở sân trung tâm. Quả nhiên, cái radar trà xanh của tôi chưa bao giờ sai. Dưới tán bàng rợp mát, Hứa Nhu đang chắn trước mặt Phó Cảnh Tán. Cậu ta mặc sơ mi trắng phẳng phiu, gọng kính vàng toát lên vẻ lãnh khốc cấm dục, trên tay còn ôm xấp tài liệu của hội học sinh.
Theo kịch bản gốc, Phó Cảnh Tán vốn ghét những cô nàng ồn ào, nhưng lại bị sự “quật cường trong nước mắt” của nữ chính làm rung động, rồi tự nguyện làm gia sư, dọn đường cho cô ta tiến vào giới tinh hoa. Lúc này Hứa Nhu đang diễn lại bài cũ, mắt sưng đỏ, bờ vai run rẩy, giọng nghẹn ngào như con chim hoàng yến trúng gió: “Học trưởng Phó, em thật sự không biết mình sai ở đâu. Chị Diệp Tịch vu oan cho em, cả lớp 12A đều hùa theo cô lập em, em chỉ muốn học hành tử tế thôi mà. Sao mọi người lại đối xử với em như vậy?” Nói đoạn, cô ta từ từ chìa bàn tay bé xíu, toan túm lấy vạt sơ mi trắng muốt của cậu ta — một pha skinship kinh điển để kích hoạt lòng thương.
Tôi khoanh tay tựa vào gốc cây bên cạnh, nhướn mày ngóng đợi. Nào, hệ thống ơi, ra tay đi chứ. Đúng lúc ngón tay Hứa Nhu chỉ còn cách áo Phó Cảnh Tán chừng ba phân, giọng điện tử lạnh lẽo lại cất lên, lần này âm lượng như khuếch đại gấp đôi, dội thẳng ra loa phát thanh toàn trường: “Ting! Cảnh báo khẩn cấp toàn trường: phát hiện nồng độ bạch liên hoa vượt ngưỡng tại khu đài phun nước. Mục tiêu tấn công: Phó Cảnh Tán. Nguy cơ: nếu để đối tượng chạm vào người, IQ của hội trưởng sẽ giảm tám mươi phần trăm, kèm rụng tóc hói đầu vĩnh viễn, đồng thời mất khả năng giải phương trình bậc hai. Nhiệm vụ đặc biệt dành cho Phó Cảnh Tán: né tiếp xúc vật lý, vạch trần nước mắt cá sấu. Phần thưởng: trọn bộ đề thi Olympic Vật lý quốc tế bản giới hạn, và bảo toàn mái tóc thanh xuân.”
Cả khoảng sân quanh đài phun nước chợt im phắc, hàng trăm cặp mắt từ các dãy hành lang nhất loạt dồn về chỗ hai người. Phó Cảnh Tán chững người, sau tròng kính loé lên một tia khiếp đảm tột cùng. Rụng tóc, hói đầu, hết đường giải nổi phương trình bậc hai — với một học thần xem tri thức là sinh mệnh và nhan sắc là lòng tự tôn như cậu ta, đó đâu phải lời cảnh báo, mà là cả một án tử. Vút!
Chỉ trong tích tắc, cậu ta tung ra một bước lùi thần sầu, tránh bàn tay cô ta nhanh tới mức một tuyển thủ điền kinh Olympic cũng phải ngả mũ gọi bằng sư phụ. Lùi tuốt ra xa ba mét, rồi cuống quýt phủi phủi vạt áo dù cô ta còn chưa kịp chạm, gương mặt tuấn tú nhăn nhúm như vừa hít trúng mùi đậu phụ thối.
“Bạn học Hứa Nhu,” Phó Cảnh Tán cất giọng lạnh lẽo, âm vang rõ mồn một giữa sân trường, “dựa trên quan sát lâm sàng, tuyến lệ của cậu hoạt động quá mức bình thường, kèm triệu chứng co giật cơ mặt và ảo tưởng bị hại. Xét về mặt sinh học, đây có thể là dấu hiệu bệnh lý thần kinh. Xét về mặt logic, Diệp Tịch không có động cơ nào để vu oan cho một học sinh thành tích trung bình kém như cậu. Đừng dùng nước mắt thao túng tâm lý tôi, nó không tuân theo định luật bảo toàn năng lượng đâu.” Phụt, tôi suýt sặc nước bọt.
Học thần quả là học thần, chửi người cũng phải viện hệ quy chiếu vật lý học.
Hứa Nhu đứng chết chân, bàn tay vươn giữa không trung cứng đờ, mặt lúc trắng lúc xanh, nước mắt nghẹn trong hốc mắt chẳng dám rơi. Cô ta không tài nào hiểu nổi vì sao cái hệ thống ma quỷ kia lại nhắm vào mình, và vì sao đám nam thần vốn phải si mê mình nay lại xem mình như virus cúm mùa. “Học trưởng, anh cũng hùa theo bắt nạt em sao?” Cô ta cắn nát môi, cố vớt vát chút hình tượng mong manh cuối cùng.
Thấy kịch đã lên cao trào, tôi đâu thể bỏ lỡ dịp tỏa sáng. Tôi bước ra từ sau gốc cây, thong thả vỗ tay bôm bốp. Tiếng vỗ tay vang giữa sân trường tĩnh lặng khiến mọi ánh mắt lập tức dời sang tôi. “Chậc chậc, Hứa Nhu à, cậu định dùng nước mắt để giải cứu nạn hạn hán toàn cầu đấy à?” Tôi cười khẩy, sải bước lại gần nhưng vẫn giữ đúng khoảng cách an toàn hai mét. “Hệ thống thông báo rành rành ra đấy, cậu còn cố tẩy trắng làm gì cho tốn xà phòng. Người ta là học thần, đầu chứa toàn tri thức nhân loại, cậu định lây cái sự vô tri của mình cho cậu ấy để kéo IQ cả trường đi xuống à? Sống thì cũng phải có ý thức cộng đồng một chút chứ.” Xung quanh rộ lên tiếng bàn tán: “Đúng đấy, tránh xa hội trưởng ra.” “Trời ơi, hói đầu vĩnh viễn kìa, ác độc quá.” “Diệp Tịch nói chí lý, con nhỏ này đúng là sao chổi.”
Hứa Nhu kẹt cứng giữa hàng trăm ánh nhìn chán ghét và khinh miệt, cái hào quang nữ chính rạn ra từng mảng. Cô ta lùi mấy bước, ôm mặt rú lên chói lói rồi ba chân bốn cẳng chạy biến về phía nhà vệ sinh nữ. “Ting! Chúc mừng Phó Cảnh Tán hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, phần thưởng đã gửi vào hộc bàn. Toàn trường được cộng buff kháng trà xanh trong hai mươi tư giờ tới.” Phó Cảnh Tán trút một hơi nhẹ nhõm, đẩy gọng kính, rồi bất chợt ngoảnh sang gật khẽ với tôi, coi như lời cảm ơn vì đã ra tay giải vây.
Tôi nhún vai, nhếch môi: cuộc vui chỉ vừa nhập cuộc thôi. Nữ chính à, thử xem khi dàn harem hết chống lưng, cái mác hoa khôi của cô trụ nổi bao lâu trong ngôi trường lấy IQ làm đầu này.