Bỏ qua tới nội dung

Chương 3: Phòng y tế và ông bác sĩ cuồng sạch sẽ

Truyện audio Cả Trường Nhận Nhiệm Vụ Né Hoa Khôi Trà Xanh · 5 chương

Chương 3: Phòng y tế và ông bác sĩ cuồng sạch sẽCả Trường Nhận Nhiệm Vụ Né Hoa Khôi Trà Xanh
0:005:29
Hẹn giờ
Tuỳ chỉnh đọc

Tôi thừa biết với cái cốt truyện cẩu huyết nguyên bản, Hứa Nhu đời nào chịu buông. Hào quang nữ chính dẫu bị hệ thống dìm bẹp, nhưng cái nết trà xanh đã thấm tận tủy thì gột cho sạch trong một sớm một chiều sao nổi. Y như rằng, chưa trọn hai tiết học sau, một màn drama mới đã bùng, bận này tại phòng y tế. Tôi vừa bước vào xin miếng băng gạc dán vết xước nhỏ nơi ngón tay — thực ra là kiếm cớ trốn tiết thể dục — thì đã nghe tiếng khóc tỉ tê quen thuộc vọng ra từ sau bức rèm trắng.

“Bác sĩ Ôn, em đau quá, đầu em váng vất, ngực cũng tức. Có phải tại em làm sai gì nên mọi người mới ghét em không? Em chỉ muốn hòa đồng với các bạn thôi mà, sao khó quá vậy?” Giọng mềm mỏng yếu ớt, ba phần tủi thân, bảy phần câu dẫn. Chẳng cần nhìn tôi cũng biết chủ nhân của nó là ai. Mục tiêu lần này của Hứa Nhu chính là nam phụ thứ tư — Ôn Tử Ngôn, bác sĩ y tế của trường.

Trong tiểu thuyết, Ôn Tử Ngôn là nam thần dịu dàng ấm áp như nắng, luôn là bến đỗ bình yên cho nữ chính mỗi khi cô ta bị bắt nạt, sẵn sàng dùng cả sự nghiệp để chở che.

Tôi rón rén lại gần, hé rèm nhìn trộm. Hứa Nhu nằm trên giường bệnh, mặt mày nhợt nhạt, nước mắt rưng rưng. Ôn Tử Ngôn trong chiếc áo blouse trắng, ống nghe vắt trên cổ, đang cúi người toan đo nhịp tim cho cô ta, khóe mắt đầy ắp xót thương. “Đừng khóc nữa, để tôi khám cho em, ngoan nào.” Anh ta dịu dàng nói, tay vươn ra định vén lọn tóc vương trên trán cô ta.

Đúng khoảnh khắc đó, hệ thống quen thuộc lại xé toạc bầu không khí ái muội trong phòng, lần này dường như cố tình chỉnh âm lượng chỉ cho những người trong phòng nghe:

“Ting! Cảnh báo khẩn cấp: phát hiện trà xanh độc hại đang cố phát tán mầm bệnh tẩy não diện rộng tại phòng y tế. Mục tiêu: Ôn Tử Ngôn. Nguy cơ: nếu tiếp xúc vật lý quá năm giây, đối tượng sẽ bị mù màu tạm thời, liệt dây thần kinh số bảy, méo miệng và mất toàn bộ kỹ năng sơ cứu cơ bản. Nhiệm vụ đặc biệt dành cho Ôn Tử Ngôn: giữ khoảng cách an toàn, kê đơn thuốc tỉnh táo cho bệnh nhân. Phần thưởng: bộ dao mổ siêu âm thế hệ mới nhất và chứng chỉ y khoa quốc tế.”

Bàn tay đang vươn ra của Ôn Tử Ngôn khựng lại giữa không trung như bị điểm huyệt. Biểu cảm trên mặt anh ta đổi liên hồi, từ xót xa chuyển sang sững sờ, rồi cuối cùng là hoảng hốt tột độ. Mù màu, méo miệng, bay sạch kỹ năng sơ cứu — với một thầy thuốc, cặp mắt và đôi tay vốn là cả tính mạng, bắt anh ta mù màu méo miệng thì khác nào phế đi toàn bộ sự nghiệp y khoa.

Ôn Tử Ngôn giật mình, thu tay nhanh như chớp, lùi mạnh ra sau va cả vào tủ thuốc đánh rầm, trố mắt nhìn Hứa Nhu, hơi thở dồn dập, cái vẻ dịu dàng ấm áp lúc nãy bay sạch không còn một mảnh.

“Bác sĩ Ôn, anh sao vậy?” Hứa Nhu ngơ ngác, cố gượng người dậy định nắm tay áo anh ta. “Anh khám cho em đi, em khó thở quá.” “Đừng chạm vào tôi!” Ôn Tử Ngôn rú lên, giọng vỡ cả ra, quýnh quáng chộp chai cồn sát trùng trên bàn, xịt tới tấp khắp hai bàn tay rồi xịt luôn sang phía cô ta hệt như cô ta là một con virus khổng lồ. “Bạn học Hứa Nhu, xin cậu tự trọng, khó thở thì tự mở cửa sổ ra mà hít, đừng há mồm thở độc khí vào mặt tôi. Tôi còn phải cứu người, không thể để liệt dây thần kinh số bảy được.” Anh ta gào to, bàn tay run run quệt vội mấy chữ lên tờ kê đơn rồi ném vèo về phía giường.

“Đây, đơn thuốc của cậu đây, tự đi mà bốc. Ra khỏi phòng y tế ngay trước khi tôi gọi bảo vệ.”

Hứa Nhu chết trân, tờ đơn đáp trúng mặt, trên ấy chình ình hai chữ to tướng: “Tỉnh táo lại”. Tôi nép ngoài rèm, cắn chặt môi ghìm cho khỏi phá lên cười. Ông bác sĩ Ôn ấm áp trong nguyên tác đi đâu mất rồi, cớ sao giờ hóa thành một gã cuồng sạch sẽ, sợ chết đến mức quăng cả đơn thuốc vào mặt mỹ nhân thế kia? “Bác sĩ Ôn, anh… anh mắng em.” Hứa Nhu run run, nước mắt tuôn ròng ròng — lần này đâu phải diễn, mà là cô ta sốc thật sự.

Ba gã đàn ông ưu tú nhất trường, ba chỗ dựa tưởng vững như bàn thạch, chỉ sau một buổi sáng đã xoay ngoắt một trăm tám mươi độ, coi cô ta chẳng khác gì ôn dịch. “Tôi không mắng cậu, tôi đang tự vệ. Cậu đi ngay cho tôi, phòng y tế này từ nay cấm cửa cậu. Bước vào đây một bước nữa, tôi báo hiệu trưởng đuổi học cậu vì tội cố ý gây thương tích cho nhân viên y tế.” Hứa Nhu ôm mặt khóc nấc, nhảy khỏi giường lao ra cửa, vừa chạy vừa gào như người điên, lướt qua tôi còn trừng mắt đầy oán hận nhưng chẳng dám nán lại nửa giây.

“Ting! Chúc mừng Ôn Tử Ngôn hoàn thành nhiệm vụ. Phần thưởng đã gửi vào hòm thư cá nhân. Toàn trường được cộng buff miễn nhiễm nước mắt cá sấu trong bốn mươi tám giờ.” Ôn Tử Ngôn thở hắt ra, vuốt mồ hôi trên trán, quay sang nhìn tôi, ánh mắt còn chút đề phòng. “Bác sĩ Ôn,” tôi bước vào, chỉ vào ngón tay xước của mình, “em xin miếng băng gạc được không? Yên tâm, IQ của em bình thường, không lây bệnh méo miệng cho anh đâu.” Ôn Tử Ngôn nhìn tôi, lại liếc tờ đơn còn nằm chỏng chơ trên giường, bất giác bật ra một tiếng cười khổ: “Diệp Tịch, em nói đúng. Sống ở cái trường này, tỉnh táo là liều thuốc tốt nhất.”

Tin Hứa Nhu bị bác sĩ Ôn đuổi khỏi phòng y tế lan khắp trường với tốc độ ánh sáng. Nhờ cái buff miễn nhiễm nước mắt cá sấu, giờ đây mỗi giọt lệ của cô ta rơi xuống chẳng những không khơi được lòng thương mà còn khiến người ta rùng mình ớn lạnh. Hứa Nhu bị cô lập triệt để, đi tới đâu học sinh cũng tự động dạt sang hai bên, chừa cho cô ta một lối thênh thang rộng tới mức lái lọt cả một chiếc xe tăng.

Ánh mắt mọi người nhìn cô ta chuyển từ ngưỡng mộ, ghen tỵ sang dè chừng, khinh bỉ, thỉnh thoảng kèm vài câu xì xào chẳng buồn kiêng dè: “Ê, cẩn thận, đừng đi gần quá, lỡ lây bệnh vô tri thì khổ.” “Nghe nói bác sĩ Ôn suýt méo miệng vì cô ta đấy.” “Hồi trước tao còn thấy cô ta đáng thương, giờ nghĩ lại thấy mình ngu vãi chưởng.”

⚑ Báo lỗi chương 3 / âm thanh

Có thể bạn sẽ thích