Chương 1: Đêm kỷ niệm trường, màn dịch thuật đần độn và xấp phong bì hồng
Truyện audio Cho Cả Lớp Cùng Chat GPT Đần Độn · 5 chương
Hẹn giờ
Muốn chiếm hào quang học thần của tôi và lấy lòng nam thần Tạ Hoài Cảnh, hoa khôi trà xanh Lục Dao Dao không ngần ngại trộm bài luận tôi dồn tâm huyết viết. Cô ta không ngờ đống tài liệu ôn thi mà cả lớp tôn sùng lâu nay đều chui ra từ một ứng dụng AI giả do chính tay tôi cài mã độc. Trong đêm kỷ niệm trường, đúng lúc cô ta cầm bài luận điểm tối đa lên tỏ tình trước toàn trường. Tôi đứng dưới khán đài bấm nút kích hoạt bản “GPT đần độn” của cả lớp, lặng lẽ xem vương miện thiên tài của cô ta vỡ vụn giữa buổi phát sóng trực tiếp.
Đèn LED rực rỡ của hội trường Trung học số một Tây Giang rọi thẳng lên sân khấu. Tiếng reo hò, tiếng bàn tán rộn ràng của hàng nghìn học sinh như muốn nổ tung không khí lễ kỷ niệm năm mươi năm thành lập trường. Hôm nay không chỉ là một buổi lễ thường mà còn được phát trực tiếp trên diễn đàn nội bộ, nơi vinh danh những học sinh xuất sắc nhất.
Trên sân khấu, Lục Dao Dao diện váy công chúa trắng tinh, mái tóc xoăn buông nhẹ trên đôi vai gầy, một tay cầm micro, nụ cười hiền như thiên sứ chưa từng dính bụi trần. Bên dưới, nam sinh nào cũng ngước nhìn ngưỡng mộ, thậm chí có người hét to.
“Học thần Lục, cố lên! Cậu là niềm tự hào của lớp 12A1 chúng ta!”
Tôi đứng ở một góc khuất, tay đút túi chiếc áo đồng phục rộng thùng thình, ngón tay khẽ chạm vào màn hình điện thoại đang sáng. Giao diện quản trị của ứng dụng có tên “Học Thần AI”, phần mềm hỗ trợ học tập chạy bằng công nghệ GPT do chính tôi lập trình và tối ưu. Nửa tháng trước, Dao Dao lén chép nó từ máy tính của tôi ở thư viện, rồi đem phát cho cả lớp 12A1, nhận luôn đó là phát minh vĩ đại do một mình cô ta nghĩ ra.
Cô ta bảo đây là bản VIP độc quyền mua từ nước ngoài với giá hàng vạn tệ, giải được mọi bài toán hóc búa và viết được những bài luận đỉnh nhất để chuẩn bị cho kỳ cao khảo. Và chính cô ta cũng nhờ nó mà đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi thử Ngữ văn cấp thành phố. Tôi không vạch trần, chỉ lặng lẽ viết thêm một đoạn mã độc, cài một chế độ “đần độn” đặc biệt rồi chờ thời cơ. Và thời cơ chính là hôm nay.
“Thưa các thầy cô và các bạn học sinh.”
Giọng ngọt ngào của Dao Dao vang qua dàn loa công suất lớn.
“Hôm nay em xin dùng bài luận đạt điểm tuyệt đối của mình để gửi gắm một tâm tư thầm kín. Bài luận này không chỉ là thành quả học tập mà còn là lời bày tỏ chân thành nhất em gửi đến một người.”
Khán đài ồ lên, mọi ánh mắt đổ về hàng ghế đầu khu VIP, nơi Tạ Hoài Cảnh đang ngồi: đại thiếu gia tập đoàn Tạ thị, đồng thời là học thần đứng đầu bảng vàng suốt ba năm qua. Anh ngồi đó với dáng lười biếng mà toàn thân vẫn toát vẻ cao quý lạnh lùng, không ai dám xâm phạm. Gương mặt góc cạnh như tượng, đôi mắt phượng hẹp dài hơi nheo dưới ánh đèn, hoàn toàn không chút gợn sóng trước màn tỏ tình hoành tráng.
Dao Dao hít sâu, nối máy tính bảng của mình với màn hình LED khổng lồ phía sau. Muốn chứng minh tài thiên tài bằng cách dùng Học Thần AI dịch ngay trên sân khấu bài luận tiếng Trung thành một bài thơ tiếng Anh cổ điển cho mọi người thấy vẻ đẹp của ngôn từ.
“Em sẽ dùng công cụ hỗ trợ thông minh em đang sở hữu để chuyển hóa bài luận này.”
Cô ta tự tin mỉm cười, ngón tay lướt trên màn hình, khởi động ứng dụng. Giao diện Học Thần AI hiện trên màn hình lớn. Tôi đứng trong bóng tối, khóe môi cong lên lạnh lùng, ngón tay nhấn nút đỏ trên điện thoại, kích hoạt chế độ đần độn. Ting, hệ thống cập nhật thành công. Dao Dao bắt đầu đọc đoạn đầu bằng giọng truyền cảm.
“Tình yêu giống như ánh sao phương Bắc, vĩnh hằng và bất biến, dẫn lối cho những kẻ lữ hành cô độc giữa đêm đông lạnh giá.”
Phía sau cô ta, màn hình LED chạy dòng dịch thời gian thực của ứng dụng. Nhưng thay vì những câu thơ cổ điển sang trọng, dòng chữ hiện ra là: “Love is like a frozen cá viên chiên, cá viên chiên đông lạnh. Very cứng, rất cứng, and không thể nhai, inedible. Leading lonely lợn, lợn cô đơn, into thay chuồng heo, pigsty, in the winter.”
Hội trường bỗng im bặt. Một giây, hai giây, tiếng cười khúc khích đầu tiên vang lên ở hàng ghế cuối rồi lan như sóng. Dao Dao vẫn chưa nhận ra điều bất thường; cô ta nhắm mắt, đắm chìm trong cảm xúc riêng, đọc tiếp đoạn cao trào, hướng ánh mắt đong đưa về phía Hoài Cảnh.
“Tạ Hoài Cảnh, cậu là bầu trời mùa hạ của tớ, là lý do để tớ nỗ lực vươn lên mỗi ngày. Tớ nguyện vì cậu mà trở thành phiên bản hoàn hảo nhất.”
Màn hình LED phía sau trung thực hiển thị: “Tạ Hoài Cảnh, you are my cục nợ mùa hạ, summer debt. The reason why tớ bị gãy chân, broke my leg, everyday. Tớ nguyện ý vì cậu mà biến thành một con gà quay siêu to khổng lồ, giant roasted chicken.”
“Ha ha ha ha! Trời đất ơi, gà quay siêu to khổng lồ kìa!”
“Cá viên chiên đông lạnh, lợn cô đơn vào chuồng heo! Đây là bài luận điểm tối đa của học thần sao?”
Tiếng cười dậy như sấm khắp hội trường. Các thầy cô ở hàng đầu cũng biến sắc, thầy hiệu trưởng nghiêm mặt cau mày nhìn lên sân khấu. Dao Dao lúc này mới thấy có gì sai. Cô ta quay đầu nhìn màn hình lớn; gương mặt thanh tú trong nháy mắt cắt không còn giọt máu. Cô ta hoảng loạn, ngón tay run bấm liên tục lên máy tính bảng để tải lại. Nhưng ứng dụng của tôi nào dễ buông tha cô ta.
Màn hình nhảy ra một dòng chữ lớn, đậm, đỏ chói mắt: “Cảnh báo hệ thống: người dùng Lục Dao Dao đang sử dụng phiên bản trí tuệ nhân tạo nhái đần độn. Phát hiện hành vi trộm cắp chất xám từ học thần đích thực Hạ Tri Vũ. Đang tự động khôi phục bản gốc bài luận.”
Trong phút chốc toàn bộ bài luận gốc của tôi hiện lên màn hình, kèm lịch sử chỉnh sửa và thời gian tôi hoàn thành ba tháng trước, đè bẹp bài luận chép tay của Dao Dao. Sự thật phơi bày trước hàng nghìn người trong đêm phát sóng trực tiếp: chiếc vương miện thiên tài, hào quang học thần cô ta dày công xây dựng nát vụn thành trăm mảnh.
Tôi đứng trong bóng tối nhìn cảnh ấy mà lòng lặng như mặt hồ không gió. Không hả hê quá đà, cũng chẳng thương hại. Thứ duy nhất tôi nghĩ tới là bài luận kia: ba tháng ngồi gõ từng chữ trong đêm, giờ cuối cùng cũng được đặt lại đúng tên người viết.
“Không, không phải thế này! Cái app này bị lỗi rồi, có người hãm hại tôi!”
Dao Dao thét vào micro, tiếng chói tai dội khắp hội trường, rồi bật khóc, che mặt chạy xuống sân khấu giữa muôn ngàn cái chỉ trỏ. Tôi cất điện thoại, rời đám đông ồn ào, ra hành lang vắng sau hội trường tìm chút không khí. Gió đêm Tây Giang đưa hương hoa quế từ căn tin trường bên, dễ chịu lạ.
“Xem kịch vui xong liền muốn bỏ chạy sao, bạn học Hạ?”
Giọng trầm thấp, lười biếng mà quen thuộc vang lên từ góc tối hành lang. Tôi dừng bước, quay lại. Tạ Hoài Cảnh đã rời hàng ghế VIP từ lúc nào, đang tựa vào lan can, hai tay đút túi quần, đôi mắt đen sâu như đầm nước lạnh nhìn chằm chằm tôi. Ánh trăng nhạt phủ lên đôi vai rộng của anh một lớp bạc mỏng, khiến dáng cao ráo càng thêm cao ngạo xa cách. Tôi mím môi, tự giễu một tiếng trong lòng rồi thản nhiên đối diện ánh mắt anh.
“Nam thần Tạ nói gì thế? Tôi nghe không hiểu. Tôi chỉ là học sinh nghèo đi ngang qua thôi.”
“Học sinh nghèo?”
Hoài Cảnh nhướng mày, thong thả tiến lại. Khoảng cách giữa hai chúng tôi thu hẹp dần, tôi ngửi được mùi bạc hà thanh mát lẫn hơi lạnh của gió đêm tỏa từ người anh. Anh cúi xuống, ghé sát tai tôi, thanh âm trầm thấp mang theo tiếng cười khẽ.
“Một học sinh nghèo mà tự tay viết mã độc, biến phần mềm AI của cả lớp thành kẻ thiểu năng ngay đêm phát sóng trực tiếp sao, Hạ Tri Vũ? Cậu nghĩ tôi là kẻ ngốc à?”
Tim tôi lỡ một nhịp nhưng ngoài mặt vẫn bình thản. Tôi ngước nhìn gương mặt góc cạnh hoàn mỹ của vị thái tử gia tập đoàn Tạ thị, người nắm vận mệnh tài trợ của cả ngôi trường số một này.
Tôi biết mình vừa bị nhìn thấu. Từ lúc viết đoạn mã ấy, tôi đã tính trước mọi hậu quả, trừ khả năng có người ngồi ngay hàng ghế đầu mà đọc ra toàn bộ ván cờ.
“Tôi không có bằng chứng, cậu cũng đừng ngậm máu phun người.”
Tôi lùi một bước giữ khoảng cách an toàn. Hoài Cảnh không đuổi theo, chỉ đứng nhìn, khóe môi cong lên độ cong đầy dung túng.
“Tôi không cần bằng chứng. Chỉ cần là cậu làm, tôi đều thấy thú vị.”
Tôi lười đôi co với gã thích làm màu này, quay lưng bỏ đi, nhưng biết rõ ván cờ mới chỉ bắt đầu.
Trên đường về khu tập thể, tôi cứ nhẩm đi nhẩm lại câu nói ấy. Không cần bằng chứng, chỉ cần là tôi làm. Giọng điệu chiều chuộng đó chẳng hợp chút nào với một vị thái tử gia mà cả trường vẫn gọi là tảng băng, và chính vì vậy nó làm tôi bất an hơn cả một lời đe dọa.
Sáng hôm sau, lớp 12A1 quỷ dị lạ thường. Kỳ liên trường dượt cho cao khảo sắp tới, vậy mà chuyện được bàn nhiều nhất vẫn là vụ lật xe ê chề của hoa khôi tối qua. Tôi bước vào thì tiếng xầm xì hạ hẳn. Dao Dao ngồi bàn đầu, mắt sưng như quả đào, quanh là mấy cô bạn thân díu rít an ủi; thấy tôi, ánh mắt cô ta lóe oán hận thấu xương rồi vội chìm dưới nước mắt. Tôi mặc kệ, về chỗ cuối lớp cạnh cửa sổ.
Đặt ba lô bạc màu xuống, tay vừa thò vào hộc bàn lấy sách ôn thì chạm phải thứ lạ: một xấp phong bì hồng phấn dán đầy hình trái tim sến sẩm. Tôi nhíu mày lôi ra, chưa kịp mở thì cửa lớp bị xô mạnh. Thầy Nghiêm, chủ nhiệm kiêm tổ trưởng tổ Toán vốn nghiêm khắc, bước vào với sắc mặt rất khó coi, theo sau là hai giám thị. Cả lớp lặng như tờ.